Đức: Dự thảo luật hồi hương tị nạn; Hỗ trợ tài chính cao kỷ lục cho phát triển kinh tế-xã hội 2023; Người dân đối mặt với lạm phát cao

Bộ trưởng Nancy Faeser zum Flüchtlingsgipfel.

Chính phủ Đức thảo luận dự luật mới về việc hồi hương người tị nạn

Ngày 11/10, Bộ Nội vụ Đức đã trình chính phủ một dự luật mới về việc trục xuất và hồi hương người tị nạn.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết luật mới sẽ là một bước quan trọng nhằm hạn chế tình trạng nhập cư bất thường vào Đức. Để đạt được mục tiêu này, dự thảo luật quy định các thủ tục hiệu quả hơn về hồi hương người di cư, đảm bảo những người không được chấp nhận phải rời khỏi nước Đức một cách nhất quán và nhanh chóng. Theo Bộ trưởng Faeser, dự luật sẽ giúp việc trục xuất tội phạm và những người nguy hiểm cho xã hội được tiến hành thuận lợi hơn.

Nhiều quy định được đưa vào dự luật

-Tăng thời gian tạm giữ trước khi trục xuất tối đa từ 10 ngày hiện tại lên 28 ngày để các cơ quan chức năng có thêm thời gian cho việc chuẩn bị trục xuất.

- Việc trục xuất những người đã bị kết án tù hoặc các thành viên tổ chức tội phạm sẽ được thực hiện dễ dàng.

-Các hành vi vi phạm lệnh cấm nhập cảnh và cư trú được quy định là lý do độc lập để tạm giam chờ trục xuất...

-Ngoài ra, dự thảo luật cũng có nhiều quy định nhằm giảm bớt gánh nặng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Chủ trương của Bộ trưởng Faeser

Bộ trưởng nhấn mạnh nước Đức đang thực hiện trách nhiệm nhân đạo của mình đối với 1,1 triệu người tị nạn từ Ukraine và những người khác đang tìm kiếm sự bảo vệ. Đây là một nỗ lực to lớn của toàn thể nước Đức.

Để đảm bảo điều này và bảo vệ quyền cơ bản được tị nạn, nước Đức đồng thời phải hạn chế đáng kể việc di cư bất hợp pháp. Bất cứ ai không có quyền ở lại Đức đều phải rời khỏi đây.

Hiện tại, số lượng người di cư phải hồi hương trong năm nay đã tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên các quy định vẫn cần phải thay đổi đáng kể cho phù hợp.

Dự kiến, dự thảo luật sẽ được nội các liên bang Đức thảo luận và thông qua, trước khi trình Quốc hội liên bang Đức xem xét và chính thức ban hành thành luật.

Tăng mức hỗ trợ tài chính cao kỷ lục cho phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW) của Đức công bố cho biết các khoản hỗ trợ tài chính của Chính phủ Đức đối với nền kinh tế và xã hội nước này trong năm nay sẽ tăng lên mức kỷ lục.

Những con số hỗ trợ khổng lồ này vượt xa những gì đã được biết trước đây

-Theo các nhà nghiên cứu, khoản trợ cấp lớn nhất theo kế hoạch là chi cho trợ giá điện và giá khí đốt từ quỹ bình ổn kinh tế, với số tiền lần lượt là 43 tỷ euro, và 40 tỷ euro.

- Các khoản trợ cấp cho môi trường và năng lượng cũng lên tới gần 35 tỷ euro, không bao gồm tiền từ quỹ bình ổn kinh tế.

- Lĩnh vực giao thông được trợ cấp 26 tỷ euro. Ngoài ra còn có các khoản trợ cấp để cải tạo các tòa nhà theo hướng tiết kiệm năng lượng, trị giá gần 17 tỷ euro và trợ cấp cho bảo hiểm y tế 14,5 tỷ euro, cùng nhiều khoản trợ cấp khác.

Theo kế hoạch ngân sách, trợ cấp tài chính đang trở thành khoản chi tiêu quan trọng nhất trong toàn bộ ngân sách nhà nước.

Tỉ lệ chi tiêu ngân sách tính trên 1 Euro

Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, trong mỗi euro Chính phủ liên bang Đức chi tiêu trong năm 2023, hơn 30 xu được dành cho các khoản trợ cấp tài chính, trong khi chi tiêu xã hội ở mức gần 30 xu, chi tiêu cho các hoạt động của chính phủ hoặc định hướng tương lai như cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và giáo dục chỉ chiếm chưa tới 20 xu.

Kết quả hỗ trợ cả Liên bang lẫn tiểu bang

Nghiên cứu của Viện IfW cũng cho biết nếu cộng cả các khoản trợ cấp của các tiểu bang và các khoản giảm trừ thuế, tổng số tiền trợ cấp của Đức trong năm 2023 có thể lên tới 362 tỷ euro, tương ứng với tỷ lệ 9,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Để so sánh, trong năm 2022, con số này chiếm 6,5% GDP, năm 2019 là 5,8% GDP.

Người dân đối mặt với nhiều khó khăn do lạm phát cao

Theo kết quả khảo sát do Viện nghiên cứu thị trường YouGov (Anh) mới công bố, người dân Đức ngày càng gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí sinh hoạt do lạm phát cao.

Khó trang trải chi phí sinh hoạt

Trong số 2.059 người tham gia cuộc khảo sát, có 17,2% số người được hỏi thừa nhận khó có thể trang trải chi phí sinh hoạt do lạm phát cao và kinh tế khó khăn.

Theo truyền thông Đức, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp. Tầng lớp trung lưu cũng cảm nhận được tác động khi một số người phải thường xuyên tới các ngân hàng thực phẩm.

Tỉ lệ nghèo đói

Theo một báo cáo do Hiệp hội Phúc lợi bình đẳng Đức công bố vào tháng 3, tỷ lệ nghèo đói ở Đức đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn do đại dịch COVID-19 và lạm phát.

Báo cáo chỉ ra rằng trẻ em và thanh niên ở Đức là nhóm dễ bị tổn thương trước nghèo đói, với hơn 20% thanh niên bị ảnh hưởng. Ngoài ra, có 18,2% người nghỉ hưu cũng nằm trong nhóm nghèo.

Mức lạm phát

Cục Thống kê liên bang Đức mới đây đã công bố số liệu sơ bộ cho thấy lạm phát trong tháng 9 đã giảm xuống còn 4,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022. Tuy nhiên, giá thực phẩm và năng lượng vẫn ở mức cao.

Trong tháng 8, giá lương thực cao hơn 9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá năng lượng cao hơn 8,3%.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang