- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Klaus Müller, chủ tịch Cơ quan Quản lý Năng lượng của Đức, chia sẻ với hãng truyền thông Funke hôm thứ Tư (7/6) rằng cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn chưa kết thúc.
Mặc dù thực tế mức khí đốt tự nhiên (LNG) trong kho dự trữ đã thoải mái hơn so với hai năm trước, cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ còn kéo dài dai dẳng, trong đó thời tiết sẽ là yếu tố tiên quyết.
Tính đến ngày 6/6, các bể chứa LNG ở Đức đã đầy 76%, trong khi ở EU, mức tổng thể chỉ hơn 70%, theo dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu.
“Nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi sẽ có đầy đủ các cơ sở lưu trữ vào cuối mùa hè”, ông Müller nói, đề cập đến mức lưu trữ của Đức.
Trong báo cáo hàng tuần mới nhất, Cơ quan quản lý nhấn mạnh “để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt cho mùa đông tới, cả nước phải có mức dự trữ là 75% trước ngày 1/9”.
Nếu tình hình ổn định, Đức có thể ngăn chặn tình trạng thiếu hụt khí đốt như đã xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Đồng thời, chuẩn bị cho mùa đông 2023/2024 là một thách thức quan trọng. Do đó, tiết kiệm năng lượng vẫn là quốc sách, cơ quan quản lý nói thêm.
Trong tuần bắt đầu từ ngày 22/5, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên của nền kinh tế đầu tàu châu Âu đã thấp hơn 23,2% so với mức tiêu thụ trung bình trong giai đoạn 2018-2021 và giảm 9% so với tuần trước đó.
Tháng trước, một trong những công ty tiện ích hàng đầu của Đức, cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn chưa kết thúc và tình hình cung cấp năng lượng ở châu Âu có thể xấu đi vào cuối năm nay.
Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, sản lượng LNG toàn cầu vào năm 2023 dự kiến sẽ tăng khoảng 23 tỷ m3. Điều đó có nghĩa là châu Âu sẽ cần phải thâu tóm gần một nửa mức tăng tổng thể này.
Và vì châu lục này sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các nền kinh tế châu Á đang phục hồi – nhất là Trung Quốc – nên nhu cầu về LNG có thể sẽ đẩy giá TTF lên cao hơn mức hiện tại, có khả năng khiến mức sàn lên tới 80 euro/MWh.
Tuyên bố của Chính phủ Ý cho biết, Thủ tướng Giorgia Meloni và người đồng cấp Olaf Scholz đã tập trung thảo luận về các vấn đề di cư, an ninh năng lượng và các quy tắc ngân sách của EU.
Ngày 8/6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Olaf Scholz đang ở thăm Rome, trong đó hai bên đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong việc tăng cường an ninh năng lượng và điều chỉnh hệ thống tị nạn của Liên minh châu Âu (EU).
Tuyên bố của Chính phủ Ý cho biết tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về các vấn đề di cư, an ninh năng lượng và các quy tắc ngân sách của EU.
Hai bên cũng cam kết hợp tác hơn nữa nhằm tăng cường an ninh năng lượng qua việc nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp, đa dạng hóa các nguồn cung, xây dựng các đường ống dẫn khí đốt và hydrogen, đồng thời đẩy nhanh việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.
Về vấn đề di cư, Ý và Đức đã đồng ý hợp tác hướng tới cách tiếp cận chung của châu Âu để giải quyết các vấn đề di cư. Ý, từ lâu đã là tuyến đầu của làn sóng di cư từ các nước Bắc Phi và Trung Đông, với khoảng 52.000 người đã đến nước này kể từ đầu năm đến nay, đang kêu gọi các nước thành viên EU khác cùng chung tay chia sẻ gánh nặng và hạn chế sự ra đi của người di cư để “bảo vệ biên giới EU."
Thủ tướng Meloni bày tỏ hy vọng có thể bảo vệ lợi ích của tất cả các quốc gia, trong đó việc đạt được một giải pháp là ưu tiên, song cũng cần phải chú ý đến quyền lợi của các nước đang phải chịu nhiều áp lực nhất.
Trong khi đó, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng không nên để Ý phải đơn độc đối phó với dòng người di cư, đối mặt với những thách thức khi số lượng người đến biên giới tăng lên.
Thủ tướng Đức kêu gọi EU áp dụng cách tiếp cận đoàn kết và trách nhiệm, đồng thời cho rằng một giải pháp của châu Âu nên bao gồm “hành lang pháp lý cho những người có trình độ chuyên môn."
Thủ tướng Scholz cho biết các nước EU cần chia sẻ các giải pháp cho vấn đề người di cư và nhấn mạnh rằng Đức đã và đang thực hiện phần việc của mình.
Về kinh tế, hai Thủ tướng cam kết theo đuổi việc cải cách hiệp ước ổn định của EU, nhất trí đưa ra các quy tắc linh hoạt hơn trong Hiệp ước Tăng trưởng và Ổn định châu Âu (SGP), thay đổi các quy tắc lỗi thời bằng các quy tắc mới, trong đó đặt ra các giới hạn đối với thâm hụt ngân sách chính phủ và các biện pháp nợ công tính theo tỷ lệ phần trăm của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Đây là cuộc gặp thứ hai của hai nhà lãnh đạo Ý và Đức sau cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nước Công nghiệp phát triển (G7) tại Nhật Bản. Ý là đối tác tin cậy của Đức và hai bên có quan hệ khăng khít tại các diễn đàn quốc tế.
Hai thủ tướng đã nhất trí tăng cường đối thoại song phương thông qua một kế hoạch hành động chung Ý-Đức, dự kiến được xem xét tại hội nghị thượng đỉnh liên chính phủ tiếp theo ở Đức vào cuối năm nay.
Hai nước đặt mục tiêu xây dựng một hiệp ước, sẽ củng cố truyền thống hữu nghị, trao đổi và làm việc chung lâu đời. Hiệp ước này, một khi được ký kết, có thể dẫn đến việc tăng cường sự hợp tác nhiều mặt, cũng như quan hệ thể chế giữa Ý và Đức.
Phát ngôn viên của Bộ Môi trường Đức cho biết, Berlin đã yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) điều tra dòng nhiên liệu sinh học đang đi vào Liên minh châu Âu do có biểu hiện gian lận, đồng thời đẩy mạnh giám sát hoạt động buôn bán nhiên liệu nhằm tránh gây náo loạn trong ngành công nghiệp.
EU đã có những ưu đãi đối với sản phẩm dầu diesel sinh học làm từ dầu thải và chất béo, nhằm khuyến khích tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, thị trường châu Âu lại lo ngại rằng những công ty ở châu Á đang trộn nhiên liệu sinh học với những loại dầu rẻ hơn và xuất khẩu chúng sang châu Âu.
Người phát ngôn của Bộ Môi trường Đức nói với truyền thông: Đức đã yêu cầu Ủy ban tiến hành kiểm tra để xác định xem, những tiêu chí về bền vững và giảm khí thải nhà kính... có được đáp ứng đối với nhiên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc hay không. Người phát ngôn của Ủy ban cho biết, một quốc gia thành viên giấu tên đã phát hiện hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có khả năng bị dán nhãn sai, nhưng lại được gọi là nhiên liệu sinh học.
Người phát ngôn cho biết Ủy ban sẽ tăng cường giám sát thương mại. Cơ sở dữ liệu về chuỗi cung ứng sẽ được thiết lập và vận hành vào cuối năm nay. Đồng thời, EC sẽ xem xét liệu nhiên liệu nhập khẩu có đủ điều kiện phát thải khí nhà kính hay không.
Theo chuẩn phân loại của EU, những loại nhiên liệu sinh học tiên tiến nhất sẽ được cấp giấy chứng nhận phát thải khí nhà kính. Những công ty trong ngành sẽ có thể mua và giao dịch sản phẩm nhiên liệu sinh học trên ở quy mô toàn quốc.
Đức - quốc gia tiêu thụ năng lượng kiêm nhà nhập khẩu nhiên liệu sinh học hàng đầu của EU, là thị trường có giá trị nhất cho những chứng chỉ đó.
Phát ngôn viên của EU cho biết: “Ủy ban phải kiểm tra xem những tiêu chí về tính bền vững và tiết kiệm khí thải nhà kính có được đáp ứng hay không”. Đồng thời, họ cho biết EU đang điều tra về những cáo buộc.
Vào tuần trước, cơ quan nhiên liệu sinh học hàng đầu của châu Âu đã cảnh báo về làn sóng nhập khẩu dầu diesel sinh học “đáng ngờ” của Trung Quốc vào châu Âu, tạo ra nguy cơ gây sụp đổ ngành nhiên liệu sinh học của EU.
Những nhà sản xuất và thương nhân châu Âu - những người bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu giám sát hàng nhập khẩu của Trung Quốc, đã tỏ ra lạc quan và thận trọng về quyết định này.
Nguồn tư liệu: Công Luận, Quê Hương Online, Năng Lượng Quốc Tế
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá