Đức: Đơn hàng nhà máy giảm mạnh; Chính sách siết chặt nhập cư bắt đầu có hiệu quả; Tìm cách tự chủ nguồn cung đất hiếm

ĐƠN HÀNG NHÀ MÁY BẤT NGỜ GIẢM MẠNH

Hậu quả thuế quan Mỹ

Đơn hàng nhà máy Đức bất ngờ giảm trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 6, khi kết quả của thỏa thuận thương mại châu Âu-Mỹ vẫn chưa rõ ràng.

Đơn hàng kinh doanh mới giảm 1% so với tháng 5, tuy nhiên so với dự báo tăng 1.1%. Văn phòng thống kê đã điều chỉnh mạnh kết quả của tháng trước, hiện chỉ cho thấy mức giảm 0.8%,

Nhu cầu nội địa vẫn ổn định trong tháng 6, và các đơn hàng từ khu vực đồng Euro 20 quốc gia cũng tăng, báo cáo vào thứ Tư cho biết.

Tuy nhiên, điều này nhấn mạnh tình trạng mong manh của nền kinh tế sau một cuộc suy thoái trong phần lớn hai năm trước. Mặc dù niềm tin đã dần cải thiện gần đây và sản lượng sản xuất đang tăng, nhưng việc tăng mạnh thuế quan của Mỹ giờ đây đã trở thành hiện thực.

“Với mức độ bất ổn thương mại và địa chính trị liên tục ở mức cao, không có gì ngạc nhiên khi lượng đơn hàng vẫn chịu biến động mạnh,” Bộ Kinh tế cho biết trong một tuyên bố. “Ngành công nghiệp có khả năng sẽ phải đối mặt với nhu cầu nước ngoài yếu trong tương lai do thuế quan cao hơn đối với xuất khẩu sang Mỹ, điều dường như sẽ là vĩnh viễn.”

Chuyển hướng khỏi Mỹ

Trong khi đó, các cam kết tài chính của chính phủ và kế hoạch của một số công ty hàng đầu trong nước đầu tư ít nhất 100 tỷ Euro đang nuôi hy vọng về sự tăng trưởng.

Các nhà sản xuất máy móc, một phần cốt lõi của cộng đồng sản xuất Đức, đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong các đơn hàng từ khu vực đồng Euro trong nửa đầu năm, cho thấy họ đã chuyển hướng tập trung khỏi Mỹ.

Theo một thỏa thuận đạt được vào cuối tháng trước, hầu hết hàng xuất khẩu của Đức sang Mỹ hiện phải chịu thuế quan 15%, mặc dù các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục để miễn trừ một số mặt hàng nhất định.

Các nhà sản xuất ô tô đặc biệt dễ bị ảnh hưởng, với Daimler Truck Holding AG nằm trong số những công ty hạ dự báoBloomberg Terminal, viện dẫn doanh số yếu hơn ở Bắc Mỹ.

Những công ty khác như GEA AG, một nhà sản xuất thiết bị kỹ thuật nhiệt và quy trình, đang nâng dự báoBloomberg Terminal nhờ cải thiện biên lợi nhuận và hiệu quả.

Dự báo của Bundesbank

Theo Bundesbank, đà tăng trưởng cuối cùng sẽ khởi sắc. Vào tháng 6, họ dự báo mức mở rộng 0.7% vào năm tới và 1.2% vào năm 2027, với biến động vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Sản lượng giảm 0.1% trong quý thứ hai. Nền kinh tế tăng trưởng 0.3% trong ba tháng trước đó khi các công ty đẩy mạnh kinh doanh để tránh thuế quan Mỹ cao hơn.

 

 

CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ NGHIÊM NGẶT BẮT ĐẦU CÓ HIỆU QUẢ

Tình hình tị nạn ở Berlin số nhập cư giảm 1 nữa so với số trục xuất

Theo Thị trưởng thành phố Berlin (Đức), ông Kai Wegner, các chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn mà Đức áp dụng gần đây đang bắt đầu cho thấy hiệu quả.

Ông Kai Wegner, thành viên đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz, cho hay chính quyền đang nhận thấy sự suy giảm đáng kể dòng người tị nạn.

Thị trưởng thành phố Berlin nói với hãng thông tấn Đức rằng số người rời khỏi Berlin hiện đang cao gấp đôi so với số người đến, và thành phố hiện có khoảng 6.000 giường trống cho người tị nạn.

Số liệu thống kê cho thấy, Thủ đô Berlin đã tiếp nhận gần 32.000 người tị nạn năm 2023, bao gồm hơn 15.000 người đến từ Ukraine.

Năm 2024, số người tị nạn mới đến Berlin giảm xuống còn hơn 21.000, con số này chỉ ở mức 6.089 người trong nửa đầu năm 2025.

Kỳ vọng hiệu quả của chính sách nhập cư

Từ năm 2022 đến năm 2025, chi phí nhà ở và hỗ trợ người tị nạn ở Berlin đã tăng gần gấp đôi, lên 2,24 tỷ Euro.

Người đứng đầu chính quyền Berlin bày tỏ hy vọng các chính sách nhập cư chặt chẽ mới được áp dụng sẽ giúp giải phóng năng lực để thực hiện các biện pháp hội nhập hướng đến những người tị nạn đã được phép cư trú tại Đức.

 

 

TÌM CÁCH TỰ CHỦ NGUỒN CUNG ĐẤT HIẾM CHO NGÀNH ĐIỆN GIÓ

Chủ trương giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Ngày 5/8, Đức đã công bố kế hoạch hợp tác với các tập đoàn điện gió châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc liên quan tới các linh kiện làm từ đất hiếm.

Thông tin được ra sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc đối với những vật liệu này đã làm dấy lên nhiều căng thẳng.

Bộ Kinh tế Đức cho biết nền kinh tế nước này cần các chuỗi cung ứng vững mạnh và có sức chống chịu cao, đặc biệt là đối với các công nghệ chủ chốt của quá trình chuyển đổi năng lượng như tuabin gió. Tuyên bố trên được đưa ra khi Bộ này công bố lộ trình được xây dựng cùng 5 tập đoàn trong ngành công nghiệp điện gió châu Âu.

Lộ trình này đặc biệt liên quan đến nam châm làm từ đất hiếm, mà theo Bộ Kinh tế Đức, là yếu tố then chốt cho việc sản xuất điện ổn định và có hiệu quả về mặt kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực ngoài khơi.

Kế hoạch và lộ trình

Mục tiêu đạt ra là đảm bảo 30% lượng nam châm được cung ứng từ các nguồn ngoài Trung Quốc vào năm 2030, và tăng lên 50% vào năm 2035, thông qua các biện pháp như thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia như Australia và Nhật Bản.

Ngoài tuabin gió, đất hiếm còn được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ pin xe điện đến ổ cứng máy tính.

Đức đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm 80% nguồn cung điện vào năm 2030 và đang nỗ lực đến thời điểm đó sẽ tăng gấp ba công suất điện gió ngoài khơi hiện tại.

Vai trò Trung Quốc

Trung Quốc hiện đang thống trị toàn cầu trong ngành khai thác và tinh chế khoáng sản đất hiếm. Tuy nhiên, kể từ tháng Tư, nước này đã yêu cầu phải có giấy phép để xuất khẩu một số loại vật liệu, gây ra lo ngại cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Đặc biệt kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc kinh tế vào một số quốc gia, Đức đã và đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tại một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Trung Quốc gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã đồng ý đẩy nhanh việc xuất khẩu các loại khoáng sản này sang EU.

Về phần mình, Trung Quốc đã kêu gọi Đức đảm bảo đối xử công bằng cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Một số thương vụ đầu tư của các công ty Trung Quốc vào Đức đã bị chặn hoặc thu hẹp quy mô vì những lo ngại về an ninh quốc gia.

 

Nguồn: Dự Báo Tiền Tệ; VietnamPlus; Bnews

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: VinFast bắt tay “gã khổng lồ” 150 năm tuổi của Đức; Nỗ lực “hồi sinh” quan hệ Pháp - Đức; Lãnh đạo Quảng Trị tiếp và làm việc với Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock

Đức: Cho phép các cửa hàng mở Chủ nhật; Bảo vệ hạ tầng trọng yếu; Thủ tướng bỏ ngỏ khả năng cải tổ nội các; Ngân hàng Deutsche Bank huy động vốn cho Việt Nam

Đức: “Tự sát” vì dạy Trung Quốc làm ô tô; Mua tên lửa Tomahawk của Mỹ; Nắng nóng, 5.000 người thiệt mạng; Ngành công nghiệp được EU bù giá điện

Đức: Hãng hàng không khóa nhà vệ sinh để chuẩn bị bữa ăn hạng thương gia; Xe điện vượt doanh số xe xăng; Nguy cơ tấn công ở mức cao; Các hãng xe sang mất thị phần vào tay Lexus

Đức: 3 sai lầm kinh tế khựng lại; Các hãng xe gặp khó ở Trung Quốc; Chính sách trung lập công nghệ; “Ông lớn” khí công nghiệp đầu tư ở TP.HCM; Sản xuất UAV cho Ukraine

Đức: Volkswagen chuyển các mẫu xe từ Trung Quốc về Đức; Ưu tiên đầu tư quốc phòng và công nghệ; Xây kho dự trữ khí đốt; Vay 800 tỷ euro hiện đại hóa quân đội

Đức: Hỗ trợ Việt Nam mở rộng sử dụng xe điện; Cảnh báo cháy rừng mức cao nhất; Ngành công nghiệp ô tô trước nguy cơ sa thải lớn và đóng cửa

Đức: Nắng nóng “hóa lỏng” nhựa đường; Tòa án “tuýt còi” FIFA; Kiểm soát biên giới với Áo; Ngành công nghiệp mất 177.000 việc làm; Thử thành công Eurofighter Tranche 4

Lên đầu trang