Đức: Lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh; Kinh hoàng võ sĩ bất bại bị sát hại; Kêu gọi Iran đàm phán hạt nhân

ĐỨC LẦN ĐẦU TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY CỰU CHIẾN BINH

Nghị quyết Quốc hội

Đức lần đầu tiên tổ chức Ngày Cựu chiến binh Quốc gia vào ngày 15/6 - sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức xã hội.

Ngày Cựu chiến binh Quốc gia Đức đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức xã hội khi sự tôn trọng và ủng hộ dành cho quân đội Liên bang đang gia tăng trong những năm gần đây, một phần do các cuộc xung đột ở nhiều nơi trên thế giới.

Được thành lập thông qua một nghị quyết quốc hội vào năm ngoái, ngày lễ mới nhằm ghi nhận, tri ân và thể hiện sự tôn trọng đối với những người đã và đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Đức. Theo Quốc hội Đức, mục tiêu của ngày kỷ niệm còn là tăng cường sự kết nối giữa quân đội và xã hội dân sự.

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng

Phát biểu tại buổi lễ chính thức ở Berlin, Chủ tịch Quốc hội Đức Julia Kloeckner nhấn mạnh, quân đội Đức là lực lượng hoạt động dưới sự giám sát và kiểm soát trực tiếp của Quốc hội. Do đó, các nghị sĩ có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ và hỗ trợ lực lượng này. Bà cũng thừa nhận sự hy sinh và áp lực mà các quân nhân phải đối mặt, đồng thời kêu gọi đảm bảo chế độ đãi ngộ phù hợp.

Thủ tướng Friedrich Merz cũng viết trên mạng xã hội X rằng, quân đội là một phần không thể tách rời của xã hội Đức. Những người phục vụ trong quân đội xứng đáng được công chúng ghi nhận và tôn trọng.

 

KINH HOÀNG: VÕ SĨ BẤT BẠI BỊ SÁT HẠI Ở ĐỨC

Vụ tấn công bằng dao tại ga tàu Gesundbrunnen ở Đức

Vụ tấn công xảy ra tuần trước tại Hanne-Sobek-Platz, quảng trường phía trước ga tàu S-Bahn Gesundbrunnen, Berlin (Đức). Nạn nhân là Abu Yusupov, võ sĩ boxing 39 tuổi. Anh qua đời tại bệnh viện do vết thương nặng, mất máu quá nhiều, không kịp chữa trị.

Theo truyền thông, Abu Yusupov lúc đó đang đi cùng hai người bạn. Họ bất ngờ xảy ra tranh cãi với ba người đàn ông khác dẫn đến vụ ẩu đả. Abu Yusupov, từng là nhà vô địch quyền anh trẻ ở Đức, được cho là đã can thiệp và đánh ngã hai người đàn ông đối thủ. Người thứ ba sau đó đã đâm vào cổ anh từ phía sau, làm đứt động mạch cảnh và động mạch đòn.

Kẻ gây án sau đó bỏ trốn, khả năng cao là bằng tàu hỏa.

Điều tra

Sau vụ tấn công, các kỹ thuật viên pháp y đã làm việc tại hiện trường suốt đêm để thu thập bằng chứng. Cảnh sát đã cố gắng hồi sức cho võ sĩ bị thương nặng tại chỗ. Sau đó, nhân viên y tế tiếp tục cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích – Abu Yusupov được cho là đã mất máu quá nhiều và tử vong ngay trên bậc thềm nhà ga.

Huấn luyện viên của anh, ông Hartmut Schroder, chia sẻ với báo chí: “Yusupov là một người tử tế và luôn sẵn lòng giúp đỡ, có thể khiến ai cũng cười bằng sự hài hước của mình.”

Ông Michael Petzold, đại diện Viện Công tố Berlin, cho biết: “Chúng tôi đang phân tích các đoạn video từ nhà ga và thẩm vấn nhân chứng để truy tìm hung thủ.” Hiện hung khí vẫn chưa được tìm thấy và khoảng 100 cảnh sát đã rà soát khu vực để điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả.

Tên tuổi của võ sĩ vô địch

Trong sự nghiệp của mình, Yusupov giữ thành tích bất bại với 9 trận thắng, trong đó có 7 chiến thắng bằng knock-out. Hội đồng Quyền anh Thế giới (WBC) đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trong một thông cáo: “WBC đau buồn trước sự ra đi của Abu Yusupov – tay đấm người Chechnya bất bại (9 thắng – 0 thua – 1 hòa), 39 tuổi, bị đâm chết tại Berlin, Đức.”

 

 

KÊU GỌI IRAN ĐÀM PHÁN HẠT NHÂN ĐỂ GIẢM CĂNG THẲNG

Sẵn sàng đàm phán

Đức, Pháp và Vương quốc Anh sẵn sàng đàm phán ngay lập tức với Iran về chương trình hạt nhân của nước này để giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu trên kênh truyền hình ARD vào tối14/6, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul — hiện đang công du Trung Đông — nhấn mạnh rằng Đức, Pháp và Anh đã đưa ra đề nghị chính thức, kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán.

“Chúng tôi đang đề nghị Iran đàm phán ngay lập tức về chương trình hạt nhân, tôi hy vọng (lời đề nghị) được chấp nhận”, ông nói. “Đàm phán là điều kiện tiên quyết để tiến tới hòa bình”.

Ông Wadephul cho biết ông đang cố gắng góp phần làm dịu tình hình căng thẳng giữa Iran và Israel, đồng thời chỉ trích Iran vì trước đây đã bỏ lỡ cơ hội đối thoại mang tính xây dựng. Ngày 15/6, ông có mặt tại Oman và tiếp tục kêu gọi cả hai bên xung đột cần chịu “ảnh hưởng từ mọi phía” để ngăn chặn đà leo thang quân sự.

“Có một kỳ vọng chung rằng trong tuần tới, cả hai bên phải thể hiện thiện chí nghiêm túc nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực”, ông nói.

Kêu gọi

Khi được hỏi liệu Israel có ý định lật đổ chính quyền Tehran hay không, ông Wadephul nhận định: “Tôi không nghĩ đó là mục tiêu của họ”.

Về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, Ngoại trưởng Đức gọi tình hình hiện tại là “không thể chấp nhận được” và thúc giục Israel cho phép các tổ chức cứu trợ nhân đạo tiếp cận không hạn chế.

“Nạn đói, cái chết và sự đau khổ của người dân Gaza phải chấm dứt”, ông nói, đồng thời khẳng định Hamas phải chịu trách nhiệm chính cho cuộc chiến hiện tại và yêu cầu nhóm này thả toàn bộ con tin bị bắt giữ kể từ vụ tấn công vào Israel hồi tháng 10/2023.

 

Nguồn: Hà Nội Online; VTC; Công Luận

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang