Đức: Mua lượng lớn UAV cảm tử; Công bố mới về tội ác của Đức Quốc xã tại Sachsenhausen; Quan hệ với Pháp khởi sắc nhưng còn khác biệt

BỘ QUỐC PHÒNG ĐỨC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH MUA LƯỢNG LỚN UAV CẢM TỬ

Thông báo của Bộ Quốc phòng

Đức đã mua thêm hàng loạt đạn tuần kích, hay còn được biết đến với tên gọi là máy bay không người lái cảm tử, đánh dấu một thay đổi chiến lược đáng kể trong cách tiếp cận và triển khai công nghệ quân sự của Berlin.

Không đi theo lối mòn của các thử nghiệm nhỏ lẻ như trước đây, quân đội Đức lần này sẽ triển khai ngay đạn tuần kích đến các đơn vị để thử nghiệm trong điều kiện thực chiến.

Phản hồi từ thực địa sẽ là cơ sở để định hướng các kế hoạch mua sắm tiếp theo, giúp tối ưu hóa hiệu quả và tốc độ tích hợp công nghệ mới vào hoạt động quốc phòng.

UAV cảm tử

Được thiết kế để sử dụng một lần, hệ thống này có khả năng bay lượn hoặc giữ vị trí trên không trong thời gian dài nhờ các cảm biến tích hợp.

Khi xác định được mục tiêu, đạn sẽ lao xuống và phát nổ, tự hủy cùng với mục tiêu. Ưu điểm lớn nhất của loại vũ khí này là khả năng kết hợp giám sát và tấn công trong một nền tảng duy nhất, mang lại hiệu quả vượt trội về chi phí và thời gian phản ứng trong các tình huống khẩn cấp.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại châu Âu, đặc biệt là liên quan đến tình hình ở Ukraina, việc Đức đầu tư mạnh tay vào các hệ thống vũ khí như đạn tuần kích cho thấy sự chủ động trong việc nâng cao năng lực phòng thủ.

Vai trò và ý nghĩa UAV

Bằng cách tận dụng tiềm lực công nghiệp quốc nội, Berlin đang thể hiện vai trò ngày càng nổi bật trong khối NATO, sẵn sàng ứng phó nhanh chóng trước những mối đe dọa mới nổi trong khu vực.

Động thái này không chỉ là dấu hiệu của một xu hướng chuyển đổi trong tư duy quân sự tại Đức mà còn cho thấy sự sẵn sàng của quốc gia này trong việc đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp bằng công nghệ hiện đại và chiến lược linh hoạt.

 

 

CÔNG BỐ MỚI VỀ TỘI ÁC CỦA ĐỨC QUỐC XÃ TẠI TRẠI TẬP TRUNG SACHSENHAUSEN

Cơ quan An ninh liên bang (FSB) của Nga

Đã công bố các tài liệu lưu trữ, mới được giải mật, về những thí nghiệm man rợ mà Đức Quốc xã đã tiến hành trên các tù nhân tại trại tập trung Sachsenhausen (Đức).

Ngày 22/4 đánh dấu 80 năm ngày các đơn vị tiên phong của Phương diện quân Belorussia số 1 giải phóng Sachsenhausen. Trại tập trung này bắt đầu được xây dựng vào tháng 7/1936 theo lệnh của Thống chế SS Heinrich Himmler để giam giữ những người đối lập chính trị với chế độ Đức Quốc xã, đồng thời là căn cứ đào tạo lính canh trại tập trung.

FSB cho biết theo kế hoạch của Đức Quốc xã, Sachsenhausen được xây dựng như một trại tù mẫu để đón các phái đoàn nước ngoài đến thăm. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, trong suốt thời gian tồn tại của nhà tù này, trên 100.000 tù nhân từ các nước châu Âu bị Đức Quốc xã chiếm đóng đã bị giết ở Sachsenhausen.

Ngày 17/12/1946, trong quá trình tìm kiếm, các nhân viên thuộc đơn vị tác chiến của Bộ An ninh Nhà nước Liên Xô tại Berlin đã bắt giữ chỉ huy trại tập trung Sachsenhausen “Standartenführer SS” Anton Kaindl. 15 nhân viên trại tập trung cũng bị bắt. Trong quá trình điều tra, Kaindl đã đưa ra lời thú nhận chi tiết về những tội ác vô nhân đạo mà Đức Quốc xã đã gây ra ở Sachsenhausen.

Thừa nhận tội ác

Trong cuộc thẩm vấn tại Berlin vào ngày 20/12/1946, Kaindl đã thừa nhận tội ác của mình trong việc sát hại hàng nghìn tù nhân trong trại tập trung. Theo lời khai của Kaindl trong thời gian làm chỉ huy trại, từ năm 1942 đến năm 1945, các tù nhân "đã bị giết hại theo nhóm và riêng lẻ bằng cách bị treo cổ trên giá treo cố định và di động, bị bắn trong một căn phòng được trang bị đặc biệt cho mục đích này, bị giết bằng khí trong phòng hơi ngạt và cuối cùng bị đầu độc bằng cách trộn thuốc độc vào thức ăn và tiêm vào cơ thể".

Theo Kaindl, trại Sachsenhausen "là nơi tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo, đau đớn trên người, thường dẫn đến tử vong".

Từ lời khai của Kaindl, có thể thấy vài ngày trước khi tấn công vào Liên Xô vào ngày 22/6/1941, Hitler đã gửi một lệnh tuyệt mật tới quân đội Đức yêu cầu đưa những người lính và chỉ huy Hồng quân bị bắt đến các trại tập trung để giết hại.

Kaindl khai nhận 2 hoặc 3 ngày trước khi Đức tấn công Liên Xô, các chỉ huy trung đoàn và sư đoàn của quân đội Đức đã nhận được lệnh tuyệt mật từ Hitler để đưa những tù nhân chính trị và các sĩ quan cộng sản Liên Xô đến những nơi giam giữ đặc biệt. Các tù nhân chiến tranh này, cũng như dân thường từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Liên Xô và các nước châu Âu khác, bị SS bắt vì hoạt động chống phát xít, đã bị đưa đến các trại tập trung để giết hại. Ông ta thừa nhận chính mình đã ra lệnh thực hiện tội ác diệt chủng hàng loạt trong trại và nhiều "thí nghiệm" đã được tiến hành trên các tù nhân trong trại tập trung.

Kaindl cũng khai rằng từ năm 1942 đến năm 1944, nhiều thí nghiệm trên người đã được tiến hành tại trại Sachsenhausen theo lệnh của Himmler và bác sĩ trưởng của cơ quan thanh tra trại tập trung Đức, Lolling.

Kaindl làm chứng rằng Sachsenhausen có vị trí đặc biệt trong số các "trại tử thần" của Đức Quốc xã, không chỉ vì vị trí gần Berlin. Theo Kaindl, những đối thủ chính trị lớn nhất của chủ nghĩa phát xít, những chính khách nổi tiếng của nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, Áo, Hà Lan, những người đứng đầu chính phủ và bộ trưởng của các nước này trước khi bị quân đội Đức chiếm đóng, đã bị giam giữ tại Sachsenhausen. Các chiến dịch bí mật nhất sát hại tù nhân đã diễn ra tại trại Sachsenhausen, được thực hiện theo lệnh cá nhân của Himmler và những nhân vật lãnh đạo khác của chính phủ Đức quốc xã và các cơ quan tình báo.

Phiên tòa xét xử

Trong phiên tòa công khai được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 31/10/1947 tại Berlin, Tòa án quân sự của Nhóm các lực lượng Liên Xô tại Đức đã tuyên án Kaindl tù chung thân kèm lao động khổ sai. Bản án nhấn mạnh rằng trong thời gian Kaindl làm chỉ huy trại Sachsenhausen, "trên 42.000 tù nhân đã bị giết trong trại tập trung và trại Sachsenhausen đã trở thành trại tử thần". Năm 1948, Kaindl chết tại nhà tù Vorkuta thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô.

 

 

QUAN HỆ VỚI PHÁP KHỞI SẮC NHƯNG VẪN CÒN NHIỀU KHÁC BIỆT

Đồng thuận

Ngày 22/4, theo tờ Politico, quan hệ Pháp - Đức đang bước vào giai đoạn khởi sắc khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz thể hiện nhiều điểm đồng thuận.

Dự kiến, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Merz sau khi đắc cử sẽ là tới Paris vào ngày 7/5 - một động thái được đánh giá là tín hiệu tái khẳng định vai trò đầu tàu của quan hệ Pháp - Đức trong liên minh châu Âu.

Một nhà ngoại giao Pháp nhận định rằng Tổng thống Macron cuối cùng đã tìm được một đối tác đối thoại thực sự tại Berlin. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng giai đoạn khởi đầu tích cực này sẽ phụ thuộc nhiều vào mức độ nhất trí giữa hai bên trong các vấn đề chính sách then chốt.

Hợp tác quốc phòng

Việc ông Merz quyết định từ bỏ giới hạn nghiêm ngặt về nợ công và tăng cường đầu tư vào quốc phòng đã được Paris đánh giá tích cực. Tổng thống Emmanuel Macron từ lâu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng tại châu Âu và sự chuyển hướng của Berlin được xem là bước tiến thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy hợp tác chiến lược trong khu vực.

Trong bối cảnh các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về NATO cũng như lập trường thiếu rõ ràng đối với Ukraine, việc hai nước đầu tàu châu Âu xích lại gần nhau trong chiến lược an ninh được xem là động lực tích cực cho tiến trình hội nhập quốc phòng châu Âu.

Pháp và Đức đang hợp tác trong một số chương trình quân sự trọng điểm như dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới SCAF và xe tăng chủ lực thế hệ mới, dù vẫn còn tồn tại khác biệt về kỹ thuật và quan điểm triển khai.

Một điểm gây quan ngại từ phía Pháp là việc chính phủ tiền nhiệm của Đức dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz ưu tiên mua sắm các hệ thống phòng không từ Mỹ và Israel thay vì lựa chọn các giải pháp do châu Âu tự phát triển.

Quan hệ xuyên Đại Tây Dương

Trước đây, Berlin luôn có xu hướng gắn bó chặt chẽ với Washington, khiến các sáng kiến về “tự chủ chiến lược châu Âu” của ông Macron gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự trở lại của ông Trump cùng những phát ngôn gây tranh cãi đã làm thay đổi cục diện.

Ngay trong đêm đắc cử, ông Merz - người theo chủ nghĩa Đại Tây Dương - đã kêu gọi châu Âu “độc lập hơn khỏi Mỹ” - một bước chuyển lớn được Pháp đánh giá cao.

Hai nhà lãnh đạo được cho là đang phối hợp thúc đẩy cải cách các quy định cạnh tranh nhằm tạo điều kiện hình thành các tập đoàn hàng đầu châu Âu trong các lĩnh vực như công nghệ và viễn thông.

Năng lượng - từ đối đầu sang dung hòa

Năng lượng từng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi trong quan hệ song phương. Pháp từ lâu đã thúc đẩy EU công nhận điện hạt nhân là nguồn năng lượng xanh, trong khi Đức lo ngại điều này sẽ làm giảm sức hút của các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió.

Tuy nhiên, ông Merz không đặt năng lượng tái tạo lên hàng đầu, tạo điều kiện để hai bên dễ dàng tìm tiếng nói chung hơn. Một số vấn đề vẫn tồn tại, như việc Paris trì hoãn triển khai dự án đường ống dẫn hydro xanh H2Med từ Tây Ban Nha qua Pháp sang Đức - điều khiến Berlin tỏ ra quan ngại.

Theo giới chức Đức, H2Med là dự án thiết yếu cho tất cả các nước trung chuyển và hy vọng hai bên sớm đạt được thỏa thuận cân bằng.

 

Nguồn: Lao Động; Báo Tin Tức; Việt Giải Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang