.jpg)
HẬU QUẢ 45.000 HỘ BERLIN MẤT ĐIỆN NHIỀU NGÀY
Diễn tiến
Rạng sáng 3-1, nhiều đường dây cao thế trên một cây cầu gần nhà máy điện bốc cháy dữ dội.
Dù đám cháy nhanh chóng được dập tắt, sự cố đã khiến khoảng 45.500 hộ gia đình và 2.200 doanh nghiệp tại các quận phía tây nam Berlin bị cắt điện hoàn toàn, đơn vị vận hành lưới điện Stromnetz Berlin cho biết.
Theo thông báo của chính quyền thành phố Berlin, do mức độ hư hại quá lớn, khoảng 35.000 hộ gia đình phải chờ đến chiều 8-1 mới có điện trở lại. Một số khu vực khác được khôi phục điện sớm hơn, vào rạng sáng hôm kia 4-1.
Bà Franziska Giffey, nghị sĩ phụ trách kinh tế của thành phố Berlin, nhận định: "Chúng tôi đang đối mặt với một sự cố mất điện đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ dân và doanh nghiệp, trong đó có các cơ sở chăm sóc, bệnh viện, nhiều tổ chức xã hội và công ty".
Bên cạnh đó hệ thống sưởi trung tâm của khu vực - hoạt động dựa trên mạng lưới đường ống dẫn nhiệt - cũng bị ngưng trệ do phụ thuộc vào nguồn điện để vận hành.
Đại diện Stromnetz Berlin cảnh báo công tác sửa chữa "sẽ mất rất nhiều thời gian". Các báo cáo truyền thông cho biết thời tiết giá lạnh đang gây cản trở đáng kể cho việc lắp đặt hệ thống cáp ngầm mới.
Xử lí
Cảnh sát đã điều động khoảng 160 sĩ quan đến hiện trường vụ việc tại khu vực Lichterfelde và đang tiến hành "điều tra theo hướng nghi án phóng hỏa".
Các xe loa phóng thanh đã được triển khai đến những khu vực bị ảnh hưởng để kêu gọi người dân tạm trú tại nhà người thân hoặc bạn bè ở nơi khác nếu có thể, đồng thời khuyến cáo tiết kiệm pin điện thoại và chuẩn bị sẵn đèn pin.
Sự cố cũng tác động đến các ga tàu địa phương khi bảng thông tin điện tử và máy bán vé tự động ngừng hoạt động, mặc dù các chuyến tàu vẫn được duy trì.
Bà Giffey cho biết vụ mất điện lần này nghiêm trọng hơn sự cố hồi tháng 9 năm ngoái, khi hàng chục nghìn người tại Berlin cũng rơi vào cảnh tối tăm sau một vụ cháy cột điện cao thế.
Khi đó cảnh sát cũng nghi ngờ có hành vi phóng hỏa và một nhóm vô chính phủ lên tiếng nhận trách nhiệm trên mạng.
Đức hiện đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các hoạt động phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng, bao gồm cả những nguy cơ đến từ các tác nhân nước ngoài.
NĂM 2026, DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU ĐỨC SẼ GẶP KHÓ TẠI MỸ VÀ TRUNG QUỐC
Dự báo xấu
Các doanh nghiệp xuất khẩu của Đức dự báo hoạt động kinh doanh tại hai thị trường trọng điểm là Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn trong năm 2026, trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ và những thay đổi cấu trúc tại thị trường Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 2/1, Chủ tịch Hiệp hội Liên bang Đức về Bán buôn, Ngoại thương và Dịch vụ (BGA), ông Dirk Jandura, nhận định: “Chúng tôi không thấy một sự đảo chiều xu hướng, mà nhiều nhất cũng chỉ là một quãng nghỉ lấy hơi”.
Theo ông, trong năm 2026, khó có khả năng xuất khẩu của Đức quay trở lại mức tăng trưởng năng động như trước đây tại hai thị trường lớn nhất này; kịch bản thực tế hơn là tiếp diễn tình trạng suy yếu hoặc ổn định ở mức thấp.
Số liệu ước tính của Germany Trade & Invest cho thấy, xuất khẩu của Đức sang Mỹ năm 2025 có thể đã giảm hơn 7%, xuống gần 150 tỷ Euro (176 tỷ USD). Dù vậy, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của hàng hóa Đức. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh hơn, khoảng 10%, xuống còn 81 tỷ Euro (95 tỷ USD).
Nguyên nhân
Theo ông Jandura, tại thị trường Mỹ, các mức thuế cao áp dụng từ năm 2025 đối với hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) đang gây sức ép lớn lên nhu cầu. Kể từ tháng 8/2025, phần lớn hàng hóa EU xuất khẩu sang Mỹ phải chịu mức thuế 15%, cao hơn nhiều so với trước.
Bên cạnh thuế quan, các yếu tố như đồng Euro mạnh, giá năng lượng cao, thủ tục hành chính phức tạp và động lực đầu tư yếu cũng đang làm suy giảm sức cạnh tranh của Đức. Chủ tịch BGA cảnh báo: “Xét tổng thể, Đức tiếp tục mất dần thị phần xuất khẩu”.
Đối với thị trường Trung Quốc, BGA đánh giá tình hình đang thay đổi do Bắc Kinh đẩy mạnh chính sách thay thế nhập khẩu và xây dựng các doanh nghiệp trụ cột trong nước. Hệ quả là những ngành công nghiệp then chốt của Đức như ô tô, chế tạo máy và hóa chất đang chịu sức ép cạnh tranh lớn hơn từ các đối thủ Trung Quốc.
Tương lai
Trước bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp Đức đã tăng cường nội địa hóa sản xuất tại Trung Quốc hoặc mở rộng đầu tư sang các nước châu Á khác. Theo ông Jandura, chiến lược này giúp ổn định doanh thu toàn cầu, nhưng đồng thời khiến lượng hàng xuất khẩu trực tiếp từ Đức suy giảm.
BGA dự báo trong năm 2026, xuất khẩu của Đức nhiều khả năng chỉ ghi nhận tăng trưởng mang tính chọn lọc, với cơ hội tập trung tại Trung Âu, Đông Âu, Đông Nam Âu, một số thị trường châu Á ngoài Trung Quốc, cũng như các phân khúc ngách liên quan đến công nghệ và dịch vụ.
ĐỨC KÊU GỌI CẢI TỔ HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC CHO PHÙ HỢP THẾ KỶ 21
.jpg)
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul lên tiếng
Ông kêu gọi "những cải cách sâu rộng" đối với cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc là Hội đồng Bảo an (UNSC), viện dẫn những bế tắc thường xuyên tại cơ quan này.
Việc cải cách, theo nhà ngoại giao Đức, là nhằm làm cho cơ quan này phản ánh đúng hơn thực tế địa chính trị của thế kỷ 21 thay vì trật tự thế giới thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai năm 1945, từ đó trở nên hiệu quả hơn trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu đương đại như xung đột, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng.
"Hội đồng Bảo an phải phản ánh thế giới của thế kỷ 21 chứ không phải thế giới của thời kỳ hậu chiến ngay sau năm 1945", ông Wadephul nói với hãng thông tấn Đức DPA vào tuần trước. "Đây là lý do tại sao chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các nước đang phát triển nói riêng được trao vai trò mạnh mẽ hơn ở đó".
Bối cảnh, mục đích
Các phát biểu của ông Wadephul được đưa ra trong bối cảnh Đức tái khẳng định cam kết vững chắc với hệ thống Liên Hợp Quốc, và Berlin đang vận động để giành một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an cho nhiệm kỳ 2027-2028, thể hiện sự chủ động của cường quốc Tây Âu trong việc thúc đẩy cải cách.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng ủng hộ mạnh mẽ việc cải tổ cơ quan này. Tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-châu Phi hồi tháng 11 năm ngoái, ông Merz đã đề xuất trao 2 ghế thường trực cho châu Phi tại Hội đồng Bảo an.
Người đứng đầu chính phủ ở Berlin lập luận rằng cùng với nhau, châu Âu và châu Phi chiếm hơn 40% phiếu bầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và việc tăng cường đại diện cho châu Phi sẽ giúp nâng cao ảnh hưởng chung của 2 châu lục trên trường quốc tế.
Sửa đổi cấu trúc Liên hợp quốc
Động thái thúc đẩy của Đức phù hợp với cuộc tranh luận rộng rãi, kéo dài nhiều năm về cải tổ Liên Hợp Quốc.
Lời kêu gọi sửa đổi cấu trúc của Hội đồng Bảo an cũng phù hợp với quan điểm của nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt là khẩu hiệu "Thế giới lớn hơn 5" do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra, nhằm chỉ trích quyền phủ quyết độc quyền của 5 thành viên thường trực hiện nay, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, và Pháp.
Ngoài 5 thành viên thường trực này, Hội đồng Bảo an cũng bao gồm 10 thành viên không thường trực, được luân phiên 2 năm một lần giữa các thành viên khác trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Báo Quốc Tế; Người Đưa Tin
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá