- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Những quan ngại về tác động tiêu cực của biến động về thuế quan toàn cầu
Liên quan chính sách thuế quan của Mỹ, ông Merz cho rằng, việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế đối ứng đã gây gián đoạn lớn trong thương mại toàn cầu và làm xấu đi triển vọng của kinh tế Đức vốn đã gặp khó khăn kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Viện nghiên cứu kinh tế RWI-Leibniz, ông Torsten Schmidt, cho biết: “Những căng thẳng địa chính trị và chính sách thương mại bảo hộ của Mỹ đang làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế vốn đã căng thẳng ở Đức”. Tuy nhiên, Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz bày tỏ tin tưởng sau khi vượt qua những khó khăn, nước Đức có lý do để hy vọng và sẽ định hình tương lai. Ông Merz nhấn mạnh khi trả lời truyền thông: “Tôi đang hy vọng vào một hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương mới”.
Viện nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Brussels, lưu ý rằng, kinh tế Đức dễ bị tổn thương nhất vì xuất khẩu chiếm khoảng một nửa GDP của Đức vào năm 2024. Ngoài ra, việc đồng euro mạnh lên so với đồng USD sẽ khiến các mặt hàng như ô-tô, máy móc và hóa chất của Đức trở nên đắt đỏ hơn vào thời điểm giá năng lượng cao, nhu cầu toàn cầu suy yếu và cạnh tranh gay gắt. Đức, một nền kinh tế định hướng xuất khẩu cao, đã công bố thặng dư thương mại với Mỹ trong 33 năm liên tiếp. Vào năm 2024, mức thặng dư thương mại này đạt kỷ lục 69,8 tỷ euro. Điều này khiến kinh tế Đức dễ bị tổn thương trước tác động của việc tăng thuế quan của Mỹ. Ngoài những khó khăn trong thương mại xuyên Đại Tây Dương, Đức còn phải đối mặt một loạt khó khăn liên quan vấn đề cơ cấu sâu rộng.
Trong khi đó, Viện Kinh tế Đức (IW) cảnh báo thuế quan của Mỹ có thể khiến nền kinh tế Đức thất thu 290 tỷ Euro trong 4 năm từ 2025-2028. IW cũng dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể sụt giảm 1,6% vào năm 2028. Cũng theo ước tính trong báo cáo, toàn bộ EU có thể phải đối mặt tổn thất cộng dồn lên tới 1.100 tỷ euro từ nay đến năm 2028. Giới chuyên gia của Đức còn cảnh báo, những thách thức kinh tế của Đức còn bao gồm tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề, sự cạnh tranh gia tăng, vấn đề thuế quan cũng như bộ máy quan liêu...
Chính phủ mới của Đức đặt mục tiêu đưa đất nước trở nên mạnh, an toàn, công bằng và hiện đại
Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz tuyên bố các khoản đầu tư mới và cắt giảm thuế theo thỏa thuận của liên minh chính phủ sắp tới sẽ giúp đất nước hiện thực hóa mục tiêu này.
Ông Friedrich Merz, ứng cử viên Thủ tướng do Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/ CSU) đề cử đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối tháng 2, hy vọng sẽ nhanh chóng nắm quyền điều hành nền kinh tế hàng đầu châu Âu trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) phải đối mặt những thay đổi sâu rộng trong quan hệ an ninh xuyên Đại Tây Dương và cuộc chiến thương mại liên quan chính sách thuế quan mới của Mỹ. Ông Merz hy vọng liên minh mới với đảng trung tả SPD của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz sẽ có thể thành lập một chính phủ mới trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5.
Trong thông điệp trực tuyến được CDU đăng tải, người đứng đầu chính phủ sắp tới ở Đức cam kết, ông không chỉ hiện đại hóa nền kinh tế lớn nhất châu Âu mà còn đưa Berlin đóng vai trò lớn hơn trên toàn cầu. Cũng theo nhà lãnh đạo tương lai của Đức, chính phủ sắp tới sẽ “đầu tư vào ngành công nghiệp, giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời bảo đảm nguồn cung năng lượng đáng tin cậy”. Trước đó, Liên minh CDU/CSU đã nhất trí về gói biện pháp kích thích trị giá 1.000 tỷ euro để thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ khí hậu và các dự án quốc phòng của Đức.
Kỳ vọng
Trong khoảng một thế kỷ vừa qua, nước Đức từng vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng để phát triển và duy trì địa vị “đầu tàu kinh tế” của châu Âu. Thời điểm hiện nay, một lần nữa kinh tế Đức đối diện thử thách lớn và có nguy cơ rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, với việc ông Friedrich Merz - “người cầm lái tương lai” của nước Đức - đưa ra tầm nhìn mới về nước Đức nêu trên, hy vọng rằng chính phủ của ông sẽ giúp kinh tế đất nước ổn định, an toàn hơn và mạnh mẽ hơn. Và “châu Âu sẽ có thể tin tưởng vào Đức” như lời ông Friedrich Merz từng khẳng định.
Công bố gói đã và sẽ viện trợ cho Ukraina 28 tỷ Euro
Theo đài RT, chính phủ Đức đã công bố danh sách cập nhật các loại vũ khí và thiết bị quân sự đã vận chuyển tới Ukraine, song song với tuyên bố rằng tổng giá trị viện trợ quân sự - đã chuyển và sẽ chuyển cho Kiev - sẽ lên tới 28 tỉ euro.
Trong số đó, 5,2 tỉ euro là vật tư đến từ chính kho dự trữ của quân đội Đức.
Ngoài ra, Berlin ước tính hơn 10.000 binh lính Ukraine đã được huấn luyện quân sự tại Đức kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022.
Lô hàng mới nhất mà Đức cung cấp cho Kiev bao gồm một số xe chống mìn bảo vệ (MRAP), đạn dược cho xe tăng Leopard 2, súng phòng không tự hành Gepard, tên lửa cho hệ thống phòng không IRIS-T SLM, một số loại đạn pháo, máy bay không người lái trinh sát và tấn công, vũ khí chống tăng xách tay, súng trường...
Kế hoạch thực hiện trong năm 2025, chuyển giao tên lửa hành trình Taurus
Trong cuộc họp của Nhóm liên lạc Ukraine tại Brussels, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố kế hoạch viện trợ thiết bị quân sự cho Ukraine vào năm 2025.
Khoản này bao gồm 4 hệ thống phòng không IRIS-T, 300 tên lửa dẫn đường, 100 radar giám sát mặt đất, 100.000 quả đạn pháo, 300 máy bay không người lái trinh sát, 25 xe chiến đấu bộ binh Marder, 15 xe tăng Leopard 1A5 và 120 hệ thống tên lửa phòng không di động.
Phát biểu với hãng tin ARD trước đó, ông Friedrich Merz, người dự kiến sẽ chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng Đức vào ngày 6-5, đã ám chỉ rằng ông có thể bác bỏ chính sách của người tiền nhiệm để chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Taurus là tên lửa tầm xa có tầm bắn lên đến 500 km.
Ukraina kêu gọi
Mới đây, ông Andrey Melnik, phái viên của Ukraine tại Liên hợp quốc, tuyên bố rằng Đức nên tặng 30% số xe bọc thép và máy bay quân sự hiện có cho Kiev.
Lời kêu gọi của ông Melnik được đưa ra khi các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) tìm cách tăng cường hỗ trợ Kiev, trong bối cảnh không chắc chắn về chính sách sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông cũng kêu gọi Berlin bất chấp "sự kháng cự dự kiến" từ Đảng Dân chủ xã hội (SPD) của nước này và gửi 150 tên lửa hành trình Taurus.
SPD đã phản đối việc chuyển giao tên lửa, viện dẫn mối lo ngại về việc leo thang hơn nữa với Nga.
Theo RT, ông Melnik cũng thúc giục Đức cam kết dành 0,5% GDP của mình – hay 21,5 tỉ euro hàng năm – để viện trợ quân sự cho Ukraine đến năm 2029.
“Những khoản tiền này nên được đầu tư vào việc sản xuất vũ khí hiện đại ở cả Đức và Ukraine” - ông lập luận, đồng thời kêu gọi áp dụng chuẩn 0,5% trên toàn EU như một “tín hiệu cảnh báo lớn” đối với Nga.
Nguồn: Soha; Nhân Dân
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá