Đức: Kinh tế bị áp lực trước giá năng lượng bùng nổ; Cam kết phát triển hydro tại Phi; Các chính phủ bảo thủ EU tới Đức ủng hộ Đảng CDU

KINH TẾ BỊ ÁP LỰC VÌ GIÁ NĂNG LƯỢNG BÙNG NỔ

Đức có giá điện cao bậc nhất tại châu Âu

Một trong những yếu tố gây sức ép lớn lên nền kinh tế Đức là giá năng lượng đắt đỏ. Chi phí năng lượng cao đang đè nặng lên các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng, và là vấn đề mà giới chức nước này cần giải quyết để vực dậy nền kinh tế.

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức Statistik, Đức hiện là nước có giá điện cao bậc nhất tại châu Âu. Trong năm 2024, các hộ gia đình Đức phải trả gần 0,4 Euro/1 kWh điện, cao gấp 4 lần so với Hungary hay Bulgaria. Giá điện dành cho doanh nghiệp rẻ hơn nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với các đối thủ quốc tế, làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Nguyên nhân

Nguyên nhân chính khiến giá điện tại Đức vẫn ở mức cao, là do sự thiếu cân bằng trong cơ cấu năng lượng. Điện tái tạo, vốn chiếm 59% nguồn cung điện tại Đức, nhưng lại thiếu ổn định, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Trong những ngày mùa đông u ám, không có đủ nắng và gió, Đức buộc phải phụ thuộc vào các nhà máy điện than và khí đốt, hoặc nhập khẩu điện từ các nước lân cận, khiến chi phí tăng cao.

Ông Jan Rosenow - Phó chủ tịch Dự án Hỗ trợ Quản lý (RAP) cho biết: Đức không có nhiều sản lượng nhiên liệu hóa thạch trong nước và vẫn phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Sản lượng điện tái tạo đã tăng lên, nhưng chưa thể tạo ra được sự đột phá lớn, bởi trong nhiều lĩnh vực, các công nghệ mà Đức đang sử dụng vẫn phụ thuộc vào việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Thị phần điện tái tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải là rất nhỏ, dưới 5%. Các lĩnh vực xây dựng hay công nghiệp cũng vậy.

Các chuyên gia khuyến cáo

Đức sẽ cần đầu tư hơn nữa vào lưới điện và các cơ sở lưu trữ năng lượng, để có thể giảm bớt sự thiếu ổn định của năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, một số chính đảng tại Đức đã bắt đầu xem xét đến việc quay trở lại với điện hạt nhân, để đảm bảo an toàn cả mục tiêu an ninh năng lượng lẫn bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng.

Ông Jan Rosenow, Phó Chủ tịch Dự án Hỗ trợ Quản lý (RAP) cho hay, với các nhà máy điện hạt nhân mới, đặc biệt là các nhà máy lớn, việc xây dựng sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, ngay cả khi chính phủ mới của Đức được thành lập sau cuộc bầu cử sắp tới, cam kết khởi động lại điện hạt nhân, chúng ta sẽ phải đợi đến giữa hoặc cuối thập niên 2030, để chứng kiến nhà máy đầu tiên thực sự hoạt động và cung cấp điện.

Giá điện cao dự kiến sẽ tiếp tục là một bài toán nan giải đối với nền kinh tế Đức trong năm 2025. Chính phủ nước này sẽ cần đến những sự thay đổi lớn trong chiến lược năng lượng để có thể cân bằng giữa mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

 

 

CAM KẾT PHÁT TRIỂN HYDRO TẠI CHÂU PHI

Đức tăng cường cam kết năng lượng tại châu Phi với khoản đầu tư 150 tỷ Euro thông qua sáng kiến Global Gateway.

Quan hệ đối tác này đưa năng lượng hydro xanh trở thành trọng tâm các ưu tiên, vừa đáp ứng nhu cầu giảm carbon của châu Âu, vừa đáp ứng khát vọng kinh tế của các quốc gia châu Phi. Báo cáo năm 2025 về chính sách châu Phi nhấn mạnh cách tiếp cận tích hợp, kết hợp tài chính, cơ sở hạ tầng và các quan hệ đối tác công nghiệp.

Hydro xanh nguồn tài nguyên quan trọng của Đức

Đức đang dựa vào châu Phi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hydro xanh, được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió. Theo báo cáo, kế hoạch chuyển đổi năng lượng thành công ở Đức và châu Âu phụ thuộc vào việc nhập khẩu lượng lớn hydro xanh và các nguyên liệu thô quan trọng từ châu Phi.

Đối với châu Phi, quan hệ đối tác này mang lại cơ hội chuyển đổi từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang công nghiệp hóa nội địa, thông qua việc phát triển các chuỗi giá trị có khả năng đáp ứng nhu cầu khu vực và quốc tế.

Global Gateway: đòn bẩy tài chính chiến lược

Với 150 tỷ Euro được huy động, Global Gateway tài trợ cho các dự án cơ bản nhằm sản xuất, vận chuyển và lưu trữ hydro xanh tại châu Phi. Một phần lớn nguồn vốn cũng được dành cho đào tạo kỹ năng lao động địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và bền vững, tăng cường các khuôn khổ pháp lý để điều chỉnh các tiêu chuẩn của châu Phi theo chuẩn mực châu Âu.

Những khoản đầu tư này nhằm đảm bảo tính khả thi về mặt kinh tế và môi trường của các dự án, đồng thời thu hút các đối tác tư nhân để gia tăng tác động tài chính.

Cạnh tranh quốc tế, cái bóng của Trung Quốc

Sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Phi, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, là một thách thức chiến lược đối với Đức. Bắc Kinh đã thiết lập ảnh hưởng đáng kể nhờ vào các khoản tài trợ nhanh chóng, thường không kèm theo các yêu cầu về tính bền vững như các tổ chức châu Âu yêu cầu.

Báo cáo nhấn mạnh rằng "các quan hệ đối tác minh bạch và phù hợp với các ưu tiên của châu Phi là điều thiết yếu để đưa ra lựa chọn khả thi đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc". Đức đang tìm cách tạo sự khác biệt bằng cách đầu tư vào các dự án có giá trị gia tăng, dựa trên lợi ích lâu dài và sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Thách thức và triển vọng

Bất chấp những tham vọng lớn, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua để hiện thực hóa quan hệ đối tác này:

- Thiếu cơ sở hạ tầng: Nhiều quốc gia châu Phi vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc sản xuất và xuất khẩu hydro.

- Cân bằng các quy định: Việc thiếu các khuôn khổ pháp lý chung làm chậm quá trình hội nhập giữa các thị trường châu Phi và châu Âu.

- Chia sẻ lợi ích: Các khoản đầu tư cần bảo đảm rằng cộng đồng địa phương sẽ trực tiếp hưởng lợi từ các lợi ích kinh tế và xã hội.

Để vượt qua những trở ngại này, Đức đề xuất phương thức hợp tác với các chính phủ châu Phi và các tổ chức khu vực, như Liên minh Châu Phi, nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả các dự án.

Quan hệ đối tác giàu tiềm năng

Quan hệ đối tác năng lượng giữa Đức và châu Phi nhằm mục tiêu chuyển đổi các mối quan hệ kinh tế giữa hai lục địa. Bằng cách đặt năng lượng hydro xanh vào trung tâm các ưu tiên, hai đối tác kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu đồng thời hỗ trợ phát triển công nghiệp tại châu Phi. Thành công của quan hệ đối tác này sẽ phụ thuộc vào khả năng vượt qua các thách thức cấu trúc và đảm bảo sự phối hợp chiến lược giữa các lợi ích của đôi bên.

 

 

BẦU CỬ QUỐC HỘI: LÃNH ĐẠO CÁC CHÍNH PHỦ BẢO THỦ ĐẾN BERLIN ỦNG HỘ ĐẢNG CDU

Khách mời

Trong hai ngày 17 và 18.01.2025, Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo CDU, tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ châu Âu thuộc nhóm nghị sĩ bảo thủ PPE tại Nghị Viện Châu Âu. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở đảng CDU nhằm thảo luận về việc thúc đẩy tính cạnh tranh của châu Âu.

Trong số các khách mời, có Thủ tướng Hy Lạp Kyriákos Mitsotákis, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen và lãnh đạo nhóm nghị sĩ châu Âu Manfred Weber. Đây thực sự là một công nhận ngoại giao dành cho Friedrich Merz, hiện đang tranh cử giành chức thủ tướng Đức trong cuộc bầu cử lập pháp sớm ngày 23.02.2025.

Thông điệp gửi tới cử tri Đức

Đây là một thông điệp kép gửi tới cử tri Đức: Merz có thể đối thoại "ngang vai ngang vế" với các nhà lãnh đạo châu Âu, và các vấn đề của châu Âu rất được đảng CDU coi trọng, còn nhiều hơn cả ông Olaf Scholz, người đặc biệt thu hút chú ý vì sự vắng mặt của ông ở Bruxelles.

Cánh bảo thủ tại châu Âu hy vọng sớm được thấy một người trong số họ lên lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất của khu vực đồng Euro. Friedrich Merz, ứng viên tranh cử hứa hẹn giải thoát châu Âu khỏi nạn quan liêu. Đó còn là một thông điệp mạnh mẽ gởi đến Washington vào lúc cuộc chiến thuế quan với chính quyền Donald Trump dự báo sắp diễn ra.

 

Nguồn: VTV; Năng Lượng Quốc Tế; RFI

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lên đầu trang