Đức: Thông qua Luật Tăng tốc Mua sắm Quốc phòng (BwBBG); Kêu gọi chấm dứt cuộc chiến thuế quan với Mỹ

ĐỨC THÔNG QUA LUẬT TĂNG TỐC MUA SẮM QUỐC PHÒNG (BWBBG)

Kỳ vọng khi thông qua Luật

Luật có tên tiếng Đức dài tới 43 ký tự này được cho là sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà thầu quốc phòng và các nhà đàm phán thương mại. Đức đã thông qua luật mang tên "Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz" (luật Tăng tốc Mua sắm Quốc phòng) nhằm đẩy nhanh quá trình mua sắm trực thăng, xe tăng, khinh hạm… cho quân đội nước này và tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động của lực lượng vũ trang.

Theo Telegraph, tại Đức - một quốc gia nổi tiếng với bộ máy quan liêu cồng kềnh, việc mua sắm vũ khí đang được tinh giản như một phần trong kế hoạch tái vũ trang của Thủ tướng Friedrich Merz.

Luật này được cho là sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà thầu quốc phòng và các nhà đàm phán thương mại được Quốc hội thông qua ngày 23/7, các nhà lãnh đạo Đức hy vọng luật "Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz" sẽ đơn giản hóa quy trình mua sắm vũ khí và trang thiết bị quốc phòng.

Điều này sẽ cho phép các công ty quốc phòng lớn ký kết hợp đồng nhanh hơn, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng mới, chẳng hạn như lĩnh vực máy bay không người lái.

Từng thất vọng vì các dự án chậm trễ

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius được cho là đang thất vọng vì sự chậm trễ kéo dài trong việc mua sắm trang thiết bị mới cho lực lượng vũ trang Đức, chẳng hạn như khinh hạm và xe bọc thép. Bộ Quốc phòng đặc biệt lo ngại về tiến độ của dự án khinh hạm F126, dự kiến sẽ bị trì hoãn ít nhất 2 năm.

Một hợp đồng khác với một công ty Hà Lan để cung cấp sáu tàu cho hải quân Đức vào năm 2028 cũng đã bị đình trệ, trong bối cảnh có đồn đoán rằng thỏa thuận này có thể bị hủy bỏ hoàn toàn.

Một dự án trị giá hàng tỷ Euro nhằm cung cấp Heavy Weapon Carrier - một loại xe bọc thép công nghệ cao chở vũ khí hạng nặng - cũng đang bị trì hoãn.

Mục đích trở thành cường quốc an ninh

Theo Telegraph, luật Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Đức nhằm trở thành cường quốc an ninh lớn để ứng phó trong bối cảnh diễn ra xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Merz tuyên bố "Đức đã trở lại" và đã thông qua các cải cách lịch sử để mở khóa khả năng chi tiêu công không giới hạn cho các dự án quốc phòng mới của Đức.

Nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo trung hữu này đã cam kết thực hiện mục tiêu của NATO là chi 5% GDP cho quốc phòng, và cũng đang cân nhắc việc quay lại thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn đã bị Đức bãi bỏ vào năm 2011 vì được cho là không còn cần thiết.

BỘ TRƯỞNG KINH TẾ KÊU GỌI CHẤM DỨT CUỘC CHIẾN THUẾ QUAN VỚI MỸ

Kêu gọi nhằm chấn dứt tình trạng bất ổn

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche kêu gọi sớm chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài do tranh chấp thương mại giữa Mỹ và EU.

Phát biểu trong chuyến thăm nhà máy sản xuất vũ khí Diehl ngày 25/7, bà Reiche cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực hết sức để đàm phán, với sự tham gia trực tiếp của Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Bà nhấn mạnh rằng, sự không chắc chắn hiện tại đang gây sức ép lớn lên các ngành công nghiệp châu Âu, đặc biệt là lĩnh vực linh kiện ô tô và dược phẩm.

Bối cảnh

Tuyên bố của phía Đức được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng đạt được thỏa thuận với EU là "50-50 hoặc thấp hơn", đồng thời yêu cầu Brussels cần có nhượng bộ cụ thể nếu muốn tránh mức thuế nhập khẩu 30% mà Mỹ dự kiến áp dụng từ ngày 1/8.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu khẳng định một giải pháp thương mại đàm phán vẫn trong tầm tay, song cũng đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đối phó, bao gồm việc EU thông qua gói thuế trả đũa trị giá 93 tỷ Euro đối với hàng hóa Mỹ nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Nguồn: Soha; Hà Nội Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang