.jpg)
ĐỨC HẠN CHẾ MUA HÀNG CỦA NGA
Hàng nhập khẩu giảm cực tiểu
Ngày 11/6, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố số liệu cho thấy, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã nhập từ Nga lượng hàng hóa trị giá 1,8 tỷ EUR (khoảng 2 tỷ USD) trong năm 2024.
Trong khi đó vào năm 2021 - thời điểm trước chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bắt đầu - lượng hàng nhập khẩu của Đức từ Nga lên tới 33,1 tỷ EUR.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 18 với Nga do xung đột ở Ukraine, nhắm đến nguồn thu từ năng lượng, hệ thống ngân hàng và ngành công nghiệp quân sự của Moscow.
Hàng xuất khẩu giảm mạnh
Xuất khẩu của Berlin sang Moscow cũng giảm đáng kể, lên tới 71,6%. Năm 2024, Đức cung cấp cho Nga lượng hàng hóa trị giá 7,6 tỷ EUR, giảm mạnh so với mức 26,6 tỷ EUR của năm 2021.
Thị phần của xứ bạch dương trong tổng lượng hàng nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã giảm xuống chỉ còn hơn 0,1% trong năm 2024, so với 2,8% trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu.
Thâm hụt thương mại
Khi xung đột bắt đầu nổ ra vào năm 2022, thâm hụt thương mại của Đức với Nga đạt mức cao kỷ lục 21,8 tỷ EUR. Kể từ năm 2021, xuất khẩu từ Đức đã giảm gần một nửa, một phần là do các gói trừng phạt.
Ngược lại, giá trị các mặt hàng nhập khẩu từ Moscow tăng, chủ yếu là do giá năng lượng tăng mạnh.
Cho đến nửa cuối năm 2022, Nga là nhà cung cấp năng lượng quan trọng cho Đức.
Năm ngoái, Berlin chủ yếu nhập khẩu kim loại, hóa chất, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ Moscow. Ngược lại, Đức chủ yếu cung cấp cho Nga dược phẩm, hóa chất và máy móc.
LỰC LƯỢNG KHÔNG QUÂN TRANG BỊ TÊN LỬA ĐA NĂNG VƯỢT TRỘI
Kế hoạch mua tên lửa hành trình JSM
Đức có kế hoạch mua tên lửa hành trình Joint Strike Missile (JSM) từ Na Uy để trang bị cho phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35A sắp tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, ông Tore O.Sandvik cho biết, Quân đội Đức đã công bố kế hoạch mua tên lửa tàng hình JSM cho để trang bị cho phi đội máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35A của mình. Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Na Uy, một hợp đồng về tên lửa dự kiến sẽ được ký kết với Đức vào nửa đầu năm nay.
Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik cho biết thêm. "Đức là đối tác châu Âu cực kỳ quan trọng trong hợp tác quốc phòng, cũng như là đồng minh quan trọng và có giá trị trong NATO". Thỏa thuận này dự kiến có giá trị khoảng 645 triệu đô la, nhưng tổng số tên lửa liên quan không được tiết lộ.
Động thái này trang bị cho không quân Đức khả năng tấn công tầm xa tiên tiến, phù hợp với khả năng tàng hình của F-35, đánh dấu những nỗ lực của Berlin, nhằm cải tổ lực lượng không quân đang già cỗi của mình trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở châu Âu.Hơn thế nữa, việc mua tên lửa của Na Uy không chỉ tăng cường sức mạnh quân sự của Đức, mà còn nhấn mạnh mối quan hệ đối tác quốc phòng sâu sắc hơn với Na Uy, phản ánh xu hướng chung hơn trong nỗ lực của NATO nhằm tăng cường khả năng tương tác và công nghệ tiên tiến để chống lại các mối đe dọa hiện đại.
Tên lửa đa năng vượt trội JSM
JSM là một loại vũ khí đa năng được thiết kế cho cả nhiệm vụ chống tàu và tấn công trên bộ. Với thiết kế dài 4 mét và nặng 416 kg, JSM có thể mang đầu đạn nặng 120 kg và có tầm bắn từ 185 đến 555 km. JSM có thiết kế nhỏ gọn, cho phép nó vừa với khoang vũ khí bên trong của F-35, bảo toàn tiết diện radar thấp của máy bay.
Bên cạnh đó, JSM trang bị bộ cảm biến tiên tiến cho tên lửa, bao gồm đầu dò hồng ngoại, định vị GPS/INS và định vị tham chiếu địa hình, cho phép nó tấn công các mục tiêu được bảo vệ tốt với độ chính xác trong khi tránh được các hệ thống phòng không tinh vi.
Không giống như các tên lửa khác trong kho vũ khí của Đức, chẳng hạn như Taurus KEPD 350, quá lớn để mang bên trong và cần phải lắp bên ngoài, do đó làm giảm khả năng tàng hình của F-35. Việc tích hợp JSM đảm bảo rằng Không quân Đức có thể tận dụng toàn bộ tiềm năng của máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, mà không phải hy sinh khả năng sống sót.
Việc lựa chọn JSM thay vì các lựa chọn khác, chẳng hạn như tên lửa Taurus, nhấn mạnh vào việc Đức ưu tiên tính tàng hình và tính linh hoạt trong hoạt động. Taurus là tên lửa hành trình tầm xa do tập đoàn MBDA Đức và Saab phát triển, có tầm bắn hơn 500 km và được thiết kế để tấn công chính xác vào các mục tiêu kiên cố.
Tuy nhiên, Taurus có kích thước lớn hơn so với JSM dài tới 5,1 mét và nặng 1.400 kg nhưng nó không tương thích với khoang bên trong của F-35. Việc lắp nó bên ngoài sẽ làm tăng tín hiệu radar của máy bay, phủ nhận lợi thế tàng hình khiến F-35 rất hiệu quả trước các hệ thống phòng không tiên tiến như S-400 của Nga.
Ngược lại, JSM được thiết kế riêng để mang theo bên trong, một tính năng mà Kongsberg nhấn mạnh là độc nhất trong phân khúc của nó. “Tên lửa tấn công chung cung cấp khả năng tiên tiến cho máy bay có khả năng quan sát thấp như F-35”, Kongsberg tuyên bố trong ngày 5/6/2025, lưu ý khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa trong khi vẫn duy trì được cấu hình tàng hình của máy bay.
Việc mua lại này được thực hiện theo hình thức bán hàng giữa chính phủ với chính phủ thông qua Cơ quan Vật liệu Quốc phòng Na Uy, phản ánh sự liên kết chiến lược giữa Berlin và Oslo, dựa trên sự hợp tác quốc phòng song phương hiện có.
Việc Không quân Đức áp dụng JSM cũng báo hiệu sự thay đổi trong tư thế phòng thủ của nước này, được thúc đẩy bởi bối cảnh an ninh đang thay đổi ở châu Âu. Kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022.
Nguồn: Báo Quốc Tế; Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá