- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chính thức đưa hệ thống phòng không Iris-T đầu tiên vào sử dụng
Ngày 4/9, quân đội Đức chính thức đưa hệ thống phòng không Iris-T đầu tiên vào sử dụng trên lãnh thổ sau khi chuyển giao một số hệ thống cho Ukraine.
“Nga tiến hành tái vũ trang ồ ạt trong nhiều năm, đặc biệt là trong lĩnh vực tên lửa và tên lửa hành trình”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh.
Ông Olaf Scholz cho biết thêm hệ thống tên lửa đất đối không là một phần trong kế hoạch tăng cường phòng thủ của Đức và châu Âu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc xung đột quân sự ở Ukraine vào năm 2022.
Moskva đã phá vỡ hiệp ước giải trừ vũ khí và "triển khai tên lửa tới tận Kaliningrad", vùng đất tách biệt của Nga cách Berlin khoảng 530 km.
“Sẽ là thiếu sót nếu không phản ứng thích đáng với vấn đề này. Việc không hành động gây nguy hiểm cho hòa bình. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra", ông Olaf Scholz nói.
Hệ thống phòng không Iris-T
Hệ thống này nằm trong nội dung Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu (ESSI), trong đó bao gồm hệ thống phòng thủ tầm xa chống lại tên lửa đạn đạo. Quân đội Đức đã đặt hàng 6 hệ thống SLM Iris-T với tổng chi phí là 1,3 tỷ SGD từ nhà sản xuất Diehl Defense, dự kiến bàn giao vào tháng 5/2027.
Hiện tại, Đức là quốc gia đóng góp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, cung cấp 4 hệ thống SLM Iris-T cho Ukraine và cam kết cung cấp thêm 8 hệ thống nữa.
Hệ thống Iris-T được gửi tới Ukraine có bệ phóng gắn trên xe tải, có thể bắn tên lửa để đánh chặn mối đe dọa trên không ở phạm vi lên tới 40 km. Ông Olaf Scholz cho biết “tại Ukraine, Iris-T đã bắn hạ hơn 250 tên lửa, máy bay không người lái và tên lửa hành trình cho đến nay và giải cứu thành công vô số sinh mạng”.
Ngoài hệ thống phòng thủ, Ukraine cũng cần có thêm tên lửa chính xác của riêng mình "để không tạo ra khoảng cách nguy hiểm với Nga trong lĩnh vực mang tầm chiến lược quan trọng".
Hồi tháng 7, Washington và Berlin tuyên bố "những đợt triển khai theo đợt" tên lửa tầm xa của Mỹ, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk tới Đức bắt đầu vào năm 2026. Thủ tướng Đức cũng cho rằng mối quan tâm duy nhất của quốc gia này là ngăn chặn những kẻ tấn công tiềm tàng và bảo đảm hòa bình, ngăn chặn chiến tranh.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố
Berlin đã đặt mua 17 hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine. Thủ tướng Đức Scholz trong cuộc họp báo được tổ chức tại căn cứ không quân gần thành phố Kiel nói rằng chính quyền Berlin sẽ gửi cho Kiev 4 trong 17 hệ thống phòng không IRIS-T vừa đặt mua ngay trong năm nay. Số khí tài còn lại sẽ được gửi cho Ukraine vào năm tới. Điều này cho thấy, sự ủng hộ của Đức dành cho Ukraine vẫn chưa dừng lại. Chúng tôi đã lên kế hoạch trước, và đảm bảo các hợp đồng an ninh cùng tài chính kịp thời để Kiev có thể tin tưởng vào chúng tôi trong tương lai”, ông Scholz phát biểu.
Theo một quan chức cấp cao giấu tên làm việc trong chính quyền Đức, Ukraine tính tới năm 2026 sẽ nhận được tổng cộng 24 hệ thống IRIS-T từ Đức, trong đó gồm 12 hệ thống phiên bản tầm bắn ngắn (SLS) và 12 hệ thống tầm trung (SLM).
Nga phá hủy nhiều tàu tiến về bán đảo Crưm
Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Hạm đội Biển Đen hôm 4/9 đã đập tan một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Bán đảo Crưm. “Trong ngày 4/9, nỗ lực thực hiện một vụ tấn công khủng bố của Ukraine đã bị đập tan. Các kíp điều khiển trực thăng thuộc Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 4 chiếc tàu không người lái đang trong hành trình hướng về Bán đảo Crưm”, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết. Theo TASS, phía Ukraine từ khi xung đột nổ ra thường xuyên sử dụng chiến thuật dùng xuồng không người lái (USV) cảm tử để tấn công vào các tàu chiến hay quân cảng Nga ở Biển Đen, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Nguồn: Soha; Vietnamnet
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá