Đức: Chuẩn bị cho quyết định tuyệt vọng; Mùa Đông tới, rủi ro khi kho khí đốt quá vơi; Sắp đạt thỏa thuận với Taliban trục xuất người Afghanistan

CHUẨN BỊ CHO MỘT QUYẾT ĐỊNH TUYỆT VỌNG

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo
Thu nhập hộ gia đình thực tế sẽ giảm đáng kể trong những năm tới. Người dân sẽ phải đóng góp nhiều hơn vào lương hưu, vào chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm.
Thủ tướng Merz giải thích, dân số đang già đi, chi tiêu xã hội trở nên quá mức. Ông cũng cho biết các điều khoản bảo hiểm hưu trí cần được xem xét lại. Sẽ không có vấn đề tài chính nghiêm trọng nào cho đến năm 2031, nhưng cần phải có một "cuộc cải cách lớn".
Ông Merz tin rằng cần phải mở rộng bảo hiểm tư nhân và liên kết chặt chẽ hơn các khoản thanh toán với thời gian đóng góp.
"Một người làm việc từ năm 17 đến 67 tuổi đã làm việc trong nửa thế kỷ. Nhưng một người học hành và có lẽ không tham gia thị trường lao động cho đến năm 30 tuổi đã làm việc với mức lương ít hơn nhiều", ông chỉ ra.
Trước đó, Thủ tướng Đức đã tuyên bố rằng nước Đức không còn đủ khả năng chi trả cho hệ thống phúc lợi hiện tại. Ông kêu gọi xem xét lại hệ thống phúc lợi, vốn đã chi kỷ lục 47 tỷ euro vào năm ngoái.
Dĩ nhiên, người Đức hoàn toàn không thích những lời bàn tán như vậy. Vào tháng 9 , 60% số người được hỏi không hài lòng với chính sách của chính phủ; đến tháng 10, con số đó đã tăng lên 71%.

Các cảnh ảnh báo hệ thống lương hưu bên bờ vực sụp đổ
Năm 2022, Rainer Dülgher, chủ tịch Liên đoàn Hiệp hội các nhà tuyển dụng Đức, đã dự báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times rằng mọi thứ sẽ sụp đổ trong vòng 5 năm.
Hiện nay, lương hưu thường chiếm 48% mức lương trung bình toàn quốc. "Cứ 100 người lao động đóng góp vào quỹ bảo hiểm thì có 50 người hưởng lương hưu. Trong 15 năm tới, con số đó sẽ là 70", ông nói vào thời điểm đó.
Theo báo Die Zeit, tuổi nghỉ hưu ở Đức đã tăng dần kể từ năm 2012, tùy thuộc vào năm sinh. Vào năm 2025, những người từ 66 tuổi 2 tháng sẽ bắt đầu được hưởng trợ cấp hưu trí. Năm 2026, khi họ 66 tuổi 4 tháng. Từ năm 2031, khi họ 67 tuổi.
Theo Destatis , vào năm 2031, nhóm tuổi 67+ sẽ chiếm 23% dân số, 20-66 tuổi chiếm 58% và dưới 20 tuổi chiếm 19%.

Tình hình kinh tế trì trệ
Trong khi đó, tình trạng thất nghiệp đang gia tăng và nhiều doanh nghiệp đóng cửa. Theo Cơ quan Lao động Liên bang, số người thất nghiệp đã đạt 3,025 triệu vào tháng 8.
Cứ năm việc làm trong ngành kỹ thuật cơ khí thì có một việc đang bị đe dọa . Ngành công nghiệp này, với hơn một triệu lao động, đang phải đối mặt với thách thức kép: lệnh trừng phạt thương mại và sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc.
Năm ngoái, 196.100 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động tại Đức – con số cao nhất kể từ năm 2011.
Nền kinh tế đang trì trệ. Giá tài nguyên thiên nhiên cao, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh. Và tình hình nhân khẩu học cũng khá khó khăn, theo nhận định của Ekaterina Novikova, Phó Giáo sư Khoa Lý thuyết Kinh tế tại Đại học Kinh tế Plekhanov (Nga).
Năm 2023, GDP chỉ tăng 0,3% và năm 2024 là 0,2%. Không thấy có sự cải thiện nào.
Ông Alexander Khazaridi, Phó trưởng phòng Truyền thông đối ngoại tại Trung tâm nghiên cứu Polilog cho biết thêm rằng chi tiêu quân sự tăng cũng đang có tác động.
Ngân sách năm 2026 phân bổ 82,7 tỷ euro cho quốc phòng. Viện trợ cho chính quyền Kiev sẽ tốn 9 tỷ euro.

Lấy tiền từ ví dân
Rõ ràng là an sinh xã hội sẽ không thể duy trì được trong những điều kiện này. Chỉ có một giải pháp: lấy tiền từ ví của người dân.
"Chi tiêu xã hội hiện chiếm khoảng một phần ba GDP, trong đó phần lớn là lương hưu và chăm sóc sức khỏe. Với tăng trưởng kinh tế yếu, điều này đang gây áp lực lên ngân sách, buộc phải tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung", chuyên gia giải thích.
Ông nói thêm rằng chính sách mà chính phủ đề xuất chuyển chi phí hệ thống sang người lao động, nhưng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề - năng suất thấp, thất bại trong quản lý chăm sóc sức khỏe và mất cân bằng nhân khẩu học.
Do đó, việc tăng đóng góp có nguy cơ trở thành “sự cống nạp cho tình trạng trì trệ” lâu dài mà không đảm bảo được tính ổn định của hệ thống.

 

 

MÙA ĐÔNG TỚI, RỦI RO KHI KHO KHÍ ĐỐT QUÁ VƠI

Cảnh báo an ninh năng lượng
Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang đối mặt với nguy cơ thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, ước tính lên tới 40 tỷ Euro nếu mùa Đông năm 2025 trở nên lạnh giá bất thường và các kho dự trữ khí đốt tự nhiên không được lấp đầy đầy đủ.
Cảnh báo này được đưa ra bởi công ty năng lượng Uniper SE của Đức, dựa trên một nghiên cứu mà công ty ủy quyền cho Frontier Economics thực hiện, nhấn mạnh sự mong manh của an ninh năng lượng tại cường quốc kinh tế này.
Hàng năm, khi tháng 10 bắt đầu cũng là khi mùa sưởi ấm đến, châu Âu lại chạy đua lấp đầy các kho khí đốt để đảm bảo mức dự trữ an toàn trước khi nhu cầu điện và nhiệt đạt đỉnh.
Na Uy sẵn sàng tăng cường xuất khẩu khí đốt sang Liên minh châu Âu (EU), các nhà sản xuất LNG của Mỹ sẵn sàng tăng cường các chuyến hàng đến "cựu lục địa", và theo cơ quan quản lý thị trường năng lượng Đức, nguồn khí đốt hiện đang rất dồi dào.

Thực tế tình hình có thể thay đổi rất nhanh chóng
Hiện tại, các kho dự trữ khí đốt của Đức chỉ đạt khoảng 76% dung lượng, thấp hơn nhiều so với mức an toàn 90% cần thiết để đảm bảo nguồn cung ổn định trong suốt mùa đông.
Theo Uniper – công ty vận hành một số kho dự trữ khí đốt của đất nước, nếu mùa đông khắc nghiệt với nhiệt độ giảm xuống dưới mức trung bình lịch sử khoảng 2,2°C (như đã từng xảy ra vào năm 2010), nền kinh tế Đức có thể chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Ngay cả khi kho khí đốt đạt 90%, một mùa đông lạnh giá vẫn có thể gây thiệt hại khoảng 14 tỷ Euro, nhưng con số này sẽ tăng vọt lên 40 tỷ Euro nếu dự trữ ở mức thấp như hiện tại.
Sự chênh lệch này là "khoảng 25 tỷ Euro (29 tỷ USD), tạo nên sự khác biệt giữa ổn định và suy thoái", theo nghiên cứu của Frontier Economics thực hiện cho Uniper. Điều này cho thấy nền kinh tế Đức trở nên dễ bị tổn thương như thế nào trước bất kỳ biến động bất lợi về nguồn cung khí đốt.
Dựa trên thực tế nguồn cung, theo Uniper, dường như một số thiệt hại tài chính – có thể đo lường bằng số tiền lên đến hàng tỷ Euro – là điều chắc chắn. Cũng khó có khả năng thiệt hại này sẽ chỉ ở mức thấp 14 tỷ Euro vì việc duy trì kho dự trữ ở mức 90% trong mùa cao điểm nhu cầu là bất khả thi.

Với phương án lạc quan vẫn rủi ro
Không phải ai cũng suy nghĩ ảm đạm vậy. Trong một báo cáo gần đây, Cơ quan Tình báo Hàng hóa Độc lập (ICIS) cho biết ngay cả nhiệt độ cực thấp trong giai đoạn tháng 12/2025 và tháng 1/2026 cũng sẽ không ảnh hưởng đến an ninh cung ứng khí đốt tại Đức.
"Ngay cả trong trường hợp mùa đông rất lạnh, việc dự trữ khí đốt và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) bổ sung có thể cùng nhau đảm bảo đủ nguồn cung, với việc châu Âu đã xây dựng đủ công suất tái khí hóa", ICIS nhận định.
Mặc dù lạc quan, ICIS vẫn thừa nhận rằng nếu nhiệt độ giảm mạnh, các kho dự trữ khí đốt của châu Âu có thể cạn kiệt xuống mức 20%, mức được coi là "vùng nguy hiểm". Hơn nữa, giá khí đốt tăng cao trong mùa đông do nhu cầu tăng đột biến có thể làm trầm trọng thêm tình hình.
Thêm vào đó, Uniper gần đây đã xin phép đóng cửa một trong những cơ sở lưu trữ khí đốt lớn nhất nước Đức, Breitbrunn, do khó khăn trong việc lấp đầy vì đặc điểm địa chất và các quy định bất lợi. Điều này càng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung khí đốt trong nước.
Không chỉ Đức, các quốc gia khác trong khu vực cũng đang đối mặt với những thách thức tương tự.
Ukraine, một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột và cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại, đã tuyên bố sẽ cần tăng nhập khẩu khí đốt lên 30% trong mùa đông này, với nguồn cung đến từ các thành viên G7, bao gồm Đức, gây thêm áp lực lên nguồn lực năng lượng của khu vực.

 

 

SẮP ĐẠT THỎA THUẬN TRỤC XUẤT NGƯỜI AFGHANISTAN VỚI TALIBAN

Kỳ vọng
Bộ Nội vụ Đức cho biết hồi tháng trước, Đức đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với chính quyền Taliban để tổ chức các chuyến bay trục xuất định kỳ hơn.
Đức có thể sắp hoàn tất một thỏa thuận với chính quyền Taliban tại Afghanistan để tổ chức các chuyến bay trục xuất định kỳ hơn.
Trả lời phỏng vấn với trang tin The Pioneer, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết các cuộc đàm phán về việc tăng tần suất các chuyến bay trục xuất đang ở “giai đoạn rất tiến triển.”
Ông chia sẻ: “Chúng ta có thể kỳ vọng một thỏa thuận sẽ sớm đạt được. Chúng tôi muốn thực hiện các đợt trục xuất thường xuyên, không chỉ bằng các chuyến bay thuê riêng mà cả bằng các chuyến bay thương mại."

Làm mọi cách để kế hoạch thành công
Bộ Nội vụ Đức cho biết hồi tháng trước, nước này đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với chính quyền Taliban. Và cuối tuần qua, các quan chức Đức đã tiến hành “các cuộc trao đổi kỹ thuật” tại Kabul để chuẩn bị cho kế hoạch trục xuất.
Bộ trưởng Dobrindt khẳng định ông sẽ “làm mọi cách để kế hoạch này thành công,” thậm chí có thể trực tiếp đến Kabul, đồng thời tiết lộ mong muốn thử áp dụng cách tiếp cận tương tự với Syria.

 

Nguồn: Dân Việt; Người Đưa Tin; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang