Đức: Dự đoán điều sắp xảy ra với Ukraine; Nội các thông qua cải cách tình báo; Hoạt động bay bị gián đoạn do UAV; Tăng cường hợp tác với TP.HCM

"Không thể tránh khỏi", Đức dự đoán điều sắp xảy ra với Ukraine

Hệ thống phòng không của Ukraine hiện không thể chống lại các cuộc tấn công tên lửa của Nga, và tình hình này sẽ không thay đổi trong mùa đông này, theo báo cáo của tờ Berliner Zeitung.

"Một cuộc tấn công của Nga là điều không thể tránh khỏi, và các tên lửa đánh chặn quan trọng đang trở nên khan hiếm. Các tên lửa đang được sử dụng hết quá nhanh đến nỗi phương Tây không thể sản xuất kịp. Đây là một tình huống nguy hiểm: Ukraine đã trở nên không có khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công tên lửa. Theo các quan chức Ukraine, số lượng tên lửa Nga bắn vào Ukraine trong một tuần vượt quá sản lượng tên lửa đánh chặn Patriot toàn cầu trong một tháng," bài báo cho biết.

Đồng thời, các tác giả của tài liệu nhấn mạnh rằng trong tình hình hiện tại, các đồng minh phương Tây của chính quyền Kiev không thể giúp đỡ được gì.

"Tình hình của Ukraine ngày càng trở nên tuyệt vọng. Với việc ngành công nghiệp vũ khí Mỹ tuyên bố sẽ không thể mở rộng sản xuất cho đến năm 2028, các đồng minh châu Âu không muốn từ bỏ nguồn dự trữ cuối cùng của họ, và dây chuyền sản xuất tên lửa của Nga tiếp tục vượt trội hơn bất kỳ tên lửa đánh chặn nào, hệ thống phòng không của Ukraine có thể sẽ vẫn yếu kém suốt mùa đông," ấn phẩm này nhận định.

Để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào thường dân, Lực lượng vũ trang Nga liên tục nhắm mục tiêu vào các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy, cũng như các doanh nghiệp mà chính quyền Kiev sử dụng chung với các chuyên gia NATO chịu trách nhiệm cung cấp linh kiện, cung cấp thông tin tình báo và chỉ định mục tiêu.

Xem tiếp tại đường Link =>

"Không thể tránh khỏi", Đức dự đoán điều sắp xảy ra với Ukraine

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Nội các Đức đã thông qua đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Alexander Dobrindt trao cho các cơ quan tình báo Đức những quyền hạn mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 12/8 tại Berlin, Nội các Đức đã thông qua đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Alexander Dobrindt trao cho các cơ quan tình báo Đức những quyền hạn mới, khởi xướng một trong những cải cách sâu rộng nhất đối với bộ máy an ninh trong nhiều năm qua.

So với các cơ quan tình báo châu Âu như ở Anh và Pháp, quyền hạn của các cơ quan tình báo Đức cho đến nay vẫn còn rất hạn chế, chỉ được phép trinh sát, điều tra các mối đe dọa chứ không được can thiệp.

Giờ đây theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp (BfV-cơ quan tình báo nội địa) và Cơ quan Tình báo Liên bang (BND-cơ quan tình báo nước ngoài) sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.

Luật này vẫn cần được Quốc hội Liên bang (Bundestag – Hạ viện) thông qua, sau đó Hội đồng Liên bang (Bundesrat – Thượng viện) có thể chuyển vấn đề này cho ủy ban hòa giải, nhưng không cần sự chấp thuận của ủy ban này.

Động thái cải cách hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động tình báo diễn ra trong bối cảnh Đức liên tục hứng chịu các cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ và cơ sở hạ tầng chiến lược; các chiến dịch thông tin sai lệch và chiến tranh hỗn hợp, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều thiết bị bay không người lái không rõ nguồn gốc tại các sân bay Đức, mà đáng quan ngại nhất là thiết bị bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle ngày 4/8.

Xem tiếp tại đường Link =>

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Hoạt động bay tại Đức bị gián đoạn do UAV

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hoạt động bay tại sân bay Hannover của Đức đã bị gián đoạn tạm thời vào rạng sáng 11/8 theo giờ địa phương sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) trong khu vực sân bay.

Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và chưa xác định được liệu sự cố có liên quan đến vụ phát hiện UAV gắn chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle trước đó hay không.

Theo người phát ngôn sân bay Hannover, các đường cất, hạ cánh đã nhiều lần bị tạm thời phong tỏa trong khoảng từ trước 4h đến khoảng 5h20 (theo giờ địa phương). Sáu chuyến bay chở khách bị chậm giờ khởi hành, trong khi một máy bay chở hàng từ Paris phải chuyển hướng. Hoạt động bay được nối lại bình thường ngay trong buổi sáng.

Liên quan vụ việc, sân bay đã chuyển yêu cầu cung cấp thông tin cho Cảnh sát Liên bang Đức. Cơ quan này cho biết công tác điều tra đã được bàn giao cho Cơ quan Bảo vệ An ninh Quốc gia thuộc Sở Cảnh sát Điều tra Trung tâm Hannover. Do yêu cầu của cuộc điều tra, hiện chưa có thêm thông tin được công bố.

Theo truyền thông Đức, một báo cáo nội bộ của cảnh sát cho rằng “không thể loại trừ khả năng có hoạt động lai”, thuật ngữ chỉ khả năng có sự can thiệp của các chủ thể nước ngoài vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Theo báo cáo, hệ thống phát hiện UAV của Cảnh sát Liên bang không ghi nhận tín hiệu của thiết bị, dù nhân viên sân bay nhiều lần nhìn thấy UAV này. Cơ quan Quản lý bay Đức (DFS) cũng được cho là không thể xác định vị trí thiết bị. Những thông tin này đặt ra nghi vấn đây có thể không phải là một UAV thương mại thông thường.

Xem tiếp tại đường Link =>

Hoạt động bay tại Đức bị gián đoạn do UAV

TP.HCM tìm thêm dòng vốn công nghệ từ doanh nghiệp Đức

Sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM đang đứng trước bài toán không chỉ thu hút thêm vốn ngoại mà còn phải nâng chất lượng dòng vốn, hướng vào công nghệ, sản xuất giá trị cao và chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, mạng lưới hơn 28.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức đang mở ra một dư địa hợp tác mới cho thành phố.

TP.HCM tăng cường hợp tác doanh nghiệp Đức

Sau khi mở rộng địa giới, bài toán của TP.HCM không chỉ là gia tăng quy mô nền kinh tế mà còn tìm thêm nguồn lực để nâng chất lượng tăng trưởng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong hướng đi này, Đức là một trong những thị trường còn nhiều dư địa khi hiện có 312 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng vốn gần 742 triệu USD.

Dư địa hợp tác đang có thêm tín hiệu mới khi cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức muốn tăng hiện diện tại thị trường thành phố. Không chỉ tìm cơ hội đầu tư, phía Đức còn đặt vấn đề kết nối doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng, hợp tác công nghệ, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực.

Động thái này được thể hiện rõ tại cuộc làm việc ngày 11/8 giữa lãnh đạo TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức (BVMW) - tổ chức có mạng lưới hơn 28.000 doanh nghiệp thành viên trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, hai bên đã đặt vấn đề mở rộng hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực thành phố đang ưu tiên như công nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y tế, đào tạo nghề và công nghệ.

Đáng chú ý, BVMW không chỉ đại diện cho một nhóm doanh nghiệp Đức đến khảo sát thị trường. Đây là một trong những tổ chức lớn của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức, với hơn 28.000 doanh nghiệp thành viên, trên 80 văn phòng đại diện toàn cầu và khoảng 2.000 hoạt động kết nối doanh nghiệp, thương mại, đầu tư mỗi năm.

Chủ tịch BVMW Andreas Jahn cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm tới Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được nhìn nhận là thị trường nhiều tiềm năng.

Điều đáng chú ý với TP.HCM là phía Đức đang quan tâm đến những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, thay vì chỉ tìm kiếm lợi thế về chi phí sản xuất.

BVMW đề xuất tăng sự hiện diện của các đơn vị Đức tại trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học; phát triển hạ tầng số và thúc đẩy các dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ. Đức cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Dư địa vốn từ doanh nghiệp Đức còn lớn

Hiện tại, Đức có 312 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng vốn gần 742 triệu USD, đứng thứ 21 trong 152 quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Thành phố và thứ 5 trong nhóm các quốc gia châu Âu. Gần 40 văn phòng đại diện doanh nghiệp Đức cũng đang hoạt động trên địa bàn.

Những con số này cho thấy doanh nghiệp Đức đã hiện diện tại thị trường TP.HCM, nhưng quy mô vốn vẫn còn khoảng cách đáng kể so với tiềm năng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Cơ hội càng đáng chú ý khi TP.HCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu một hệ sinh thái kinh tế rộng hơn, kết nối các trung tâm sản xuất công nghiệp với hệ thống cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ và thị trường tiêu dùng lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.HCM tăng khoảng 8,6% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 10 năm. Thành phố hiện đóng góp gần 25% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách cả nước.

Đây là nền tảng để TP.HCM hướng dòng vốn mới vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, tự động hóa, điện tử, AI, y tế - dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics và hạ tầng thông minh.

Ở chiều ngược lại, việc kết nối với BVMW cũng mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp TP.HCM bước vào thị trường và chuỗi cung ứng châu Âu. Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm khoảng 98,5% tổng số doanh nghiệp tại TP.HCM. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ khoảng 150.000 - 200.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ số, nền tảng số và AI, đồng thời hình thành 200 doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển đổi số.

Do đó, giá trị của hợp tác với BVMW không chỉ nằm ở số dự án FDI mới. Quan trọng hơn là khả năng kết nối doanh nghiệp nội địa với công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, hệ thống quản trị và mạng lưới khách hàng của Đức.

Xem tiếp tại đường Link =>

TP.HCM tìm thêm dòng vốn công nghệ từ doanh nghiệp Đức

Nguồn: Dân Việt; Bnews; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí

Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện

Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng

Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig

Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng

Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức

Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic

Lên đầu trang