Đức: Giảm thuế cho lao động nước ngoài; Thành công giúp người di cư hòa nhập; Bán tháo Bitcoin, giới đầu tư lo ngại

TRANH CÃI KẾ HOẠCH GIẢM THUẾ CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, để giải quyết tình trạng thiếu lao động, chính phủ liên minh ba đảng của Đức đang xem xét giảm thuế trong ba năm cho lao động nước ngoài có chuyên môn cao.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của phe đối lập, cho rằng giải pháp này phân biệt đối xử với người lao động trong nước.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính liên bang Christian Lindner (thuộc đảng Dân chủ Tự do - FDP) đã giải thích lại ý tưởng Đức có thể giải quyết tình trạng thiếu lao động tay nghề cao bằng các ưu đãi thuế cho người lao động nước ngoài. Ông đề xuất việc giảm thuế cho người lao động nhập cư trong ba năm đầu tiên với mức giảm lần lượt 30%, 20%, 10%.

Tuy nhiên, ý tưởng này bị phe đối lập chỉ trích gay gắt. Người phát ngôn chính sách kinh tế của nhóm nghị sĩ Liên minh Cơ đốc giáo (CDU/CSU) tại Quốc hội Đức, Julia Klöckner, cho rằng ý tưởng này là “sự phân biệt đối xử với lao động trong nước”. Bà cho rằng ưu đãi với lao động nước ngoài như vậy sẽ tạo ra những người lao động hạng nhất và hạng hai.

Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và đảng Cánh tả cũng kiên quyết phản đối kế hoạch này. Kể cả người đứng đầu Liên minh nghiệp đoàn đoàn Đức, Yasmin Fahimi, cũng phản đối và cho đây là “ngòi nổ xã hội”.

Việc giảm thuế cho người nước ngoài cho đến nay vẫn chưa được quyết định. Ý tưởng này là một phần của gói biện pháp mà chính phủ liên bang muốn sử dụng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Số người già ở Đức ngày càng tăng trong khi số người trẻ lại giảm do tỷ lệ sinh giảm liên tục dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động lành nghề trầm trọng – đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc chăm sóc sức khỏe.

Nước Đức không phải là quốc gia duy nhất gặp phải vấn đề này. Để thị trường lao động hấp dẫn hơn đối với lao động nước ngoài, Hà Lan và Áo đã áp dụng chính sách giảm thuế cho lao động nước ngoài có tay nghề.

Ngày 9/7, Viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô và chu kỳ kinh doanh (IMK) có quan hệ gần gũi với các nghiệp đoàn công bố nghiên cứu cho biết khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Đức khá ổn định xét theo chi phí tiền lương.

Theo nghiên cứu, chi phí lao động mỗi giờ làm việc trong khu vực tư nhân ở Đức tăng trung bình hàng năm là 5% vào năm 2023. Theo IMK, đây là con số tương đối cao so với nhiều năm, nhưng thấp hơn đáng kể mức 6,5% của năm 2022.

Trung bình, chi phí lao động ở EU tăng 5,6% năm 2023 và 5,1% ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Theo các nhà nghiên cứu kinh tế, với chi phí lao động 41,90 euro trong khu vực tư nhân, Đức hiện đứng thứ năm trong EU, cùng với Hà Lan.

THÀNH CÔNG GIÚP NGƯỜI DI CƯ HÒA NHẬP

Một nghiên cứu mới của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy Đức đang thành công trong việc giúp người di cư hòa nhập, dù vẫn gặp phải nhiều trở ngại như người di cư thường có trình độ học vấn thấp.

Theo nghiên cứu mới của OECD, người di cư từ lâu đã trở thành một phần của xã hội Đức. Chuyên gia di cư Thomas Liebig của OECD chỉ ra rằng phần lớn người di cư vào Đức là những công dân đến từ Liên minh châu Âu (EU) vì họ có thể dễ dàng tiếp cận công việc ở đây hơn.

Đối với nghiên cứu này, ông Liebig đã so sánh dữ liệu từ các quốc gia như Úc, Bỉ, Đan Mạch, Pháp và Ý, cũng như từ các quốc gia Scandinavia. Lần đầu tiên, dữ liệu toàn diện từ EU cũng được sử dụng.

Ủy viên phụ trách hội nhập Đức Reem Alabali-Radovan, người ủy quyền thực hiện nghiên cứu này, cũng có quan điểm tương tự: "Chúng tôi luôn là quốc gia của những người nhập cư và điều đó đã làm cho chúng tôi trở nên mạnh mẽ. Lịch sử nhập cư của Đức rất đa dạng, bao gồm những người tị nạn từ Thế chiến II, những lao động tạm thời... và những người tị nạn từ Nam Tư cũ và sau đó là từ Syria và Afghanistan".

Sự tham gia của lực lượng lao động nước ngoài là một đặc điểm chính cho thấy hội nhập thành công. Nghiên cứu của OECD phát hiện ra rằng 70% những người di cư đến Đức đã tìm được việc làm. Con số đó cao hơn hầu hết các quốc gia EU khác và là kỷ lục đối với Đức.

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề. Mặc dù gần 2/3 số người nhập cư có thể nói tiếng Đức tốt trong vòng 5 năm sau khi đến Đức, con số đó giảm đáng kể đối với những người ít hoặc không có trình độ học vấn chính thức. Chỉ 1/4 số người có trình độ học vấn thấp có thể nói được tiếng Đức sau 5 năm đến đây.

Tỷ lệ việc làm cũng thấp hơn đối với nhóm người như vậy, dao động quanh mức 50%. Mặt khác, chỉ có Ý là nơi tiếp nhận nhiều người di cư không có trình độ học vấn chính thức hơn.

Bà Alabali-Radovan coi đây là một lĩnh vực cần cải thiện: "Hệ thống giáo dục vẫn chưa hướng đến mục tiêu phục vụ xã hội nhập cư từ lâu. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cần phải đoàn kết lại".

Một vấn đề khác là việc làm của những phụ nữ trẻ đến Đức với ít nhất một đứa con nhưng không có bạn đời. Vào năm 2021, khoảng 40% nhóm phụ nữ đó đang làm việc tích cực, thấp hơn so với 70% phụ nữ có hoàn cảnh tương tự sinh ra ở Đức.

Tuy nhiên, bất chấp các vấn đề, nghiên cứu cho thấy Đức vẫn là quốc gia của những người nhập cư.

"Hiện nay có hơn 14 triệu người nhập cư vào Đức. Và khi chúng ta cộng những người sinh ra ở đây với cha mẹ là người nhập cư, điều đó có nghĩa là cứ 5 người ở đây thì có 1 người sinh ra ở nước ngoài hoặc sinh ra ở Đức với cha mẹ là người nhập cư", chuyên gia về di cư Liebig cho biết.

BÁN THÁO BITCOIN, GIỚI ĐẦU TƯ LO NGẠI

Tháng trước, Chính phủ Đức bắt đầu bán bitcoin từ ví do Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) quản lý gây sức ép bán ra đối với đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này.

Trong những tuần gần đây, Chính phủ Đức đã bán số bitcoin trị giá hàng trăm triệu USD, gây sức ép bán ra đối với đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này.

Tháng trước, Chính phủ Đức bắt đầu bán bitcoin từ ví do Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) quản lý.

Theo công ty phân tích chuỗi khối Arkham Intelligence, BKA đã bán 900 bitcoin trong tháng 6 với giá trị gần 52 triệu USD, từ số bitcoin đã tịch thu của trang web phim lậu Movie2k.to.

Trong tuần trước, Chính phủ Đức đã bán thêm 3.000 bitcoin trị giá gần 172 triệu USD. Ngày 8/7, cảnh sát Đức tiếp tục bán 2.739 bitcoin trị giá 155 triệu USD.

Theo số liệu của CoinGecko, song song với hoạt động bán ra của Chính phủ Đức, giá bitcoin đã giảm mạnh, xuống dưới 55.000 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024 vào ngày 5/7.

Có thời điểm, giá trị vốn hóa thị trường bitcoin mất hơn 170 tỷ USD trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, hoạt động bán bitcoin của Chính phủ Đức không phải là lo ngại duy nhất của các nhà đầu tư.

Đồng tiền này cũng chịu sức ép từ việc sàn giao dịch bitcoin Mt. Gox (đã phá sản vào năm 2014) hoàn lại số tiền kỹ thuật số trị giá hàng tỷ USD cho các chủ nợ.

Người được ủy thác của Mt. Gox, Nobuaki Kobayashi, cho biết sàn này bắt đầu thanh toán bằng bitcoin cho một số chủ nợ thông qua một số sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.

Theo CoinGecko, có khoảng 19,7 triệu bitcoin đang được lưu thông hiện nay, trị giá 1.100 tỷ USD.

Tuy nhiên, điều khiến các nhà đầu tư quan tâm là hoạt động bán bitcoin của Chính phủ Đức sẽ tác động ra sao đến niềm tin trên thị trường.

Giá bitcoin vẫn tăng đến 89% trong 12 tháng qua.

Hồi tháng 1/2024, cảnh sát bang Saxony đã thông báo tịch thu gần 50.000 bitcoin, trị giá khoảng 2,2 tỷ USD vào thời điểm đó. Số bitcoin được tịch thu từ Movie2k.to và được chuyển vào ví tiền kỹ thuật số của BKA. Hiện BKA quản lý gần 32.488 bitcoin. Với mức giá hiện tại, số bitcoin này trị giá gần 1,9 tỷ USD./.

Nguồn: Bnews; Công Luận; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang