- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Thống kê
Theo số liệu sơ bộ từ Trung tâm thông tin nông nghiệp liên bang Đức (BZL), mức tiêu thụ thịt ở Đức năm 2024 tăng nhẹ so với hai năm trước, trung bình là 53,2 kg/người (năm 2022: 52,8 và năm 2023: 52,9 kg/người).
Tiêu thụ thịt gà đã trở nên phổ biến hơn, trong khi mức tiêu thụ thịt lợn gần như trì trệ trong những năm gần đây. Sản lượng thịt đã tăng lần đầu tiên kể từ năm 2016.
Năm 2024, thịt lợn một lần nữa trở thành loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất, đạt mức 28,4 kg/1 người/1năm, nhưng ít hơn khoảng 100 gram so với năm 2023. Tiêu thụ thịt gia cầm lại tăng trở lại, tăng 500 gram lên 13,6 kg/người, chủ yếu là tiêu thụ thịt gà. Tiêu thụ thịt bò và thịt bê vẫn ổn định ở mức 9,3 kg/1 người/1năm mặc dù giá tiêu dùng tăng. Nhìn chung, lượng tiêu thụ thịt năm 2024 đạt 4,44 triệu tấn, tăng 0,8% so với năm 2023.
Giá tăng chậm lại do sản lượng tăng
Theo Cục Thống kê Liên bang Đức, tiêu thụ thịt năm 2024 tăng nhẹ bởi thực tế là mức tăng giá tiêu dùng vẫn ở mức hạn chế là 1,3% so với năm 2023. Thịt gia cầm thậm chí còn được bán với giá trung bình thấp hơn. Lần đầu tiên sản lượng thịt ở Đức tăng trong một thời gian dài, tăng 1,4% lên 7,3 triệu tấn, cũng góp phần làm cho giá cả rẻ hơn. Sản lượng thịt lợn tăng trên mức trung bình là 1,9%, tiếp theo là thịt gà ở mức 1,3% và thịt bò và thịt bê ở mức 1,1%. Tuy nhiên, sản lượng của gà tây, vịt, ngỗng, cừu và dê thấp hơn so với năm 2023.
Xuất nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Đức năm 2024 giảm
Nhìn chung, xuất nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Đức năm 2024 giảm so với năm 2025. Theo số liệu sơ bộ, lượng nhập khẩu giảm 1,4% xuống còn 3,14 triệu tấn. Đặc biệt, lượng nhập khẩu thịt lợn và thịt bò đã giảm; tuy nhiên, lượng nhập khẩu gia cầm lại tăng. Tuy nhiên, xuất khẩu giảm 0,3% xuống còn 4,39 triệu tấn. Xuất khẩu thịt lợn tăng mạnh đã bù đắp cho sự suy giảm chung trong xuất khẩu các loại thịt khác.
Tỷ lệ tự cung tự cấp tăng 1%
Năm 2024 do sản lượng thịt trong nước tăng nhanh hơn so với mức tiêu thụ, nên tỷ lệ tự cung tự cấp đã tăng từ 119,5% vào năm 2023 lên 120,5% vào năm 2024. Nhu cầu trong nước được đáp ứng ở mức 134,6% đối với thịt lợn, 108,2% đối với thịt bò và thịt bê, và 100,4% đối với thịt gia cầm. Đối với các loại thịt miếng phổ biến, chẳng hạn như thịt lợn phi lê hoặc thịt sườn, tỷ lệ tự cung tự cấp cũng thấp hơn mức trung bình.
Tuyên bố
Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Robert Habeck ngày 3/4 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra phản ứng thống nhất đối với thuế quan thương mại do Mỹ áp đặt.
Trong một tuyên bố, ông Habeck nói: "Sức mạnh của châu Âu là sức mạnh chung. Chúng ta có thị trường chung lớn nhất thế giới và phải tận dụng sức mạnh này".
Bộ trưởng Habeck chỉ trích việc Mỹ áp đặt thuế quan mới, gây thiệt hại kinh tế to lớn trên toàn thế giới.
"Sự ám ảnh của Mỹ về thuế quan có thể tạo ra một vòng xoáy khiến các quốc gia rơi vào suy thoái và gây ra thiệt hại lớn trên toàn thế giới", ông nói thêm rằng điều này sẽ gây ra "hậu quả khủng khiếp cho nhiều người".
Ông Habeck nhấn mạnh EU "luôn thúc đẩy đàm phán thay vì đối đầu" nhưng nếu Mỹ không muốn có một giải pháp đàm phán, khối này sẽ "đưa ra phản ứng cân bằng, rõ ràng và kiên quyết".
Ông cũng đặt câu hỏi về việc Trump sử dụng thuật ngữ "Ngày giải phóng" liên quan đến thuế quan mới, nói rằng "đối với người tiêu dùng ở Mỹ, ngày đó sẽ không phải là Ngày giải phóng, mà là Ngày lạm phát".
Phản ứng của EU
Cũng trong sáng ngày 3/4, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Antonio Costa, cho biết: "Chúng tôi sẽ hợp tác với tất cả các đối tác của mình và tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới thương mại. Bây giờ là lúc phê chuẩn các thỏa thuận với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Mexico và tiến hành đàm phán quyết định với Ấn Độ và các đối tác quan trọng khác."
Ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hồi tháng Một, EU đã công bố một thỏa thuận với Mexico nhằm tăng cường quan hệ thương mại trước khả năng áp dụng thuế quan mới của Mỹ dưới thời Tổng thống mới.
EU đã kết thúc khoảng 20 năm đàm phán thỏa thuận thương mại tự do với Mercosur vào tháng 12/2024, nhưng thỏa thuận này vẫn cần được ít nhất 15 trong số 27 quốc gia thành viên EU, đại diện cho tối thiểu 65% dân số của khối, phê chuẩn.
Thỏa thuận với Mercosur vẫn đang bị chỉ trích, đặc biệt là người nông dân Pháp và Ba Lan, với lý do thỏa thuận này sẽ làm suy yếu các tiêu chuẩn nông nghiệp của châu Âu.
Chủ tịch EC lên tiếng
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 3/4 nói rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Trump là "đòn giáng mạnh" vào kinh tế toàn cầu và sinh kế của người dân.
Bà nói thêm: "Bất ổn sẽ gia tăng, kích hoạt sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và hậu quả sẽ rất thảm khốc đối với hàng triệu người trên toàn cầu."
Bà Von der Leyen khẳng định EU đã chuẩn bị các động thái để đáp lại thuế quan Mỹ để bảo vệ lợi ích và doanh nghiệp của EU nếu các cuộc đàm phán không thành công.
Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế mới 20% đối với hàng nhập khẩu từ EU sau khi trước đó đã áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu cũng như ô tô và phụ tùng ôtô từ khối này.
.jpg)
Tờ Business Insider (Mỹ) ngày 2/4 đưa tin, quân đội Đức (Bundeswehr) thông báo rằng họ đã thành lập một lữ đoàn mới có tên gọi là Lữ đoàn Thiết giáp số 45, để đóng quân tại Litva.
Theo truyền thông Mỹ, đây sẽ là đợt triển khai quân dài hạn đầu tiên đến một quốc gia khác của Đức kể từ Thế chiến II.
Chuẩn tướng Christoph Huber - chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp số 45 - cho biết, với việc thành lập đơn vị này, "chúng tôi không chỉ hướng tới sự sẵn sàng chiến đấu mà còn nói tới việc chịu trách nhiệm".
"Vì liên minh, vì Litva, vì an ninh của châu Âu", ông nói. "Như một dấu hiệu cho thấy quyết tâm bảo vệ hòa bình và tự do của chúng tôi với các đối tác."
"Đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo ở sườn phía đông của NATO"
Theo Business Insider, việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã làm bùng nổ các thỏa thuận và chi tiêu quốc phòng giữa các quốc gia châu Âu.
Khi các kế hoạch đầu tiên về Lữ đoàn Thiết giáp số 45 được lập ra vào năm 2023, Đức mô tả đây là một phần trong nỗ lực ngày càng tăng của các thành viên NATO nhằm tăng cường an ninh của chính họ và an ninh của biên giới phía đông NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng nói rằng: "Với lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu này, chúng tôi đang đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo ở sườn phía đông của NATO".
Trong tuần này, Bundeswehr thông báo rằng lữ đoàn Lữ đoàn Thiết giáp số 45 mới sẽ bao gồm một số tiểu đoàn, và có khoảng 5.000 binh lính và nhân viên dân sự.
Bundeswehr cũng cho biết thêm rằng sở chỉ huy của lữ đoàn đã đi vào hoạt động bình thường và mục tiêu là đưa cơ sở này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn vào năm 2027.
Tiền đồn Litva
Theo Business Insider, Litva - giáp với vùng đất Kaliningrad của Nga và đồng minh thân cận của Nga là Belarus - là một trong những quốc gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn nhất rằng Nga có thể vượt qua Ukraine để tấn công những nơi khác ở châu Âu.
Litva cũng là một trong những quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn nhất của NATO theo tỷ lệ GDP và là một trong những đồng minh lớn nhất của Ukraine, mô tả quân đội Ukraine là những người đang bảo vệ toàn bộ châu Âu.
Đã có quân đội NATO ở Litva, theo chế độ luân phiên, với một nhóm tác chiến đa quốc gia do Đức chỉ huy. Các quốc gia NATO cũng đã triển khai những khí tài như máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tại đó.
Quân đội Mỹ nằm trong số những lực lượng đồn trú tại Litva, mặc dù tương lai lâu dài của họ vẫn chưa rõ ràng, khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích các đồng minh NATO của Mỹ cũng như trong việc hỗ trợ Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene từng nói với Business Insider hồi tháng 2 rằng đất nước của bà muốn quân đội Mỹ ở lại và bà hy vọng Washington có thể "đồng quan điểm" với các quốc gia chi trả cho quốc phòng.
"Chúng tôi làm phần việc của mình", bà nói và cho biết thêm rằng bà hy vọng Mỹ cũng sẽ làm phần việc của mình.
Chi tiêu quốc phòng của Đức vẫn tăng ít hơn một số đồng minh
Business Insider đưa tin, lữ đoàn mới của Đức là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp mà nước này đưa ra kể từ cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.
Theo NATO, nước này chi 1,51% GDP cho quốc phòng vào năm 2022, và đã tăng lên khoảng 2,12% vào năm 2024.
Việc gia tăng mua sắm quốc phòng của Đức và châu Âu nói chung đem lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng của lục địa này.
Nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall (Đức) cho biết hồi tháng 3 rằng họ kỳ vọng doanh số bán hàng trong năm nay sẽ tăng từ 25% đến 30%.
Nhưng chi tiêu quốc phòng của Đức vẫn tăng ít hơn một số đồng minh của mình. Theo ước tính của NATO, Đức đứng thứ 15 trong số 31 thành viên NATO về chi tiêu quốc phòng tính theo tỷ lệ GDP vào năm 2024.
Tuy nhiên, theo Business Insider, sau khi vật lộn với di sản Thế chiến I và Thế chiến II, dẫn đến việc tránh chủ nghĩa quân phiệt nặng nề, Đức đã cam kết thực hiện các động thái quân sự lớn.
Trong tháng 3, các nhà lập pháp Đức đã bỏ phiếu để sửa đổi hiến pháp nước này theo cách sẽ giải phóng hàng tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Sakaliene nói với Business Insider hồi tháng 2 rằng châu Âu "cần phải tăng chi tiêu quốc phòng của chúng ta rất nhanh và rất đáng kể".
Bà cho biết châu Âu cần có khả năng sánh ngang với Mỹ và Nga - quốc gia đang tăng cường sản xuất quốc phòng. "Chúng ta cần phải bắt kịp tốc độ của Nga."
Nguồn: Vinanet; VietnamPlus; Soha
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá