Đức: Kinh tế suy thoái năm thứ 2 liên tiếp; Đảng AfD bị điều tra vì phát vé trục xuất cho người nhập cư; Thách thức đối ngoại trước bầu cử

KINH TẾ ĐỨC CHÌM TRONG SUY THOÁI NĂM THỨ 2 LIÊN TIẾP

Số liệu thống kê

Theo số liệu của Cục Thống kê Liên bang Đức Statistik, GDP nước này giảm 0,2% trong năm ngoái 2024 và giảm 0,1% trong quý IV. Đây chỉ là số liệu sơ bộ và vẫn có rủi ro được điều chỉnh giảm.

Trong năm 2023, kinh tế Đức suy giảm 0,3% và lần gần đây nhất GDP Đức giảm 2 năm liên tiếp là vào đầu những năm 2000, tức cách đây hơn 2 chục năm. Timo Wollmershaeuser, giám đốc dự báo tại tổ chức nghiên cứu Ifo, nhận định rằng Đức cũng đang tụt hậu đáng kể so với các nước trong khối EU và trải qua giai đoạn trì trệ dài nhất trong lịch sử hậu chiến.

Từ cường quốc kinh tế của châu Âu, Đức nay tăng trưởng chậm chạp hơn nhiều so với các nước lớn khác trong EU và là nền kinh tế lớn duy nhất được dự báo suy thoái vào năm ngoái.

Nguyên nhân

Ruth Brand, Chủ tịch Cục Thống kê Liên bang Đức, cho biết tại cuộc họp báo công bố dữ liệu: “Những gánh nặng mang tính chu kỳ và cấu trúc đã cản trở đà tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2024”.

Ông Brand cũng chỉ ra thêm, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các quốc gia khác, chi phí năng lượng tăng cao sau khi hạn chế nhập khẩu từ Nga, lãi suất ở mức cao và triển vọng kinh tế không chắc chắn đều ảnh hưởng đến diễn biến của nền kinh tế.

Những bất đồng về việc tìm ra cách thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Âu chính là yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của liên minh 3 đảng của Thủ thướng Olaf Scholz vào năm ngoái. Hiện tại, tăng trưởng kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của các cử tri Đức.

Là nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Đức đang chịu tác động lớn từ tình trạng nhu cầu và sự cạnh tranh toàn cầu yếu đi, đặc biệt là từ Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu của nước này giảm 0,8% vào năm 2024 so với năm trước đó.

Nhà kinh tế Jens-Oliver Niklasch của ngân hàng thương mại LBBW, cho biết tình hình xuất khẩu có thể còn ảm đạm hơn nữa sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vì ông đe doạ sẽ áp thuế quan toàn diện. Theo ông, Đức sẽ tiếp tục suy thoái trong năm 2025.

Kỳ vọng và nguy cơ

Tuy nhiên, yếu tố tích cực là chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 0,3% trong năm ngoái nhờ lạm phát hạ nhiệt và tiền lương tăng. Ngoài ra, chính phủ Đức ghi nhận mức thâm hụt ngân sách là 113 tỷ euro, tăng khoảng 5,5 tỷ euro so với năm 2023, tương đương 2,6% GDP.

Một số nhà phân tích đưa ra nhận định không mấy tích cực về mức sụt giảm trong quý IV/2024. Nếu quý I/2025, GDP Đức lại giảm thì nền kinh tế “đầu tàu” châu Âu lại suy thoái.

Nhà kinh tế trưởng Joerg Kraemer của Commerzbank cho biết: "Hy vọng về mức tăng nhẹ trong quý IV đã biến mất và không có dấu hiệu nào cho thấy sự cải thiện trong quý đầu tiên 2025".

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 3-4 lần trong năm nay, song Kraemer đặt câu hỏi rằng liệu động thái này có hiệu quả đối với các doanh nghiệp Đức hay không cho đến khi chính sách kinh tế được tái khởi động sau cuộc bầu cử ngày 23/2.

Bộ Kinh tế Đức cho biết trong báo cáo công bố ngày 15/1 rằng Đức chỉ có thể kỳ vọng vào sự hồi phục của nền kinh tế khi triển vọng kinh tế, tài chính và địa chính trị được cải thiện rõ ràng.

Franziska Palmas, chuyên gia kinh tế cấp cao về châu Âu tại Capital Economics nhận định, sự phục hồi nhẹ đối với thu nhập hộ gia đình thực tế và lãi suất giảm có thể thúc đẩy phần nào tiêu dùng và đầu tư xây dựng. Song, bà cho biết những vấn đề như giá năng lượng cao và nhu cầu yếu đối với các mặt hàng công nghiệp quan trọng của Đức như ô tô và máy móc vẫn đang diễn ra.

 

 

ĐẢNG CỰC HỮU BỊ ĐIỀU TRA VÌ PHÁT HÀNG NGHÌN 'VÉ TRỤC XUẤT' CHO NGƯỜI NHẬP CƯ

Vé máy bay chở người bị trục xuất

Cảnh sát Đức mở cuộc điều tra sau khi chi nhánh đảng AfD cực hữu phát hàng nghìn "vé trục xuất" cho người nhập cư ở thành phố Karlsruhe.

Các thành viên đảng cực hữu Đức AfD ở thành phố Karlsruhe tuần này phát hàng nghìn tấm vé cho người nhập cư với dòng chữ "Ở quê hương cũng tốt lắm". Những tờ vé này có hình thức như vé máy bay dành cho người bị trục xuất, ghi ngày khởi hành là 23/2, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử ở Đức.

Trên tấm vé, logo của đảng AfD xuất hiện ở cửa xuất cảnh, bên cạnh dòng chữ "Chỉ có di cư trở lại mới cứu được nước Đức". Cảnh sát Đức cho biết họ đã mở cuộc điều tra với cáo buộc về hành vi kích động thù ghét chủng tộc, sau khi nhận được nhiều khiếu nại, tố cáo từ công chúng về những tấm "vé trục xuất" này.

Động thái này diễn ra khi AfD ngày càng ủng hộ ý tưởng trục xuất hàng loạt người nhập cư khỏi nước Đức. Ứng viên thủ tướng AfD Alice Weidel tuần trước tuyên bố sẽ thực hiện "cuộc hồi hương lớn" cho người nhập cư nếu đắc cử.

"Điều ấy chỉ gọi là di cư trở lại thôi", bà Weidel nói trong tiếng vỗ tay ủng hộ, dùng cách nói giảm nói tránh cho ý tưởng trục xuất hàng loạt.

Hệ lụy

Theo đài truyền hình SWR của Đức, các "vé trục xuất" này được phát ở những khu phố có nhiều người nhập cư. Tuy nhiên, AfD phủ nhận họ cố ý nhắm mục tiêu vào các khu phố này.

"Tờ rơi bầu cử đang được phân phát ở Karlsruhe với số lượng lớn nhất có thể, không tập trung vào mục tiêu nào cụ thể và cũng không giới hạn. Mục đích là để cử tri biết các đề xuất của chúng tôi trong lĩnh vực này. Đó là điều hoàn toàn đúng luật", đại diện đảng AfD ở Karlsruhe tuyên bố.

Nhưng động thái này khiến nhiều chính trị gia Đức bất bình. Robert Habeck, ứng viên thủ tướng của đảng Xanh, nói sẽ không ai tới Đức nếu họ có cảm giác chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang thống trị ở đây.

Đảng cánh Tả đe đọa sẽ tố cáo chi nhánh AfD ở Karlsruhe với cáo buộc kích động thù hận.

AfD hiện đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò ý kiến trước thềm bầu cử tháng sau và đảng này có khả năng cản trở phe trung hữu hoặc trung tả chiếm đa số quốc hội.

Các đảng chính thống ở Đức từng cam kết không hợp tác với AfD để thành lập liên minh cầm quyền, nhưng lời hứa có nguy cơ bị phá vỡ khi họ không thể xây dựng được liên minh chiếm đa số tại quốc hội.

 

 

CÁC THÁCH THỨC ĐỐI NGOẠI LỚN TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ

Vận động tranh cử

Nước Đức đang tiến tới một cuộc bầu cử Quốc hội bất ngờ vào tháng 2 tới. Vào tháng 12/2024.

Những tổn thất đáng kể của các đảng lớn trong cuộc bầu cử khu vực năm ngoái tại các bang thuộc Đông Đức cũ cho các đảng cực hữu AfD và Liên minh BSW cho thấy một sự thay đổi đáng kể ở cấp liên bang.

Với ít thời gian để vận động tranh cử, các đảng phái chính trị của Đức đã sử dụng kỳ nghỉ Giáng sinh vừa qua để hoàn thiện các cương lĩnh tranh cử của mình.

Mặc dù trọng tâm của chiến dịch tranh cử sẽ là nhập cư, chi phí sinh hoạt và giá năng lượng, nhưng cuộc xung đột tại Ukraine, căng thẳng Trung Đông, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) vẫn là trung tâm trong chính sách đối ngoại của Đức.

Cách các đảng lớn, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), đảng Dân chủ xã hội (SPD), đảng Dân chủ tự do (FDP) và đảng Xanh, cũng như phe đối lập cực hữu AfD, sẽ là những nhân tố làm sáng tỏ triển vọng địa chính trị rộng lớn và vai trò của Đức trong năm 2025 và tương lai.

Xung đột tại Ukraine

Cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua tại Ukraine vẫn là một vấn đề then chốt đối với tất cả các đảng. Các đảng lớn cam kết hỗ trợ hoàn toàn cho Ukraine và việc mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nga cho đến khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra trên cơ sở bình đẳng.

Về nguyên tắc, họ cũng ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU và vai trò của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một điểm gây chia rẽ giữa các đảng là việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus, loại tên lửa được phóng từ máy bay chiến đấu với tầm bắn lên tới 500 km, sẽ tăng thêm các lựa chọn tấn công của Ukraine chống lại Nga. CDU và FDP cam kết cung cấp loại tên lửa này và được đảng Xanh ủng hộ.

SPD ủng hộ quyết định không cung cấp của Thủ tướng Olaf Scholz, nói rằng "sự thận trọng và cân nhắc" cần được áp dụng cho việc cung cấp vũ khí để tránh bị lôi kéo vào cuộc chiến.

Trong khi đó, AfD và BSW, vốn có lập trường mềm mỏng hơn đối với Moskva, ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình ngay lập tức và việc đảo ngược các lệnh trừng phạt đối với Nga. Điều này khó có thể có bất kỳ tác động chính sách thực sự nào, nhưng lại nêu bật một bộ phận dân số, đặc biệt là ở Đông Đức cũ, những người vẫn có thiện cảm với Nga.

Căng thẳng Trung Đông

Về Trung Đông, các đảng lớn đều ủng hộ Israel, đồng thời kêu gọi đàm phán cho một giải pháp hai nhà nước với người Palestine, với việc đảng Xanh nêu lập trường ủng hộ "trên cơ sở biên giới từ năm 1967".

CDU và FDP thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với quyền tự vệ của Israel. SPD và đảng Xanh cũng ủng hộ việc cải thiện tình hình nhân đạo và ngừng bắn. AfD tràn ngập quan điểm chống Hồi giáo, tập trung vào các vấn đề nhập cư, nhưng không có lập trường chính thức về các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Mỹ và EU

Vai trò của EU là một trọng tâm lớn hơn nhiều. AfD và BSW khác với các đảng lớn khác, tất cả đều ủng hộ EU như một cơ chế cho hòa bình và thịnh vượng. Họ ủng hộ việc cải cách và mở rộng EU hơn nữa, bao gồm cả việc gia nhập của các quốc gia Tây Balkan và Moldova nếu các điều kiện được đáp ứng.

Đảng Xanh thậm chí còn hình dung ra một Cộng hòa Liên bang châu Âu trong tương lai của các quốc gia thành viên với Hiến pháp riêng và vai trò tiềm năng trong tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này hoàn toàn trái ngược với AfD, được thành lập dựa trên sự phản đối EU, những người ủng hộ việc rời khỏi EU và Khu vực đồng euro.

Tất cả các đảng đều ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ với Mỹ, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Trump. Tuy nhiên, AfD kêu gọi Đức không bị ảnh hưởng bởi sự ủng hộ của Mỹ chống lại đường ống dẫn khí Nord Stream và phản đối rõ ràng việc đặt các hệ thống vũ khí tầm xa ở Đức.

Trung Quốc và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Với việc công bố chiến lược Trung Quốc đầu tiên của Đức vào năm 2023, các đối tác liên minh cũ SPD, đảng Xanh và FDP vẫn ủng hộ việc thực hiện và mở rộng chiến lược này để chống lại cái được coi là "sự ngây thơ về Trung Quốc kéo dài nhiều năm" và giảm thiểu ảnh hưởng của Trung Quốc khi nó ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của Đức và châu Âu.

CDU cũng kiên quyết giảm ảnh hưởng của Trung Quốc và ủng hộ một chính sách EU tự chủ, phản ánh chặt chẽ lập trường của Mỹ.

CDU, SPD, đảng Xanh và FDP kêu gọi hợp tác hơn nữa với các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tăng cường an ninh trong khu vực, với CDU và FDP chỉ rõ việc tăng cường quan hệ với Australia (trong số những nước khác) để đạt được điều này.

Đảng Xanh và SPD vẫn ủng hộ mạnh mẽ "chính sách đối ngoại nữ quyền", tập trung vào quyền bình đẳng và tự do cho tất cả mọi người, bất kể giới tính và xu hướng tính dục. Đảng Xanh cũng tập trung vào chính sách khí hậu trên toàn bộ cương lĩnh của mình.

CDU hiện đang nhận được sự ủng hộ lớn của người dân để có thể giành chiến thắng nhưng sẽ cần một liên minh với sự kết hợp của SPD, đảng Xanh hoặc FDP để thành lập chính phủ.

AfD, được ông trùm công nghệ và người ủng hộ Tổng thống đắc cử Trump, tỷ phú Elon Musk coi là đảng ưa thích của mình, hiện đang đứng thứ hai về tỷ lệ ủng hộ trên khắp nước Đức. Tuy nhiên, tất cả các đảng lớn đã thẳng thừng loại trừ việc hợp tác với họ hoặc BSW.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của AfD cho thấy những chia rẽ sâu sắc mà xã hội Đức đang phải đối mặt, bao gồm cả về chính sách đối ngoại.

Vai trò lãnh đạo của Đức trong EU và trên toàn cầu trong thời gian tới có nghĩa là các chính sách và quyết định của nước này có thể sẽ có những hậu quả hữu hình.

 

Nguồn: CafeF; Vnexpress; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang