Đức: Kêu gọi đàm phán Ukraine; Bằng chứng vụ phá hoại Nord Stream; Đại sứ bị Chad trục xuất

Tuần hành tại 70 thành phố ở Đức kêu gọi đàm phán giải quyết xung đột Ukraine

Ngày 8/4, hàng nghìn người tại khoảng 70 thành phố trên khắp nước Đức đã xuống đường tuần hành kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thông qua hòa đàm, đồng thời yêu cầu ngừng việc đổ thêm vũ khí vào quốc gia này.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các cuộc tuần hành truyền thống dịp lễ Phục sinh của phong trào vì hòa bình đã diễn ra trên toàn nước Đức để kêu gọi đàm phán, chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Mạng lưới Hợp tác hòa bình cho biết các cuộc tuần hành đã diễn ra ở khoảng 70 thành phố trên toàn nước Đức như Berlin, Bonn, Bremen, Duisburg, Hannover, Leipzig, München, Stuttgart, Köln, Mainz... Theo các nhà tổ chức, riêng tại Berlin có khoảng 2.000 người tham gia biểu tình, ở Hannover có 1.200 người và hàng trăm người ở các thành phố khác.

Những người tham gia tuần hành cũng kêu gọi chấm dứt cung cấp vũ khí của Đức sang Ukraine và hủy bỏ kế hoạch hiện đại hoá quân đội liên bang. Các biểu ngữ và áp phích của người biểu tình ở Berlin mang các dòng chữ kêu gọi hòa bình, "bánh mì thay cho vũ khí", "hòa bình với Nga"... Trong khi đó, người biểu tình tại vùng Rhein/Ruhr kêu gọi Chính phủ liên bang Đức và Liên minh châu Âu (EU) "đàm phán hòa bình vô điều kiện", đồng thời phản đối việc cung cấp xe tăng và những vũ khí hạng nặng khác khiến xung đột ngày càng leo thang và kéo dài. Người tuần hành ở Bonn thì cho rằng việc liên tục đổ thêm vũ khí và vũ khí hạng nặng vào Ukraine không phải là giải pháp, mà chỉ "đổ thêm dầu vào lửa".

Nhà đồng tổ chức cuộc tuần hành ở Leipzig, ông Torsten Schleip, nhấn mạnh giải pháp khả thi lúc này là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và khởi động đàm phán thay vì tiếp tục xuất khẩu vũ khí và đẩy leo thang tới nguy cơ đối đầu bằng vũ khí hạt nhân. Các biểu ngữ tại đây kêu gọi hãy "kiến tạo hoà bình không phải bằng vũ khí".

Tương tự năm 2022, cuộc xung đột ở Ukraine đã phủ bóng lên các cuộc tuần hành dịp Lễ Phục sinh ở Đức năm nay. Ngừng bắn và tiến hành đàm phán hòa bình là yêu cầu trọng tâm của hầu hết các cuộc tuần hành. Ban tổ chức cũng dự kiến sẽ tiếp tục có một số cuộc biểu tình của phong trào hòa bình trong các ngày 9-10/4 tại nhiều nơi ở Đức.

Đức tìm thấy bằng chứng quan trọng liên quan vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Theo NYTimes, các nhà điều tra Đức tìm thấy dấu vết thuốc nổ trên du thuyền được cho là tham gia vào vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9/2022.

Ngày 7/4, New York Times dẫn lời 3 quan chức Đức giấu tên cho biết cơ quan điều tra nước này đã tìm thấy dấu vết thuốc nổ trên chiếc du thuyền được các nghi phạm sử dụng trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) chạy qua biển Baltic.

Nguồn tin trên cũng nói với New York Times rằng, 2 trong số 6 nghi phạm trên chiếc du thuyền đã sử dụng hộ chiếu giả mang quốc tịch Bulgaria để thực hiện vụ tấn công.

Trước đó, vào tháng 3, tờ Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng một nhóm cực đoạn thân Ukraine đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Tờ Times cũng khẳng định không có bất cứ công dân Mỹ hay Anh nào tham gia vào vụ phá hoại.

Chiếc du thuyền được các nghi phạm thuê để thực hiện vụ tấn công có tên là Andromeda, hiện đang được các nhà điều tra Đức tạm giữ.

Bình luận về việc Mỹ và các nước châu Âu đưa ra thông tin về nhóm đối tượng phá hoại đường ống Nord Stream, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự xuất hiện của chiếc du thuyền Andromeda chỉ là cách phương Tây đánh lạc hướng dư luận khỏi bài điều tra của nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh về hung thủ thực sự đứng sau vụ tấn công Nord Stream.

Trả lời phỏng vấn New York Times , chuyên gia phân tích Johannes Riber - một cựu sĩ quan hải quân tại Viện nghiên cứu chiến lược và chiến tranh của Đan Mạch, cho rằng khả năng một chiếc du thuyền dài 15 m có thể được sử dụng để phá hoại đường ống dẫn khí chạy ngầm dưới biển là điều khó xảy ra. Điều này chỉ xuất hiện trong các bộ phim về điệp viên.

Theo ông Riber, Andromeda có thể là mồi nhử hoặc một phần của nhiệm vụ rộng lớn hơn. Tuy nhiên, việc cài đặt chất nổ mạnh tại các đường ống có thể sẽ cần đến một phương tiện lặn không người lái dưới biển hoặc một tàu ngầm mini và một con tàu chuyên dụng để vận chuyển hàng chục kg thuốc nổ.

Tuy nhiên, cũng có giả thuyết cho rằng chỉ với một quả bom nhỏ cũng có thể phá hủy đường ống bằng thép bọc bê tông của Nord Stream nếu được đặt đúng chỗ.

Chad trục xuất đại sứ Đức vì 'thái độ bất lịch sự'

Chính phủ Chad đã yêu cầu đại sứ Đức rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ, sau khi ông chỉ trích việc trì hoãn quá trình chuyển sang chính phủ dân sự ở quốc gia châu Phi sau cuộc đảo chính năm 2021.

"Chính phủ (Chad) đưa ra quyết định này sau khi xem xét thái độ bất lịch sự và không tôn trọng thông lệ ngoại giao (của đại sứ Đức)", Bộ Truyền thông Chad thông báo trên Twitter vào cuối ngày 7.4.

Hai nguồn tin chính phủ Chad ngày 8.4 cho hay Đại sứ Đức Jan-Christian Gordon Kricke đã chỉ trích sự chậm trễ trong việc tổ chức bầu cử tại Chad sau cuộc đảo chính năm 2021, và một phán quyết vào năm ngoái cho phép nhà lãnh đạo Mahamat Idriss Deby của chính quyền quân sự lâm thời ra tranh cử vào năm 2024.

Bộ Ngoại giao Đức cùng ngày cho biết lý do trục xuất ông Kricke vẫn chưa rõ ràng và họ đang liên hệ với chính phủ Chad. "Những lý do mà chính phủ Chad đưa ra để giải thích cho việc tuyên bố đại sứ của chúng tôi ở N'Djamena là 'nhân vật không được hoan nghênh' hoàn toàn không thể hiểu được", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức nói với truyền thông.

Ông Kricke đã giữ chức đại sứ Đức tại Chad từ năm 2021. Một nguồn tin trong chính phủ Chad nói với hãng thông tấn AFP rằng ông Kricke bị cho là "can thiệp quá nhiều" và có những phát ngôn gây chia rẽ. Nhà ngoại giao của Berlin cũng đã được cảnh báo nhiều lần, theo nguồn tin này.

Ông Deby đã lên nắm quyền từ tháng 4.2021 sau khi cha ông, Tổng thống Idriss Deby, bị giết trên chiến trường trong cuộc xung đột với phe nổi dậy, chấm dứt nhiều thập niên Chad nằm dưới chế độ chuyên chế. Các lãnh đạo quân đội ở quốc gia Trung Phi ban đầu hứa hẹn bầu cử sẽ được tổ chức sau 18 tháng "chuyển tiếp", tức vào tháng 10.2022.

Song năm ngoái, chính quyền quân sự đã kéo dài thời hạn thêm 2 năm, trì hoãn bầu cử cho đến tháng 10.2024, làm dấy lên các cuộc biểu tình khiến hàng chục thường dân thiệt mạng, đồng thời gây lo ngại cho các cường quốc khu vực cũng như Mỹ và một số nước phương Tây.

Nguồn: Báo Tin Tức, CafeF, Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang