- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Theo số liệu do Cơ quan Thời tiết Đức (DWD) công bố, năm 2023 là năm ấm nhất ở Đức kể từ khi nước này bắt đầu thống kê dữ liệu thời tiết vào năm 1881. Nhiệt độ trung bình trong năm ước tính ở mức 10,6 độ C.
Tìn hình thời tiết Đức qua các năm
Thời tiết ở Đức vốn đã ấm bất thường trong năm 2022, với nhiệt độ trung bình năm là 10,5 độ C, ngang bằng với mức kỷ lục trước đó vào năm 2018.
Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ấm áp năm 2023 tại Đức cũng chưa phải là phá kỷ lục ở tất cả các vùng. Nhà khí tượng học Adrian Leyser cho biết chỉ có một kỷ lục được ghi nhận ở Garmisch-Partenkirchen, bang Bayern, nơi nhiệt độ trung bình trong các ngày từ 24-26/12 là 16,1 độ C.
Năm 2013, nhiệt độ ở rìa dãy Alps cũng ấm hơn đáng kể với nền nhiệt trung bình 19,3 độ C trong ba ngày nói trên, đo được ở Piding, Berchtesgadener Land, bang Bayern.
Nhiệt độ toàn cầu
Cơ quan Giám sát Tình trạng Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) mới đây cũng đã cảnh báo năm 2023 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử toàn cầu.
Theo Copernicus, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện cao hơn 1,46 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp từ năm 1850 đến năm 1900. Tính đến hiện tại, năm 2023 đã ấm hơn 0,13 độ so với 11 tháng đầu tiên của năm kỷ lục trước đó là 2016.
Biện pháp
Thứ trưởng kiêm Đặc phái viên về hành động khí hậu quốc tế của Bộ Ngoại giao Đức Jennifer Morgan cho rằng để kiềm chế tình trạng ấm lên toàn cầu ở dưới mức 1,5 độ C cam kết tại Paris (Pháp) năm 2015, thế giới phải nhanh chóng giảm 43% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030.
Liên đoàn Bệnh viện Đức (DKG) cảnh báo tình hình các bệnh viện ở nước này đang trầm trọng hơn bao giờ hết do số vụ phá sản dự báo sẽ ở mức cao đỉnh điểm vào năm 2024. Theo kết quả khảo sát do Viện Bệnh viện Đức (DKI) công bố ngày 27.12, dự báo khoảng 80% bệnh viện tại nước này ghi nhận kết quả tiêu cực trong năm nay và hầu hết lo ngại rằng tình hình kinh tế sẽ tiếp tục xấu đi trong năm tới.
Mất cân bằng
Sau gần 40 vụ phá sản trong năm 2023, số lượng bệnh viện nộp đơn xin phá sản có thể tăng gấp đôi do chi phí nhân viên tăng mạnh có thể thấy trước. Hầu như không bệnh viện nào hiện có đủ thu nhập để trang trải chi phí. Bên cạnh đó, một thực tế là các bệnh viện không được cấp vốn đầu tư trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, các bệnh viện tại Đức không được phép tự chủ điều chỉnh giá trong khi phải chịu áp lực lạm phát giống như các ngành nghề khác của nền kinh tế. Sự mất cân bằng này ngày càng dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán và phá sản. Chủ tịch DKG Gerald Gass cảnh báo các bệnh viện ở Đức sẽ thiếu 10 tỷ EUR (11 tỷ USD) tính đến cuối năm nay.
Thiếu tới 1,8 triệu chuyên gia y tế
Hiện Bộ Y tế Đức (BMG) và các đơn vị liên quan đang thảo luận chi tiết những nội dung này.
Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh hàng ngàn phòng khám trên toàn nước Đức sẽ đóng cửa trong tuần giữa Giáng sinh và năm mới 2024 do các bác sĩ đình công phản đối tình trạng làm việc quá tải, hệ thống y tế quốc gia thiếu trầm trọng chuyên viên thực hành chăm sóc y tế. Một nghiên cứu mới được PwC (Đức) công bố gần đây cho thấy, đến năm 2035, Đức có thể thiếu tới 1,8 triệu chuyên gia y tế có tay nghề. Trong khi đó, nhiều bác sĩ hiện nay nghĩ đến việc đổi nghề, chỉ khoảng 30% số bác sĩ được hỏi cho biết có thể sẽ duy trì công việc đến tuổi nghỉ hưu.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá