- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đức sẽ loại bỏ các linh kiện của Trung Quốc khỏi mạng di động 5G của nước này vào cuối năm 2029, chấm dứt nhiều năm tranh luận trong việc giải quyết những gì mà Mỹ cảnh báo Berlin là lỗ hổng quan trọng.
Theo dự thảo thỏa thuận với chính quyền, các nhà khai thác viễn thông chính của Đức đã đồng ý loại bỏ các thành phần do các nhà sản xuất Trung Quốc là Huawei và ZTE sản xuất khỏi mạng lõi của họ - phần nhạy cảm nhất của mạng di động - vào cuối năm 2026, theo những người hiểu rõ về thỏa thuận này tiết lộ với báo Wall Street Journal.
Hệ thống phần mềm xử lý giao tiếp giữa các thiết bị trên mạng không dây này sẽ không còn các thành phần của Trung Quốc vào cuối năm 2029, theo những nguồn tin kể trên cho biết. Họ nhấn mạnh rằng chính quyền và các nhà khai thác vẫn chưa ký thỏa thuận cuối cùng và một số chi tiết vẫn có thể thay đổi trong những ngày tới.
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức cho biết đã có quyết định về các bước bảo vệ các bộ phận quan trọng của mạng không dây 5G của quốc gia này nhưng từ chối giải thích thêm.
Các nhà phân tích cho biết quyết định này sẽ dần đưa Đức đi theo con đường của các quốc gia khác ở châu Âu, từ Anh đến Thụy Điển và các quốc gia vùng Baltic, những nước đã cấm các linh kiện của Trung Quốc khỏi mạng viễn thông của họ.
Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng động thái này được đưa ra muộn và phần lớn dựa trên các điều khoản do các nhà khai thác viễn thông của Đức đặt ra, một số trong đó đã đe dọa sẽ tìm cách đòi bồi thường cho các chi phí bổ sung liên quan đến lệnh cấm các linh kiện của Huawei và ZTE.
"Có vẻ như Đức đang làm những gì Anh đã làm, nhưng chậm hơn bốn năm", Noah Barkin, cố vấn cấp cao của công ty nghiên cứu Rhodium's China Practice cho biết.
Barkin cho biết mốc thời gian của thỏa thuận cho thấy hầu hết các thành phần của Trung Quốc sẽ chỉ bị loại bỏ khi chúng đã hết tuổi thọ và cần được thay thế. Deutsche Telekom, nhà mạng lớn nhất của đất nước, cho biết họ không có phần cứng của Trung Quốc trong mạng lõi của mình.
Theo dữ liệu của Strand Consult, một nhóm nghiên cứu viễn thông độc lập, các linh kiện của Trung Quốc chiếm 59% mạng truy cập vô tuyến 5G của Đức vào năm 2022, so với 41% ở Anh, 17% ở Pháp và 0% ở Latvia, Lithuania và Estonia.
Tình báo Mỹ phát hiện ra rằng Nga đã lên kế hoạch ám sát giám đốc điều hành của nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức, công ty đang sản xuất đạn pháo và xe quân sự cho Ukraine, đài CNN và báo New York Times đưa tin hôm 11/7.
Âm mưu giết Armin Papperger, Giám đốc điều hành (CEO) của Rheinmetall, là một trong hàng loạt kế hoạch của chính phủ Nga nhằm ám sát các giám đốc điều hành ngành quốc phòng trên khắp châu Âu, những người đang ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine, đài CNN dẫn lời 5 quan chức Mỹ và phương Tây không nêu tên cho biết âm mưu này đã bị phát hiện vào đầu năm nay.
Bản tin viết rằng Hoa Kỳ đã thông báo với Đức và cho biết thêm rằng các cơ quan an ninh của Đức đã có thể bảo vệ được ông Papperger.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối bình luận về bản tin này khi được hỏi trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Đức nhận thức rất rõ về nhiều mối đe dọa mà họ phải đối mặt.
Công ty Rheinmetall nói trong một tuyên bố rằng “các biện pháp cần thiết luôn được thực hiện” với sự tham vấn thường xuyên với các cơ quan an ninh.
Đại sứ quán Nga ở Washington và Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.
Tờ New York Times trích dẫn nhiều quan chức phương Tây trong bản tin của mình trong khi tờ Financial Times cũng đưa tin về âm mưu này, đề cập đến các nhà ngoại giao NATO.
Công ty Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất đạn pháo và đạn xe tăng lớn nhất thế giới, bắt đầu tăng cường sản xuất sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga.
Vào tháng 5/2023, họ cho hay đã thành lập một liên doanh với tập đoàn nhà nước Ukraine Ukroboronprom để chế tạo và sửa chữa xe tăng ở Ukraine.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, đồng minh thân cận của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, nói Nga sẽ trả đũa bằng cách tấn công bất kỳ cơ sở nào mà Rheinmetall thiết lập ở Ukraine.
Vào tháng 2, công ty Rheinmetall thông báo họ cũng có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraine.
Khi được hỏi về bản tin của CNN tại hội nghị thượng đỉnh NATO hiện tại ở Washington, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược kết hợp, bao gồm các cuộc tấn công mạng và phá hoại cơ sở hạ tầng.
Bà nói: “Điều này nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng ta, những người châu Âu, phải tự bảo vệ mình tốt nhất có thể và không được ngây thơ”.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, khi trả lời câu hỏi trên bản tin của CNN, nói ông đã chứng kiến một chiến dịch có các hành động thù địch của Nga chống lại NATO mà ông cho rằng chỉ dẫn đến việc các đồng minh tăng cường hỗ trợ cho Ukraine hơn nữa mà thôi.

Việc Ngoại trưởng Baerbock tuyên bố không tái tranh sẽ dọn đường cho Bộ trưởng Kinh tế Habeck trở thành ứng cử viên Thủ tướng Đức của Đảng Xanh.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà không có ý định tái tranh cử với tư cách là ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Xanh (Greens) tại cuộc bầu cử liên bang năm 2025. Điều này giúp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck có khả năng trở thành ứng cử viên chính của đảng cánh tả này.
Bà Baerbock, ứng cử viên Thủ tướng Đức của Đảng Xanh trong cuộc bầu cử liên bang năm 2021, nói với Đài CNN của Mỹ hôm 10/7 rằng bà muốn tập trung vào công việc hiện tại của mình.
"Thế giới đã khác so với cuộc bầu cử quốc gia ở Đức vừa qua", Ngoại trưởng Baerbock nói với CNN bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Washington DC. "Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine, và bây giờ cũng là về tình hình ở Trung Đông, ngoại giao sẽ cần nhiều hơn chứ không hề ít đi".
"Vì vậy, trong thời điểm khủng hoảng này, tôi tin rằng trách nhiệm chính trị có nghĩa là không bị ràng buộc trong cuộc tranh cử chức Thủ tướng Đức. Thay vào đó, tôi muốn sử dụng toàn bộ sức lực của tôi với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao", bà bổ sung.
Việc bà Baerbock tuyên bố không tái tranh sẽ dọn đường cho ông Habeck trở thành ứng cử viên Thủ tướng Đức của Đảng Xanh. Trước đó, ông Habeck đã bày tỏ ý định tham gia cuộc đua, nhưng cuối cùng lại bị bà Baerbock dẫn trước trong cuộc họp kín của đảng này.
Phản ứng trước thông báo của bà Baerbock, ông Habeck ca ngợi thành tích "xuất sắc" của bà Bearbock trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Đức, và cho biết quyết định sẽ được đưa ra trong các ủy ban của Đảng Xanh và "được công bố vào thời điểm thích hợp".
Bà Baerbock trở thành ứng cử viên đầu tiên của Đảng Xanh thân thiện môi trường cho chức Thủ tướng Đức trong cuộc bầu cử năm 2021, dẫn đảng này đến kết quả mang tính lịch sử là 14,7% phiếu bầu.
Sau thành công trên, Đảng Xanh gia nhập liên minh "đèn giao thông" cầm quyền do Thủ tướng Đức Olaf Scholz dẫn dắt. Hai đảng còn lại trong liên minh là Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của ông Scholz và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) ủng hộ doanh nghiệp của Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner.
Theo Euractiv, trong các cuộc thăm dò gần đây, hiện tỉ lệ ủng hộ Đảng Xanh chỉ ở mức 13%, kém xa mức 31% của Đảng CDU/CSU, mức 17% của Đảng AfD cực hữu, và mức 14% của Đảng SPD.
Điều này có thể tạo thuận lợi cho lãnh đạo Đảng CDU Friedrich Merz giành được vị trí Thủ tướng tiếp theo của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, đảng của ông chỉ muốn chính thức quyết định vấn đề này sau 3 cuộc bầu cử khu vực ở các bang Saxony, Thuringia và Brandenburg vào tháng 9 năm nay.
Đảng SPD dự kiến sẽ tái đề cử ông Scholz cho vị trí ứng cử viên Thủ tướng Đức của đảng sau khi một ứng viên tiềm năng khác, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, tháng trước đã tuyên bố ủng hộ ông Scholz.
Đảng AfD cực hữu cho biết, họ cũng có khả năng sẽ đề cử một ứng cử viên cho chức Thủ tướng Đức bất chấp "bức tường lửa" khiến tất cả các đảng lớn khác loại trừ việc tham gia liên minh chính phủ với họ.
Cuộc bầu cử liên bang tiếp theo ở Đức dự kiến diễn ra vào mùa thu năm 2025.
Nguồn: Công Luận; VOA; Người Đưa Tin
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá