Đức: Lễ hội bánh Giáng sinh; Thiếu 550.000 lao động ngành năng lượng; Bosch cắt giảm 8.000 việc làm; Giấc mộng hydro đắt đỏ

LỄ HỘI BÁNH GIÁNG SINH TRUYỀN THỐNG TẠI ĐỨC

Cuộc diễu hành rước bánh trên đường phố

Cuộc diễu hành truyền thống diễn ra trong Hội chợ Giáng sinh ở Dresden, tiểu bang Sachsen. Năm nay, chiếc bánh Stollen được làm dài 2,8m, rộng 1,4 m và nặng 1.920 kg. Chiếc bánh khổng lồ được đặt trên một chiếc xe và rước quanh khu phố, cùng đoàn diễu hành hơn 400 người, gồm các thợ làm bánh, các ban nhạc và vũ công trong trang phục truyền thống. Sau đó, ban tổ chức tiến hành nghi thức cắt bánh thành những miếng nhỏ chừng 500g và bán với giá 10 euro/miếng để gây quỹ từ thiện.

Nguồn gốc

Được tổ chức từ năm 1994, lễ hội tôn vinh lịch sử và văn hóa của bánh Giáng sinh Stollen. Đây là loại bánh mì ngọt làm từ bột mì, bơ tươi, nho khô ngâm rượu rum, hạt hạnh nhân, vỏ chanh hoặc cam sấy khô, bột vani và thường được ăn vào dịp lễ Giáng sinh.

 

 

ĐỨC DỰ KIẾN THIẾU 550.000 LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG

Theo một nghiên cứu vừa được Viện nghiên cứu Prognos (Đức) công bố

Cho đến năm 2030, nước Đức sẽ thiếu tới 550.000 lao động lành nghề để thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng.

Nghiên cứu được thực hiện dưới sự ủy quyền của Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK), cho biết quá trình chuyển đổi năng lượng chỉ có thể thành công với việc mở rộng nhất quán các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió và hydro). Thách thức

Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, việc đảm bảo đủ nguồn lao động lành nghề đang là thách thức rất lớn đối với lĩnh vực này ở Đức. Triển vọng về lao động lành nghề đến năm 2035 còn trầm trọng hơn do sự phát triển nhân khẩu học và cơ cấu tuổi trong các ngành nghề liên quan.         

Nghiên cứu cho biết việc tuyển dụng lao động có tay nghề ngày càng trở nên khó khăn đối với các công ty được khảo sát; nhiều vị trí tuyển dụng ngày càng bị bỏ trống lâu hơn mà không tìm được nhân viên phù hợp. Sự thiếu hụt lao động lành nghề ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và khả năng đổi mới của các doanh nghiệp.         

Theo Hiệp hội DIHK, nhiều doanh nghiệp Đức cho rằng quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ mất nhiều thời gian hơn do thiếu lao động lành nghề và các mục tiêu mở rộng năng lượng tái tạo chỉ có thể đạt được một phần. Khoảng 250 ngành nghề liên quan có vai trò quan trọng trong việc mở rộng năng lượng mặt trời, năng lượng gió cũng như hydro.         

Khuyến nghị đào tạo bổ sung và nhập cư lao động lành nghề

Không chỉ tình trạng thiếu lao động lành nghề trong hoạt động kinh doanh chủ chốt của ngành năng lượng dẫn đến sự chậm trễ, mà những nút thắt trong các lĩnh vực như hậu cần, vận tải cũng có thể góp phần làm chậm quá trình chuyển đổi, gây thiệt hại cho quá trình này cũng như cho nền kinh tế nói chung.         

Để đối phó với việc thiếu lao động, DIHK khuyến nghị nên định hướng nghề nghiệp thực tế ngay từ trong các trường học phổ thông, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo bổ sung bên cạnh chương trình đào tạo nghề kép và tăng cường tuyển dụng lao động lành nghề từ nước ngoài. Ngoài ra, cần phải giữ lại nhiều hơn lao động nữ và lao động lớn tuổi trên thị trường lao động.

 

 

TẬP ĐOÀN BOSCH TIẾP TỤC CẮT GIẢM HƠN 8.000 VIỆC LÀM

Lý di Bosch sẽ cắt giảm 8.250 việc làm trên toàn cầu trong những năm tới

Những người bị cắt giảm làm việc trong bộ phận chuyên cung cấp phụ tùng cho các nhà sản xuất ô tô khắp thế giới. Bosch hiện đang phải vật lộn với nhu cầu chậm, chi phí cao và cạnh tranh gay gắt toàn cầu.

“Môi trường kinh tế khó khăn và quá trình chuyển đổi đang diễn ra trong ngành ô tô đặt ra cho chúng tôi và nhiều doanh nghiệp khác những thách thức lớn. Điều quan trọng nhất với công ty hiện nay là duy trì năng lực cạnh tranh”, đại diện Bosch cho biết trong một tuyên bố.

Tính tới cuối năm 2023, Bosch có 429.000 nhân sự trên toàn cầu. Việc cắt giảm hơn 8.000 việc làm này tương đương 2% tổng số nhân sự của công ty.

Kinh tế Đức suy thoái và làn sóng thải hồi nhân công

Dù nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất nhưng những gã khổng lồ Đức đang phải đối mặt với một cơn bão hoàn hảo từ sự cạnh tranh của các đối thủ Trung Quốc, những bất lợi truyền thống như chi phí lao đông và thuế suất cao cùng với giá năng lượng phi mã do xung đột Nga – Ukraine.

Tuần trước, hàng chục nghìn công nhân của Volkswagen đã đình công trên khắp cả nước để phản đối kế hoạch sa thải hàng loạt và đóng cửa nhà máy tại Đức của công ty này. Tháng trước, Thyssenkrupp, nhà sản xuất thép lớn nhất của Đức, cũng công bố kế hoạch giảm 11.000 việc làm cho tới cuối thập kỷ này, tương đương 40% lực lượng lao động của công ty.

Năm ngoái, nền kinh tế Đức đã rơi vào suy thoái. Theo dự báo mới nhất của Liên minh châu Âu (EU), nền kinh tế này sẽ tiếp tục suy thoái trong năm 2024 này.

 

 

GIẤC MỘNG HYDRO ĐẮT ĐỎ CỦA NƯỚC ĐỨC

Tham vọng lớn về hydro xanh

Khi chính phủ liên minh ba đảng của Đức (còn được gọi là liên minh "Đèn giao thông") - gồm đảng Dân chủ xã hội SPD, đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do FDP - quyết định ban hành Chiến lược hydro quốc gia vào mùa Hè năm 2023, tham vọng là rất lớn. Thời điểm đó, Đức phải đối mặt với giá khí đốt tự nhiên tăng vọt sau khi nguồn cung từ Nga bị gián đoạn nghiêm trọng. Hydro xanh được sản xuất từ nguồn điện xanh dư thừa, được kỳ vọng sẽ đưa nước Đức đến một tương lai mới, với các nhà máy sản xuất thép thân thiện với khí hậu và các nhà máy điện chạy bằng hydro trong những khoảng thời gian không có gió và Mặt trời.

Hydro xanh được coi là năng lượng không carbon để bổ sung cho năng lượng gió và năng lượng Mặt trời. Theo kế hoạch, một phần hydro xanh sẽ được sản xuất tại Đức, phần còn lại sẽ nhập khẩu từ các quốc gia khác. Chính phủ Đức đã tăng gấp đôi mục tiêu mở rộng các nhà máy điện phân hydro, từ 5 gigawatt (GW) lên ít nhất 10 GW.

Nhưng dường như kế hoạch này đang "giậm chân tại chỗ"

Cho đến nay, công suất lắp đặt của tất cả các máy điện phân hầu như không vượt quá 0,1 GW. Theo một dự án nghiên cứu về tiềm năng hydro của Viện Nghiên cứu Hệ thống và Đổi mới Fraunhofer (ISI), do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức tài trợ, nguồn năng lượng xanh này sẽ "vẫn khan hiếm trong ngắn hạn và trung hạn, đồng thời sẽ vẫn đắt đỏ ở Đức về lâu dài". Giáo sư Martin Wietschel, người đứng đầu dự án nghiên cứu, cho biết nước Đức phải tính đến phương án giá hydro cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU) và trên toàn thế giới.

Nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ cần rất nhiều hydro, chủ yếu là do ngành công nghiệp hóa chất và thép. Nhưng nước Đức sẽ chỉ tự sản xuất được một lượng nhỏ hydro xanh do tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo còn hạn chế. Dự báo của Giáo sư Wietschel cho thấy một bước thụt lùi, nhất là đối với các nhà sản xuất thép ở Đức đang đầu tư hàng tỷ euro vào các hệ thống sản xuất mới, sử dụng nhiên liệu hydro.

Những nhà xuất khẩu hydro giá rẻ phần lớn ở cách xa châu Âu

Trong nghiên cứu, các chuyên gia không chỉ xem xét tiềm năng phát điện và giá điện ở hàng chục quốc gia, mà còn xem xét các chi phí chính khác, như khoản tài trợ cho các dự án đầu tư tương ứng, cũng như việc lưu trữ và vận chuyển hydro thành phẩm.

Các nước xuất khẩu hydro đầy hứa hẹn là Maroc, Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE), Canada, Brazil và Chile. Tại những quốc gia này, giá năng lượng tái tạo tương đối rẻ, có các cảng biển quốc tế và môi trường tài chính phù hợp. Nhưng ngoại trừ Maroc, khoảng cách địa lý từ các quốc gia này tới châu Âu lại rất lớn, không phù hợp để vận chuyển hydro qua đường ống với giá phải chăng.

Ở châu Âu, Anh và Tây Ban Nha đang hướng tới trở thành những nhà xuất khẩu hydro lớn. Cả hai nước đều được hưởng lợi từ năng lượng tái tạo giá rẻ. Do đó, nghiên cứu của Viện ISI dự báo rằng giá bán buôn hydro tại hai nước này vào năm 2050 là khoảng 70 euro (73,65 USD) mỗi megawatt giờ (MWh). Trong khi đó, Đức và Hà Lan lại phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và mức giá có thể lên trên 130 euro mỗi MWh - một bất lợi cạnh tranh lớn.

Mức giá cao mang lại hậu quả rất lớn. Các tác giả của nghiên cứu cho rằng hydro chỉ là một lựa chọn cho những lĩnh vực sản xuất hầu như không có bất kỳ sự lựa chọn thay thế nào khác để có thể giảm phát thải, ví dụ ngành công nghiệp thép, hóa chất, giao thông hàng không, lọc dầu. Trong các lĩnh vực khác như giao thông đường bộ hoặc sưởi ấm, giá thành hydro như thế là quá cao nên không hiệu quả.

Nhiều dự án sản xuất thép mới có nguy cơ phải xem xét lại

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng những khoản đầu tư ở châu Âu được phân bổ thiếu hợp lý. Các nước EU có nhu cầu hydro xanh cao, ví dụ nước Đức, đã đầu tư rất nhiều tiền vào hydro, trong khi các quốc gia có điều kiện sản xuất thuận lợi lại chỉ đầu tư hạn chế. Giáo sư Wietschel cho rằng trong thời gian tới, các ưu tiên nên được đặt ra một cách phù hợp hơn.

Do việc xây dựng các đường ống vận chuyển hydro xanh sẽ rất đắt đỏ nên giới chuyên gia khuyến nghị sản xuất các dẫn xuất hydro với giá rẻ ở nước ngoài, ví dụ amoniac, sau đó vận chuyển chúng đến châu Âu bằng tàu biển chuyên dụng. Trong ngành thép, các nhà máy mới cũng có thể được xây dựng ở những quốc gia có nguồn năng lượng tái tạo rẻ để sản xuất sản phẩm trung gian. Sau đó những sản phẩm này sẽ được vận chuyển đến Đức để xử lý tiếp.

Nhìn chung, hiện tại trên thế giới, nền kinh tế hydro còn phát triển chậm. Nhiều dự án mới chỉ nằm trên giấy. Không phải quốc gia nào có tiềm năng năng lượng tái tạo thuận lợi cũng đều hướng đến xuất khẩu hydro, vì lĩnh vực này cần nguồn tài chính rất lớn, không dễ để đáp ứng.

Nhà sản xuất thép lớn nhất nước Đức, tập đoàn Thyssenkrupp, ban đầu đã lên kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất thép sử dụng hydro trong tương lai. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn, tập đoàn này đang đàm phán lại với Chính phủ Đức về việc kéo dài thời gian sử dụng khí đốt tự nhiên lâu hơn kế hoạch ban đầu. Hơn nữa, nhà máy mới này chỉ với mục đích thay thế một phần nhỏ sản lượng thép hiện tại của Thyssenkrupp.

Nhà sản xuất thép ArcelorMittal cũng đang xem xét lại kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất sắt khử trực tiếp ở châu Âu. Tập đoàn này giải thích rằng thị trường hiện tại phát triển không thuận lợi và thép khử trực tiếp chưa có tính cạnh tranh ở châu Âu. Thông báo của ArcelorMittal cũng liên quan đến kế hoạch xây dựng nhà máy ArcelorMittal ở thành phố Bremen. Với dự án này, Chính phủ Đức đã có kế hoạch hỗ trợ số tiền 1,27 tỷ euro để thúc đẩy chuyển đổi sản xuất theo hướng thân thiện với khí hậu. Nhưng hiện tại, việc thực hiện dự án lại đang bị đặt dấu hỏi lớn.

 

Nguồn: ANTV; Fire Ant; CafeF; Bnews

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang