- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Hồi tháng 10 năm ngoái, EU đã tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc. Trên cơ sở đó, tháng Sáu tới, EU dự kiến sẽ công bố biểu thuế nhập khẩu tạm thời đánh vào ô tô điện của Trung Quốc.
Mức thuế nhập khẩu dự kiến tới 40-50%
Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, cho biết đã tìm thấy bằng chứng đầy đủ nhập khẩu xe điện chạy pin mới từ Trung Quốc đã tăng mạnh 14% kể từ khi tiến hành cuộc điều tra và nhiều mặt hàng nhập khẩu đã nhận được trợ cấp của chính phủ Trung Quốc dưới hình thức giãn thuế hoặc trợ cấp tiền trực tiếp.
Theo công ty nghiên cứu độc lập Rhodium Group, thuế của EU phải nằm trong khoảng 40-50% mới có thể gây ảnh hưởng và làm chùn bước các công ty Trung Quốc bán phá giá.
Tuy nhiên, EU đang đánh giá các biện pháp đối phó của mình dựa trên các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, trong đó đặt ra mức thuế có khả năng áp dụng từ 15-30%.
Tập đoàn Rhodium cho biết, nhập khẩu xe điện Trung Quốc của EU đã tăng từ 1,6 tỷ USD (1,5 tỷ euro) năm 2020 lên 11,5 tỷ USD năm 2023, chiếm 37% tổng lượng xe điện nhập khẩu trong khối.
Các nhà sản xuất ô tô Đức, phụ thuộc thị trường Trung Quốc phản đối chống bán phá giá
Hãng sản xuất ô tô BMW nhập khẩu xe điện Mini EV và iX3 do Trung Quốc sản xuất vào châu Âu phụ thuộc vào doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất của BMW, chiếm gần 1/3 tổng doanh số trong quý 1/2024.
Giám đốc điều hành BMW, Oliver Zipse, cho biết hoạt động trên cơ sở toàn cầu mang lại cho các nhà sản xuất ô tô lớn những lợi thế công nghiệp và những lợi thế này có thể gặp nguy hiểm nếu áp dụng thuế nhập khẩu chống bán phá giá.
Các đối thủ Đức của BMW là Volkswagen và Mercedes-Benz cũng phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Volkswagen cảnh báo hàng rào thuế quan nhìn chung có rủi ro nhất định, đó là những hình thức đáp trả.
Ông Zipse đã bác bỏ ý kiến cho rằng tình trạng dư thừa năng lực của Trung Quốc là nguyên nhân chính của tranh chấp: Cuộc điều tra trợ cấp chống lại Trung Quốc trái ngược với những gì chúng tôi mong đợi. Hơn một nửa doanh số bán ô tô của Trung Quốc ở châu Âu là từ các công ty không phải của Trung Quốc. Thuế quan là biện pháp bảo vệ về cơ bản sẽ gây hại cho chúng tôi. Thị phần của các nhà sản xuất Trung Quốc ở Đức và châu Âu là dưới 1%.
Beatrix C. Keim, Giám đốc Phát triển Kinh doanh & Dự án Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Ô tô (CAR), cũng cho rằng dư thừa công suất không phải là vấn đề: Thị trường ô tô Trung Quốc vẫn chưa bão hòa và giờ đây với việc chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV), năng lực sản xuất sẽ được chuyển từ ô tô động cơ đốt trong sang NEV. Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các bước hạn chế giấy phép sản xuất xe NEV.
Các nhà sản xuất ô tô châu Âu ngày càng lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Trung Quốc có thể tạo ra một vòng xoáy trả đũa ăn miếng trả miếng.
Do sự phụ thuộc vào Trung Quốc và những rủi ro đi kèm với nó, các nhà hoạch định chính sách của EU dường như ngày càng chịu áp lực phải cân nhắc cẩn thận phản ứng của mình để tránh bất kỳ sự leo thang nào.
Trò chơi ăn miếng trả miếng đã bắt đầu
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X gửi tới nhóm vận động hành lang EU, Phòng Thương mại Trung Quốc cho biết họ đã nhận được thông tin rằng Chính phủ Trung Quốc có thể áp thuế cao tới 25% đối với ô tô nhập khẩu có động cơ lớn. Mức thuế cao hơn sẽ tác động tới BMW và Mercedes-Benz, hai hãng xuất khẩu xe SUV và sedan hạng sang sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, Beatrix C. Keim của CAR cho biết các biện pháp đối phó của Trung Quốc không nhất thiết nhắm vào ô tô châu Âu mà là linh kiện ô tô hoặc các lĩnh vực công nghiệp nhạy cảm khác, chẳng hạn như máy móc.
Ngoài ra, có thể có việc tăng thuế đối với hàng nhập khẩu xa xỉ và điều này thực sự sẽ gây tổn hại lớn đến các nhà sản xuất thiết bị gốc của Đức.
Bước đi không thực tế
Hôm 27/5, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit tuyên bố: Berlin coi đề nghị Ukraine về việc cung cấp lá chắn tên lửa của NATO cho nước này là bước đi không thực tế.
Theo quan điểm của chúng tôi, đó sẽ là sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột này. Và đó là điều chúng tôi không hướng tới,
NATO
Ông Stoltenberg nhấn mạnh, không có kế hoạch gửi quân NATO tới Ukraine hay mở rộng lá chắn phòng không của NATO tới Ukraine. Thay vào đó, NATO sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do liên minh quân sự này cung cấp cho Ukraine, cho phép Kiev sử dụng tấn công vào đất Nga. Tuy nhiên, một số thành viên của khối cũng đã phản đối quan điểm này.
NATO cũng cam kết sẽ gửi cho Kiev thêm vũ khí, đạn dược và thiết bị. Ông Stoltenberg đã đưa ra kế hoạch 5 năm để cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 100 tỷ Euro.
Ukraine
Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa của Nga từ lãnh thổ của Ukraine, giống như Mỹ và Anh đã làm với tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel.
Mới đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối làm theo Pháp và Anh trong việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. Lãnh đạo Đức cho rằng việc cung cấp các loại vũ khí có tầm bắn 500km cho Ukraine có nguy cơ gây ra cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.
Đức hiện là quốc gia viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine khi đã dành 28 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Kiev. Thủ tướng Scholz nói rằng nước này thực sự đã đến giới hạn về những gì có thể làm cho Ukraine.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá