- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Lo ngại phụ thuộc Mỹ
Các nghị sĩ Đức kêu gọi khôi phục nhập khẩu năng lượng Nga do lo ngại phụ thuộc LNG Mỹ, mở ra khả năng đảo chiều chính sách năng lượng khi xung đột Ukraine hạ nhiệt.
Chính phủ Đức đã nhận được các yêu cầu từ những nghị sĩ kêu gọi khôi phục nhập khẩu khí đốt từ Nga, báo Izvestia (Nga) mới đây dẫn thông tin từ Quốc hội Đức cho biết. Các nhà lập pháp Đức lo ngại về sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ, hiện chiếm 96% lượng nhập khẩu của nước này.
Ngoài những tác động về kinh tế, việc quá phụ thuộc vào Mỹ còn tiềm ẩn rủi ro về chính trị. Trong bối cảnh tranh chấp thương mại và khủng hoảng xung quanh Greenland, có nguy cơ nguồn cung khí đốt sẽ bị sử dụng như một đòn bẩy: Washington có thể hạn chế xuất khẩu LNG nếu cần thiết, chẳng hạn, để giữ giá trong nước ở mức thấp.
Trong kịch bản trên, Đức có thể phải đối mặt với những khó khăn lớn và cũng sẽ phải tìm kiếm một giải pháp thay thế, Igor Yushkov, nhà phân tích hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia và chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc chính phủ Nga, nói với báo Izvestia.
Về phần mình, nhà phân tích chính trị Nga Alexander Rahr cho rằng Đức có thể sẽ quay lại mua năng lượng của Nga ngay khi hòa bình được thiết lập ở Ukraine. Cho đến nay, đảng AfD cánh hữu của Đức và một số nhóm vận động hành lang doanh nghiệp đã ủng hộ ý tưởng nối lại hợp tác năng lượng với Nga. Công chúng Đức cũng ủng hộ đối thoại, với 58% số người được hỏi ủng hộ ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Đức.
Các hệ lụy
Tuy nhiên, Berlin cho đến nay vẫn từ chối đảo ngược chính sách và khởi động lại dự án Nord Stream. Trong khi đó, châu Âu cũng đang xem xét việc nối lại mua năng lượng từ Nga nếu xung đột Ukraine được giải quyết. Các chuyên gia xác nhận rằng kịch bản này về mặt kỹ thuật có thể được thực hiện, nhưng Brussels sẽ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và rút lại các vụ kiện để làm điều đó.
"Đức sẽ nối lại việc mua khí đốt của Nga sau khi một số quốc gia EU khác ở Nam và Đông Âu làm như vậy. Tuy nhiên, Đức sẽ không còn là trung tâm phân phối khí đốt tự nhiên của Nga ở châu Âu như trước đây", chuyên gia Rahr nói với tờ Izvestia.
Theo ông Rahr, hiện tại Berlin không thể tránh khỏi việc phụ thuộc vào LNG của Mỹ, nhưng tình hình có thể thay đổi đáng kể nếu Nga và Mỹ theo đuổi hợp tác trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu, bao gồm cả châu Âu.
Đức tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới gây tranh cãi
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt khẳng định, kiểm soát biên giới là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc chính sách di cư của quốc gia này. Chính trị gia bảo thủ xác nhận, quy trình kiểm tra sẽ được gia hạn thêm 6 tháng nữa, thay vì kết thúc vào giữa tháng 3 như dự kiến.
Ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 5-2025, Bộ trưởng Alexander Dobrindt đã yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát biên giới quốc gia. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng và không liên quan nhiều đến sự sụt giảm tổng thể số lượng đơn xin tị nạn tại Đức trong 2 năm qua.
Dù vậy, việc tăng cường kiểm tra đã vấp phải phản ứng từ các quốc gia láng giềng với Đức, một phần vì gây ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa khẩu biên giới. Một tòa án ở Berlin cho rằng, việc từ chối người xin tị nạn, đã vi phạm luật pháp châu Âu.
Chính sách nhập cư của Thủ tướng Đức Friedrich Merz
Ông tìm cách siết chặt chính sách nhập cư bởi áp lực từ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vốn có quan điểm cứng rắng với người nhập cư. AfD hiện là đảng đối lập lớn nhất trong Quốc hội liên bang Đức và đang nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa với đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).
Các biện pháp kiểm soát biên giới của Thủ tướng Friedrich Merz thường phù hợp với luật pháp EU nhằm tăng cường đối phó mối đe dọa về an ninh. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu tuyên bố sẽ xem xét mức độ cần thiết và sự tương xứng đối với việc kiểm soát biên giới của Đức dù chưa ấn định khung thời gian cụ thể. Theo quy định hiện hành, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra đánh giá về chính sách kiểm soát biên giới nội bộ sau khi biện pháp này được áp dụng trong 12 tháng.
Đức lần đầu quyết định tăng cường kiểm soát dọc biên giới đường bộ vào tháng 9-2024 dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz. Bộ trưởng Alexander Dobrindt đã thắt chặt các biện pháp này hồi tháng 5-2025 bằng cách điều động hàng nghìn sĩ quan cảnh sát đến biên giới.
Berlin lập luận, các cuộc kiểm tra là cần thiết trước những mối đe dọa về an ninh và trật tự công cộng liên quan đến tình trạng di cư bất hợp pháp, buôn người, cũng như áp lực lên hệ thống tiếp nhận người tị nạn.
.jpg)
Thực tế kho vũ khí đã cạn kiệt
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết Berlin trên thực tế đã cạn kiệt kho dự trữ tên lửa cho các hệ thống phòng không và không thể tiếp tục chuyển giao trực tiếp cho Ukraine từ kho của mình.
Theo Clash Report, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về nguyên nhân thiếu hụt phương tiện phòng không của Ukraine, Ngoại trưởng Đức Wadephul cho biết: “Một phần vì chúng tôi không còn nữa. Những tên lửa phòng không còn lại, bao gồm cả cho hệ thống Patriot, được sản xuất tại Mỹ. Thành thật mà nói, tất cả những gì hiện rời khỏi dây chuyền sản xuất đều được chuyển ngay tới Ukraine. Điều này diễn ra trong khuôn khổ một cơ chế chủ yếu do các nước châu Âu tài trợ, trước hết là Đức”.
Kêu gọi các quốc gia châu Âu
Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức nhấn mạnh Berlin không có lỗi trong tình huống này, vì nước này đã trao đi toàn bộ những gì mình có và tiếp tục tài trợ phần lớn viện trợ mà Kiev nhận được. “Chúng tôi đã cung cấp tất cả những gì mình có” - ông Wadephul nhấn mạnh.
Ông cho rằng điều đó là công bằng, bởi Ukraine đang bảo vệ tự do của châu Âu.
Đồng thời, ông Wadephul kêu gọi các quốc gia châu Âu khác đóng góp nhiều hơn để tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Ông nhắc lại lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đề nghị các đối tác rà soát lại kho dự trữ và đẩy mạnh việc sử dụng chúng, lưu ý rằng Đức đã nhiều lần thực hiện các bước đi như vậy.
Tình hình Ukraine
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phàn nàn với châu Âu tại Davos về các vấn đề liên quan đến tên lửa phòng không. Tuy nhiên, NATO khẳng định khi đó không có sự chậm trễ trong việc cung cấp tên lửa Patriot như ông Zelensky đề cập.
Sau đó, NATO thông báo một số đối tác sẽ chuyển giao cho Ukraine tên lửa phòng không từ kho dự trữ của mình nhằm khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung từ Mỹ.
Gần đây, Đại sứ Ukraine tại NATO đã nêu tên 6 quốc gia hỗ trợ nhiều nhất trong việc mua vũ khí của Mỹ.
Hôm 14/2, ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được tên lửa đánh chặn không lâu trước cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn của Nga hôm 12/2, qua đó cho phép bắn hạ tên lửa đạn đạo.
Đến ngày 16/2, ông Zelensky chỉ đạo lãnh đạo Không quân, Bộ Quốc phòng và Ukrenergo chuẩn bị các biện pháp bảo vệ bổ sung, trong bối cảnh có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn mới.
Liên doanh
liên doanh, máy bay không người lái “Linza”- do công ty Frontline Robotics của Ukraine phát triển - sẽ được sản xuất theo giấy phép tại Đức.
Đức và Ukraine đã khánh thành một cơ sở sản xuất máy bay chiến đấu không người lái gần thành phố München ở miền Nam nước Đức. Đây là lần đầu tiên Đức sản xuất máy bay chiến đấu không người lái cho Ukraine ngay trên lãnh thổ của mình.
Cơ sở này do liên doanh Đức-Ukraine mang tên Quantum Frontline Industries vận hành, dự kiến trong giai đoạn đầu sản xuất ít nhất 10.000 máy bay không người lái vào cuối năm 2026 và sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai.
Trong khuôn khổ liên doanh, máy bay không người lái “Linza”- do công ty Frontline Robotics của Ukraine phát triển - sẽ được sản xuất theo giấy phép tại Đức.
“Linza”
Linza không được phân loại trực tiếp là vũ khí, nhưng có thể được sử dụng như một phương tiện mang vũ khí. Đây là máy bay không người lái đa năng có khả năng mang tải trọng tới 2 kg, bao gồm bom và lựu đạn.
“Linza” hiện đã được sử dụng tại Ukraine và phù hợp cho các nhiệm vụ tác chiến, trinh sát cũng như hỗ trợ hậu cần. Việc đặt dây chuyền sản xuất bên ngoài lãnh thổ Ukraine nhằm bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng và giảm nguy cơ bị gián đoạn do các cuộc tấn công vào hạ tầng công nghiệp.
Lễ khánh thành
Có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Pistorius khẳng định hợp tác với Ukraine có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Đức, giúp Berlin học hỏi từ khối lượng dữ liệu lớn và kinh nghiệm thực tiễn thu được trên chiến trường Ukraine.
Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các dây chuyền sản xuất chung tại châu Âu và cho biết sẽ còn thêm nhiều nhà máy tương tự được thành lập. Sáng kiến này được xem là minh chứng cho xu hướng chuyển từ hỗ trợ quân sự đơn thuần sang hợp tác công nghiệp quốc phòng lâu dài.
Lễ khánh thành diễn ra ngay trước thềm Hội nghị An ninh Munich 2026. Vì lý do an ninh, vị trí cụ thể của nhà máy chưa được công bố.
Nguồn: Báo Tin Tức; Hà Nội Mới; 24h; VietnamPlus
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá