- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Thiệt hại do chính sách thuế quan của Mỹ
Thương hiệu đồ thể thao Đức Adidas cảnh báo có thể tăng giá bán sản phẩm do chính sách thuế quan của Mỹ khiến chi phí của hãng tăng thêm 200 triệu Euro (230 triệu USD) trong nửa cuối năm nay. Cổ phiếu của Adidas, công ty sản xuất đồ thể thao lớn thứ hai thế giới, đã giảm hơn 8% sau những bất ổn liên quan đến thuế quan của Mỹ và doanh số bán hàng yếu hơn dự kiến.
Giám đốc điều hành Adidas, Bjorn Gulden, cho biết tình hình trong một tuyên bố
Chúng tôi vẫn chưa rõ mức thuế quan cuối cùng tại Mỹ sẽ là bao nhiêu và cũng chưa biết tác động gián tiếp đến nhu cầu tiêu dùng sẽ ra sao nếu tất cả các mức thuế này gây ra lạm phát lớn tại Mỹ". Ông Gulden cũng cho biết, riêng thuế quan của Mỹ đã "khiến Adidas mất hàng chục triệu euro" trong quý II năm nay.
Ông nói thêm rằng khi mức thuế quan cuối cùng được ấn định, Adidas "sẽ xem xét lại giá bán" nhưng nhấn mạnh, bất kỳ mức tăng giá nào cũng sẽ chỉ ảnh hưởng đến thị trường Mỹ.
Gia hạn vì tình trạng gia tăng nhập cư bất hợp pháp
Ngày 3/8, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết nước này sẽ gia hạn kiểm soát biên giới tạm thời với Đức và Litva cho đến 4/10 do những lo ngại về gia tăng tình trạng di cư bất hợp pháp vào nước này.
Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan thông báo đã quyết định gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới với Đức và Litva thêm hai tháng nữa. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski cho biết, các biện pháp này đang đạt được hiệu quả nhất định trong mục tiêu giảm thiểu dòng người di cư bất hợp pháp.
Thực trạng nhập cư tác động tới Ba Lan
Trước đó, vào tháng 7, Ba Lan đã bắt đầu thực hiện các biện pháp kiểm soát mới tại biên giới với Đức và Litva, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang phải đối mặt làn sóng phản đối ngày càng mạnh mẽ đối với người di cư bất hợp pháp. Thực tế cho thấy số lượng người di cư, phần lớn đến từ Trung Đông, đã đi qua Belarus để vào các quốc gia vùng Baltic, sau đó tiếp tục di chuyển qua Ba Lan để đến các quốc gia khác thuộc EU. Chính phủ Ba Lan cũng bị các đảng đối lập theo chủ nghĩa dân tộc cáo buộc chưa có các biện pháp phù hợp để đối phó với các dòng người di cư trái phép hiện nay.
Phát biểu sau cuộc họp an ninh cấp cao với các quan chức địa phương và biên phòng, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết các quy định hiện hành đã được đệ trình lên Ủy ban châu Âu. Ông cũng trích dẫn các thông tin về tình trạng áp lực gia tăng ở biên giới phía Đông Ba Lan, đồng thời cho biết những nỗ lực ngăn chặn các tuyến đường di cư qua Belarus và Nga đã có tác động chuyển hướng dòng người di cư sang các khu vực khác.
Bộ trưởng Kierwinski lên tiếng
Việc thiết lập hàng rào biên giới với Belarus đã giảm đáng kể số lượng người di cư trái phép, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác cũng cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu.
Năm ngoái, Ba Lan đã tái áp dụng các biện pháp kiểm tra tại biên giới Schengen, viện dẫn những lo ngại liên quan đến vấn đề di cư và an ninh. Lần gia hạn mới nhất cũng thể hiện lập trường cứng rắn của Ba Lan trong việc ứng phó với vấn đề di cư trái phép đang xảy ra do những tác động từ các cuộc xung đột ở các khu vực hiện nay.
.jpg)
Lo ngại hàng viện trợ chuyển tới giải Gaza
Giới chức quân sự Đức đánh giá hoạt động thả hàng cứu trợ từ trên không cho người dân Gaza không phải là giải pháp tối ưu cho tình hình hiện nay bởi khó mà biết được hàng viện trợ sẽ rơi vào tay ai.
Chính phủ Đức cảnh báo một lượng lớn hàng viện trợ gửi tới Dải Gaza có thể đã rơi vào tay Hamas, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại vùng lãnh thổ này.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức ngày 2/8 thừa nhận: “Chúng tôi không thể biết được hàng viện trợ rơi vào tay ai, vì chúng tôi không có mặt tại đó.”
Theo báo trên, giới chức quân sự Đức đánh giá hoạt động thả hàng cứu trợ từ trên không không phải là giải pháp tối ưu cho tình hình hiện nay.
Trước đó, ngày 26/7, Israel đã cho phép nối lại hoạt động vận chuyển hàng viện trợ bằng đường không vào Gaza.
Thực tế và dự kiến hàng viện trợ tiếp theo chuyến tới dải Gazza
Tính đến nay, hơn 100 kiện hàng thực phẩm và thuốc men đã được chuyển đến khu vực này, trong đó có cả các chuyến hàng bằng đường bộ từ Ai Cập.
Tuy nhiên, Liên hợp quốc cho biết ít nhất 1.373 người Palestine đã thiệt mạng khi xếp hàng chờ nhận hàng cứu trợ kể từ tháng 5, chủ yếu do trúng đạn từ phía Israel.
Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Anh dự kiến công bố kế hoạch sơ tán và điều trị y tế miễn phí cho khoảng 300 trẻ em mắc bệnh nghiêm trọng tại Gaza.
Dự kiến chương trình sẽ bổ sung cho sáng kiến nhân đạo Project Pure Hope - vốn hoạt động chủ yếu nhờ tài trợ tư nhân và chỉ mới đưa được ba trẻ em Gaza sang Anh kể từ tháng 10/2023.
Theo cơ quan y tế địa phương, hơn 160 người - trong đó có 92 trẻ em - đã tử vong vì suy dinh dưỡng do ảnh hưởng của các đợt phong tỏa viện trợ.
Thế giới lên tiếng
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo hơn 320.000 trẻ em Gaza đang đứng trước nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính.
Tại Nam Phi, ngày 2/8, một nhóm phụ nữ thuộc phong trào Mothers4Gaza đã tổ chức biểu tình im lặng ở Cape Town để lên án nạn đói và diệt chủng tại Gaza.
Những người biểu tình đứng im miệng bị bịt kín, giơ biểu ngữ “Dừng diệt chủng” và hình ảnh trẻ em gầy gò bị cho là nạn nhân của chính sách phong tỏa viện trợ.
Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra suốt nhiều ngày qua trước các cơ quan ngoại giao Anh, UAE và Trung tâm Diệt chủng Cape Town.
Nguồn: Bnews; VOV; VietnamPlus
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá