- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Đạt mức cao trước đại dịch
Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành du lịch Đức đã đón một lượng du khách kỷ lục trong năm 2024. Tăng trưởng du lịch thậm chí còn đạt mức cao hơn trước đại dịch COVID-19 là năm 2019.
Số liệu do Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Statistic) công bố ngày 11/12 cho thấy, khoảng 433 triệu lượt khách đã lưu trú qua đêm trong nước Đức trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 10 năm nay.
Trong tháng 8, tháng du lịch phổ biến nhất trong năm tại châu Âu, thống kê cho biết có 59 triệu lượt khách lưu trú qua đêm tại Đức, cao hơn cả mức kỷ lục năm 2019 là 58,8 triệu lượt và tăng 3,3% so với tháng 8/2023.
Lý do
Ngành du lịch Đức vẫn đạt được những con số tăng trưởng ấn tượng mặc dù chi phí ở Đức tăng, một phần có thể do người dân Đức lựa chọn đi nghỉ trong nước khi lạm phát tăng và nền kinh tế quốc gia đình trệ.
Do các khu chợ Giáng sinh ở Đức là địa điểm được du khách nước ngoài yêu thích, nên dự kiến lượng khách sẽ vẫn lớn trong những tháng cuối năm 2024.
55% doanh nghiệp suy giảm
Báo cáo thường niên của Phòng Thương mại Đức tại Trung Quốc cho biết chỉ 15% doanh nghiệp kỳ vọng ngành của họ cải thiện trong năm 2024, mức thấp nhất từ năm 2018. Trong khi đó, 55% doanh nghiệp ghi nhận sự suy giảm so với năm trước. Dự báo dài hạn cũng không khả quan, khi chỉ 32% doanh nghiệp kỳ vọng tình hình phát triển tích cực vào năm 2025, mức thấp kỷ lục.
Cuộc khảo sát, được thực hiện từ ngày 3/9 đến 8/10, cho thấy 60% doanh nghiệp nhận định điều kiện kinh tế đã xấu đi trong năm 2024, và chỉ 1/4 kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện vào năm tới.
Trong số 546 doanh nghiệp tham gia khảo sát, hơn một nửa thuộc các lĩnh vực máy móc, thiết bị công nghiệp và ô tô.
Khảo sát từ Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc cũng ghi nhận các xu hướng tương tự. Chỉ 41% doanh nghiệp Anh lạc quan về triển vọng năm 2024, giảm từ 46% năm trước, trong khi 29% tiếp tục bi quan. Chỉ 33% kỳ vọng doanh thu tăng, giảm so với 45% của năm 2023. Tỉ lệ doanh nghiệp coi Trung Quốc là ưu tiên cao trong kế hoạch đầu tư toàn cầu cũng giảm từ 41% xuống còn 32,8%.
Những thách thức lớn nhất
Bao gồm nhu cầu yếu, áp lực giá cả, và cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nội địa. Đáng chú ý, 55% doanh nghiệp Đức dự báo các đối thủ Trung Quốc sẽ dẫn đầu đổi mới ngành trong 5 năm tới, tăng mạnh so với 8% năm ngoái.
Trước môi trường kinh doanh nhiều biến động, doanh nghiệp Đức đang thúc đẩy chiến lược bản địa hóa. Khoảng 40% doanh nghiệp cho biết họ đang vận hành độc lập hơn so với trụ sở chính, tăng từ 28% năm ngoái.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu bị đe dọa bởi chính sách thuế quan, như việc Mỹ và châu Âu gia tăng thuế lên ô tô điện Trung Quốc, ngành công nghiệp Đức cũng chịu áp lực trả đũa. Ông Maximilian Butek, đại diện Phòng Thương mại Đức, cho biết quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp Đức tại đây. Để thích nghi, các doanh nghiệp đang thúc đẩy bản địa hóa để giảm thiểu các rào cản.
Về vấn đề thuế đối với ô tô điện Trung Quốc, ông Butek nhấn mạnh thuế quan không phải giải pháp bền vững. Đàm phán là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề như dư thừa công suất.
Tạo điều kiện cho Ukraine gia nhập Liên minh
Ngày 11/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thúc giục các doanh nghiệp nước này đầu tư vào Ukraine và khẳng định Berlin sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.
Phát biểu tại diễn đàn kinh doanh Đức - Ukraine ở Berlin, Thủ tướng Scholz nêu rõ: “Nếu bạn đầu tư vào Ukraine ngày hôm nay và trong những năm tới, bạn đang đầu tư vào một thành viên tương lai của EU." Ông Scholz bày tỏ tin tưởng tốc độ tăng trưởng và cơ hội phát triển của Ukraine sau chiến tranh.
Thương mại giữa hai nước
Theo nhà lãnh đạo Đức, thương mại giữa hai nước đã tăng từ khoảng 8 tỷ euro (8,4 tỷ USD) vào năm 2021 lên gần 10 tỷ euro vào năm 2023.
Hiện khoảng 2.000 công ty Đức đang hoạt động tại Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng và sản phẩm hóa chất cùng nhiều lĩnh vực khác. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine.
Cũng phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal khẳng định doanh nghiệp tư nhân là “chìa khóa" trong quá trình tái thiết quốc gia Đông Âu này.
Hiện chính quyền Berlin đang hỗ trợ Ukraine nhằm đạt được thỏa thuận "hòa bình công bằng" để chấm dứt cuộc chiến hiện nay, đồng thời giúp đỡ Kiev trở thành thành viên của EU, song nhà lãnh đạo Đức thừa nhận "vẫn còn một chặng đường dài trước khi điều đó xảy ra".
Nguồn: Thể thao & Văn hóa; Nhịp Cầu Đầu Tư; VietnamPlus
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá