- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Cảnh báo tình trạng nắng nóng trên cả nước
Theo DWD, ngày 13/8 là ngày nóng nhất từ đầu mùa Hè năm nay, với mức nhiệt có nơi lên tới 37 độ C. DWD đã đo được nền nhiệt 35,7 độ C ở thị trấn Bad Neuenahr-Ahrweiler thuộc Rheinland-Pfalz hôm 12/8, mức nhiệt hàng ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
Các nhà khí tượng học giải thích ở một số nơi, thời tiết rất ẩm và nền nhiệt cao càng khiến cái nóng trở nên cực đoan hơn. Đặc biệt, ở các khu vực đô thị, nhiệt độ sẽ không giảm xuống dưới 20 độ C trong những đêm tới và có thể ở mức 24 độ C - mức khá cao so với nền nhiệt ban đêm trong mùa Hè ở Đức. Đó là chưa kể dự báo sẽ xuất hiện một số cơn giông mạnh và mưa lớn, thậm chí là mưa đá và gió giật dữ dội ở một số khu vực.
Nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao
Do nhiệt độ cao, Hiệp hội đội cứu hỏa Đức đang phát đi cảnh báo về “nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao”, đặc biệt là ở các bang miền Đông nước Đức. Hầu hết các vụ cháy rừng ở Đức hiện nay đều do hoạt động khai thác lâm nghiệp gây ra.
Thiệt mạng do nắng nóng
Theo kết quả nghiên cứu vừa được Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona công bố ngày 12/8, ước tính gần 48.000 người ở châu Âu đã thiệt mạng do nắng nóng trong năm 2023, năm được coi là nóng nhất trong lịch sử thống kê. Nghiên cứu này cũng cho thấy tỷ lệ thiệt mạng do nắng nóng ở Đức trong năm ngoái là 76 người/1 triệu dân.
Giới chuyên môn đang kêu gọi cần quy hoạch lại những khu vực đô thị theo hướng có nhiều cây xanh, nhiều không gian công cộng để tránh nóng, lắp đặt máy cung cấp nước uống… Trong khi đó các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tránh ánh nắng trực tiếp, không ăn nhiều và uống đủ nước, tập thể dục vào sáng sớm hoặc buổi tối. Ngoài ra, việc tắm nước mát trước khi đi ngủ nhưng không lau khô người hoàn toàn cũng giúp làm mát cơ thể. Trong những ngày quá nóng, người dân nên đóng cửa ra vào cũng như cửa sổ vào ban ngày và mở cửa thông gió từ tối đến sáng hôm sau để giúp giữ mát cho không khí trong nhà.
Tại Tây Ban Nha
Nắng nóng kỷ lục đã khiến 3 người thiệt mạng. Theo các cơ quan cung cấp dịch vụ khẩn cấp, một người đàn ông 76 tuổi đã tử vong tại nhà riêng ở thủ đô Madrid trong ngày 13/8. Người này được phát hiện bất tỉnh với nhiệt độ cơ thể vượt quá 40 độ C.
Trước đó, ngày 12/8, một trường hợp tử vong khác là nam giới 44 tuổi cũng tại Madrid. Đài truyền hình Tây Ban Nha đưa tin người này được tìm thấy trong tình trạng không tỉnh táo với nhiệt độ cơ thể trên 41 độ C. Do mắc các bệnh lý từ trước, tình trạng sức khỏe của người này trở nên trầm trọng hơn khi thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.
Trên đảo Mallorca của Tây Ban Nha ở Tây Địa Trung Hải, một du khách người Đức (70 tuổi) đã ngã gục xuống đường hôm 11/8 khi đang đi bộ đường dài ở một khu vực hẻo lánh. Theo Lực lượng Bảo vệ dân sự Tây Ban Nha, mặc dù nhân viên y tế và cứu hộ khẩn cấp đã nỗ lực cứu chữa sau khi nhận được thông báo của người vợ, du khách này đã không qua khỏi.
Phần lớn Tây Ban Nha đã được đặt trong tình trạng báo động từ ngày 9/8, khi đợt nắng nóng thứ 4 trong mùa Hè này mang tới nền nhiệt cao hơn 40 độ C, kèm theo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao.
Theo Viện Y tế Carlos III, Tây Ban Nha đã ghi nhận 608 ca tử vong do nắng nóng khắc nghiệt trong tuần đầu tháng 8, gần gấp đôi so với tổng số 335 ca của tuần trước đó.
Nhiều công ty ở Đức vẫn thiên về duy trì chế độ làm việc ở nhà
Kết quả một cuộc khảo sát của viện nghiên cứu kinh tế ZEW thực hiện với 1.200 công ty tại Đức cho thấy 82% số công ty trong ngành thông tin cho phép nhân viên làm việc tại nhà ít nhất 1 lần/tuần. Còn đối với lĩnh vực sản xuất có đặc thù cần làm việc tại chỗ nhiều hơn thì tỷ lệ công ty cho phép nhân viên làm việc từ xa là 48%.
Trưởng nhóm nghiên cứu Daniel Erdsiek cho biết tỷ lệ các công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà ít nhất một ngày mỗi tuần vẫn ở mức cao liên tục kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và hiện vẫn không có dấu hiệu cho thấy các công ty sẽ từ bỏ chính sách làm việc này. Trong nghiên cứu cách đây 1 năm, tỷ lệ các công ty cho phép làm việc từ xa là 80% trong ngành thông tin và 45% trong ngành sản xuất.
Ngoài ra, nghiên cứu trên cũng cho thấy cách thức làm việc đã thay đổi mạnh như thế nào trong những năm gần đây. Trước đại dịch COVID-19, tỷ lệ các công ty có quy định cho phép làm việc tại nhà trong ngành thông tin - bao gồm ngành công nghệ thông tin và truyền thông, cung cấp dịch vụ truyền thông và cung cấp dịch vụ thâm dụng tri thức - chỉ là 48% và tỷ lệ này là 24% trong lĩnh vực sản xuất. Tỷ lệ các công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà trong năm 2026 dự kiến sẽ tiếp tục tăng - lên 88% trong ngành thông tin và 57% trong lĩnh vực sản xuất. Các công ty cũng dự đoán rằng tỷ lệ nhân viên áp dụng các quy định mới liên quan sẽ tăng lên
Tranh cãi chuyển chế độ làm việc từ xa về chế độ làm việc tại văn phòng như trước đây
Mới đây, Bộ trưởng Lao động LB Đức Hubertus Heil đề xuất cho phép các nhân viên làm việc tại nhà. Thỏa thuận của liên minh cầm quyền cũng có nội dung rằng nhân viên - tùy theo ngành nghề tương ứng - phải được quyền làm việc tại nhà. Dù vậy, những đề xuất này vẫn chưa được thực hiện.
.
.jpg)
Hiệp hội Vận động viên Đức đã kêu gọi chính phủ cải cách hệ thống tài trợ thể thao
Hiệp hội này nêu rõ nguồn kinh phí dành cho thể thao chỉ đủ một phần để cung cấp những điều kiện tối ưu cho phát triển tiềm năng của các vận động viên.
Chủ tịch Hiệp hội Vận động viên Đức Johannes Herber cho rằng thể thao đỉnh cao là lĩnh vực chuyên nghiệp nhiều rủi ro, mất mát và có chi phí rất lớn, nên luật tài trợ thể thao đang được xây dựng cần đảm bảo điều kiện vật chất và xã hội tối thiểu cho các vận động viên, đồng thời tăng cường bảo vệ lợi ích và sức khỏe cho họ.
Mối quan hệ giữa tiền đầu tư và hiệu quả
Tuy nhiên, một nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức (IW) ở Köln cho thấy không phải cứ đầu tư nhiều tiền hơn là tự động sẽ có nhiều huy chương hơn, mà trên thực tế là sự kém hiệu quả. Trong 10 năm qua, khoản tài trợ thể thao cấp cao nhất đã tăng từ 44 triệu euro lên gần 60 triệu euro, nhưng tỷ lệ thành công lại ngày càng giảm.
Chính phủ hiện đã trả tiền trợ cấp cho các hiệp hội thể thao gần như gấp đôi cho mỗi huy chương giành được, so với tại kỳ Olympic cách đây 8 năm ở Brazil. Năm 2016 tại Olympic Rio de Janeiro, Chính phủ Đức đã tài trợ cho các hiệp hội thể thao khoảng 2,2 triệu euro/huy chương. Tại Olympic Tokyo 2020, con số này là 3,2 triệu euro và ở Olympic Paris 2024 là 3,7 triệu euro.
Nhà kinh tế Simon Gerards Iglesias của IW giải thích: “Tài trợ cho thể thao mắc phải căn bệnh tương tự đang gây gánh nặng cho nền kinh tế: Đó là nạn quan liêu thường xuyên làm suy yếu tính chính xác của các biện pháp của chính phủ”.
Những người thực hiện nghiên cứu cũng đi đến kết luận rằng nguồn lực không đủ tập trung vào các bộ môn có triển vọng mà bị dàn trải quá rộng. Từ năm 2021 đến 2023, Hiệp hội Điền kinh Đức nhận được nhiều tiền nhất trong tất cả các hiệp hội với hơn 30 triệu euro, nhưng chỉ giành được 4 huy chương tại Olympic Paris 2024.
Việc phát triển tài năng trẻ cũng thất bại
Các trường thể thao Đức ngày càng ít người đăng ký. Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Olympic Đức Thomas Weikert thừa nhận: "Cần phải hành động ở nhiều cấp độ. Chúng tôi cần nhiều huấn luyện viên hơn và mức lương tốt hơn cho huấn luyện viên. Tôi đã cố gắng thúc đẩy điều này trong nhiều năm nhưng vẫn chưa thực sự thành công”. Ngoài ra, việc thiếu kinh phí đầu tư cho thể thao trường học và mẫu giáo cũng là vấn đề nan giải.
Nhà vô địch bơi lội thế giới Angelina Köhler nhận thấy cần nâng tiền thưởng cho những thành công ở Olympic để tạo động lực cho các vận động viên. Cô nói: “Tôi thấy thật vô lý khi người chơi trong chương trình truyền hình thực tế "Ngôi nhà mùa Hè của các ngôi sao" có thể giành giải thưởng 50.000 euro, trong khi các vận động viên giành HCV tại Olympic chỉ được thưởng 20.000 euro. Chúng tôi tập luyện cả đời để đạt được thành tích cao nên tiền thưởng thấp như vậy là không đúng”. Để so sánh, Singapore thưởng gần 700.000 euro cho mỗi chủ nhân HCV Olympic.
Nguồn: Môi trường & Đô thị; Bnews; Báo Tin Tức
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá