- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Sau cuộc họp của đại diện các nước hỗ trợ Ukraine (Tại Ramstein, Đức) ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo, nước này sẽ chuyển cho Ukraine 6 trực thăng đa nhiệm Sea King Mk41 đã loại biên.
Tính năng Sea King
Bộ trưởng Pistorius nói: Sea King cho thấy năng lực đáng tin cậy, có thể giúp Ukraine trong nhiều lĩnh vực, từ trinh sát ở Biển Đen đến vận chuyển binh sĩ. Đây là lần đầu tiên Đức chuyển trực thăng loại này cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể thời điểm Đức sẽ chuyển giao các trực thăng này cho Kiev.
Kêu gọi viện trợ cho Ukraine
Theo ông, phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ông cũng kêu gọi Ukraine và các đồng minh, đối tác tăng cường sản xuất quốc phòng.
Đức là một trong những quốc gia viện trợ lớn cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng vào tháng 2/2022. Theo Bộ Quốc phòng Đức, sau gần 2 năm, viện trợ quân sự của Berlin cho Kiev đã lên khoảng 6 tỷ euro.
Trong bối cảnh nguồn viện trợ từ Mỹ chậm lại, các đồng minh phương Tây đang tìm cách duy trì hoặc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.
Tại cuộc họp của nhóm hơn 50 nước hỗ trợ Ukraine hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh: "An ninh cộng đồng quốc tế đang bị đe dọa trong cuộc chiến của Ukraine. Tôi quyết tâm hơn bao giờ hết trong phối hợp với các đồng minh và đối tác để hỗ trợ Ukraine".
Trước đó, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết cơ quan này đã cạn kiệt ngân sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine. "Mặc dù hiện tại Mỹ không thể cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine nhưng các đối tác của chúng tôi vẫn tiếp tục làm điều đó", bà Singh nói.
Không thể một mình giúp Ukraine
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này không thể một mình duy trì khả năng phòng thủ cho Ukraine về lâu dài và các quốc gia khác cần tăng cường hỗ trợ nước này.
“Đức không thể trợ giúp Ukraine nhiều hơn trong khi các quốc gia khác viện trợ ít hơn”, ông Lindner nhấn mạnh tại sự kiện của Hiệp hội Doanh nghiệp Đông Đức hôm 23/1, kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) khác cùng viện trợ cho Ukraine.
Cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius
Tương tự như tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Tài chính Lindner, tuần trước, ông Pistorius cho rằng việc viện trợ quá nhiều vũ khí cho Kiev sẽ làm suy yếu lực lượng của Berlin. Vị quan chức này nhấn mạnh Berlin cũng phải để ý đến khả năng phòng thủ của chính mình, không thể dốc hết mình cho Ukraine như một số người đang yêu cầu. Ông cảnh báo: “Nếu không, chúng ta sẽ không thể tự vệ”.
Nền kinh tế Đức suy giảm
Lời kêu gọi của ông Lindner được đưa ra trong bối cảnh dữ liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) được công bố vào tuần trước cho thấy nền kinh tế Đức đã suy giảm 0,3% trong năm ngoái, làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế lan rộng ở khu vực đồng euro.
Đất nước này cũng đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình lớn từ đầu tháng 1, khi nông dân chặn đường và đường cao tốc bằng máy kéo trong một cuộc biểu tình trên toàn quốc. Làn sóng biểu tình nổ ra sau khi Berlin tuyên bố cắt giảm trợ cấp nông nghiệp, không lâu sau khi công bố kế hoạch tăng gần gấp đôi hỗ trợ cho Ukraine vào năm 2024.
Mức viện trợ cho Ukraine
Tuần trước, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức sẽ chi hơn 7,6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay. Ông cũng kêu gọi các đồng minh trong EU tăng cường hỗ trợ Ukraine, đồng thời cho rằng một số quốc gia thành viên đã quá chặt chẽ trong việc hỗ trợ Ukraine.
Trước đó, Thủ tướng Đức cho biết ông tin tưởng khối này sẽ đồng ý với gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro được đề xuất cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp sắp tới vào ngày 1/2.
Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW), Berlin đã cung cấp cho Kiev gần 23 tỷ USD từ tháng 2/2022 đến tháng 11/2023, đưa Đức trở thành nước viện trợ lớn thứ hai, chỉ sau Mỹ.
Kể từ khi cuộc phản công mùa hè của Kiev thất bại mà không thu được lợi ích gì đáng kể, thậm chí bị tổn thất nặng nề, các quan chức hàng đầu Ukraine ngày càng gây áp lực để các nước phương Tây ủng hộ quốc gia này cung cấp thêm vũ khí.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá