- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Chuông cửa reo liên tục
Sau khi nhận được báo cáo của người dân về việc chuông cửa reo liên tục vào đêm khuya dù không thấy ai, cảnh sát đã điều tra và phát hiện ra “thủ phạm” không ngờ tới.
Những người dân sống trong một khu chung cư ở Bayern, miền Nam nước Đức, đã gọi cảnh sát để điều tra nguyên nhân chuông cửa reo liên tục vào đêm khuya.
Nhiều người bất ngờ khi biết thủ phạm không phải là những đứa trẻ nghịch ngợm như họ nghi ngờ, mà là một con sên, Guardian đưa tin.
Con sên đã trườn lên xuống bảng chuông cửa, gây náo loạn trong khu nhà và khiến một số cư dân tức giận, phải rời giường vì không thể ngủ được.
Ban đầu, họ nghi ngờ đó là trò “klingelstreich” (bấm chuông trêu ghẹo).
Trong tiếng Anh, trò này được gọi với nhiều tên khác nhau như ding dong ditch, knock-a-door run hoặc knock-down-ginger, thường là trẻ em hoặc thanh thiếu niên bấm chuông cửa rồi bỏ chạy trước khi bị bắt.
Tuy nhiên, ngay cả sau khi cảnh sát đến, không có ai đứng ngoài cửa và cảm biến chuyển động không kích hoạt, tiếng chuông vẫn reo.
Sên không vỏ
Khi nhìn kỹ hơn vào bảng điều khiển chuông cửa, họ phát hiện ra thủ phạm không ngờ: Một con sên - trong tiếng Đức gọi là nacktschnecke, nghĩa đen là “sên không có vỏ”.
“Chúng tôi đã đi ngủ… thường sau 22 h không mở cửa nữa, nên khi chuông reo, tôi cố tình bỏ qua. Tôi nghĩ chắc là bọn trẻ từ ngôi nhà bỏ trống phía bên kia đường”, Lisa (30 tuổi), nhân viên bán hàng, kể lại với báo chí.
“Nhưng rồi chị dâu tôi sống trên tầng gọi xuống, hỏi nhà tôi có nghe thấy chuông reo không vì chuông nhà chị ấy reo không ngừng. Nó cứ reo liên tục ngay cả khi chúng tôi không thấy ai ngoài cửa. Chúng tôi bắt đầu thấy bất an. Đó là lúc chúng tôi quyết định gọi cảnh sát”.
Cư dân và cảnh sát đã phát hiện ra con sên đang bò trên bảng điều khiển chuông cửa. “Bạn thậm chí có thể thấy vệt nhớt nó để lại khi trườn qua cảm biến”, Lisa nói.
Người phát ngôn cảnh sát tại Schwabach, Bayern, cho biết con vật đã “được đưa xuống, dạy cho một bài học về ‘ranh giới lãnh thổ’ và đặt lên bãi cỏ gần đó”.
Nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ) về giải pháp hai nhà nước Israel - Palestine.
Giải pháp hai nhà nước là ý tưởng về việc Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình, trong đó một nhà nước Palestine được thành lập trên các vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1967, bao gồm Dải Gaza và Bờ Tây, được nối với nhau bằng một hành lang qua lãnh thổ Israel.
Anh, Pháp, Canada, Australia và Bỉ đều tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng LHQ diễn ra cuối tháng này. Tuy nhiên, London cho biết có thể tạm hoãn động thái nếu Israel đưa ra các biện pháp giảm nhẹ khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và cam kết tiến tới một tiến trình hòa bình dài hạn.
Tuy nhiên, Đức khẳng định chưa phải lúc để công nhận nhà nước Palestine
“Đức sẽ ủng hộ một nghị quyết như vậy vì nó chỉ phản ánh hiện trạng theo luật pháp quốc tế,” trích lời người phát ngôn chính phủ Đức. Ông đồng thời nhấn mạnh Berlin “luôn ủng hộ giải pháp hai nhà nước và liên tục kêu gọi điều đó”.Quan chức này cũng dẫn lại phát biểu mới đây của Thủ tướng Đức rằng “chưa đến thời điểm” để chính thức công nhận Palestine.
Các nước khác lên tiếng
Mỹ phản đối mạnh mẽ ý tưởng công nhận Palestine vào thời điểm hiện nay. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuần trước khẳng định Washington đã cảnh báo các đồng minh rằng việc công nhận nhà nước Palestine sẽ “gây thêm nhiều vấn đề hơn là giải quyết chúng.”
Những người coi việc công nhận chủ yếu mang tính biểu tượng chỉ ra rằng nhiều quốc gia - từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga cho tới nhiều nước Ả Rập - vốn đã công nhận Palestine từ hàng thập kỷ qua, nhưng ảnh hưởng thực tế đối với tiến trình hòa bình vẫn rất hạn chế.
.jpg)
Số người tị nạn đến Đức tăng mạnh trong 10 năm qua
Trong 10 năm qua, gần 3 triệu người tị nạn đã tới Đức - một trong những quốc gia thân thiện nhất đối với người nhập cư. Hiện Đức vẫn là điểm đến hàng đầu của người xin tị nạn trong Liên minh châu Âu. Riêng năm 2024, nước này tiếp nhận gần 1/3 tổng số đơn xin tị nạn lần đầu tại EU.
Thử thách đối với người nhập cư
Dù chính sách tương đối cởi mở, việc hòa nhập với cuộc sống tại Đức vẫn là thử thách đối với nhiều người nhập cư. Faruk Polat, một người Kurd 34 tuổi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết anh gặp nhiều khó khăn khi tìm nhà ở Berlin - nơi thị trường bất động sản luôn trong tình trạng khan hiếm. Anh Habash Mustafa, một người Syria tới Đức từ năm 2015, vừa mới được nhập quốc tịch sau thời gian làm việc tại một xưởng may ở miền Nam nước Đức. Do thiếu hụt nhân lực địa phương, xưởng may này đã tuyển gần 70 lao động nhập cư, đồng thời cung cấp lớp học tiếng Đức và chỗ ở.
Nhập cư hiện đang trở thành chủ đề chính về chính trị và kinh tế
Đức cần thêm lao động, song chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đã thể hiện quan điểm cứng rắn hơn với chính sách nhập cư.
Các chuyên gia nhận định xã hội Đức hiện nay ít cởi mở với người nhập cư hơn so với 1 thập kỷ trước. Ông Marcus Engler, chuyên gia di cư tại Viện DeZIM, cho rằng điều này không đồng nghĩa với việc người dân không muốn tiếp nhận người tị nạn nữa, nhưng sự ủng hộ đã giảm rõ rệt. Số liệu khảo sát cũng cho thấy, nếu như vào tháng 7/2015 chỉ 38% người Đức muốn giảm số người tị nạn, thì nay tỷ lệ này đã tăng lên 68%.
Nguồn: Zing News; VOH; VTV
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá