- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

(Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố kế hoạch 10 điểm ngày 30.08 tại lâu đài Meseberg).
Khảo sát về chuyển đổi năng lượng hàng năm của Phòng Công thương Đức (DIHK)
Được công bố hôm 30.08, cho thấy 32% công ty được khảo sát ủng hộ đầu tư ra nước ngoài hơn là mở rộng trong nước. Con số này cao gấp đôi so với 16% trong cuộc khảo sát năm ngoái.
Số liệu trên xuất phát từ kết quả thăm dò dư luận của DIHK thực hiện đối với 3.572 doanh nghiệp, hỏi về tác động của các vấn đề năng lượng đối với triển vọng kinh doanh của họ khi nền kinh tế Đức cố gắng chuyển đổi khỏi việc sử dụng khí đốt và nhiên liệu hóa thạch khác. Nguyên do, Đức từ lâu phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga.
Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị phần lớn phớt lờ những dấu hiệu cho thấy tham vọng quân sự ngày lớn của Nga, bao gồm cả việc chiếm giữ bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014. Ngay trước khi chiến sự Ukraine bắt đầu vào năm ngoái, hơn một nửa lượng khí đốt tiêu thụ ở Đức đến từ Nga.
Hồi tháng 4, Đức đã đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng còn lại và đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045. Tuy nhiên, các nỗ lực triển khai cơ sở hạ tầng năng lượng xanh của Đức đang chậm trễ.
DIHK chỉ ra những thách thức xung quanh việc mở rộng lưới điện, chuyển đổi năng lượng
Chẳng hạn, 3/4 trong số 12.000 km đường dây điện mới cần thiết để hỗ trợ tham vọng mở rộng nguồn điện của đất nước thậm chí còn chưa được phê duyệt xây dựng.
Các nhà sản xuất của Đức được tiếp cận năng lượng tương đối rẻ khi Đức vẫn nhận được khí đốt qua đường ống từ Nga. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năm ngoái buộc nước này phải điều chỉnh lại kế hoạch cung cấp năng lượng trong tương lai. Giá năng lượng của Đức hiện thuộc hàng cao nhất ở châu Âu.
Theo Chính phủ Đức, nỗ lực mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo dự kiến sẽ giúp giảm chi phí nhưng giá điện có thể vẫn ở mức cao cho đến ít nhất là năm 2027.
Cuộc khảo sát của DIHK cho thấy, 52% công ty thành viên cho rằng quá trình chuyển đổi năng lượng của Đức đang gây tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Đây là tỷ lệ cao nhất về số công ty đánh giá như vậy kể từ khi khi DIHK thực hiện cuộc khảo sát hàng nằm về chuyển đổi năng lượng vào năm 2012.
Chuyển hướng đầu tư vào Trung Quốc và Mỹ
Những phát hiện trên phản ánh mối lo ngại BASF, tập đoàn hóa chất khổng lồ hóa chất của Đức, đang xây dựng các nhà máy hóa dầu hiện đại trị giá 10 tỉ euro tại Trung Quốc. Một trong những lý do khiến BASF chọn Trung Quốc làm địa điểm để xây dưng các nhà máy mới là nước này sẵn sàng cung cấp một lượng lớn năng lượng thân thiện với môi trường. Đồng thời, BASF thông báo cắt giảm quy mô “vĩnh viễn” tại tổ hợp sản xuất chính ở Ludwigshafen.
“Nếu điều kiện ở châu Âu không tốt, chúng tôi sẽ cố gắng khử carbon ở các khu vực khác nhanh hơn. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn ở Trung Quốc”, CEO Martin Brudermüller của BASF nói trong cuộc họp báo hồi tháng 7 vừa qua.
Ông nói thêm rằng các công ty Đức cũng đang tìm cách đầu tư nhiều hơn vào Mỹ để tận dụng các ưu đãi trong Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của nước này. Brudermüller cho biết, IRA dành khoản trợ cấp 369 tỉ đô la cho các khoản đầu tư vào năng lượng sạch trong nước ở Mỹ.
Trong tháng 7, sản lượng của ngành hóa chất Đức giảm gần 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này một phần là do doanh số bán hàng thấp hơn và khả năng cạnh tranh sa sút của các công ty Đức, vốn là khách hàng của ngành hóa chất, ông Martin Brudermüller giải thích.
Kêu gọi trợ cấp giá năng lượng
BASF và các công ty lớn đã kêu gọi Berlin trợ cấp giá năng lượng cho ngành công nghiệp nặng.
Chính phủ Đức gần đây đề xuất mức trần trợ cấp 5 cent/kilowatt giờ đối với các công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự biến động của giá cả năng lượng.
DIHK cho rằng, việc đảm bảo giá năng lượng thấp sẽ giúp ngăn các công ty công nghiệp hạn chế sản xuất ở Đức hoặc thậm chí di dời hoàn toàn khỏi Đức.
Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 30.08 đã thông qua kế hoạch 10 điểm nhằm thúc đẩy phát triển quốc gia. Các nội dung quan trọng này được thông qua sau hai ngày họp kín giữa ba đảng trong liên minh cầm quyền tại lâu đài Meseberg ở ngoại ô Berlin sau kỳ nghỉ Hè, gồm:
-Thứ nhất, Đạo luật Cơ hội tăng trưởng sẽ giúp khuyến khích đầu tư và đổi mới với trọng tâm là các công ty đầu tư thân thiện với khí hậu, trong đó tổng tiền cứu trợ theo đạo luật này lên tới trên 32 tỷ euro.
-Thứ hai, Đạo luật Tài chính tương lai nhằm tạo động lực cho một thị trường vốn hấp dẫn hơn để đưa nước Đức thành quốc gia khởi nghiệp, trong đó các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lên tới 1 tỷ euro/năm.
-Thứ ba, lập Quỹ Khí hậu và Chuyển dịch, trong đó 211 tỷ euro sẽ được cung cấp cho các biện pháp bảo vệ khí hậu trong xây dựng và giao thông những năm tới.
-Thứ tư, đẩy nhanh quy trình lập kế hoạch và cấp phép nhằm thu hút các nhà đầu tư.
-Thứ năm, giảm tệ quan liêu vốn được coi là trở ngại thực sự cho việc đầu tư, nhất là với các công ty cỡ vừa, trong đó cần xác định cụ thể những quy định cần được loại bỏ hoặc thay đổi để các thủ tục hành chính bớt rườm rà và minh bạch hơn, các khoản đầu tư kinh tế quan trọng có thể được thực hiện một cách dễ dàng.
-Thứ sáu, đảm bảo an ninh năng lượng với giá cả phải chăng, trong đó cần đẩy nhanh sản xuất điện, chủ yếu từ năng lượng Mặt Trời và gió, cũng như tăng cường thu mua hydro và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc này.
-Thứ bảy, thúc đẩy số hoá để có thể đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cải thiện các điều kiện khung cho việc sử dụng và truy cập dữ liệu cũng như đầu tư vào nền kinh tế dữ liệu. Để đẩy nhanh quá trình số hóa hành chính, các bộ ngành trung ương sẽ hỗ trợ các bang với 15 dịch vụ trọng tâm trong lĩnh vực luật truy cập trực tuyến, chẳng hạn, người được bảo hiểm có thể nhận bệnh án điện tử sớm nhất vào năm 2025.
-Thứ tám, thu hút lực lượng lao động lành nghề trong bối cảnh nước Đức đang thiếu chuyên gia và công nhân có tay nghề ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt khi một lượng lớn theo giai đoạn "bùng nổ dân số" trước đây sẽ nghỉ hưu trong vài năm tới.
-Thứ chín, định hướng tương lai, trong đó giáo dục và nghiên cứu sẽ được hỗ trợ hơn 20 tỷ euro trong năm tài khóa 2024, bên cạnh nguồn tài trợ cho nghiên cứu theo Đạo luật Cơ hội tăng trưởng nêu trên.
-Thứ 10, thúc đẩy hợp tác thương mại và nguồn cung nguyên liệu thô.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá