- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Theo một cuộc điều tra chung của hai tờ báo The Telegraph và Die Welt, chính phủ Đức đang xây dựng một “kế hoạch bí mật” nhằm ngăn chặn chính quyền các bang cản trở việc triển khai quân đội NATO đến biên giới Nga.
Các biện pháp "dự phòng" được cho là xuất phát từ lo ngại rằng đảng Thay thế cho Đức (AfD) có thể giành đủ sự ủng hộ trong các cuộc bầu cử khu vực sắp tới ở hai bang phía đông để thành lập chính quyền địa phương.
Là một đảng cánh hữu, AfD nổi tiếng với việc chỉ trích các chính sách chống Nga của Berlin là gây hại cho lợi ích quốc gia của Đức. Giờ đây đảng này đã trở thành lực lượng chính trị được yêu thích nhất nước sau khi một lần nữa bị loại khỏi các cuộc đàm phán liên minh liên bang năm ngoái.
Berlin từ lâu đã cáo buộc đảng AfD theo chủ nghĩa cực đoan, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tuyên bố rằng đảng này có mối liên hệ "không thể phủ nhận" với Nga và phải bị tước quyền tiếp cận thông tin mật nếu lên nắm quyền.
Chính phủ liên bang hiện đang tìm cách kiềm chế những gì tờ The Telegraph thẳng thừng mô tả là "các bang phản bội thân Kremlin" trong trường hợp NATO quyết định đã đến lúc tiến hành chiến tranh với Moscow.
Vòng xoay NATO
Kịch bản tập trung vào Mạng lưới Tăng viện và Hỗ trợ của NATO, bao gồm việc vận chuyển các đơn vị quân đội lớn, thiết bị hạng nặng và vật tư hậu cần đến các thành viên khối ở Đông Âu và Baltic. Đức được dự kiến sẽ đóng vai trò là "đầu mối" của NATO, như tờ The Telegraph và Die Welt mô tả , nhờ vị trí địa lý thuận lợi biến nước này thành một trung tâm hậu cần quan trọng.
Năm ngoái, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên hợp của Đức, Trung tướng Alexander Sollfrank, tuyên bố rằng Berlin đã sẵn sàng cho một cuộc chiến với Moscow và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai 800.000 quân NATO về phía biên giới Nga trong vòng chưa đầy 6 tháng.
Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không có ý định tấn công NATO trừ khi bị tấn công trước và bác bỏ những cáo buộc như vậy là "vô lý" nhằm biện minh cho sự cuồng loạn bài Nga và việc quân sự hóa tràn lan.
Tuy nhiên, theo tờ The Telegraph, cơ chế của NATO có thể được kích hoạt mà không cần bất kỳ động thái thù địch nào từ phía Nga, "ngay khi có dấu hiệu đầu tiên" được một cơ quan tình báo phương Tây báo cáo rằng Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công.
Biểu tình và cản trở
Vấn đề này đặt ra những thách thức đáng kể cho Berlin vì về mặt kỹ thuật, việc triển khai như vậy sẽ diễn ra trước khi bất kỳ cuộc xung đột nào với Nga thực sự nổ ra, trong khi chính quyền khu vực lại có quyền hạn rộng rãi đối với các hoạt động trên lãnh thổ của họ trong thời bình.
Một chính quyền khu vực không hợp tác có thể làm trì hoãn việc di chuyển quân đội thông qua "sự cản trở quan liêu" bằng cách giữ lại các giấy phép cần thiết hoặc từ chối cung cấp cho quân đội NATO lực lượng cảnh sát hộ tống và quyền ưu tiên tiếp cận các tuyến đường địa phương.
Chính phủ của ông Merz cũng được cho là dự đoán việc triển khai này sẽ gây ra các cuộc biểu tình của người dân địa phương và các cuộc tranh luận trong chính quyền khu vực về mức độ họ muốn tham gia vào một quá trình có thể "lộ diện họ như một phần của trung tâm hậu cần của NATO".
Vi phạm luật lệ
Theo luật pháp Đức, chính phủ liên bang có rất ít cách để hạn chế quyền tự chủ của các bang, ngoại trừ việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc áp đặt thiết quân luật. “Câu hỏi then chốt là làm thế nào để vượt qua một bang không tuân thủ ý tưởng liên bang mà không vi phạm hiến pháp” - Roderich Kiesewetter, một nghị sĩ thuộc đảng CDU của vùng Merz, nói với tờ The Telegraph và Die Welt, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ Nội vụ đang soạn thảo các kế hoạch liên quan.
Berlin đã bí mật khởi động kế hoạch "tạo ra các cơ chế cho phép bác bỏ quyết định của các bang riêng lẻ hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết" - Tobias Krull, phó chủ tịch Ủy ban Nội vụ của nghị viện bang Saxony-Anhalt, cho biết thêm.
Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về những kế hoạch này, nhưng các quy định khẩn cấp trên toàn quốc được cho là đang được sửa đổi như một phần của chương trình. “Luật liên bang có hiệu lực ưu tiên hơn luật tiểu bang - đơn giản là vậy”, một nhà lập pháp giấu tên nói với các phương tiện truyền thông.
(Xem tiếp tại đường Link =>Truyền thông: Đức tìm cách lách luật để điều quân NATO tới biên giới Nga
Trước nguy cơ nắng nóng ngày càng gay gắt, Hiệp hội các thành phố Đức kêu gọi Chính phủ Liên bang và các bang tăng cường hỗ trợ tài chính, cho rằng cần nguồn đầu tư lên tới hàng tỷ euro để các đô thị triển khai hiệu quả các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại Berlin, khi nước Đức chuẩn bị bước vào một đợt nắng nóng mới với nền nhiệt được dự báo có thể lên tới 39 độ C, Hiệp hội các thành phố Đức đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ Liên bang cùng chính quyền các bang tăng cường hỗ trợ nguồn lực tài chính cho các địa phương nhằm triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trao đổi với Mạng lưới Truyền thông Đức (RND), Tổng Thư ký Hiệp hội các thành phố Đức Christian Schuchardt cho rằng quốc gia này cần đầu tư ở quy mô hàng tỷ euro để ứng phó với tình trạng nắng nóng ngày càng nghiêm trọng. Theo ông, các đô thị không đủ khả năng tự cân đối nguồn lực để đáp ứng khối lượng đầu tư lớn như vậy.
Ông Christian Schuchardt cũng nhận định các chương trình hỗ trợ hiện nay của Chính phủ Liên bang và các bang vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trên phạm vi rộng.
Theo ông, cần xây dựng cơ chế đồng tài trợ ổn định và lâu dài giữa Chính phủ Liên bang và các bang để bảo đảm việc thực hiện các chương trình bảo vệ khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các địa phương diễn ra hiệu quả, có tính kế hoạch.
Tổng Thư ký Hiệp hội các thành phố Đức nhấn mạnh, thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với sự phát triển trong tương lai. Để giảm tác động của nắng nóng, các đô thị cần triển khai nhiều giải pháp như loại bỏ những bề mặt bê tông không cần thiết và mở rộng diện tích cây xanh.
Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Đức vừa trải qua một đợt nắng nóng gay gắt trong tháng Sáu, bộc lộ những hạn chế của hệ thống hạ tầng trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Thực tế cho thấy một số tuyến đường cao tốc đã phải tạm đóng do mặt đường nhựa bị nứt dưới nền nhiệt cao. Trong khi đó, Công ty Đường sắt Đức cũng khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng tàu hỏa. Nhiều bệnh viện và viện dưỡng lão đồng thời phát đi cảnh báo về những nguy cơ đối với sức khỏe trong thời gian nắng nóng kéo dài.
Trước đó, Hiệp hội các thành phố Đức từng cảnh báo nhiều biện pháp bảo vệ người dân trước các đợt nắng nóng vẫn chưa được triển khai đầy đủ do các đô thị thiếu nguồn kinh phí cần thiết.
(Xem tiếp tại đường Link =>Đức thúc đẩy cơ chế tài chính dài hạn giúp đô thị thích ứng với nắng nóng
Chiều 31/7, Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Văn Tươi chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Bộ Kinh tế bang Bayern, Bộ Kinh tế bang Baden-Württemberg cùng các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức nhằm trao đổi về hiện trạng, định hướng phát triển và nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước, hạ tầng cấp nước và thoát nước của tỉnh. Cùng tham dự cuộc họp trực tuyến có Phó Đại sứ Việt Nam tại Đức Đặng Hoàng Linh.
Tại buổi làm việc, đại diện 2 bang Baden-Württemberg và Bayern giới thiệu nhiều kinh nghiệm và giải pháp trong quản lý tài nguyên nước, cấp nước sạch, xử lý nước thải và công nghệ môi trường. Hai bên trao đổi về khả năng hợp tác trong quy hoạch, quản lý tài nguyên nước, phát triển hạ tầng cấp nước, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ xanh, sử dụng nước tuần hoàn…
Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, tổng nhu cầu sử dụng nước của tỉnh dự kiến đạt khoảng 1,14 - 1,36 triệu m³/ngày đêm, với tổng công suất cấp nước định hướng khoảng 2,28 triệu m³/ngày đêm.
Tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư các nhà máy nước mặt, phát triển hệ thống đường ống truyền tải liên vùng, từng bước giảm khai thác nước dưới đất; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước và giảm thất thoát nước sạch.
Xem tiếp tại đường Link =>Tây Ninh trao đổi hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực tài nguyên nước và hạ tầng cấp nước
Lạm phát tại Đức tăng lên 2,8% trong tháng 7, chủ yếu do giá năng lượng leo thang, làm dấy lên lo ngại người tiêu dùng sẽ tiếp tục chịu áp lực chi phí trong những tháng tới.
Sau khi lạm phát tại Đức tăng trở lại, giới chuyên gia kinh tế cảnh báo người tiêu dùng có thể tiếp tục phải đối mặt với giá cả tăng cao. Tuy nhiên, xu hướng giảm kỳ vọng tăng giá của các doanh nghiệp đang mang lại một tín hiệu tích cực.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 30/7, lạm phát trong tháng 7 tăng lên 2,8% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 2,3% trong tháng 6 theo chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (VPI) và 2,4% theo chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Liên minh châu Âu (HVPI).
Theo các chuyên gia, “làn sóng lạm phát vẫn chưa bị bẻ gãy” và người tiêu dùng có thể còn phải đón nhận những thông tin không mấy tích cực. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể cần tiếp tục hành động để kiểm soát lạm phát.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nhóm hàng hóa và dịch vụ đều tăng giá. Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm vốn biến động mạnh, đã giảm nhẹ xuống 2,4%, so với 2,5% trong tháng 5 và tháng 6. Một trong những nguyên nhân là giá quần áo giảm mạnh bất thường. Giá phòng khách sạn cũng giảm.
Các chuyên gia kinh tế tại công ty Bantleon và DWS nhận định đà tăng giá tại Đức chưa lan rộng. Đây là tín hiệu tích cực đối với ECB và có thể chỉ còn một lần điều chỉnh lãi suất vào tháng 9.
Trong khi đó, giá năng lượng tiếp tục là yếu tố chính đẩy lạm phát tăng. Giá năng lượng trong tháng 7 cao hơn 8,3% so với cùng kỳ năm trước, một phần do chương trình giảm giá nhiên liệu tại các trạm xăng của Đức kết thúc vào cuối tháng 6.
Tình hình căng thẳng trở lại tại Trung Đông cũng góp phần đẩy giá năng lượng tăng trong những tuần qua. Giá dầu thô Brent hiện cao hơn gần 25% so với một tháng trước, trong khi giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng hơn 1/3. Mực nước sông Rhein xuống thấp do nắng nóng kéo dài cũng có thể làm gia tăng chi phí vận chuyển, qua đó gây thêm sức ép lên giá nhiên liệu.
Giới chuyên gia vẫn thận trọng về triển vọng lạm phát, cho rằng mùa Thu có thể tiếp tục chịu sức ép tăng giá khi các doanh nghiệp dịch vụ vẫn tăng giá mạnh. Lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài không thể chỉ được xem là một diễn biến nhất thời.
Cùng với đó, quá trình hạ nhiệt lạm phát nhiều khả năng sẽ diễn ra chậm. Dù chi phí tiền lương đã tăng chậm lại, giúp hạn chế đà tăng giá dịch vụ, các doanh nghiệp có thể chuyển phần chi phí năng lượng tăng cao sang người tiêu dùng.
(Xem tiếp tại đường Link =>Đức: Lạm phát tăng trở lại nhưng đà tăng giá chưa lan rộng
Nguồn: Dân Việt; Môi Trường; Báo Tây Ninh; Bnews
Đức: Tinh thần người dân ở mức “thấp nhất lịch sử”; Chuỗi tiệm bánh lớn đóng cửa hàng loạt chi nhánh; Nắng nóng khiến gần 10.000 người thiệt mạng
Đức: Thủ tướng nguy cơ mất ghế; Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức; Doanh số bán lẻ nhích nhẹ nửa đầu năm 2026
Đức: Thương hiệu 125 năm tuổi chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm; Cảnh báo AI làm tăng tấn công mạng; Ra mắt khinh hạm GMF 140; Cảnh báo quay lén bằng kính Meta
Đức: Dự đoán điều sắp xảy ra với Ukraine; Nội các thông qua cải cách tình báo; Hoạt động bay bị gián đoạn do UAV; Tăng cường hợp tác với TP.HCM
Đức: Zelensky đẩy Thủ tướng Đức Merz vào thế bí; Các thương hiệu xe cao cấp khủng hoảng; Triển lãm Yayoi Kusama; Phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay
Đức: 12.500 ca tử vong vì nắng nóng; Xuất khẩu sang Đông Âu bùng nổ; Châu Âu căng mình đối phó loạt cháy rừng; Bức tường Berlin 65 năm tuổi
Đức: Kinh tế đối mặt bài toán kép; UAV xâm nhập căn cứ quân sự; Thủ tướng thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga; BMW sản xuất hàng loạt i3 thuần điện
Đức: Liên tiếp phát hiện drone; Cảnh báo tấn công “chiến tranh lai”; Phát triển công nghệ phòng thủ; Không tăng dự trữ khí đốt; Cảnh báo Kiev về đòn giáng mạnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá