- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Thổi phồng an ninh và kích động tranh cãi nhập cư
Sau các vụ tấn công gần đây, an ninh tại chợ Giáng sinh ở Đức được tăng cường. Song trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều hình ảnh, video gây hiểu lầm, thổi phồng mức độ an ninh và kích động tranh cãi về nhập cư.
Một loạt nội dung sai lệch xuất hiện trên mạng, trong đó có video bị chỉnh sửa hoặc cắt ghép, tạo ấn tượng chợ Giáng sinh bị bao vây bởi lực lượng an ninh hạng nặng.
Những thông tin này làm gia tăng lo ngại trong dư luận và khuếch đại các tranh luận xã hội nhạy cảm liên quan đến nhập cư, nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo.
Video giả mạo lan tràn
Nhiều đoạn video lan truyền được cho là ghi lại cảnh tụ tập đông người Hồi giáo tại chợ Giáng sinh ở Hamburg và Stuttgart.
Tuy nhiên, theo xác minh từ truyền thông quốc tế, các hình ảnh này thực chất được ghi tại những sự kiện khác, không liên quan đến hoạt động Giáng sinh.
Ngoài ra, nhiều hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra cũng được chia sẻ rộng rãi, mô tả chợ Giáng sinh với hàng rào dây thép gai hoặc phương tiện quân sự, khiến công chúng có cái nhìn sai lệch về thực tế.
Các chợ Giáng sinh - truyền thống hàng trăm năm ở Đức - được tổ chức tại hầu hết thành phố, thị trấn với những gian hàng bán quà tặng, đồ trang trí, bánh kẹo, xúc xích và rượu vang nóng. Tuy nhiên, bầu không khí ấm cúng, mang tính gia đình của các khu chợ này đã bị phủ bóng sau những vụ tấn công trong thời gian qua.
Bối cảnh an ninh căng thẳng
Năm ngoái, một vụ lao xe vào chợ Giáng sinh tại thành phố Magdeburg ở miền Đông Đức khiến 6 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Nghi phạm hiện đang bị xét xử là một bác sĩ tâm thần người Saudi Arabia.
Vụ việc này gợi nhớ tới vụ tấn công bằng xe tải tại chợ Giáng sinh Berlin năm 2016 do một người Tunisia có động cơ thánh chiến gây ra, khiến 13 người thiệt mạng.
Giữa tháng 12, giới chức Đức cho biết đã bắt giữ 5 người bị nghi liên quan đến âm mưu tấn công bằng xe nhằm vào một chợ Giáng sinh ở bang Bavaria.
Trong bối cảnh này, đảng cực hữu (Lựa chọn thay thế cho nước Đức - AfD) đã gia tăng các thông điệp cứng rắn về nhập cư, tận dụng tâm lý lo ngại trong xã hội.
Theo bà Lea Fruehwirth, chuyên gia nghiên cứu thông tin sai lệch thuộc Trung tâm Giám sát, Phân tích và Chiến lược của Đức, chợ Giáng sinh là "mục tiêu lý tưởng" cho tin giả vì mang ý nghĩa cảm xúc mạnh mẽ.
Bà nhận định: "Biểu tượng Giáng sinh gắn với niềm vui, cảm giác cộng đồng và an toàn. Những luận điệu cáo buộc người Hồi giáo muốn phá hủy hình ảnh lý tưởng này có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc mạnh trong xã hội", đồng thời cho rằng những nội dung như vậy "nhằm gieo rắc nghi kỵ và khoét sâu chia rẽ".
Xuất khẩu Đức sang Mỹ, đặc biệt ô tô đang sụt giảm mạnh
Do các rào cản thuế quan, buộc doanh nghiệp phải thích nghi với một “bình thường mới” đầy thách thức.
Xuất khẩu ôtô của Đức sang Mỹ đã giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng thương mại dưới thời Tổng thống Trump, trở thành lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của nền công nghiệp Đức tại thị trường Mỹ.
Kim ngạch xuất khẩu ôtô của Đức sang Mỹ trong 3 quý đầu năm 2025 đã giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này xảy ra dù Washington và Brussels đã đạt được một thỏa thuận thương mại, theo đó Mỹ áp mức thuế cơ bản 15% đối với ôtô nhập khẩu từ châu Âu kể từ ngày 1/8.
Mức thuế này thấp hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu của ông Trump, vốn đề xuất mức thuế 25% cộng thêm 2,5% thuế hiện hành. Tuy vậy, tác động tiêu cực đối với ngành ôtô Đức vẫn rất rõ rệt, cho thấy sức ép lớn từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ.
Nhiều ngành công nghiệp khác của Đức cũng gặp khó
Không riêng ôtô, các doanh nghiệp kỹ thuật của Đức cũng gặp nhiều khó khăn dưới chính sách thuế quan mới. Nghiên cứu cho thấy xuất khẩu của lĩnh vực này sang Mỹ đã giảm 9,5% trong 9 tháng đầu năm 2025. Riêng máy móc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế 50% áp lên các sản phẩm thép và nhôm, làm gia tăng đáng kể chi phí và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của hàng hóa Đức tại Mỹ.
Hóa chất, vốn là một trong những trụ cột xuất khẩu của Đức, cũng ghi nhận mức giảm 9,5% kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng sự sụt giảm này không thể quy hoàn toàn cho thuế quan. Nghiên cứu nêu rõ: "Nhiều yếu tố khác có thể đã đóng vai trò, chẳng hạn như sản lượng trong nước của Đức giảm do giá năng lượng tăng cao".
Tính chung trên tất cả các lĩnh vực, xuất khẩu của Đức sang Mỹ trong 3 quý đầu năm đã giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đánh dấu một sự đảo chiều đáng kể nếu so với mức tăng trưởng trung bình gần 5% trong cùng giai đoạn từ năm 2016 đến 2024.
Theo tác giả nghiên cứu Samina Sultan, triển vọng phục hồi là khá hạn chế khi khó có khả năng thuế nhập khẩu của Mỹ quay trở lại mức trước thời chính quyền Trump trong tương lai gần. Bà cho rằng đây đang trở thành một "trạng thái bình thường mới" mà các nhà xuất khẩu buộc phải thích nghi.
.jpg)
Bài toán khó
Khi chuyển từ Chile đến Đức, chị Igne Pizarro Krause, 33 tuổi, chưa từng nghĩ mình có thể tiếp tục làm giáo viên. Trước khi rời quê hương, Igne có 8 năm học sư phạm và 2 năm kinh nghiệm giảng dạy. Với nền tảng vững chắc ấy, cô được xem là “ứng viên lý tưởng” để bổ sung cho đội ngũ giáo viên đang thiếu hụt nghiêm trọng tại Đức. Tuy nhiên, Igne phải bắt đầu lại từ con số không.
Chị Igne chia sẻ: “Khi đến Đức, tôi buộc phải làm lại từ đầu dù tôi đã học tập, đã thực hành và muốn đứng lớp ngay lập tức. Nhưng chương trình đào tạo lại ở Đức thật sự hiệu quả. Nó giúp tôi hiểu và thích nghi với môi trường làm việc mới và thật tốt khi tôi có thể tiếp tục công việc này”.
Giống như Igne, chị Natalia Zemlianskaia, giáo viên người Ukraine đang sống tại Đức, cũng đăng ký tham gia khoá đào tạo. Từng dạy môn Tiếng Anh 20 năm tại quê nhà,
Natalia vẫn học bổ sung 2 năm trước khi thực tập tại một trường dạy nghề và sau đó được tuyển dụng chính thức.
Hiện nay, Natalia không chỉ dạy tiếng Anh mà còn giảng dạy tiếng Đức cho thanh thiếu niên nhập cư đến từ Guinea, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Chương trình đào tạo
Mang tên tiếng Đức là Lehrkräfte PLUS, nghĩa là chương trình đào tạo tăng tốc kéo dài 12 tháng, được triển khai tại Đại học Köln và 4 trường đại học khác ở Tiểu bang North Rhine-Westphalia, Đức. Mỗi khóa chỉ có khoảng hơn 20 học viên, đến từ nhiều quốc gia như Bosnia,
Kyrgyzstan, Ukraine hay Syria. Trong thời gian một năm, họ được học tiếng Đức chuyên ngành, phương pháp giảng dạy, kiến thức sư phạm đặc thù của Đức, đồng thời tham gia thực tập trực tiếp tại các trường học để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.
Sáng kiến này ra đời trong bối cảnh nước Đức đang thiếu hụt hàng chục nghìn giáo viên trên toàn quốc, đặc biệt ở các bậc phổ thông và trường nghề. Trong khi đó, không ít người nhập cư có nhiều năm đứng lớp tại quê nhà lại phải làm những công việc tạm thời, không đúng chuyên môn.
Theo Semra Krieg và Ariane Elshof, hai chuyên gia giáo dục đồng sáng lập Lehrkräfte PLUS, tinh thần của chương trình rất rõ ràng. Nước Đức không thể bỏ phí nguồn nhân lực này.
Bà Ariane Elshof cho biết: “Chúng tôi có nhiều giáo viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Ukraine, Brazil hay thậm chí Tanzania. Trước tình trạng thiếu nhân sự, ngành Giáo dục không thể làm ngơ những tài năng ấy. Họ là những giáo viên thực thụ, làm nghề bằng tất cả tâm huyết”.
Hiệu quả
Một nghiên cứu của Đại học Potsdam về Lehrkräfte PLUS cho thấy chương trình mang lại hiệu quả rõ rệt. Phần lớn học viên tự tin hơn nhiều khi bước vào môi trường trường học Đức, khả năng tiếng Đức được cải thiện đáng kể và động lực gắn bó lâu dài với nghề rất cao. Đáng chú ý, đa số người tham gia đều khuyến nghị những giáo viên nhập cư khác đăng ký chương trình này.
Nhu cầu vì thế cũng không ngừng tăng. Theo bà Semra Krieg, trung bình mỗi năm chưa đến một người bỏ dở chương trình. Riêng cho khóa tuyển sinh tiếp theo vào tháng 8/2026, ban tổ chức đã nhận thêm khoảng 50 hồ sơ, dù hạn chót nộp đơn vẫn còn đến tháng 1/2026.
Chị Natalia cho rằng, để thích nghi với đời sống học đường ở Đức, giáo viên nước ngoài cần chủ động quan sát, học hỏi văn hóa nhà trường, tìm kiếm những đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ và lắng nghe. Trên hết, cô cho rằng nước Đức cần nhiều chương trình như Lehrkräfte PLUS hơn, được mở rộng ra nhiều địa phương và quảng bá rộng rãi hơn nữa.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Zing News; Báo Giáo dục & Thời đại
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá