- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Dự báo mới nhất
Viện nghiên cứu kinh tế Đức IFO đã đưa ra dự báo mới nhất về triển vọng tăng trưởng trong năm 2024. Theo đó kinh tế Đức sẽ không tăng trưởng trong năm 2024, thay vì mức tăng trưởng nhẹ 0,4% được đưa ra trước đó. Điều đó có thể sẽ tác động lớn đến phần còn lại của châu Âu.
Ông Timo Wollmershaeuser - Giám đốc Viện nghiên cứu IFO cho biết: "Chúng tôi cho rằng nền kinh tế Đức sẽ đình trệ trong quý III và chỉ tăng trưởng nhẹ trong quý IV với mức tăng khoảng 0,2%. Nhìn chung, tổng sản phẩm quốc nội GDP sẽ không tăng trưởng trong năm nay".
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đình trệ của kinh tế Đức là tiêu dùng yếu và kim ngạch xuất khẩu sụt giảm.
Nguyên nhân
Theo IFO, các hộ gia đình đang có xu hướng tiết kiệm chi tiêu, dẫn đến sức mua không tăng. Về xuất khẩu, đang bị Trung Quốc cạnh tranh gay gắt. Sự cạnh tranh này không chỉ diễn ra ở mặt hàng ô tô mà còn diễn ra ở các sản phẩm cơ khí hiện đại. Các sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc hiện đang cạnh tranh với các sản phẩm của Đức trên thị trường toàn cầu và ngay trong chính nước Đức.
Kì vọng
Tuy nhiên theo IFO, tin tích cực là lạm phát của Đức đang trên đà giảm và sẽ trở về mức mục tiêu 2% trong năm tới. Lạm phát giảm kết hợp với mức lương tăng cuối cùng sẽ giúp thúc đẩy lĩnh vực tiêu dùng nội địa. IFO dự báo, kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0,9% trong năm 2025, trước khi tăng lên mức cao là 1,5% vào năm 2026.
Dự án
Để đạt mục tiêu giảm khí thải nhà kính của Liên minh châu Âu (EU), các công ty thường sử dụng nhiên liệu sinh học hoặc đầu tư vào các dự án giảm khí thải.
Các dự án này sẽ cho phép doanh nghiệp mua tín chỉ carbon, khi đầu tư vào những sáng kiến giảm phát thải trong quá trình sản xuất dầu.
Tuy nhiên, đã xuất hiện những hoài nghi về sự tồn tại của các dự án, cũng như liệu các dự án này có đạt chuẩn hay không.
Từ chối
Ngày 6/9, Cơ quan Môi trường Đức đã thông báo từ chối cấp tín chỉ carbon cho 215.000 tấn khí thải của các công ty dầu mỏ, do nghi ngờ gian lận trong các dự án khí hậu.
Qua kiểm tra, cơ quan môi trường đã phát hiện ra bất thường trong tám dự án khí hậu mà các doanh nghiệp đã đầu tư để nhận tín chỉ.
Các vấn đề pháp lý và kỹ thuật khiến cơ quan này quyết định thu hồi bảy trong số tám đơn xin phê duyệt dự án và đang tiến hành rà soát kỹ lưỡng 13 dự án khác.
Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, nhà chức trách sẽ loại bỏ dần các tín chỉ carbon gây tranh cãi.
.jpg)
Người nhập cư Ashley Packard
Mùa hè 2022, Ashley Packard lớn lên ở vùng ngoại ô bang Massachusetts và chồng quyết định chuyển từ Mỹ sang Đức sinh sống, phát triển sự nghiệp. Trong những ngày đầu tiên sống ở nơi mới, vợ chồng Ashley đã gặp nhiều cú sốc văn hóa.
Nhiều nơi không có điều hòa
Sau chuyến bay 7 tiếng từ Boston, Mỹ đến Frankfurt, Đức và thêm ba tiếng lái xe từ sân bay về, leo 6 tầng cầu thang để lên tới căn hộ, vợ chồng Ashley gần như kiệt sức. Nhưng điều khiến họ sốc hơn cả là trong phòng không lắp điều hòa. Do đó, cả hai phải hạ cửa chớp xuống để giảm nóng ban ngày và mở cửa sổ vào ban đêm để hạ nhiệt.
Vì không có điều hòa, vợ chồng cô phải chuẩn bị đầy đủ nước, cố gắng không dùng lò nướng, tắm bằng nước mát và đặt mua quạt cây. Sau đó, Ashley phát hiện ra cứ 8 gia đình người Đức mới có một nhà lắp điều hòa. Cô gái Mỹ cho biết "không còn cách nào khác" ngoài thích nghi với lối sống của người dân địa phương.
Dễ dàng di chuyển bằng phương tiện công cộng
Tại Đức, Ashley cũng có bằng lái xe nhưng hai năm qua cô đã không dùng đến. Thay vào đó, vợ chồng cô di chuyển đến các thành phố lớn khác tại Đức bằng phương tiện giao thông công cộng vì thuận tiện.
Hầu hết cửa hàng nghỉ Chủ nhật
Ngày vợ chồng Ashley chuyển đến Đức là vào Chủ nhật. Hầu hết cửa hàng, gồm cả tạp hóa quanh nhà đều đóng cửa khiến Ashley và chồng phải mua đồ ăn qua mạng. Một số nơi ngoại lệ hoạt động vào ngày này là điểm du lịch, trạm xăng.
Sau này Ashley mới hiểu rằng Chủ nhật là ngày nghỉ ở Đức, hầu hết mọi người không làm việc hay đi mua sắm.
Căn bếp không đủ tiện nghi
Khi đi tìm thuê nhà, Ashley bị sốc vì bếp ở nhiều căn hộ không trang bị tủ lạnh, lò nướng, tủ, quầy bếp, máy giặt hoặc máy rửa bát.
Ashley cho biết những người thuê nhà ở Đức thường có thói quen mang theo thiết bị nhà bếp cá nhân đã mua trước đó. Do vậy, bếp trống trơn giúp chủ nhà tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như cho phép người thuê trang trí nơi ở mới theo ý thích, qua đó khuyến khích họ thuê nhà lâu hơn.
Cần mang theo tiền mặt
Nhiều nhà hàng, doanh nghiệp địa phương, quầy hàng ở chợ và quán cà phê chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt nhằm tránh phải trả thêm phí nếu chấp nhận các loại thẻ thanh toán. Do đó, để "chắc chắn", du khách nên mang theo tiền mặt mỗi khi định mua sắm tại Đức.
Tip không bắt buộc
Tip cho bồi bàn được đánh giá cao nhưng đây không phải điều bắt buộc. Các nhà hàng tại Đức hiếm khi tính luôn tiền tip vào hóa đơn. Thay vào đó, thực khách trước khi rời đi có thể để lại một vài euro trên bàn như một lời cám ơn.
Lần đầu đi cắt tóc, Ashley đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ để tip cho khách. Số tiền bằng 20% tổng hóa đơn. Người thợ làm tóc nói "rất cảm kích" vì hành động của Ashley nhưng tại Đức, tiền tip không quá cao như ở Mỹ mà rơi vào 5-10% hóa đơn.
Người Đức thích nước có ga
Tại các nhà hàng, khi thực khách đến dùng bữa, bồi bàn sẽ tự động mang đến cho họ những cốc nước lọc có ga nhưng không bỏ đá. Trong khi đó, vợ chồng Ashley có thói quen bỏ đá khi uống đồ có ga.
Nguồn: VTV; VietnamPlus; Vnexpress
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá