- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Các Viện Kinh tế Đức công bố dự báo năm 2025 và 2026
Viện Nghiên cứu kinh tế Ifo có trụ sở tại thành phố München đã nâng dự báo triển vọng kinh tế Đức năm 2026, với dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 1,5%, gần gấp đôi ước tính 0,8% trước đó. Tổ chức nghiên cứu kinh tế lớn nhất của Đức này cũng tăng nhẹ dự báo cho năm 2025, từ 0,2% lên 0,3%.
Trong khi đó, các chuyên gia Viện Kinh tế thế giới Kiel (IFW Kiel) tỏ ra lạc quan với dự đoán GDP của Đức sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm 2026. Dự báo cho năm 2025 cũng được điều chỉnh tăng, lên mức 0,3%.
Viện Nghiên cứu kinh tế Halle (IWH) nhận định, nền kinh tế Đức sẽ phục hồi dần dần, với mức tăng trưởng GDP 0,4% ở năm 2025 sau 2 năm suy giảm và đạt mốc 1,1% vào năm 2026.
Những chỉ số dự báo dù khác biệt nhưng đều chỉ ra xu hướng tăng, củng cố nhận định của các viện kinh tế lớn về kịch bản Đức sẽ trở lại đà tăng trưởng trong năm tới, một phần do cuộc khủng hoảng kinh tế đã đạt đến mức thấp nhất và nhờ những biện pháp tài khóa do chính phủ mới công bố.
Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ
Các biện pháp tài khóa
Ifo cho biết, các biện pháp kích thích, bao gồm tăng chi tiêu công, cắt giảm thuế và đầu tư, sẽ lên tới 10 tỷ Euro trong năm nay và đạt mốc 57 tỷ Euro ở năm 2026.
Đức cũng đã phê duyệt gói giảm thuế trị giá 46 tỷ Euro để hỗ trợ các công ty và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia giai đoạn 2025-2029. Động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Đức hồi tháng 3 ra quyết định lịch sử nhằm cải cách quy định “phanh nợ”, qua đó mở đường cho phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Những rủi ro, nguy cơ các biện pháp tài khóa phải đối mặt
Tuy nhiên, những dự báo lạc quan chủ yếu dựa trên giả định rằng xung đột thương mại đang diễn ra giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ sẽ được giải quyết theo hướng tích cực.
Dựa vào những bất đồng ở thời điểm hiện tại, các chuyên gia kinh tế tiếp tục đánh giá chính sách thương mại của Mỹ là nguồn cơn bất ổn chính.
“Một rủi ro đáng kể đối với nền kinh tế Đức liên quan đến khả năng Mỹ leo thang xung đột thương mại”, Phó Chủ tịch IWH Oliver Holtemoeller nhận định.
Theo Ifo, mức thuế quan do Chính phủ Mỹ áp đặt sẽ khiến tăng trưởng của Đức giảm 0,1% trong năm 2025 và tăng lên mức 0,3% ở năm 2026. Một giải pháp có thể cải thiện triển vọng tăng trưởng nhưng bất kỳ sự leo thang nào cũng có nguy cơ đẩy Đức trở lại suy thoái.
Chủ tịch IFW Kiel Moritz Schularick cũng lo ngại nguy cơ lĩnh vực thương mại của Đức tiếp tục bất ổn do những rủi ro liên quan đến chính sách thuế quan thất thường của Mỹ.
Ukraine nhiều khả năng sẽ nhận được tên lửa hành trình Taurus từ Đức
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đến Kyiv trong một chuyến thăm không báo trước, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi về khả năng đàm phán cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.
Mặc dù chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp chưa được tiết lộ, các chuyên gia và phương tiện truyền thông cho rằng chủ đề tên lửa Taurus có thể là chìa khóa trong các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Ukraine.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh xung đột đang diễn ra và áp lực ngày càng tăng đối với Đức trong việc mở rộng hỗ trợ quân sự cho Kyiv, bất chấp lập trường thận trọng của Berlin về vấn đề chuyển giao vũ khí tấn công chính xác cao.
Hỗ trợ quân sự cho Ukraina giành ưu thế trước nga
Ông Pistorius sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov để thảo luận về gói hỗ trợ quân sự tiếp theo. Phía Ukraine đã nhiều lần nêu vấn đề cung cấp các tên lửa Taurus với khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km, điều này sẽ tăng cường đáng kể năng lực của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Quan điểm của Đức về tên lửa Taurus vẫn thận trọng, cựu Thủ tướng Olaf Scholz đã nhiều lần nhấn mạnh đến những rủi ro leo thang liên quan đến các cuộc tấn công có thể xảy ra trên lãnh thổ Nga và "những hạn chế theo hiến pháp" đối với việc cung cấp loại vũ khí như vậy.
Tuy nhiên thủ tướng hiện tại của Đức là ông Friedrich Merz đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của Berlin khi cho rằng cần cung cấp cho Ukraine loại vũ khí tối tân này để giành lại ưu thế trước Nga.
.jpg)
Người tị nạm Afghanistan
Chính phủ Đức đã tạm dừng chương trình tiếp nhận người tị nạn từ Afghanistan, trong bối cảnh Berlin siết chặt chính sách nhập cư trước áp lực ngày càng tăng từ các đảng phái cực hữukhiến hàng nghìn người đang chờ tái định cư tại Pakistan rơi vào tình trạng bấp bênh.
Theo tờ Politico ngày 13/6, bà Shakerah Baresh - cựu hiệu trưởng một trường nữ sinh tại tỉnh Panjshir - cùng bốn người con là một trong những nhóm cuối cùng được đưa sang Đức thông qua chương trình tái định cư dành cho người Afghanistan dễ bị tổn thương. Gia đình bà đã cư trú tại Islamabad trong hơn một năm trước khi đến Đức vào cuối tháng 3.
Tuy nhiên, sau khi ông Friedrich Merz nhậm chức Thủ tướng, chính phủ mới đã đình chỉ chương trình và tạm dừng các chuyến bay, khiến nhiều người - trong đó có các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+, tiếp tục mắc kẹt tại Pakistan mà chưa có phương án cụ thể. Bà Baresh cho biết nhiều người không thể trở về Afghanistan và chỉ còn trông đợi vào các cam kết từ phía Đức.
Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, Đức là quốc gia tiếp nhận người tị nạn Afghanistan nhiều thứ ba, sau Mỹ và Canada. Tuy nhiên, làn sóng hoài nghi chính sách nhập cư tại châu Âu khiến các chương trình hỗ trợ bị thu hẹp. Một số chuyên gia cảnh báo việc tạm ngừng chương trình có thể ảnh hưởng tới nỗ lực nhân đạo quốc tế và những người đang chờ tái định cư.
Chính sách mới siết chặt nhập cư
Được đưa ra trong bối cảnh đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trở thành đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội. Một số vụ việc an ninh bị cho là có liên quan tới người nhập cư đã làm gia tăng sức ép đối với chính phủ liên minh giữa CDU và SPD. Theo thỏa thuận giữa hai đảng, Berlin cam kết hạn chế tối đa các chương trình tiếp nhận tự nguyện và không triển khai chương trình mới.
Một số ý kiến trong nội bộ chính phủ bày tỏ lo ngại về quy trình xét duyệt, trong đó có trường hợp bị nghi liên quan tới Taliban. Bộ Ngoại giao Đức cho biết chương trình hiện hành áp dụng quy trình kiểm tra an ninh chặt chẽ với nhiều vòng phỏng vấn.
Từ năm 2021 đến nay, khoảng 36.400 người Afghanistan đã được tiếp nhận tại Đức, chủ yếu là những người từng làm việc cho các tổ chức quốc tế hay có nguy cơ cao dưới chính quyền Taliban. Trong khi đó, theo UNHCR, riêng tháng 4/2025 đã có hơn 280.000 người Afghanistan bị trục xuất hoặc buộc trở về từ Pakistan và Iran.
Một số tổ chức nhân quyền cảnh báo tình trạng kéo dài đang làm gia tăng căng thẳng tâm lý trong cộng đồng người tị nạn, đặc biệt là phụ nữ và người LGBTQ+. Bà Baresh kêu gọi tiếp tục chương trình tái định cư, nhấn mạnh đây là vấn đề sống còn với nhiều người đang mắc kẹt tại Pakistan.
Nguồn: Hà Nội Online; Soha; Báo Tin Tức
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá