- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.png)
Sau khi thay đổi luật, số người nhập quốc tịch Đức tăng cao kỷ lục, người Việt thấp
Số liệu thống kê
Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Wiesbaden, số lượng người nhập quốc tịch Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục vào năm ngoái 2024, lên tới 291.955 người. Con số này tăng gần một nửa 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong lịch sử nhập quốc tịch Đức số liệu thống kê được chưa có năm nào cao hơn.
Nguyên nhân
Văn phòng Thống kê Liên bang đã đề cập đến nguyên nhân từ những thay đổi pháp lý với Đạo luật Hiện đại hóa Luật Quốc tịch, có hiệu lực vào tháng 06.2024. Theo đó, quốc tịch trước đó có thể được giữ lại (nghĩa là song tịch). Ngoài ra, 5 năm cư trú ở Đức thay vì 8 năm hiện được quy định là điều kiện đủ để nhập quốc tịch (nghĩa là giảm điều kiện thời gian cư trú ở Đức xuống còn chừng 2/3 so với trước đây).
Thành tích học tập hoặc nghề nghiệp tốt có thể rút ngắn điều kiện thời gian trên xuống chỉ còn 3 năm. Khoảng 7% số người nhập quốc tịch vào năm 2024 diễn ra sau thời gian cư trú rút ngắn thông qua điều kiện 3 năm nói trên.
Syria là quốc gia xuất xứ nhập quốc tịch cao nhất
Người Syria nhập quốc tịch số lượng cao nhất vào năm 2024 chiếm tới 1/4 tổng số người nhập quốc tịch (28%). Tiếp theo, người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 8%, Iraq 5%, Nga 4% và Afghanistan 3%. Số người Việt quá thấp không được ghi vào bảng thống kê.
Trong số năm nước trên, số người Nga nhập quốc tịch tăng nhiều nhất về tỷ lệ phần trăm lên 12.980 người, tăng 551%.
Thời gian cư trú ở Đức
Thời gian cư trú trung bình ở Đức tại thời điểm nhập quốc tịch vào năm 2024 là 11,8 năm, dài hơn một chút so với năm trước chỉ 10,9 năm. Thời gian cư trú trung bình trên đối với công dân Syria là 7,4 năm. 23,1 năm đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ. 14,5 năm đối với người Nga. 8,7 năm đối với công dân Iraq và 8,9 năm đối với người Afghanistan.
Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ
Tỷ lệ nhập quốc tịch so với tổng số người nước ngoài của một số quốc gia
Trong số 5 nước nhập quốc tịch phổ biến nhất, con số này cao nhất thuộc người Syria với 9% nhập quốc tịch trên tổng số người Syria cư trú ở Đức. Đối với người Iraq là 6%. Người Nga 5%. Người Thổ Nhĩ Kỳ 2%. Tỷ lệ nhập quốc tịch cao nhất lên tới 22% đối với những người không xác định được quốc tịch gốc. Người Việt không có dữ liệu thống kê.
Dữ liệu Cục Thống kê Liên bang (Statistik)
Dữ liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ lạm phát tính theo năm của Đức vẫn không đổi ở mức 2,1% trong tháng 5/2025.
Tỷ lệ này ngang bằng với mức của tháng Tư, sau khi đã ở các mức cao hơn chút ít hồi đầu năm, lần lượt là 2,2% trong tháng Ba và 2,3% trong tháng Một và Hai.
Như vậy, tỷ lệ lạm phát đã ổn định, chủ yếu là do giá năng lượng tiếp tục giảm, nhưng giá thực phẩm và dịch vụ lại tăng.
Tính theo tháng, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng Năm tăng nhẹ 0,1% so với tháng Tư.
Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW), nền kinh tế nước này đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng khiêm tốn. DIW cũng nâng dự báo cho năm 2024 và 2025.
Dự kiến
GDP điều chỉnh theo lạm phát dự kiến sẽ tăng 0,3% trong năm nay và 1,7% vào năm tới, so với dự báo triển vọng trước đó cho hai năm lần lượt là 0,1% và 1,1%.
Nhà kinh tế trưởng của DIW, Geraldine Dany-Knedlik, cho biết: "Khởi đầu mạnh mẽ đáng ngạc nhiên của năm nay sẽ giúp kinh tế Đức tránh được một năm trì trệ nữa”. Bà chỉ ra rằng tiêu dùng tư nhân tăng và xuất khẩu tăng vọt để tránh thuế quan của Mỹ là những động lực tăng trưởng chính trong quý đầu tiên. Một "điểm sáng", bà nói thêm, là gói đầu tư cơ sở hạ tầng mới dự kiến sẽ mang lại sự thúc đẩy đáng kể trong năm 2025.
Cảnh báo
Tuy nhiên, bà Dany-Knedlik cảnh báo, sự phục hồi này sẽ không giải quyết được những điểm yếu về mặt cấu trúc của kinh tế Đức, chẳng hạn như khả năng cạnh tranh suy giảm và tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề.
Chủ tịch DIW, Marcel Fratzscher, cảnh báo rằng chính sách thương mại của Mỹ vẫn là một rủi ro, với các kế hoạch cắt giảm thuế tại Mỹ có khả năng làm tăng nợ và gây ra sự hỗn loạn trên thị trường. Ông cũng trích dẫn tình trạng bế tắc chính trị trong nước là một mối quan ngại, thúc giục chính phủ liên minh của Đức hoàn thiện dự thảo ngân sách năm 2025 và 2026 và đưa ra tầm nhìn dài hạn thống nhất.
.png)
Ngoại trưởng Đức lên tiếng
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng, việc Iran tham gia ngay lập tức đàm phán hạt nhân sẽ giúp giải quyết tận gốc mầm mống gây ra xung đột với Israel hiện nay.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 15/6 cho biết nước này, Pháp và Anh sẵn sàng tổ chức đàm phán ngay lập tức với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông.
Cụ thể, Ngoại trưởng Wadephul, hiện đang có chuyến thăm Trung Đông, nhấn mạnh đang nỗ lực góp phần vào việc giảm leo thang xung đột giữa Israel và Iran, đồng thời lưu ý rằng Tehran trước đó đã bỏ lỡ cơ hội tham gia đối thoại mang tính xây dựng.
Phát biểu với kênh ARD của Đức, ông Wadephul nói: "Tôi hy vọng điều đó vẫn còn khả thi… Đức, cùng với Pháp và Anh, luôn sẵn sàng. Chúng tôi đề nghị Iran đàm phán ngay lập tức về chương trình hạt nhân, và tôi hy vọng (đề xuất này) được chấp nhận".
Ngoại trưởng Đức khẳng định đây cũng là một điều kiện tiên quyết quan trọng để làm dịu cuộc xung đột này, đó là Iran không gây ra nguy hiểm cho khu vực, cho nhà nước Israel hay cho châu Âu.
Cảnh báo công dân Đức xuất cảnh
Ngoại trưởng Đức cũng kêu gọi tất cả công dân Đức tuân thủ nghiêm ngặt các cảnh báo của Bộ Ngoại giao nước này.
Hiện tại, Đức đang áp dụng cảnh báo đi lại đối với 18 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Ukraine, Afghanistan và Libya, cùng một số khu vực ở Nga và Ai Cập... Đại sứ quán Đức tại Israel tiếp tục đóng cửa ngày 13/6 nhưng vẫn duy trì liên lạc với công dân Đức đã đăng ký và cung cấp thông tin về các lựa chọn sơ tán và xuất cảnh.
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng; Bnews; Báo Quốc Tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá