Đức: Công dân bị bắt giữ tại Nga; Biến đường hầm thành boongke cho giới siêu giầu; Kế hoạch tăng cường sức mạnh hải quân

CÔNG DÂN ĐỨC BỊ BẮT TẠI NGA VỚI CÁO BUỘC PHÁ HOẠI

Đối tượng

Theo truyền thông Nga đưa tin, các nhà chức trách Nga đã bắt giữ một người đàn ông mang hai quốc tịch Nga-Đức với cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành vi phá hoại đường sắt ở Nizhny Novgorod, một thành phố cách Moskva khoảng 450km về phía Đông. Cơ quan An (FSB) cho biết đã phát hiện chất nổ tại nhà của người này.

Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Đức tiếp tục gia tăng

Ngày 27/11, Moskva đã ra lệnh trục xuất đối với 2 nhà báo của hãng truyền thông ARD của Đức để đáp trả việc Berlin đóng cửa văn phòng của đài truyền hình Nga Channel One.

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hai phóng viên Đức đã được yêu cầu nộp lại giấy phép hoạt động và rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga.

Bà cũng cho biết Nga sẽ sẵn sàng cấp giấy phép cho các nhân viên mới của ARD sau khi Đức tạo điều kiện cho các nhà báo Nga làm việc và khôi phục hoạt động của văn phòng Channel One.

 

 

DỰ ÁN CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐƯỜNG HẦM THỜI THẾ CHIẾN 2 THÀNH BOONGKE CAO CẤP CHO GIỚI SIÊU GIẦU

Một dự án cải tạo hệ thống đường hầm từ thời Thế chiến thứ 2 tại Đức thành boongke cao cấp dành cho giới siêu giàu đang gây phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt là thân nhân các nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã.

Hệ thống đường hầm

Nằm gần thị trấn Halberstadt, cách Berlin khoảng 200 km về phía tây nam, được xây dựng bởi hơn 7.000 lao động cưỡng bức tại trại tập trung Buchenwald. Trong số này, hơn một nửa đã chết khi tham gia đào mạng lưới ngầm dài 13 km, nơi Đức Quốc xã sử dụng để sản xuất máy bay vào cuối Thế chiến thứ 2.

Dự án

Doanh nhân Peter Karl Jugl, người mua lại khu vực này vào năm 2019, đang quảng bá một dự án đầy tham vọng nhằm biến nơi đây thành "boongke tư nhân lớn nhất thế giới".

Theo trang web của dự án, boongke này sẽ bao gồm trường học, bệnh viện, sòng bạc, quán bar, và cả spa cao cấp, phục vụ cho những khách hàng giàu có muốn chuẩn bị cho kịch bản tận thế.

Người mua phải sử dụng loại tiền điện tử có tên "BunkerCoin" để đổi lấy không gian dưới lòng đất, với giá một căn phòng nhỏ lên tới nửa triệu Euro.

Ông Jugl cho rằng dự án này nhằm "bảo vệ mạng sống" trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, ông cũng đối mặt với nhiều chỉ trích từ phía gia đình các nạn nhân, các tổ chức tưởng niệm và chính quyền địa phương.

Theo nhiều nguồn tin, Jugl đã đề nghị tiểu bang Saxony-Anhalt mua lại các đường hầm với giá tám triệu euro, cao hơn nhiều lần so với mức giá ông từng trả là 1,3 triệu euro.

Phản ứng

Ông Gero Fedtke, giám đốc khu tưởng niệm trại Langenstein-Zwieberge, nhận định kế hoạch này không tôn trọng di sản lịch sử đau thương gắn liền với các đường hầm.

Jean-Louis Bertrand, con trai của một cựu tù nhân chiến tranh Pháp từng bị giam giữ tại khu vực này, gọi dự án là sự xúc phạm đối với ký ức về những người đã thiệt mạng.

Ông khẳng định rằng hệ thống đường hầm là một phần không thể tách rời của lịch sử trại giam gần đó, nơi cha ông từng sống sót qua những năm tháng lao động khổ sai.

Một số ý kiến khác còn cho rằng dự án này chỉ là một mưu đồ nhằm tăng giá bán lại khu vực nhạy cảm cho chính quyền Đức.

Bộ Văn hóa bang Sachsen-Anhalt khẳng định, bất kỳ thay đổi nào về cấu trúc hoặc mục đích sử dụng của các đường hầm đều phải được phê duyệt vì đây là một di tích lịch sử.

Tới nay, chưa có giấy phép xây dựng nào được cấp, và chính quyền tiểu bang cũng đang cân nhắc khả năng mua lại khu vực này để bảo tồn.

 

 

ĐỨC LÊN KẾ HOẠCH BỔ SUNG SỨC MẠNH CHO HẢI QUÂN

Kế hoạch

Truyền thông Đức cho biết, Bộ Quốc phòng Đức đã công bố kế hoạch mua thêm 4 tàu ngầm U212CD. Chi phí ước tính của 4 tàu ngầm khoảng 4,7 tỷ euro. Số tiền này được cho là bao gồm các gói hỗ trợ toàn diện như phụ tùng thay thế và đào tạo, bảo đảm các tàu hoạt động hoàn toàn khi được giao. Kế hoạch đã được đệ trình lên Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức để phê duyệt. Ông Karsten Klein, thành viên của Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức cho biết: “Chúng tôi đặc biệt chú ý đến đề xuất mua thêm tàu ngầm vì tầm quan trọng của tàu ngầm đối với chính sách an ninh, nhưng cũng vì khoản chi lớn”.

Tàu ngầm U212CD

Là dự án chung giữa hai công ty ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) và Atlas Elektronik của Đức cùng công ty Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy. Hải quân Đức trước đó đã đặt mua 2 tàu ngầm U212CD. Dự kiến, 2 tàu ngầm này sẽ được bàn giao vào năm 2032. Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh, việc mua thêm 4 tàu ngầm sẽ mở rộng đáng kể năng lực của lực lượng hải quân. Đây cũng là điều cần thiết để đáp ứng yêu cầu của NATO về việc bảo vệ sườn phía Bắc của liên minh quân sự này. Kế hoạch phòng thủ mới của NATO yêu cầu Đức phải duy trì ít nhất 5 tàu ngầm hoạt động từ năm 2031 trở đi.

U212CD được trang bị hệ thống đẩy không cần không khí (AIP) với công nghệ pin lithium-ion tiên tiến, cung cấp nguồn năng lượng cao hơn và khả năng sạc nhanh so với pin axit chì thông thường. Hệ thống này cho phép tàu ngầm hoạt động lâu dưới nước mà không cần nổi lên, từ đó bảo đảm cả khả năng chạy êm và tính linh hoạt khi thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Với lượng choán nước khoảng 2.500 tấn khi lặn, tàu ngầm U212CD có kích thước lớn hơn so với tàu ngầm thế hệ trước U212A. Không gian rộng hơn tạo điều kiện để tích hợp nhiều hệ thống tiên tiến.

Tính hiện đại

U212CD có một bộ cảm biến và hệ thống chiến đấu hiện đại. Mảng sonar do Atlas Elektronik phát triển cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ để phát hiện và theo dõi các mối đe dọa dưới nước. Việc tích hợp các chế độ sonar thụ động và chủ động cho phép tàu ngầm thích ứng với nhiều tình huống hoạt động khác nhau, từ phục kích thầm lặng đến xung đột cường độ cao. Hệ thống cột buồm quang điện tử mang lại lợi thế trong trinh sát và tác chiến điện tử. Tàu ngầm U212CD được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm có khả năng triển khai nhiều loại vũ khí, từ ngư lôi hạng nặng như DM2A4 Seehecht đến thủy lôi và tên lửa hành trình. Ngư lôi DM2A4 Seehecht bảo đảm cho tàu ngầm có thể tấn công cả mục tiêu trên mặt nước và dưới mặt nước với độ chính xác cao. Hệ thống chỉ huy và điều khiển của tàu ngầm U212CD do Kongsberg Defence & Aerospace và Atlas Elektronik phát triển tích hợp dữ liệu từ tất cả cảm biến trên tàu, cho phép đưa ra quyết định nhanh chóng trong các môi trường chiến thuật phức tạp. Hệ thống này bảo đảm khả năng tương tác liền mạch với lực lượng hải quân đồng minh. Công nghệ tự động hóa tiên tiến cũng giúp giảm bớt khối lượng công việc của thủy thủ đoàn.

Về khả năng tàng hình, U212CD được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến để tránh bị phát hiện. Các biện pháp giảm âm thanh của tàu bao gồm thiết kế chân vịt được tối ưu hóa, máy móc cách ly rung động và lớp phủ hấp thụ âm thanh lớn. Các công nghệ giảm tín hiệu radar và hồng ngoại giúp tăng cường hơn nữa khả năng tránh bị phát hiện. Điều đặc biệt là U212CD có thể thích ứng với các công nghệ mới nổi, chẳng hạn như phương tiện không người lái dưới nước (UUV) và hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo. Khả năng thích ứng này giúp kéo dài tuổi thọ hoạt động của tàu ngầm.

Chi tiêu Quốc phòng

Theo Anadolu, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022, Đức đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Trong chương trình “Zeitenwende” (Bước ngoặt), Thủ tướng Đức Olaf  Scholz đã công bố quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro dành cho các khoản đầu tư quân sự. Quỹ này đã được sử dụng để mua máy bay chiến đấu F-35, xe tăng mới và nhiều thiết bị quân sự nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Đức. Berlin cũng cam kết đạt được mục tiêu của NATO là chi 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng. Trước đó, Đức bị chỉ trích vì chi tiêu quốc phòng không đủ để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội.

Với những công nghệ hiện đại cùng khả năng tàng hình, sức bền và hỏa lực, U212CD không chỉ góp phần tăng cường sức mạnh cho hải quân Đức mà còn có thể trở thành nền tảng cho khả năng tác chiến dưới nước của NATO. Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức dự kiến sẽ quyết định về việc mua thêm tàu ngầm U212CD vào cuối năm nay. Theo Reuters, quyết định này sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Đức nhằm tăng cường đóng góp của mình cho NATO và bảo đảm an ninh cho vùng biển phía Bắc châu Âu.

 

Nguồn: VietnamPlus; Báo Tin Tức; Quân Đội Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang