Đức: Giông bão mạnh, máy bay kinh hoàng hạ cánh gấp; Ngành dịch vụ suy giảm mạnh nhất trong 2,5 năm; Chính phủ dự kiến cắt giảm thuế doanh nghiệp

GIÔNG BÃO MẠNH, MÁY BAY CHỞ 185 NGƯỜI KINH HOÀNG, HẠ CÁNH GẤP

Chuyến bay Ryanair từ Berlin tới Milan Ý gặp bão nhiễu động

Ngày 5.6, cảnh sát Đức cho hay, một chuyến bay của Ryanair từ Berlin (Đức) đến Milan (Italy) chở tổng cộng 185 người đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tối 04.06 (giờ địa phương) do gặp vùng nhiễu động mạnh trên bầu trời miền nam nước Đức.

Sự cố xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 khi máy bay bay qua khu vực Bayern. Khi đó, trên máy bay có 179 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Kinh hoàng hỗn loạn trên máy bay

Lúc đó, toàn thân máy bay rung động dữ dội. Các nhân chứng báo cáo rằng một số hành khách bị tung lên trần máy bay.

Một hành khách mô tả tình hình trên máy bay với giọng kinh hoàng: Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy, nhưng vào thời điểm này tôi nghĩ chắc máy bay đang vỡ vụn! Hình ảnh khoang hành khách  cho thấy các tấm cấu kiện lắp gắn trên trần máy bay bị tróc tung, thậm chí rơi xuống sàn.

Một người mẹ đang ở trong nhà vệ sinh trên máy bay với con mình trong lúc hỗn loạn, kêu gào thảm thiết.

Một thành viên phi hành đoàn bị thương cần được chăm sóc y tế.

Do thời tiết xấu, cơ trưởng phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Memmingen. Đã có 8 hành khách và 1 thành viên tổ bay bị thương, trong đó 3 người được đưa vào bệnh viện tại Memmingen, còn lại được điều trị ngoại trú.

Tất cả hành khách đều được kiểm tra y tế. Chiếc máy bay không được phép tiếp tục hành trình và hãng Ryanair đã điều xe buýt chở hành khách đến Milan, cách đó khoảng 380 km.

Mưa giông, gió lớn

Cùng thời điểm, mưa giông và gió lớn cũng gây thiệt hại tại thành phố Ulm, bang Baden-Württemberg. Gió mạnh làm tốc mái nhiều ngôi nhà liền kề ở khu Donaustetten, những cở sở bị thiệt hại được đánh giá là không đủ an toàn để tiếp tục để cư trú. May mắn thay, không ghi nhận người nào bị thương.

Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, những thiệt hại nói trên được cho là do vòi rồng gây ra. Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) đang tiến hành điều tra.

Nhiều nơi khác ở miền nam nước Đức cũng ghi nhận cây đổ và hầm nhà bị ngập nước. DWD cảnh báo thời tiết cực đoan sẽ còn tiếp diễn trong ngày 5.6, với nguy cơ có mưa đá, gió mạnh và mưa lớn cục bộ.

 

NGÀNH DỊCH VỤ SUY GIẢM MẠNH NHẤT TRONG VÒNG 2,5 NĂM

Chỉ số PMI

Là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe kinh tế của ngành sản xuất, dịch vụ và điểm số dưới 50 thường cho thấy sự suy giảm. Ngành dịch vụ của Đức đã trải qua sự suy giảm hoạt động đáng kể nhất trong hai năm rưỡi vào tháng 5 vừa qua, theo một cuộc khảo sát gần đây.

Thống kê

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) HCOB cuối cùng cho ngành dịch vụ đã giảm xuống 47,1 trong tháng 5.

Đây là mức giảm so với con số 49,0 của tháng 4, và nó thể hiện mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022.

Nguyên nhân và hệ quả

Sự suy giảm này được cho là do nhu cầu yếu đi và sự không chắc chắn gia tăng. Sự suy giảm trong ngành dịch vụ, một trong những động lực chính của nền kinh tế Đức, phản ánh những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong môi trường kinh tế hiện tại.

 

DỰ KIẾN CẮT GIẢM THUẾ DOANH NGHIỆP ĐỂ GIÚP HỒI SINH TĂNG TRƯỞNG

Tổng gói giảm thuế

Nội các Đức dự kiến thông qua gói giảm thuế cho các công ty trị giá ước tính 46 tỷ EUR như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm hồi sinh nền kinh tế được dự báo sẽ trì trệ năm thứ ba liên tiếp vào năm 2025.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình hình hỗn loạn thương mại toàn cầu do chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra. Các ngành công nghiệp chủ chốt như ô tô và hóa chất phụ thuộc vào xuất khẩu sang các thị trường bao gồm Mỹ và Trung Quốc để bảo vệ việc làm trong nước.

Cơ cấu gói hỗ trợ

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Friedrich Merz - bao gồm khối bảo thủ CDU/CSU của ông và Đảng Dân chủ Xã hội - đã đồng ý giảm giá trị tài sản lên tới 30% cho các công ty mua tài sản di động từ cuối tháng 6 năm nay đến tháng 1 năm 2028.

Gói hỗ trợ này cũng bao gồm các lợi ích khấu hao bổ sung cho các công ty mua xe điện cho đội xe của họ với giá niêm yết tổng lên tới 100.000 EUR.

Là một phần trong các biện pháp được ký kết vào thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil có kế hoạch giảm dần thuế suất doanh nghiệp trong khoảng thời gian năm năm bắt đầu từ năm 2028. Tổng gánh nặng sẽ giảm xuống khoảng 25% từ khoảng 30% hiện tại.

Klingbeil cũng dự định cải thiện việc xử lý thuế đối với lợi nhuận giữ lại và mở rộng các ưu đãi thuế cho nghiên cứu và phát triển.

Các biện pháp này dự kiến sẽ giảm thu thuế liên bang khoảng 2.5 tỷ EUR trong năm nay, tăng lên khoảng 12 tỷ EUR vào năm 2028.

Doanh nghiệp lên tiếng

“Các biện pháp đầu tiên được công bố thiếu các ưu đãi có mục tiêu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa,” Dirk Jandura, chủ tịch nhóm vận động hành lang của Đức về thương mại bán buôn, ngoại thương và dịch vụ, cho biết trong một tuyên bố qua email.

“Tình hình ở đây vẫn còn rất tệ,” ông nói thêm. “Các công ty của chúng tôi cần được giảm thuế nhiều hơn để có thể cạnh tranh trở lại trên trường quốc tế.”

Dự thảo luật cần được chấp thuận tại cả hạ viện Bundestag và thượng viện Bundesrat, nơi 16 bang của Đức được đại diện. Chính phủ cho biết sẽ cố gắng thông qua các biện pháp này trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu vào khoảng giữa tháng 7.

 

Nguồn: Lao Động; Investing; Dự Báo Tiền Tệ

Danh mục phát hành ấn phẩm

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang