.jpg)
ĐỨC LÊN KẾ HOẠCH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG AN NINH QUỐC GIA NHẰM ỨNG PHÓ CÁC MỐI ĐE DỌA
Thỏa thuận Liên minh cầm quyền
Theo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Chính phủ Liên minh Đức có kế hoạch mở rộng và tái cấu trúc Hội đồng An ninh liên bang hiện tại thành Hội đồng An ninh quốc gia - một cơ quan ra quyết định liên bộ.
Hội đồng An ninh quốc gia dự kiến sẽ điều phối công việc của các bộ phận khác nhau và tập trung vào việc phân tích thông tin về an ninh trong nước, quốc tế, kinh tế và kỹ thuật số.
Hội đồng này cũng sẽ nhóm họp trong các tình huống khủng hoảng, xác định những mối đe dọa trung và dài hạn, đồng thời xây dựng chiến lược ứng phó.
Cơ cấu Hội đồng An ninh
Dưới sự điều hành của Thủ tướng Friedrich Merz, thành phần Hội đồng An ninh quốc gia sẽ bao gồm nhiều bộ trưởng, thành viên các cơ quan an ninh Đức, các chuyên gia khoa học, đại diện của nhiều quốc gia khác, cùng Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Quyết định chính thức dự kiến sẽ được công bố trong phiên họp chính phủ vào ngày 27-8.
Chính sách nghĩa vụ quân sự
Bộ Quốc phòng Đức trước đó đã báo cáo mức tăng trưởng tuyển quân cao nhất trong nhiều năm, cho biết động thái này nhằm mục đích đối phó với những gì Đức coi là “mối đe dọa” xuất phát từ Nga.
Thủ tướng Friedrich Merz cũng từng yêu cầu phát triển quân đội Đức (Bundeswehr) thành lực lượng chính quy mạnh nhất châu Âu và tăng chi tiêu cho lĩnh vực quân sự lên 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2029.
Hiện tại, Đức đang xem xét việc tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhằm mục đích tăng cường nỗ lực ứng phó với những biến động về tình hình an ninh tại châu Âu.
Nga phản ứng
Về phần mình, Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng quốc gia này là mối đe dọa đối với châu Âu. Nga cũng lên án việc NATO tăng cường quân sự, cáo buộc các quốc gia châu Âu là thành viên của tổ chức này “kiên quyết theo đuổi con đường quân sự hóa liều lĩnh”.
Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng từng cáo buộc các nhà lãnh đạo Tây Âu đã quên bài học lịch sử và đang “nỗ lực chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại Nga”.
THỦ TƯỚNG GIỮ QUYẾT ĐỊNH DỪNG CHUYỂN VŨ KHÍ CHO ISRAEL
Thủ tướng tuyên bố
Ngày 10/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố tiếp tục giúp Israel tự vệ, song bảo vệ quyết định dừng một số hoạt động giao vũ khí cho Israel.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 10/8 lên tiếng bảo vệ quyết định dừng một số hoạt động giao vũ khí cho Israel, giữa lúc động thái này vấp phải chỉ trích từ nội bộ.
Trả lời kênh ARD, ông Merz nói: “Cộng hòa Liên bang Đức đã đứng về phía Israel suốt 80 năm. Điều đó sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp nước này tự vệ.”
Hôm 8/8, ông Merz thông báo Đức sẽ dừng xuất khẩu các thiết bị quân sự có thể được sử dụng tại Dải Gaza, nhằm phản đối kế hoạch của Israel kiểm soát Gaza City.
Chỉ trích
Quyết định áp dụng một phần lệnh cấm vận vũ khí này đã vấp phải chỉ trích công khai từ các thành viên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền, trong đó tổ chức thanh niên của đảng cho rằng động thái này đi ngược lại những nguyên tắc cốt lõi của Đức và của chính đảng.
GỬI 7 TÀU TÊN LỬA GEPARD CUỐI CÙNG ĐI TIÊU HỦY
.jpg)
Bán cho doanh nghiệp tháo dỡ
Đức đã gửi 7 tàu tên lửa tốc độ cao Gepard cuối cùng đã ngừng hoạt động tới Thổ Nhĩ Kỳ để xử lý.
Mặc dù tàu tên lửa Gepard cuối cùng đã ngừng hoạt động vào năm 2016, 7 chiếc vẫn neo đậu tại kho vũ khí hải quân ở Kiel. Tuy nhiên vào ngày 7 tháng 8, chúng bắt đầu được đưa lên tàu vận tải đến một nhà máy tháo dỡ của Thổ Nhĩ Kỳ.
“Việc tiếp nhận những chiếc tàu cao tốc cuối cùng của Đức đã bắt đầu tại kho vũ khí hải quân của chúng tôi ở Kiel, 7 chiến hạm này đã được Bundeswehr cho ngừng hoạt động vài năm trước".
"Kể từ đó, kho vũ khí hải quân đã tiếp nhận những chiếc tàu này cho đến khi chúng được bán cho một doanh nghiệp tháo dỡ tàu của Thổ Nhĩ Kỳ thông qua công ty tín thác liên bang VEBEG”, Văn phòng Lực lượng Vũ trang Liên bang (BAAINBw) đưa tin.
Loại tầu tên lửa tấn công nhanh lớp Gepard
7 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Gepard cuối cùng của Hải quân Đức hiện đang bị tháo dỡ bao gồm: S72 Puma, S73 Erminel, S75 Sable, S76 Ferrets, S78 Ocelot, S79 Wiesel, S80 Hyena.
Các tàu tên lửa lớp Gepard gồm 10 chiếc, được chế tạo từ năm 1982 đến năm 1984. Như Defense Network lưu ý, vào thời điểm đó, chúng được thiết kế lý tưởng để triển khai ở Biển Baltic chống lại Hải quân Liên Xô.
Hải quân Đức thời đó tin rằng tốc độ là một phương thức phòng thủ hiệu quả, và đã áp dụng những bài học từ Thế chiến II. Nhỏ gọn, cơ động, và trên hết là nhanh, những chiếc tàu này có khả năng xuyên thủng phòng tuyến và tấn công đối phương bằng tên lửa hoặc rải mìn.
Tàu hộ tống lớp Braunschweig được dự định thay thế những chiếc Gepard, nhưng chúng chỉ đạt tốc độ tối đa 26 hải lý/giờ (48 km/giờ), trong khi tàu cao tốc lớp Gepard có thể đạt vận tốc 42 hải lý/giờ (78 km/giờ). Ngoài ra, chỉ có 5 trong số 10 tàu hộ tống Braunschweig được lên kế hoạch đã hoàn thành.
Nguồn: Hà Nội Mới; VietnamPlus; Giáo dục & Thời đại
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá