Đức: Đại sứ Đức trình quốc thư tại Việt Nam; Bài toán xử lý nước mưa; Pirmasens ngừng nhận người di cư Ukraine; Kêu gọi Israel ngừng bắn

ĐẠI SỨ CHLB ĐỨC TẠI VIỆT NAM TRÌNH QUỐC THƯ

Tiếp Đại sứ Đức Helga Margarete Barth trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Đại sứ nhận trọng trách mới tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định

Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Cộng hòa Liên bang Đức, quốc gia thành viên đóng vai trò chủ chốt trong EU và có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế.

Bày tỏ vui mừng nhận thấy sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam Đức không ngừng được củng cố, vun đắp và phát triển ngày càng tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Ngài Thủ tướng Olaf Scholz tháng 11/2022 và chuyến thăm của Ngài Tổng thống Frank-Walter Steinmeier tháng 01/2024 thành công tốt đẹp, đã tạo thêm xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ sang các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu, lao động di cư...

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Đức tiếp tục đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU và là một trong các nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao

Sự hỗ trợ của Đức trong hơn 3 thập kỷ qua, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong việc Đức xác định Việt Nam là “Đối tác toàn cầu, trong Chiến lược hợp tác phát triển đến năm 2030 với ba trọng tâm ưu tiên là năng lượng, môi trường và đào tạo nghề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cám ơn

Và đề nghị Chính phủ Đức và EU tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 nhằm duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực, thượng tôn pháp luật quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mong muốn và đề nghị

Để phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai bên nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại; tiếp tục phối hợp khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Đức thúc đẩy sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); hoan nghênh đầu tư của Đức vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp sản xuất, giao thông, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, cơ sở hạ tầng chiến lược; đề nghị Chính phủ Đức tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình triển khai JETP (Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng); chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường trao đổi sinh viên của các trường Đại học; thúc đẩy việc phát triển tiếng Đức tại Việt Nam cũng như tiếng Việt tại Đức; thúc đẩy các cơ chế, khuôn khổ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực đào tạo nghề với Việt Nam nhằm giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho lực lượng lao động Việt Nam có cơ hội được làm việc tại Đức, đồng thời qua đó giúp phía Đức giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân công.

Đại sứ Helga Margarete Barth

Bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư và văn hóa; đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, trong đó hai bên tăng cường trao đổi sinh viên của các trường đại học.

Đại sứ vui mừng thông báo việc Đức sẽ thành lập Trường phổ thông quốc tế Đức tại Việt Nam và sẽ sớm hoàn thành trong thời gian tới; nhấn mạnh đây sẽ là biểu tượng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ cho biết, năm tới hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Đức đang lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức các sự kiện nhân dịp kỷ niệm này.

Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ của mình mong muốn tập trung thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

 

BERLIN & BÀI TOÁN XỬ LÝ NƯỚC MƯA

Thủ đô của Đức đang gặp vấn đề với nhiệt độ tăng cao và hạn hán

Vì vậy, Berlin đã nghiên cứu các giải pháp thu thập và lưu trữ nước mưa để biến thành một thành phố bọt biển. Berlin nằm ở vùng khô hạn của Đức và nguồn cung cấp nước là chủ đề nóng của thành phố vào mỗi mùa hè. Đó là lý do Berlin đang áp dụng các biện pháp để hấp thụ và lưu trữ nước mưa như một miếng bọt biển, đồng thời giải phóng nước khi cần.

Bước đầu tiên là xây dựng một số bể ngầm khổng lồ

Các bể ngầm hoạt động như những “bãi tập kết” nước thải. Khi trời mưa, nước từ khu vực xung quanh đổ dồn về bể và sau đó được bơm đến nhà máy xử lý.

Chín trong số các cơ sở này đã hoàn thành. Bể chứa nước thải lớn nhất trong nội thành vẫn đang được xây dựng. Nó có độ sâu 30 mét dưới lòng đất và sẽ chứa gần 17.000 mét khối nước mưa sau khi hoàn thành vào năm 2026. Con số này tương đương với gần bảy bể bơi kích thước tiêu chuẩn Olympic.

Khi có mưa lớn và hệ thống thoát nước của Berlin đứng trước nguy quá tải, nước dư thừa sẽ được lưu trữ trong các bể chứa. Sau đó, nước được bơm vào một nhà máy lọc nước trước khi được xả trở lại kênh đào và sông ngòi của Berlin khi mưa tạnh.

Người phát ngôn công ty cấp nước BWB của Berlin, bà Astrid Hackenesch-Rump cho biết điều này sẽ ngăn phân và nước thải tràn vào sông Spree. BWB chịu trách nhiệm cung cấp nước uống cho Berlin, cũng như quản lý và xử lý nước thải trên toàn thành phố.

Bà Hackenesch-Rump tiết lộ: "Động lực thúc đẩy chương trình này không chỉ là hạn hán và bảo tồn tài nguyên, mà còn ngăn ngừa tình trạng tràn nước thải".

Tình trạng tràn nước thảii

Thường xảy ra trong các hệ thống thoát nước thải kết hợp, nơi nước mưa “nhập dòng” với nước thải sinh hoạt trong cùng một mạng lưới đường ống. Các hệ thống này được thiết kế để dẫn toàn bộ nước thải đến nhà máy xử lý trước khi xả vào các nguồn nước tự nhiên.

Tuy nhiên, trong những trận mưa lớn, lượng nước đổ vào hệ thống có thể vượt quá khả năng xử lý. Khi điều này xảy ra, lượng nước dư thừa bao gồm nước mưa và nước thải chưa qua xử lý sẽ tràn trực tiếp vào các con sông. Khoảng 2.000 trong số 10.000 km hệ thống cống rãnh của Berlin là hệ thống kết hợp.

Các công trình tại Berlin đã chiếm hầu hết các không gian mở nơi nước từng có thể thấm xuống đất. Vì vậy, khi có nhiều mưa, thay vì được đất và cây cối hút, nước chảy qua bê tông hoặc nhựa đường và hòa vào nước thải.

Cơ quan nước mưa

Cơ quan này tư vấn cho các nhà quy hoạch đô thị về cách thiết kế mái nhà và tòa nhà xanh, đồng thời đề xuất những ý tưởng sáng tạo để thu gom và lưu trữ nước mưa nhưng ngăn chúng không bị hòa vào nước thải.

Thành phố Berlin đã thông qua một luật xây dựng quy định rằng chỉ một lượng nhỏ nước mưa trên các tòa nhà được phép chảy vào hệ thống thoát nước thải. Phần còn lại phải bốc hơi hoặc thấm xuống đất. Ví dụ, một khu chung cư mới cần được xây dựng kèm ao lớn để thu thập nước mưa, có cây trồng bên cạnh giúp làm sạch nước, sau đó có thể sử dụng để tưới tiêu.

Các biện pháp phủ xanh như thế này cũng giúp bảo vệ chống lại lũ quét. "Để giải quyết cuộc khủng hoảng nước, cần có sự sẵn sàng của mọi người để suy nghĩ vượt ra ngoài ranh giới ", bà Hackenesch-Rump cho biết.

 

 

CHÍNH QUYỀN PIRMASENS DỪNG TIẾP NHẬN NGƯỜI DI CƯ UKRAINE

Vượt quá hạn ngạch tiếp nhận

Chính quyền Pirmasens ở miền nam nước Đức cho biết, dòng người di cư Ukraine đổ vào lớn đã khiến họ khó hòa nhập vào xã hội: Chúng tôi đã ngừng tiếp nhận người di cư Ukraine sau khi vượt quá hạn ngạch tiếp nhận.

Người di cư Ukraine ở Đức có thể tự do lựa chọn thành phố hoặc quận mà họ muốn sống. Tuy nhiên, để đảm bảo các thành phố không bị quá tải, một hệ thống hạn ngạch được áp dụng để điều chỉnh sự phân bổ người Ukraine giữa các tiểu bang.

Tại tiểu bang Rhineland-Palatinate, nơi Pirmasens tọa lạc, bất kỳ thị trấn hoặc thành phố nào vượt quá hạn ngạch chấp nhận 40% đều được chính thức cho phép từ chối.

Chính quyền Pirmasens cho biết trong một thông báo rằng, hạn ngạch địa phương đã vượt quá 82,6% vào tháng 7, dẫn đến "quá tải nguy hiểm" cho thị trấn.

Chính quyền cũng nói thêm rằng, dòng người di cư ổn định đã khiến việc "bền vững" hòa nhập tất cả những người mới đến trở nên khó khăn. Việc dừng tiếp nhận người tị nạn mới sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới, trong khi những người bị từ chối sẽ được chuyển đến trung tâm tiếp nhận ban đầu gần nhất để phân phối trong tiểu bang.

Tuy nhiên, quyết định này có một số ngoại lệ. Ví dụ, thị trấn sẽ tiếp tục chấp nhận những người Ukraine đáp ứng tiêu chí "có tác động tích cực đến sự hòa nhập”, chẳng hạn như những người đã có nhà ở, việc làm hoặc thu nhập đủ trang trải chi phí sinh hoạt.

Pirmasens, nằm gần biên giới Đức-Pháp, có dân số khoảng 41.000 người. Theo chính quyền địa phương, thành phố đã tiếp nhận gần 900 người Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Tiểu bang Rhineland-Palatinate đang gặp khó khăn khi tiếp nhận người tị nạn Ukraine

Tháng trước, năm trong số bảy thành phố của tiểu bang đã lên tiếng báo động vì năng lực tiếp nhận người di cư mới của họ đã cạn kiệt.

Đức được cho là một trong những điểm đến hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) đối với người Ukraine do những lợi ích hào phóng mà nước này cung cấp.

Ngoài quy chế bảo vệ tạm thời do Hội đồng châu Âu đưa ra, quy chế này cấp cho người di cư từ Ukraine quyền được lưu trú miễn thị thực kéo dài, chỗ ở, chăm sóc y tế, việc làm và giáo dục. Người Ukraine ở Đức được hưởng “Tiền công dân” đối với hộ độc thân là 563 Euro mỗi tháng - mức hỗ trợ cao hơn đáng kể so với các quốc gia EU khác.

Người Ukraine ở Đức

Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến tháng 3 năm nay, tổng cộng có khoảng 1,3 triệu người di cư Ukraine đang cư trú tại Đức, một con số đại diện cho khoảng một phần tư tổng số ước tính 4,3 triệu người của khối.

Tuy nhiên, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, chính quyền địa phương trên khắp đất nước đã thúc giục chính quyền liên bang bãi bỏ những lợi ích này để ngăn chặn dòng người tị nạn và thuyết phục những người mới đến tìm việc làm và hòa nhập tốt hơn vào xã hội Đức.

 

 

THỦ TƯỚNG KÊU GỌI ISRAEL NGỪNG BẮN

Cuộc điện đàm

Thủ tướng Đức Olaf Scholz qua điện đàm đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ký kết một thỏa thuận về lệnh ngừng bắn và việc thả các con tin do Hamas bắt giữ, một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết hôm 11/8.

Theo một tuyên bố của chính phủ Đức, ông Scholz nói với ông Netanyahu rằng nhiều mục tiêu quân sự trong cuộc chiến chống lại Hamas đã đạt được trong khi thương vong và nỗi thống khổ của người dân ở Gaza là rất lớn.

Người phát ngôn nói: “Việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza sẽ là bước quyết định hướng tới việc giảm leo thang trong khu vực”.

Israel mở rộng lệnh sơ tán tại Khan Younis ở phía nam Dải Gaza ngay trong đêm

Đã buộc hàng chục nghìn cư dân Palestine và các gia đình thất tán phải rời đi trong bóng tối, trong khi các vụ nổ từ việc pháo kích của xe tăng vang dội xung quanh họ.

Quân đội Israel cho biết họ đang tấn công các chiến binh của nhóm Hamas, vốn từng quản lý Gaza trước chiến tranh. Các chiến binh này đang sử dụng các khu vực đó để tổ chức các cuộc tấn công và bắn rocket.

Hôm 10/8, một cuộc không kích của Israel vào một trường học nơi người Palestine di tản đang trú tạm ở thành phố Gaza đã giết chết ít nhất 90 người, theo cơ quan phòng vệ dân sự, dẫn đến sự phản đối kịch liệt của quốc tế.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một chốt chỉ huy của phiến quân Hamas và Jihad Hồi giáo, một cáo buộc mà hai nhóm này bác bỏ như một cái cớ để tấn công, và đã giết chết 19 chiến binh.

 

Nguồn: VPCTN, Môi trường & Đô thị; CafeF; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang