Đức: Dự thảo về siết chặt luật trục xuất người tị nạn; Vai trò khí đốt Nga, hậu quả khi bị ngưng và kế hoạch đầu tư năng lượng xanh

Trại tiếp nhận tỵ nạn

Những quy phạm siết chặt luật về trục xuất người tị nạn được Bộ Nội vụ soạn thảo

Thực trạng trục xuất tị nạn hiện tại

Số người tới Đức xin tị nạn gần đây đã tăng mạnh trở lại. Trong nửa đầu năm 2023, giới chức nước này ghi nhận gần 150.200 đơn xin tị nạn lần đầu, tăng 77,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thường rất khó để thuyết phục những người tị nạn không được chấp thuận ở Đức, hồi hương. Hồi cuối năm 2022, trong số 304.000 trường hợp được yêu cầu rời khỏi Đức thì có khoảng 248.000 người sau đó được cấp quy chế "tạm dung," có nghĩa việc trục xuất tạm thời bị đình chỉ.

Chuẩn bị dự thảo sửa đổi luật về tỵ nạn

Bộ Nội vụ Liên bang Đức đang đưa ra nhiều đề xuất mới nhằm siết chặt hơn nữa các quy định đối với việc trục xuất người tị nạn là tội phạm hoặc không đáp ứng các tiêu chí để được tị nạn ở nước này.

Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Faeser cho biết, bà dự định thắt chặt luật trục xuất người tị nạn khỏi Đức. Trong đó có việc kéo dài thời hạn giam giữ chờ trục xuất, trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp vi phạm quy định nhập cảnh và cư trú cũng như đẩy mạnh việc trục xuất các trường hợp xin tị nạn là tội phạm hoặc bị từ chối tị nạn ở Đức.

- Cụ thể, thời hạn giam giữ tối đa người tị nạn vi phạm được đề xuất kéo dài từ 10 ngày hiện nay lên 28 ngày. Người tị nạn sau đó có thể bị giam giữ tại khu vực quá cảnh của sân bay hoặc nơi ở nếu bị nghi ngờ sẽ trốn lệnh trục xuất.

- Các trường hợp vi phạm lệnh cấm nhập cảnh và cư trú sẽ là một trong những lý do bị giam giữ. Điều này được thực hiện khi chính quyền chỉ định nơi lưu trú cho người xin tị nạn và họ không được phép ra khỏi khu vực này.

- Bên cạnh đó, cảnh sát cũng sẽ được tạo điều kiện rộng hơn về pháp lý để tìm kiếm những người tị nạn vi phạm luật nhập cảnh và cư trú.

- Bộ Nội vụ Đức cũng muốn cho phép lực lượng thực thi công vụ đọc dữ liệu từ điện thoại thông minh hoặc dịch vụ đám mây nếu người tị nạn không thể xuất trình hộ chiếu, gây khó khăn cho việc xác định danh tính của người đó.

Bộ trên cho biết các biện pháp này cùng nhiều quy định nghiêm ngặt khác hiện đang được thảo luận với các bang và chính quyền địa phương. Sau khi thống nhất sẽ chuyển sang thủ tục lập pháp.

- Trung tâm đăng ký người nước ngoài (AZR) cũng sẽ chứa thông tin về việc liệu những trường hợp liên quan có được nhận trợ cấp hay không, cơ quan nào chịu trách nhiệm cấp và được cấp trong khoảng thời gian nào.

- Các sở ngoại kiều, cơ quan phúc lợi và việc làm sẽ được giải tỏa khối lượng công việc bằng cách loại bỏ các truy vấn thủ công về phúc lợi xã hội như hiện nay.

Nhiều tiểu bang ở biên giới phía Đông và phía Nam nước Đức cảnh báo có thể tự thực hiện kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nếu Chính phủ liên bang không siết chặt quy định đối với việc tiếp nhận và trục xuất người tị nạn.

Vai trò khí đốt Nga, hậu quả khi bị ngưng và kế hoạch đầu tư năng lượng xanh

Michael Lewis, Giám đốc điều hành mới của công ty năng lượng Uniper, cho biết nguồn cung cấp khí đốt từ Nga đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp Đức.

Uniper SE là một công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán, trụ sở tại Düsseldorf được thành lập vào năm 2016 bằng cách tách ra khỏi kinh doanh sản xuất điện truyền thống của E.ON từ than, khí đốt, thủy điện và giao dịch năng lượng toàn cầu. Tính đến tháng 12.2022, Uniper thuộc sở hữu 99,12% của Cộng hòa Liên bang Đức.

Vai trò khí đốt dầu mỏ Nga, hậu quả khi bị ngưng

Theo Lewis, kể từ khi chiến sự Nga – Ukraine nổ ra, việc cung cấp khí đốt và dầu mỏ của Nga cho nền kinh tế “đầu tàu” của EU đã bị giảm đáng kể.

Mối quan hệ năng lượng với Nga từng mang lại thành công cho Đức. Khí đốt giá rẻ từ Nga đã góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc gia. Cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine đã khiến Uniper phải “đa dạng hóa nguồn cung khí đốt của mình. Trong tương lai, công ty đang có kế hoạch đa dạng hóa hơn nữa danh mục đầu tư của mình bằng cách hướng sang Mỹ, Trung Đông, Australia và Azerbaijan.

Đầu tuần này, giá LNG đã tăng đáng kể khi việc bảo trì ngoài khơi Na Uy, bao gồm cả mỏ khí đốt khổng lồ Troll, làm giảm xuất khẩu từ Na Uy - quốc gia hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, thay thế vị trí của Nga sau khi quốc gia này tiến hành chiến dịch quân sự Ukraine.

Chuẩn bị cho mùa lạnh và kế hoạch thay thế bằng năng lượng xanh

Đức hiện đang chuẩn bị cho mùa lạnh sắp tới tốt hơn nhiều so với mùa trước. Các cơ sở lưu trữ xăng đã đầy hơn so với năm ngoái. Hơn nữa, Đức đã xây dựng các kho cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng, chẳng hạn như trạm ở Wilhelmshaven. Bên cạnh đó, nhu cầu về khí đốt tự nhiên đã giảm.

Tuy nhiên, rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ và điều kiện thời tiết.

Uniper đang có kế hoạch đầu tư hơn 8 tỷ euro vào năng lượng xanh từ năm 2030, để đạt được mức phát thải carbon dioxide bằng không vào năm 2040 và ngừng sử dụng than để phát điện ngay sau năm 2029. Lewis nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi năng lượng không thể diễn ra nhanh chóng, đồng thời cho biết thêm rằng Đức sẽ cần khí đốt trong ít nhất 15 năm.

(Xem thêm:

=> Đức: Sông Rhine cạn kiệt đe dọa kinh tế; Hỗ trợ người tị nạn Palestine ).

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang