Đức: Nâng tuổi hưu lên 70; Nối lại quan hệ với Ba Lan; Siết chặt biện pháp đối phó “hạm đội bóng tối” Nga; Mexico, Mỹ, Đức giành vé vào vòng 32 World Cup

Đức xem xét nâng tuổi hưu lên 70

Chính phủ Đức đang chuẩn bị ủng hộ các biện pháp cải cách lương hưu sâu rộng, theo đó sẽ tăng dần độ tuổi nghỉ hưu lên 70, chấm dứt các chương trình nghỉ hưu sớm quan trọng và áp dụng các khoản đóng góp bổ sung vào một quỹ đầu tư do nhà nước quản lý.

Gói cải cách này, do một ủy ban được bổ nhiệm bởi Thủ tướng Friedrich Merz và Bộ trưởng Lao động Barbel Bas chuẩn bị, dự kiến sẽ được trình bày vào ngày 23/6 trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy người dân Đức làm việc lâu hơn và chăm chỉ hơn.

Theo các chi tiết được do báo Bild và Die Zeit tiết lộ, các yếu tố cốt lõi của đề xuất bao gồm việc liên kết độ tuổi nghỉ hưu với tuổi thọ trung bình và tăng dần từ 67 lên 70 tuổi.

Lựa chọn phổ biến là nghỉ hưu không bị khấu trừ lương sau 45 năm đóng bảo hiểm, hay còn gọi là "lương hưu ở tuổi 63", cũng sẽ bị bãi bỏ. Ủy ban lập luận rằng những người nghỉ hưu sớm này đang đè nặng lên các quỹ lương hưu và làm tước đi lực lượng lao động lành nghề vốn đang rất cần thiết cho thị trường lao động.

Hệ thống mới cũng sẽ yêu cầu người lao động và người sử dụng lao động đóng góp thêm 2% lương gộp vào một quỹ đầu tư mới do nhà nước quản lý, bên cạnh mức tỷ lệ 18,6% hiện tại.

Ủy ban sẽ họp lần cuối vào hôm nay 22/6 để thảo luận về các thủ tục trước khi đệ trình các khuyến nghị chính thức. Chính phủ Đức đang đặt mục tiêu thông qua gói cải cách này trước khi quốc hội bước vào kỳ nghỉ hè hàng năm vào tháng 7.

Đức đang phải đối mặt với chi phí lương hưu ngày càng tăng khi dân số cả nước già đi và hàng triệu người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh nghỉ hưu, để lại ít lao động hơn trong việc tài trợ cho hệ thống đóng - hưởng. Thủ tướng Merz đã nhiều lần lập luận rằng mô hình phúc lợi của Đức “không còn có thể được tài trợ bằng những gì chúng ta có thể chi trả về mặt kinh tế”.

Đầu năm nay, ông Merz đã kêu gọi người dân Đức cam kết tạo ra “sản lượng kinh tế lớn hơn thông qua làm việc nhiều hơn”. Ông cũng phản đối việc rút ngắn tuần làm việc và chỉ trích việc nhân viên nghỉ ốm trung bình “gần 3 tuần” mỗi năm, thay vì làm việc chăm chỉ hơn để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia đang suy giảm.

Vào tháng 5, ông Albert Stegemann, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ CDU/CSU tại Bundestag (quốc hội Đức), đã đề xuất thắt chặt các quy định về điều kiện nhận hỗ trợ công đối với chi phí chăm sóc tại viện dưỡng lão, điều này có thể buộc những người Đức cao tuổi phải bán nhà để chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe.

Ba Lan và Đức nối lại quan hệ lịch sử nhằm bảo vệ sườn phía đông của châu Âu

Ba Lan và Đức đã bước vào một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương sau khi ký kết một thỏa thuận quốc phòng mới trong bối cảnh căng thẳng leo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Thỏa thuận này được ký kết 35 năm sau một hiệp ước mang tính bước ngoặt, chấm dứt hàng thập kỷ thù địch và đặt nền móng cho một quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển.

Ba Lan và Đức trải qua một lịch sử lâu dài và phức tạp

Trong Thế chiến II , Đức Quốc xã chiếm đóng phần lớn Ba Lan và sát hại gần 6 triệu người Ba Lan. Sau chiến tranh, phần lớn lãnh thổ Ba Lan bị Liên Xô sáp nhập. Một trong những điểm mấu chốt gây khó khăn cho việc nối lại quan hệ là việc công nhận đường biên giới thời hậu chiến giữa Đức và Ba Lan. Mặc dù quan hệ giữa hai nước đã bình thường hóa trong những năm 1970, được gọi là "Chính sách phương Đông", bước ngoặt thực sự đến với sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và sự khôi phục nền dân chủ ở Ba Lan năm 1989 và sự thống nhất nước Đức vào năm sau đó.

Hiệp ước về quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác, được ký kết vào ngày 17 tháng 6 năm 1991, đã mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Hiệp ước này được ký kết chỉ vài tháng sau khi đường ranh giới Oder-Neisse được xác nhận vào ngày 14 tháng 11 năm 1990. Hiệp ước này gồm 38 điều khoản thiết lập sự hợp tác rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, từ quan hệ đối tác kinh tế và khoa học, cơ sở hạ tầng, an ninh đến kiểm soát vũ khí. Điều này cũng minh chứng cho việc Đức hoàn toàn ủng hộ Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu năm 2004 và Liên minh NATO năm 1999.

Đằng sau những vấn đề chính trị, trọng tâm là khuyến khích giao lưu văn hóa, với việc thành lập Văn phòng Thanh niên Đức-Ba Lan, cũng như một điều khoản bảo vệ quyền của các dân tộc thiểu số và ngôn ngữ ở cả hai phía.

Đức - Ba Lan xích lại gần nhau hơn

Cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine đã đưa hai nước này xích lại gần nhau hơn. Cả Ba Lan và Đức đều đã tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn Ukraine và hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ tài chính trực tiếp và hỗ trợ quân sự. Trên tinh thần hợp tác lịch sử này, hai nước đã lựa chọn tăng cường hỗ trợ lẫn nhau bằng việc ký kết một thỏa thuận quốc phòng mới.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Ba Lan nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, tập trung vào an ninh mạng, phòng thủ Biển Baltic và các cuộc tập trận chung. Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường sườn phía đông của NATO khi cả hai quốc gia đều đối mặt với căng thẳng leo thang với Nga và những thay đổi tiềm tàng về sự hiện diện của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz phát biểu tại một cuộc họp báo ở Warsaw cho biết Ba Lan và Đức cùng chung niềm tin rằng an ninh của châu Âu bắt đầu từ sườn phía Đông. Đó là lý do hai bên đã ký một thỏa thuận để trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, lực lượng NATO có thể tiếp cận sườn phía Đông nhanh hơn, Biển Baltic có thể được bảo vệ tốt hơn và Lá chắn phía Đông trở nên vững chắc hơn.

Ba Lan cũng thể hiện mong muốn các đồng minh lớn của châu Âu sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ sườn phía Đông của lục địa , trong bối cảnh Mỹ đang xem xét lại sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu .

Ba Lan và Đức trở thành đối tác bình đẳng bảo vệ an ninh

Tầm quan trọng của Ba Lan với vai trò là trung tâm hậu cần cho Ukraine, cùng với nền kinh tế đang phát triển và đầu tư quốc phòng mạnh mẽ trong top đầu của NATO, đã biến nước này trở thành đối tác hấp dẫn đối với Đức. Chính phủ Ba Lan cũng muốn nước này được tham gia vào các quyết định về tương lai của khu vực.

Trong khi đó, Đức đang hồi sinh sức mạnh quân đội của mình sau nhiều thập kỷ bị bỏ bê. Nước này có tham vọng xây dựng một đội quân chính quy mạnh nhất của châu Âu trong liên minh NATO, một nỗ lực sẽ biến Đức trở thành trụ cột chính của quốc phòng châu Âu trong những năm tới.

Thỏa thuận quốc phòng dự kiến sẽ bao gồm các kế hoạch bảo vệ khu vực Biển Baltic, cũng như hợp tác về khả năng di chuyển và cơ sở hạ tầng quân sự, phòng thủ mạng và công nghệ mới.

Theo giới phân tích, hai quốc gia này gắn bó chặt chẽ với các kế hoạch phòng thủ của  Liên minh NATO, điều này trao cho Đức một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu vực Baltic, cùng với Ba Lan và các quốc gia khác ở Trung và Đông Âu. Ngoài ra, Đức chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ các quốc gia Baltic và điều này chỉ khả thi nếu có sự hợp tác với Ba Lan.

Đức và Pháp yêu cầu siết chặt các biện pháp đối phó "hạm đội bóng tối" của Nga

Các nhà lập pháp từ Đức và Pháp đã chuẩn bị một sáng kiến chung, yêu cầu triển khai những hành động cụ thể hơn nhằm chống lại "hạm đội bóng tối" của Nga - mạng lưới tàu được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các thành viên Quốc hội Đức và Pháp đã đưa ra một sáng kiến chung nhằm tăng cường các biện pháp đối phó với những tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, theo hãng tin DW.

Dự thảo văn bản dự kiến được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng Nghị viện Pháp - Đức (DFPV) vào ngày 22/6 (giờ địa phương). Nội dung yêu cầu tăng cường giám sát và tạm giữ các tàu bị phát hiện vi phạm các quy định pháp lý hiện hành. Bên cạnh đó, sáng kiến cũng đề xuất đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao đối với những quốc gia mà các tàu này đăng ký treo cờ.

Tại Đức, các yêu cầu gửi tới chính phủ đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ thuộc liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo/Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và Đảng Xanh.

Dự thảo nêu rõ rằng "hạm đội bóng tối" là mối đe dọa về địa chính trị, an ninh và môi trường. Các nghị sĩ cho biết, nhiều tàu chở dầu trong mạng lưới này đã cũ kỹ, bảo dưỡng kém và không đáp ứng các tiêu chuẩn hàng hải quốc tế. Văn bản cũng cho rằng một số tàu có thể được sử dụng cho các hoạt động gián điệp hoặc phá hoại.

Ông Jurgen Hardt, chuyên gia chính sách đối ngoại của liên minh CDU/CSU tại Quốc hội Đức, nhận định rằng "hạm đội bóng tối" của Nga đang làm suy giảm hiệu quả của các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời đe dọa an ninh châu Âu và các cơ sở hạ tầng trọng yếu, do đó cần có phản ứng phối hợp từ các nước.

Trong khi đó, ông Anton Hofreiter, chính trị gia thuộc Đảng Xanh và Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Liên minh châu Âu của Quốc hội Đức, cho rằng hoạt động của "hạm đội bóng tối" giúp Nga tiếp tục duy trì nguồn thu ngân sách để tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời tạo ra những rủi ro về an ninh.

EU gia hạn các lệnh trừng phạt Nga

Sáng kiến Pháp - Đức được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực củng cố và mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ngày 19/6, lãnh đạo các nước EU đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels về việc gia hạn thêm một năm các biện pháp hạn chế kinh tế theo lĩnh vực, vốn nhắm vào những ngành then chốt của nền kinh tế Nga.

Đây là lần đầu tiên EU gia hạn gói trừng phạt trong thời hạn 12 tháng. Trước đó, các biện pháp này phải được toàn bộ các quốc gia thành viên nhất trí gia hạn sau mỗi 6 tháng. Việc kéo dài thời hạn lên một năm được cho là sẽ giúp tăng tính ổn định và khả năng dự báo cho các bên thực thi.

EU hiện cũng đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhằm ngăn chặn việc lách các biện pháp hạn chế hiện hành. Các biện pháp sắp tới dự kiến sẽ nhắm vào các công ty tại Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan bị cáo buộc cung cấp linh kiện máy bay không người lái, hóa chất phục vụ quân sự và hỗ trợ hậu cần cho "hạm đội bóng tối" của Nga.

World Cup 2026: Mexico, Mỹ và Đức sớm giành vé vào vòng 32 đội cùng lộ trình nhánh đấu

Hai đội đồng chủ nhà cùng "Cỗ xe tăng" Đức đã chính thức ghi tên vào vòng knock-out World Cup 2026. Thể thức 48 đội mới mẻ mở ra những kịch bản phân nhánh đầy toan tính cho các ứng viên vô địch.

World Cup 2026 đang chứng kiến những diễn biến kịch tính ngay từ giai đoạn khởi đầu. Với thể thức mở rộng quy mô lịch sử, ba cái tên đầu tiên gồm Mexico, Mỹ và Đức đã chính thức điền tên mình vào vòng 32 đội, đồng thời xác lập vị thế sớm trong cuộc đua đến ngôi vương.

Sức mạnh của những kẻ tiên phong

Tính đến thời điểm hiện tại, màn trình diễn của hai nước đồng chủ nhà và thế lực bóng đá châu Âu đã mang lại cái nhìn rõ nét về cán cân quyền lực tại giải đấu năm nay.

Mexico: Pháo đài Estadio Azteca chờ đợi

Mexico là đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng với thành tích thuyết phục tại Bảng A. Hai chiến thắng trước Nam Phi (2-0) và Hàn Quốc (1-0) không chỉ khẳng định bản lĩnh mà còn giúp thầy trò HLV của họ nắm chắc ngôi đầu. Với vị trí này, Mexico sẽ thi đấu trận vòng 32 đội vào ngày 1 tháng 7 ngay tại "thánh địa" Estadio Azteca ở Mexico City. Đối thủ tiềm năng của họ sẽ là một trong những đội xếp thứ ba từ các bảng C, E, F, H hoặc I.

Mỹ: Hiệu suất tấn công ấn tượng

Đội tuyển Mỹ cũng không hề kém cạnh khi định đoạt ngôi đầu Bảng D chỉ sau hai lượt trận. Chiến thắng áp đảo 4-1 trước Paraguay và sự thực dụng trong trận thắng 2-0 trước Australia cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của dàn sao trẻ xứ cờ hoa. Theo lịch trình, tuyển Mỹ sẽ thi đấu vào ngày 2 tháng 7 tại Santa Clara, đối đầu với đội hạng ba từ các bảng B, E, F, I hoặc J.

Đức: Bản lĩnh của "Cỗ xe tăng"

Đội tuyển Đức mang đến World Cup 2026 một sức mạnh hủy diệt. Sau màn vùi dập Curacao 7-1 với sự tỏa sáng của Kai Havertz, họ tiếp tục vượt qua Bờ Biển Ngà trong một trận cầu nghẹt thở. Bàn thắng quyết định của Deniz Undav ở phút 90+4 không chỉ mang về 3 điểm mà còn khẳng định tinh thần thép của người Đức. Họ sẽ bước vào vòng 32 đội vào ngày 30 tháng 6 tại Boston.

Thể thức 48 đội và những toan tính chiến thuật

World Cup 2026 là phiên bản đầu tiên áp dụng quy mô 48 đội, chia thành 12 bảng. Cấu trúc này tạo ra một vòng loại trực tiếp mở rộng với 32 đội, bao gồm:

2 đội dẫn đầu mỗi bảng (tổng cộng 24 đội).

8 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất.

Trong trường hợp bằng điểm, FIFA áp dụng hệ thống tiêu chí phụ nghiêm ngặt: điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu, điểm kỷ luật và cuối cùng là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Bức tranh phân nhánh: Lộ trình đến trận chung kết

Sơ đồ nhánh đấu đã được FIFA thiết lập cố định để đảm bảo tính hấp dẫn và tránh việc các ứng viên hàng đầu loại nhau quá sớm. Đáng chú ý, Argentina và Tây Ban Nha đã được xếp vào hai nhánh đấu hoàn toàn đối diện, nghĩa là họ chỉ có thể chạm trán nhau trong trận đấu cuối cùng nếu cùng tiến sâu.

Việc giành ngôi nhất bảng mang lại lợi thế cực lớn khi các đội như Mỹ, Mexico hay Đức sẽ chỉ phải gặp các đội xếp thứ ba, giúp họ có thêm cơ hội tính toán nhân sự cho những vòng đấu khốc liệt hơn phía trước. Khi lượt trận cuối cùng của các bảng đấu còn lại kết thúc, bức tranh toàn cảnh về 16 cặp đấu tại vòng 32 đội sẽ chính thức lộ diện.

Nguồn: Dân Trí; VOV; Người Đưa Tin; Báo Lâm Đồng

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Sân bay quá tải; Nâng tuổi nghỉ hưu lên 70; Các nền tảng mua sắm châu Á lập kỷ lục; Hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam; Bắt tay IMG Phước Đông dự án thép xanh

Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock

Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện

Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine

Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa

Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội

Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4

Đức: Thông qua dự toán ngân sách 2027; Thắng thầu cung cấp 12 tàu ngầm công nghệ cao cho Canada; Nền công nghiệp lung lay; Tuổi thọ trung bình cao kỷ lục

Lên đầu trang