Đức: Lo lắng vì Oreshnik rơi cách Berlin chỉ 800 km; Thúc đẩy quan hệ chiến lược với Ấn Độ; Cân nhắc đưa quân NATO tới Greenland

ĐỨC LO LẮNG VÌ ORESHNIK RƠI CÁCH BERLIN CHỈ 800 KM

Nga gửi thông điệp đến châu Âu

Đêm ngày 09 tháng 01, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp mạnh mẽ khác vào lãnh thổ Ukraine. Lần này, phần lớn cuộc tấn công nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau ở các vùng Lviv và Kiev, cũng như chính thành phố thủ phủ Lviv và thủ đô Kiev.

Thông tin này được tờ báo Berliner Zeitung của Đức đưa tin với thái độ hết sức lo lắng, đồng thời cung cấp một số chi tiết và mô tả thái độ của người châu Âu về các cuộc tấn công này.

Tờ báo lưu ý rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đã triển khai hàng trăm máy bay không người lái các loại, hơn 10 tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander, khoảng 20 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ trên biển và tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik mang theo đa đầu đạn phân hướng, dẫn đường độc lập (MIRV) đánh vào khu vực giáp sườn phía đông của NATO.

Tác động của Oreshnik được phát hiện ở vùng Lviv gần đó, gây ra sự chấn động và kinh hoàng trong lòng người châu Âu. Họ hiểu rằng, IRBM Oreshnik không rơi xuống khu vực này một cách ngẫu nhiên.

“Vụ tấn công Oreshnik vào vùng Lviv không phải là ngẫu nhiên. Mục tiêu nằm cách biên giới Ba Lan 70 km và cách Berlin chưa đến 800 km. Đây là một thông điệp rõ ràng gửi đến châu Âu và NATO” - bài báo nêu rõ.

Tên lửa hiện đại Oreshnik

Tờ Berliner Zeitung cho biết rằng, Oreshnik có thể được trang bị sáu đầu đạn với các loại đầu đạn khác nhau (thông thường và hạt nhân) có thể phân hướng tấn công với cơ chế dẫn đường độc lập (MIRV), kết hợp với tốc độ siêu thanh, nên gần như không thể đánh chặn.

Với tầm bắn 5.000 km, Oreshnik đặt ra một mối đe dọa đáng kể khi tất cả các thủ đô châu Âu và các căn cứ NATO đều nằm trong tầm bắn của loại lửa đạn đạo tầm trung này, khi chúng được phóng từ Nga hoặc Belarus.

Tờ báo Đức nhấn mạnh rằng, hiệu quả của loại tên lửa hiện đại này và sự vô dụng của các hệ thống phòng không đã được chứng minh ở khu vực sát biên giới NATO khiến người dân châu Âu càng thêm lo lắng, trong bối cảnh các nước EU đang ngày càng công khai bày tỏ thái độ thù địch đối với Nga.

Các chuyên gia chỉ ra rằng nếu Nga quyết định tấn công, ví dụ, một trung tâm hậu cần của NATO ở Rzeszow-Ba Lan, thì không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào có đủ thời gian để phản ứng lại mối đe dọa.

 

 

THÚC ĐẨY QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC VỚI ẤN ĐỘ

Hai Thủ tướng hội đàm

Theo Economic Times, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Ahmedabad vào ngày 12/1, trong chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng căng thẳng.

Theo các quan chức Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ then chốt và quốc phòng. Bên cạnh đó, các thách thức quốc tế cấp bách, bao gồm triển vọng hòa bình tại Ukraine, cũng dự kiến nằm trong chương trình nghị sự.

Chuyến thăm Ấn Độ hai ngày từ 12 - 13/1 là chuyến công du châu Á đầu tiên của ông Merz kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Đức. Việc lựa chọn Ahmedabad làm điểm dừng chính được coi là tín hiệu cho thấy Berlin mong muốn thúc đẩy chiều sâu chính trị và kinh tế trong quan hệ với New Delhi.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh trật tự toàn cầu tiếp tục bị xáo trộn, khi Mỹ gia tăng các động thái thể hiện sức mạnh quân sự và thương mại, làm gia tăng áp lực đối với nhiều nền kinh tế, trong đó có Ấn Độ. New Delhi hiện đang tìm cách mở rộng và đa dạng hóa quan hệ kinh tế với châu Âu, nhất là sau khi Washington áp mức thuế 50% đối với một số mặt hàng của Ấn Độ.

Đức hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Ấn Độ tại châu Âu

Trong năm tài khóa 2024-2025, kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước đạt 51,23 tỷ USD. Berlin chiếm khoảng một phần tư tổng thương mại giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu, củng cố vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của New Delhi trong khối.

Thương mại dịch vụ giữa hai nước cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, tăng 12,5% trong năm tài khóa vừa qua, đạt kỷ lục 16,65 tỷ USD. Đức hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 9 tại Ấn Độ, với tổng vốn FDI lũy kế đạt 15,40 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4/2000 đến tháng 6/2025. Hiện tại, có hơn 2.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại thị trường Ấn Độ.

Hợp tác quốc phòng và an ninh là một trụ cột khác đang được đẩy mạnh. Việc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu và rút ngắn thời gian phê duyệt đã giúp gia tăng đáng kể xuất khẩu quốc phòng của Đức sang Ấn Độ. Hai bên duy trì cơ chế Nhóm công tác chung về chống khủng bố, đồng thời Đức dự kiến triển khai một sĩ quan liên lạc hải quân tại Trung tâm Hợp nhất Thông tin - Khu vực Ấn Độ Dương (IFC-IOR) của Ấn Độ.

Thỏa thuận

Giới quan sát cũng theo dõi sát khả năng hai nước ký kết một thỏa thuận liên chính phủ về việc cung cấp sáu tàu ngầm tàng hình cho Hải quân Ấn Độ. Tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems đang cùng Mazagon Dock Shipbuilders Ltd đàm phán giá với Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hợp đồng trị giá khoảng 5 tỷ euro, được coi là một trong những dự án “Make in India” lớn nhất trong những năm gần đây.

Ngoài kinh tế và quốc phòng, quan hệ Ấn Độ - Đức tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực giáo dục, năng lượng, phát triển kỹ năng, văn hóa, giao lưu nhân dân và công nghệ. Năm 2024, hai nước đã khởi động lộ trình hydro xanh Ấn - Đức, nhằm hỗ trợ tham vọng sản xuất, sử dụng và xuất khẩu hydro xanh của New Delhi.

Quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Đức được thiết lập từ năm 2000 và đã bước sang năm thứ 25 vào năm ngoái. Từ năm 2011, hai bên duy trì cơ chế Tham vấn Liên chính phủ để rà soát toàn diện hợp tác với vòng gần nhất diễn ra tại New Delhi năm 2024.

 

 

CÓ TIN ANH, ĐỨC CÂN NHẮC ĐƯA QUÂN NATO TỚI GREENLAND?

Khả năng triển khai lực lượng NATO tại Greenland

Hãng Bloomberg ngày 11-1 dẫn nguồn thạo tin cho hay Đức dự kiến sẽ đề xuất thiết lập một sứ mệnh chung trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm bảo vệ khu vực Bắc Cực.

Chiến dịch mang tên “Arctic Sentry” (Canh gác Bắc Cực) được kỳ vọng sẽ trở thành rào cản ngăn chặn ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập đảo Greenland (Đan Mạch) vào Mỹ.

Mô hình này có thể được xây dựng dựa trên hoạt động “Baltic Sentry” (Canh gác Baltic) mà NATO đã triển khai từ năm ngoái, nhằm đối phó với các hoạt động thù địch và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu tại biển Baltic.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này, trong đó ông sẽ đề cập vấn đề Greenland và vai trò mà NATO có thể đóng góp cho sự ổn định của khu vực.

“Trong bối cảnh an ninh Bắc Cực ngày càng trở nên quan trọng, tôi cũng muốn thảo luận trong chuyến đi này về cách chúng ta có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm đó tốt nhất trong NATO, xét tới những cạnh tranh cũ và mới trong khu vực từ Nga và Trung Quốc” - ông Wadephul nói vào ngày 11-1.

“Chúng tôi muốn thảo luận vấn đề này trong khuôn khổ NATO” - ngoại trưởng Đức nói thêm.

Anh và Pháp

The Telegraph ngày 11-1 cũng đưa tin rằng Văn phòng Thủ tướng Anh đã thảo luận với các đồng minh châu Âu về việc triển khai lực lượng quân sự đến Greenland.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã kêu gọi các đồng minh tăng cường hiện diện an ninh ở vùng Cực Bắc và gần đây đã tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, để thảo luận vấn đề này.

Theo The Telegraph, kế hoạch này dù đang ở giai đoạn sơ khởi nhưng có thể bao gồm việc điều động binh sĩ, tàu chiến và máy bay của Anh để bảo vệ hòn đảo. Châu Âu kỳ vọng bước đi này đủ sức thuyết phục ông Trump từ bỏ ý định theo đuổi quyền kiểm soát lãnh thổ này.

Mỹ

Trong một diễn biến liên quan, chia sẻ với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 11-1, ông Trump nhắc lại “nếu Mỹ không giành quyền kiểm soát Greenland thì Nga và Trung Quốc sẽ làm điều đó, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra”.

“Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ có được Greenland” - ông Trump nhấn mạnh.

Nga và Trung Quốc chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Trump.

 

Nguồn: Soha; Báo Tin Tức; Pháp Luật

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang