Đức: Hơn 50% người dân muốn di cư, vì vấn đề kinh tế và nhập cư; EU trừng phạt Nord Stream, Đức chớp thời cơ một mũi tên trúng 2 đích

EU TRỪNG PHẠT NORD STREAM, ĐỨC CHỚP THỜI CƠ MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI ĐÍCH

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tích cực ủng hộ lệnh cấm Nord Stream

Đề xuất cấm đường ống dẫn khí Nord Stream nối Nga với Đức đang nhận được sự ủng hộ tích cực của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực từ phía Mỹ và Nga trong việc khôi phục lại tuyến cung cấp khí đốt này.

Trong tuần này, chính phủ của Thủ tướng Merz tuyên bố ủng hộ việc đưa Nord Stream vào danh sách trừng phạt trong vòng trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) với Nga do xung đột ở Ukraina. “Thủ tướng ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt với Nord Stream 2”, người phát ngôn chính phủ Đức xác nhận.

Theo 3 quan chức, Thủ tướng Đức muốn dập tắt các cuộc tranh luận nội bộ về khả năng khôi phục đường ống Nord Stream.

Tháng 3 năm nay, Financial Times đưa tin việc một số doanh nhân có liên hệ với Nga cùng một số nhân vật ở Mỹ đang tìm cách tái khởi động hệ thống ống dẫn khí Nord Stream.

Điều này khiến Thủ tướng Đức Merz khởi động các cuộc trao đổi với giới chức Berlin và Brussels về cách ngăn chặn tái khởi động đường ống.

Việc bổ sung Nord Stream vào danh sách trừng phạt của EU “có thể giúp ông Merz loại bỏ một vấn đề chính trị”, một quan chức lưu ý.

Châu Âu hóa

Đồng thời, đây cũng là cách để ông Merz “châu Âu hóa” tương lai của đường ống Nord Stream, thay vì để Đức đơn độc đối diện với sức ép từ cả Mỹ và Nga, một quan chức khác chỉ ra.

Dù không có quyền kiểm soát nhà nước với 4 nhánh của đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 nhưng chính phủ Đức vẫn phải cấp phép nếu muốn tái kích hoạt tuyến đường ống dẫn khí bị phá hoại từ tháng 9.2022 này.

Các biện pháp trừng phạt của EU sẽ nhắm vào Nord Stream 2 AG - công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ - cùng với bất kỳ công ty nào (kể cả công ty ở Nga hoặc nước khác) liên quan đến việc khởi động lại và vận hành tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream.

Nord Stream từng là biểu tượng cho mối quan hệ kinh tế sâu sắc giữa Nga và Đức. Từ trước xung đột ở Ukraina, đường ống Nord Stream đã là điểm nóng trong mối quan hệ giữa Berlin và Washington. Mỹ từng gây sức ép với Thủ tướng Đức Angela Merkel về giảm phụ thuộc khí đốt Nga.

Tương lai khí đốt Nga

Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Nga về Ukraina làm dấy lên tranh luận mới tại Đức về tương lai của Nord Stream và khí đốt Nga.

Khảo sát của Viện Forsa cho thấy, 49% cư dân bang Mecklenburg-Vorpommern - nơi có điểm đầu ra của đường ống Nord Stream tại Lubmin - ủng hộ nối lại nhập khẩu khí đốt Nga.

Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), lực lượng từng giành hơn 20% phiếu bầu toàn quốc trong cuộc bầu cử tháng 2, kêu gọi tái vận hành hệ thống Nord Stream. Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ một số lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị gia thuộc liên minh cầm quyền của ông Merz, gồm Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

 

SỐC: HƠN 50% NGƯỜI DÂN ĐỨC MUỐN DI CƯ VÌ VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ NHẬP CƯ

Hơn một nửa người dân Đức đang cân nhắc khả năng ra nước ngoài sinh sống

Di cư và các vấn đề kinh tế là lý do phổ biến nhất khiến người dân Đức muốn rời bỏ đất nước, theo khảo sát của YouGov.

Hơn một nửa người dân Đức đang cân nhắc khả năng ra nước ngoài sinh sống, tờ Die Welt dẫn kết quả khảo sát mới từ YouGov hôm 23/5 cho hay. Những người tham gia khảo sát chỉ ra rằng vấn đề nhập cư và những thách thức kinh tế là những nguyên nhân chính khiến họ muốn rời bỏ đất nước.

Cụ thể, 31% số người được hỏi cho biết họ sẽ “chắc chắn” chuyển ra nước ngoài nếu có toàn quyền lựa chọn mà không bị ràng buộc bởi công việc, đời sống cá nhân hay tài chính. Thêm 27% nữa nói rằng họ “có thể” sẽ rời đi. Ngược lại, 22% trả lời “có lẽ không” và 15% cho biết họ “chắc chắn không” xem xét việc di cư.

Trong nhóm người cho rằng họ nhìn chung có thể tưởng tượng hoặc có khả năng sẽ rời khỏi Đức, 36% cho biết ý nghĩ rời bỏ đất nước đã xuất hiện thường xuyên hơn trong những tháng gần đây.

Những nguyên nhân người Đức muốn di cư

Trong số này, 61% cho biết tình hình người nhập cư ở Đức là nhân tố lớn khiến họ muốn rời đi. Ngoài ra, 41% chỉ ra rằng cuộc suy thoái kinh tế kéo dài hiện nay là một lý do khiến họ cân nhắc ra nước ngoài. Các mối lo ngại chính trị cũng xuất hiện rõ nét, với 29% đề cập đến sự trỗi dậy của đảng cực hữu Sự thay thế cho nước Đức (AfD) và 22% lo ngại về mối đe dọa quân sự từ Nga.

12% người tham gia khảo sát bày tỏ lo ngại rằng sự bảo hộ của Mỹ đối với châu Âu có thể suy giảm dưới thời Tổng thống Donald Trump, trong khi 36% viện dẫn “các lý do khác” cho mong muốn rời khỏi Đức.

Theo khảo sát, những người cân nhắc rời đi thường lựa chọn các quốc gia có nói tiếng Đức làm điểm đến ưa thích. Thụy Sĩ đứng đầu danh sách với 30%, tiếp theo là Áo (23%). Tây Ban Nha (22%) và Canada (17%) cũng nằm trong nhóm lựa chọn phổ biến.

Đức hiện là quốc gia duy nhất trong nhóm G7 không ghi nhận tăng trưởng kinh tế trong hai năm qua, khiến việc phục hồi kinh tế trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới do Thủ tướng Friedrich Merz đứng đầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Đức sẽ tiếp tục tụt lại so với các nước G7 khác trong năm 2025, với mức tăng trưởng chỉ đạt 0,1%.

Dù nền kinh tế trì trệ, Đức vẫn là điểm đến hàng đầu trong Liên minh châu Âu cho người xin tị nạn. Trong năm 2024, nước này đã tiếp nhận hơn 237.000 đơn xin tị nạn – chiếm hơn một phần tư tổng số đơn nộp trên toàn khối 27 thành viên EU.

Đầu tháng này, chính phủ Berlin đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn nhằm hạn chế số lượng người xin tị nạn nhập cảnh, đảo ngược chính sách biên giới mở được cựu Thủ tướng Angela Merkel khởi xướng vào năm 2015.

 

Nguồn: VietnamPlus; Báo Mới; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang