- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Yêu cầu của Đảng Xanh
Đảng Xanh Đức đang yêu cầu người đứng đầu hai ủy ban Quốc hội Đức Bundestag tổ chức các phiên điều trần chuyên môn về chủ đề "sử dụng tài sản nhà nước Nga" một trong những tuần họp sắp tới, tờ Spiegel đưa tin, trích dẫn hai lá thư mà đảng này có được.
Bài báo cho biết: "Họ (Đảng Xanh) yêu cầu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại ... Armin Laschet và người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề Châu Âu, thành viên cùng đảng của ông là Anton Hofreither, tổ chức một phiên điều trần công khai chung của các chuyên gia "về vấn đề sử dụng tài sản nhà nước của Nga trong một trong những tuần của kỳ họp tiếp theo".
Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Ukraine tuyên bố về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ngân sách quốc phòng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như ngừng hoàn toàn hỗ trợ Kiev. Các đại biểu Quốc hội Liên bang Đức ( Bundestag) vừa có chuyến thăm Ukraine gần đây ước tính thâm hụt tài chính của nước này vào năm 2026 là hơn 50 tỷ Euro, bài báo nêu rõ.
Do đó, tác giả của một trong những bức thư, thành viên Bundestag của Đảng Xanh Robin Wagener, kêu gọi "thảo luận ở cấp độ chính trị về việc phát triển cơ chế hiện hành để sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga" nhằm "hỗ trợ các sáng kiến hiện có nhằm củng cố Ukraine". Ông kêu gọi "làm rõ tình hình" thay vì đưa ra những lời đe dọa suông và chỉ ra sự từ chối của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đối với các yêu cầu tịch thu tài sản trước đây.
Theo như bài báo trích dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu, bản thân ông Trump được cho là đang yêu cầu người châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng, gọi đây là điều kiện để Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, cùng với việc châu Âu tăng thuế đối với Trung Quốc và ngừng mua dầu của Nga đối với tất cả các nước EU.
Quan điểm của Đức đang dần thay đổi
Tờ báo trích dẫn lời cố vấn về chính sách đối ngoại và an ninh của Merz, Günter Sautter, người đã phát biểu tại Kiev cuối tuần này rằng việc thảo luận về vấn đề này "diễn ra quá chậm" trước khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra một sáng kiến mới về vấn đề này.
Giờ đây, chính phủ Đức dự định "nghiên cứu kỹ lưỡng" đề xuất của bà, được cho là sẽ xóa bỏ những lo ngại của chính quyền Đức về sự bất ổn của thị trường tài chính, vì nó không giả định việc thanh toán trực tiếp tài sản cho Ukraine, mà chỉ biến chúng thành một phương tiện đảm bảo "trái phiếu" cho Ukraine, và cho phép Ukraine được cung cấp "hàng chục tỷ euro" hàng năm, bài báo lưu ý.
Chính sách EU
Vào ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất thành lập một "Khoản tín dụng bồi thường" mới để tài trợ cho Ukraine dựa trên thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Brussels về vấn đề này.
Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ Euro. Hơn 200 tỷ Euro đang ở EU, chủ yếu trong các tài khoản của Euroclear Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới. Đại diện chính thức của Ủy ban Châu Âu, Markus Lammert, cho biết vào cuối tháng 8 rằng chín tỷ euro thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga đã được chuyển đến Kiev kể từ tháng 1.
Để đối phó, Nga đã áp dụng các hạn chế riêng: tài sản và thu nhập của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch được tích lũy trong các tài khoản đặc biệt loại "C". Chúng chỉ có thể được rút ra theo quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.
Phản ứng của Nga
Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng nước này sẽ đối phó với áp lực trừng phạt mà phương Tây bắt đầu áp đặt lên Nga từ nhiều năm trước và vẫn đang tiếp tục gia tăng.
Moscow lưu ý rằng phương Tây thiếu can đảm thừa nhận sự thất bại của các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga. Ngay tại các nước phương Tây, đã có nhiều ý kiến cho rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga là không hiệu quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là chiến lược dài hạn của phương Tây, và các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn nghiêm trọng vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm cho cuộc sống của hàng triệu người trở nên tồi tệ hơn.
Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản của Nga tại châu Âu là hành vi trộm cắp, lưu ý rằng EU không chỉ nhắm vào tiền của cá nhân mà còn nhắm vào tài sản nhà nước của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ đáp trả việc phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Theo ông, Nga cũng có cơ hội không trả lại số tiền mà các nước phương Tây đã giữ tại Nga.
Kết quả thống kê sơ bộ
Cuộc bầu cử địa phương ở Nordrhein-Westfalen - bang đông dân nhất nước Đức, diễn ra ngày 14/9, cho thấy đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ đã có một kết quả đáng nể, khi nhận được nhiều phiếu bầu nhất với 33,3%.
Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) về thứ hai, với 22,1% số phiếu ủng hộ. Số cử tri ủng hộ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) là 14,5%, tăng gấp 3 so với kết quả năm 2020 và đảng Xanh với 13,5%.
Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử không gây hậu quả trực tiếp nào cho chính phủ liên bang tại Berlin, nhưng đây là phép thử quan trọng đầu tiên về dư luận sau khi liên minh mới lên nắm quyền vào ngày 6/5.
Ý nghĩa cuộc bầu cửa
Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo bang Nordrhein-Westfalen, ông Martin Vincentz (người của đảng AfD) cho biết: “Đây là một cuộc trưng cầu dân ý về hướng đi của đất nước."
Trong khi đó, Thủ hiến bang Hendrik Wüst (thuộc CDU) bày tỏ lo ngại về kết quả bầu cử. Ông cho rằng dù giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương này, song CDU không thể ngừng nỗ lực.
Chính phủ liên bang mới ở Berlin, gồm đảng CDU cùng đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) và SPD, đã nhanh chóng mất đi sự ủng hộ sau khi ông Friedrich Merz (CDU) đắc cử Thủ tướng vào tháng 5 vừa qua.
Cuộc bầu cử tại Nordrhein-Westfalen đặc biệt quan trọng đối với ông Merz, vì ông sinh ra và lớn lên từ bang có đường biên giáp ranh với Hà Lan và Bỉ này.
Ông Merz dự báo AfD sẽ thể hiện tốt. Vì vậy, đảng của ông sẽ ngồi lại và xem xét kỹ lưỡng kết quả, sau đó đưa ra kết luận về cách thức tốt nhất để điều hành các chiến dịch tranh cử cũng như giải quyết các vấn đề.
Thủ tướng Merz tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết các vấn đề, đảm bảo rằng các chủ đề đúng đắn được giải quyết và đất nước vẫn đi đúng hướng.
Nguồn: Bnews; VietnamPlus; Dân Việt
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá