Đức: Luật Quốc tịch mới có hiệu lực; Kinh tế nhiều hứa hẹn khả quan; Đảng cực hữu Đức cảnh báo giải tán EU

Luật Quốc tịch mới có hiệu lực từ tháng 6.2024

Báo Bundesgesetzblatt (Công báo Luật Liên bang) đưa tin Tổng thống Steinmeier đã ký ban hành Luật quốc tịch mới vừa qua và văn bản luật đã được nộp lưu chiểu tại Bonn. Luật quốc tịch mới, cho phép công dân Đức có thêm quốc tịch khác và tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước ngoài nhập quốc tịch Đức dễ dàng hơn.

Những thay đổi cơ bản

Luật quốc tịch mới đã được Quốc hội Đức (Bundestag) thông qua hồi tháng 1/2024. Luật mới có nhiều thay đổi, trong đó có điều khoản cho phép các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) có giấy phép cư trú ở Đức được nhập quốc tịch chỉ sau 5 năm ở nước này (sau 3 năm trong những trường hợp đặc biệt) mà không cần phải từ bỏ quốc tịch ban đầu.

Thủ tục thông qua và thời điểm hiệu lực

Thông thường, sau khi Quốc hội Đức và Hội đồng Liên bang (Bundesrat) thông qua một đạo luật, Tổng thống Liên bang sẽ ký ban hành và việc ký này thường diễn ra trong vòng 2 tuần kể từ khi luật được thông qua. Tuy nhiên, luật quốc tịch mới cần đến 7 tuần để thực hiện quy trình.

Theo Bundesgesetzblatt, dự luật được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Olaf Scholz và các bộ trưởng cấp cao ký. Sau khi được Tổng thống liên bang ký ban hành, luật sẽ tự động có hiệu lực sau 14 ngày. Tuy nhiên, do Luật quốc tịch mới đòi hỏi các cơ quan hành chính phải điều chỉnh nhiều quy trình nên sẽ mất nhiều thời gian hơn trước khi luật có hiệu lực. Không có ngày cụ thể nào được ấn định nhưng các nhà chức trách đã được giao thời gian chuẩn bị 3 tháng, có nghĩa là luật sẽ có hiệu lực vào khoảng ngày 22/6.

Kinh tế nhiều hứa hẹn khả quan

Ngày 30/4, dữ liệu từ văn phòng thống kê Đức cho thấy, doanh số bán lẻ tháng 3 tăng 1,8% so với tháng 2. Trước đó, các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò dự đoán mức tăng chỉ là 1,1%.

Nhà kinh tế trưởng Alexander Krueger tại Hauck Aufhaeuser Lamp Privatbank cho biết doanh số tăng đã chặn đứng xu hướng giảm gần đây. Ngày càng nhiều người hy vọng rằng mùa xuân sẽ thúc đẩy tiêu dùng hơn nữa.

Năm ngoái, giá cả tăng cao đã gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Nhưng hiện tại, đó lại niềm hy vọng, mang lại động lực tăng trưởng đáng kể cho nền kinh tế Đức trong năm nay. Vì tiền lương thực tế được cho là đang tăng lên trong một thị trường lao động mạnh mẽ.

Các chỉ số

Doanh số bán thực phẩm tăng 3,6%, trong khi doanh số bán lẻ lĩnh vực phi thực phẩm giảm 0,2% trong tháng 3.

Viện Ifo cho biết chỉ số môi trường kinh doanh dành cho lĩnh vực bán lẻ, một trong những thước đo kinh tế quan trọng của Đức, cũng tăng trong tháng 4.

Chỉ số cho thấy tình hình kinh doanh hiện tại được cải thiện đáng kể và kỳ vọng về hoạt động kinh doanh của các nhà bán lẻ cũng trở nên lạc quan hơn.

Chuyên gia Patrick Hoeppner của Ifo cho biết: Các doanh nghiệp liên quan đến người tiêu dùng có khả năng hỗ trợ nền kinh tế nói chung vào năm 2024.

Cuộc khảo sát của GfK vào tuần trước cũng cho thấy tâm lý người tiêu dùng Đức tăng lên trong tháng 5, do kỳ vọng thu nhập hộ gia đình sẽ tươi sáng hơn. Điều này duy trì lộ trình phục hồi dù đang diễn ra chậm chạp, do những bất ổn của kinh tế đất nước.

Đảng cực hữu Đức cảnh báo giải tán EU

Trang Euractiv đưa tin, đảng cực hữu AfD của Đức muốn giải tán Liên minh châu Âu (EU) hiện tại và biến EU thành một liên minh gồm các quốc gia với quyền lực hạn chế.

Quan điểm của AfD

Marc Jongen, nhân vật hàng đầu trong việc hình thành hệ tư tưởng cực hữu và hoài nghi châu Âu của AfD, nói với Euractiv rằng: AfD muốn củng cố chủ quyền quốc gia và hạn chế quyền lực của EU ở những gì cần thiết và có lợi.

Đảng này gần đây đã từ bỏ ý tưởng Đức rời khỏi EU. Thay vào đó, họ ủng hộ chiến lược mới là “Suy nghĩ lại về châu Âu” thành một “Liên đoàn các quốc gia châu Âu”.

Theo chương trình bầu cử Nghị viện châu Âu, AfD muốn hợp tác chống lại “sự xói mòn liên tục chủ quyền của các quốc gia” với đảng Mặt trận Quốc gia Pháp cực hữu và đảng cực hữu Lega của Italy.

“Chúng tôi không chống châu Âu, nhưng chúng tôi không còn muốn EU này nữa” - đồng Chủ tịch đảng AfD Tino Chrupalla tuyên bố.

Những Ý tưởng cốt lõi của AfD

Giữ cho thị trường nội địa EU mang lại lợi nhuận cho Đức trong khi cắt bỏ hầu hết các dự án gắn kết. Chiến dịch tranh cử Nghị viện EU của AfD nêu rõ: EU hiện tại sẽ được thay thế bằng một cộng đồng kinh tế và lợi ích châu Âu mới mà không có “động lực của EU nhằm tập trung hóa và gia trưởng hơn nữa”.

AfD ban đầu được thành lập với lập trường hoài nghi châu Âu, sau đó đã đặt mục tiêu “xóa bỏ Nghị viện EU được bầu cử phi dân chủ”.

Nhưng việc xóa bỏ cấu trúc của EU không phải là chủ đề chính của chiến dịch bầu cử Nghị viện châu Âu, mà là chủ đề phản đối các biện pháp chống biến đổi khí hậu, di cư và chính sách giới.

Trong khi đảng cực hữu muốn khôi phục “quyền tự quyết của các quốc gia thành viên EU trong chính sách tị nạn và nhập cư”, thì đảng này ủng hộ sự phối hợp của châu Âu và chia sẻ chi phí trong việc bảo vệ biên giới bên ngoài cho “Pháo đài châu Âu”.

Ý tưởng phản đối đồng euro vẫn là cốt lõi trong chính sách tiền tệ của AfD. Chương trình bầu cử nêu rõ: “Đồng Mark Đức mới có thể lấy lại sức mua cao hơn so với các quốc gia khác”.

Ngoài ra, đảng này coi tham vọng của EU và Đức liên quan đến biến đổi khí hậu là mối phiền toái và nguy hiểm đối với nền kinh tế Đức. Họ nghi ngờ hậu quả của việc phát thải CO2 quá mức và ủng hộ việc bãi bỏ tất cả các biện pháp bảo vệ khí hậu quốc gia và châu Âu.

Về chính sách đối ngoại, các ứng cử viên EU, do Maximilian Krah dẫn đầu, muốn định hướng lại chính sách về Nga và Trung Quốc để đổi lấy thêm “chủ quyền” của Đức từ tay Mỹ. Các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga sẽ được bãi bỏ và “mối quan hệ của Đức với Liên minh kinh tế Á-Âu sẽ được mở rộng”.

Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc nhận được sự ủng hộ đáng kể: “Để giúp định hình chương trình trên cơ sở bình đẳng, AfD cam kết có sự tham gia tích cực của Đức”.

Đảng AfD đã khởi động chiến dịch bầu cử Nghị viện châu Âu vào ngày 27.4. Xu hướng cực hữu đang lên là mối lo ngại đối với cuộc bầu cử quan trọng này.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang