Đức: Kế hoạch cắt giảm chi phí tiêu dùng năng lượng 42 tỷ Euro; Lo ngại Mỹ giảm hiện diện quân sự ở EU; Nhận Patriot, Ukraine tập kích vào Leningrad

KẾ HOẠCH CẮT GIẢM CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG 42 TỶ EURO ĐẾN NĂM 2029

Dự thảo ngân sách Liên bang năm 2026

Đức có kế hoạch cắt giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp khoảng 42 tỷ Euro từ năm 2026 đến năm 2029 bằng cách sử dụng Quỹ Khí hậu và Chuyển đổi của mình.

Trong đó, khoảng 26 tỷ Euro sẽ được phân bổ làm trợ cấp cho chi phí mạng lưới truyền tải điện, theo dự thảo mà nội các dự kiến sẽ thông qua vào ngày 30/7/2025.

Các biện pháp

Chính phủ mới của Thủ tướng Friedrich Merz cho biết họ có kế hoạch cắt giảm thuế điện cho các lĩnh vực được chọn. Theo dự thảo ngân sách, 3 tỷ Euro sẽ cung cấp cứu trợ cho các công ty sử dụng nhiều năng lượng vào năm tới, trong khi 6,5 tỷ euro sẽ trợ cấp phí lưới điện.

Liên minh châu Âu đã công bố các quy tắc viện trợ nhà nước mới vào tháng trước, cho phép các ngành công nghiệp nặng nhận được cứu trợ giá điện tạm thời, sau những lời chỉ trích từ các công ty về chi phí năng lượng cao và các quy tắc xanh gây khó khăn.

Kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine và Nga đột ngột giảm xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch sang Đức, Chính phủ Đức đã ban hành các luật nhằm đẩy nhanh việc mở rộng năng lượng mặt trời. Đây là một phần trong kế hoạch cung cấp 80% năng lượng của đất nước từ các nguồn tái tạo vào năm 2030.

Hành trình chuyển đổi năng lượng

Năm 2024, Đức đạt một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi năng lượng, khi năng lượng tái tạo chiếm 62,7% tổng lượng điện tiêu thụ. Theo báo cáo của Viện Fraunhofer về Hệ thống năng lượng mặt trời (Fraunhofer ISE), năng lượng mặt trời đóng góp 14% tổng sản lượng điện, với sản lượng đạt kỷ lục 72,2 TWh, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Thành tựu này thể hiện rõ cam kết của Đức trong việc giảm phát thải carbon và hướng tới một hệ thống năng lượng bền vững, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những quốc gia dẫn đầu về năng lượng sạch trên thế giới.

Năm 2024, quốc gia này nhập khẩu 24,9 TWh điện từ các nước láng giềng như Pháp, Đan Mạch, Thụy Sĩ và Na Uy, đồng thời xuất khẩu 17,2 TWh điện, chủ yếu sang Áo, Ba Lan, Luxembourg và Cộng hòa Séc. Đức cũng duy trì vai trò trung tâm trong thị trường điện năng châu Âu.

 

 

CHÍNH PHỦ LO NGẠI MỸ CẮT GIẢM HIỆN DIỆN QUÂN SỰ TẠI CHÂU ÂU

Đàm phán với Mỹ

Theo tờ Politico ngày 28/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tới Washington để thảo luận trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về báo cáo Global Force Posture Review - một đánh giá chiến lược do Lầu Năm Góc chủ trì nhằm tái cơ cấu sự hiện diện quân sự của Mỹ trên toàn cầu. Báo cáo này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 9 tới, trong bối cảnh Washington đang điều chỉnh trọng tâm chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cân nhắc cắt giảm chi tiêu quốc phòng ở nước ngoài.

Ông Pistorius cho rằng Mỹ có những lợi ích chiến lược riêng và khó có thể duy trì vai trò hiện tại lâu dài. Do đó, theo ông, các đồng minh châu Âu cần chủ động phối hợp để chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Hiện nay, Đức là quốc gia châu Âu có số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú lớn nhất, với khoảng 35.000 quân nhân đang đóng tại hơn 30 địa điểm trên lãnh thổ. Trong đó có các căn cứ chiến lược như Ramstein - trung tâm điều phối không quân và liên lạc vệ tinh toàn cầu của Mỹ, hay Grafenwohr - nơi được xem là khu huấn luyện quân sự lớn nhất của Mỹ ngoài lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Aylin Matle thuộc Hội đồng Đối ngoại Đức, việc duy trì các căn cứ này không chỉ phục vụ an ninh châu Âu mà còn giúp Mỹ mở rộng sức mạnh ra Trung Đông và châu Phi. “Nếu cắt giảm, đó sẽ là một tín hiệu chính trị quan trọng từ chính quyền Trump”, bà nhận định.

Chuẩn bị kế hoạch quốc phòng cho phương án Mỹ giảm cam kết quân sự

Trong khi đó, một quan chức NATO đã cho biết việc rút quân có thể lên tới 30% số lượng hiện tại - một thay đổi có thể tác động lớn tới cấu trúc phòng thủ của NATO. Dù vậy, Washington cam kết sẽ không gây bất ngờ hay tạo ra lỗ hổng trong an ninh chiến lược của châu Âu.

Để chuẩn bị cho khả năng Mỹ giảm cam kết quân sự, Đức đã tuyên bố tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Theo kế hoạch, ngân sách quốc phòng của nước này sẽ tăng từ khoảng 86 tỷ euro (khoảng 94 tỷ USD) năm 2025 lên 153 tỷ euro (khoảng 167 tỷ USD) vào năm 2029, tương đương 3,5% GDP. Đây được xem là bước đi nhằm đáp ứng mục tiêu của NATO và nâng cao năng lực phòng thủ độc lập trong trường hợp Mỹ thu hẹp hiện diện.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng tích cực thúc đẩy đối thoại song phương với chính quyền Mỹ. Hồi đầu tháng 7, ông đã điện đàm với Tổng thống Trump để đảm bảo duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong cuộc gặp sau đó tại Nhà Trắng, ông Trump thừa nhận Berlin đã "bắt đầu tăng cường nỗ lực" và khẳng định sẽ “xem xét những điều phù hợp”.

Dù vậy, theo các chuyên gia, tương lai hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả của báo cáo chiến lược sắp công bố và các quyết định tiếp theo của Washington. Với Đức, mục tiêu hiện nay là duy trì sự phối hợp chặt chẽ nhằm tránh những thay đổi đột ngột có thể làm suy yếu an ninh khu vực.

 

 

ĐỨC CẤP PATRIOT, UKRAINE TẬP KÍCH “CHƯA TỪNG CÓ” VÀO VÙNG LENINGRAD

Đức đã chuyển giao 3 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine

Báo Mỹ Washington Post cho hay Berlin đã chuyển 3 hệ thống cùng 5 tên lửa Patriot cho Kiev. Đức cũng đang đàm phán để gửi thêm một hệ thống Patriot nữa và nhận lại thiết bị thay thế từ Mỹ.

Thông tin trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận tại cuộc họp với các đồng minh Ukraine nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Các hệ thống Patriot bổ sung cho Ukraine còn có thể đến từ quốc gia ngoài khối NATO.

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ xác nhận việc họ đã đặt mua 5 hệ thống Patriot, tuy nhiên thời điểm bàn giao sẽ bị trì hoãn do Mỹ ưu tiên điều phối nguồn cung hỗ trợ Ukraine.

Vẫn theo Washington Post, Kiev tiếp tục thúc đẩy việc sở hữu vũ khí tấn công tầm xa nhằm thực hiện các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Nga.

Đức dù khẳng định không cung cấp tên lửa hành trình Taurus nhưng thông tin từ một số nhà ngoại giao NATO không loại trừ khả năng Mỹ sẽ cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, dù Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố "không có ý định làm vậy".

Ukraine tập kích lớn chưa từng có vào vùng lãnh thổ Nga

Xung đột Nga – Ukraine kéo dài hơn 3 năm qua nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh đó Ukraine vừa tiến hành trận tập kích lớn chưa từng có vào vùng lãnh thổ Nga.

RT mô tả Ukraine đã phóng loạt máy bay không người lái (UAV) vào vùng Leningrad của Nga hôm 27-7.

Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko cho biết cuộc tập kích bằng UAV "quy mô lớn chưa từng có" từ Ukraine vào vùng này đã bị lực lượng phòng không của Nga đẩy lùi phần lớn.

"Tổng cộng 51 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ" - Thống đốc Drozdenko cho biết, thêm rằng một số đã rơi xuống các tòa nhà dân cư, gây ra hỏa hoạn.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng tuyên bố gần 100 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn trên không phận Nga vào ngày 27-7.

 

Nguồn: VnEconomy; Báo Tin Tức; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang