Đức: Được chọn đăng cai VCK Euro nữ 2029; Hàng ngàn người biểu tình phản đối dự luật nghĩa vụ quân sự mới

ĐƯỢC CHỌN ĐĂNG CAI VCK EURO NỮ 2029

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA)

Chính thức công bố Đức sẽ là nước chủ nhà của Vòng chung kết Euro nữ 2029. Đây là lần thứ ba Đức đăng cai Euro nữ, 5 năm sau khi tổ chức thành công Euro 2024 của nam.

Đức - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử Euro nữ với 8 lần vô địch - đã vượt qua hai đối thủ là Ba Lan và liên minh Thụy Điển - Đan Mạch để giành quyền đăng cai.

Quyết định này được xem như sự bù đắp sau khi Đức thất bại trong cuộc đua đăng cai World Cup nữ 2027 khi FIFA chọn Brazil.

Chương trình giải đấu

Sẽ diễn ra tại 8 sân vận động, bao gồm Allianz Arena (70.000 chỗ), Westfalenstadion (66.000 chỗ) cùng 5 sân khác có sức chứa từ 45.000-54.000 chỗ. Đức đặt mục tiêu bán hơn 1 triệu vé cho 31 trận đấu, con số vượt xa 657.291 vé của Euro nữ 2025 tại Thụy Sĩ.

 

HÀNG NGHÌN NGƯỜI BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ MỚI

Dự luật nghĩa vụ quân sự mới

Hạ viện Đức (Bundestag) đã thông qua dự luật nghĩa vụ vào ngày 5.12 nhằm củng cố năng lực quân đội Đức, khép lại nhiều tháng tranh luận căng thẳng.

Dự luật nghĩa vụ quân sự mới ở Đức được thông qua trong bối cảnh các đồng minh NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, củng cố năng lực phòng thủ châu Âu giữa lo ngại xung đột Nga - Ukraina có thể lan rộng.

Dự luật cũng giới thiệu hệ thống 2 hướng nhằm tăng nguồn tuyển: Dịch vụ quân sự tự nguyện với mức thù lao hấp dẫn hơn để thu hút thanh niên và nếu số lượng không đủ, các nghị sĩ có thể kích hoạt cơ chế gọi nhập ngũ bắt buộc theo nhu cầu.

Để triển khai cơ chế này, các nghị sĩ sẽ phải tiến hành bỏ phiếu tại Bundestag. Theo đó, nếu số người đủ điều kiện nhiều hơn nhu cầu, việc tuyển chọn có thể được thực hiện ngẫu nhiên.

Tất cả nam giới sinh sau ngày 1.1.2008 sẽ phải trải qua khám sức khỏe, động thái chưa từng có kể từ khi Đức đình chỉ nghĩa vụ quân sự năm 2011. Cả nam và nữ 18 tuổi sẽ được hỏi về mức độ sẵn sàng phục vụ, nhưng chỉ có nam giới bắt buộc phải trả lời.

Sau khi được Bundestag thông qua, dự luật này cần được Bundesrat (Thượng viện Đức) phê duyệt vào cuối tháng này trước khi có hiệu lực ngày 1.1.2026.

Biểu tình ở Berlin

Khoảng 3.000 người đã xuống đường tại Berlin ngày 5.12 để biểu tình phản đối dự luật nghĩa vụ quân sự mới của Đức.

Tess Datzer, 18 tuổi, một người biểu tình ở thủ đô, cho rằng quy định mới là bất công với thế hệ của cô khi bị buộc phải đi chiến đấu “cho một đất nước vốn làm rất ít cho chúng tôi”.

“Không có đầu tư cho lương hưu, cho tương lai, cho khí hậu. Tôi không thấy lý do chính đáng nào để thế hệ chúng tôi phải đi chiến đấu" - Tess Datzer chia sẻ với hãng tin AFP.

Người tổ chức biểu tình Ronja Ruh cho rằng, Đức đang chi “một khoản tiền khổng lồ cho quân sự và vũ khí”, trong khi nhiều dịch vụ công cơ bản lại thiếu hụt. “Ở các trường học, có thể thấy công nghệ đã lỗi thời, thiếu giáo viên trầm trọng, cơ sở vật chất xuống cấp", cô nói.

Dự luật nghĩa vụ quân sự đặt mục tiêu mở rộng lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr), hướng tới quy mô 260.000 quân thường trực, tăng từ mức 183.000 hiện nay, và 200.000 quân dự bị vào năm 2035.

Ở các  quốc gia EU khác

Nhiều quốc gia châu Âu, gồm Pháp, Italy, Bỉ cùng các nước Bắc Âu và Baltic, đang mở rộng lực lượng tình nguyện và siết chặt nghĩa vụ quân sự trong bối cảnh địa chính trị khu vực thay đổi.

Cuối tháng 11, khi công bố khôi phục hình thức nghĩa vụ quân sự giới hạn tại Pháp, 25 năm sau khi nghĩa vụ bắt buộc được bãi bỏ, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Cách duy nhất để tránh nguy hiểm là chuẩn bị đối mặt nó. Chúng ta phải huy động, huy động cả quốc gia để tự vệ, để sẵn sàng và giữ được vị thế được tôn trọng".

 

Nguồn: Hà Nội Online; Bnews; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc

Lên đầu trang