- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Tuyên bố ngày 31.07 trước khi lên đường đến Israel
Trong những tuần gần đây, Anh, Canada và Pháp khẳng định sẵn sàng công nhận nhà nước Palestine trên lãnh thổ mà Israel chiếm đóng, nhân dịp diễn ra kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới.
Trong tuyên bố ngày 31.07, Ngoại trưởng Wadephul tái khẳng định lập trường của Berlin, rằng chỉ có thể đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc chiến ở Dải Gaza thông qua đàm phán để tiến tới giải pháp hai nhà nước - một nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Israel.
"Trước những đe dọa sáp nhập công khai từ một số bộ phận trong Chính phủ Israel, ngày càng nhiều quốc gia đã sẵn sàng công nhận một nhà nước Palestine ngay cả khi không có quá trình đàm phán trước. Vì vậy, tiến trình hòa bình khu vực và Trung Đông đang đứng trước ngã ba đường", ông Wadephul nói.
"Quá trình đó phải bắt đầu ngay bây giờ. Nếu các vị hành động đơn phương. Đức cũng sẽ buộc phải đáp trả”, ông nói thêm.
Liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Trong đó có hai đảng cực hữu, kêu gọi chinh phục hoàn toàn Dải Gaza và thiết lập các khu định cư Do Thái ở đó. Ngày 31/7, một bộ trưởng cấp cao trong Chính phủ Israel lên tiếng kêu gọi sáp nhập cả Bờ Tây mà Israel đang chiếm đóng.
Số người chết trong gần 2 năm xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine ở Dải Gaza đã vượt quá 60.000. Các cơ quan y tế Gaza cho biết, ngày càng nhiều thường dân chết vì đói và suy dinh dưỡng. Nhiều bức ảnh trẻ em gầy trơ xương và chết đói gây chấn động thế giới, làm gia tăng những chỉ trích về hoạt động viện trợ mà Israel kiểm soát ở vùng đất này.
Quan hệ Đức – Israel
Cùng với Mỹ, Đức từ lâu vẫn là một trong những đồng minh thân thiết và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel.
Các quan chức Đức cho biết, chính sách của họ với Israel liên quan đến trách nhiệm đặc biệt, được gọi là "Staatsraison", bắt nguồn từ di sản sau nạn diệt chủng Holocaust mà Đức Quốc xã gây ra trong quá khứ.
Axel Springer, tập đoàn truyền thông lớn nhất tại Đức và sở hữu nhật báo bán chạy nhất Bild và các ấn phẩm khác như Welt và Politico, có cam kết cụ thể về ủng hộ Israel trong những nguyên tắc cốt lõi của tập đoàn.
Điều khoản này ràng buộc Axel Springer và các nhân viên của tập đoàn phải có lập trường biên tập ủng hộ Israel.
Một bài viết của Bild ngày 31/7 lên án "một chiến dịch được thiết kế để hủy hoại đạo đức của Israel".
Thủ tướng Friedrich Merz từ lâu đã ủng hộ Israel. Hồi tháng 2, ông nói rằng sẽ tìm cách để Thủ tướng Netanyahu đến thăm Đức mà không bị bắt giữ theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế.
Tuy nhiên, đã có một số thay đổi trong những tuần gần đây. Một cuộc thăm dò được công bố ngày 4/6 cho thấy 63% người Đức cho rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza đã đi quá xa.
Mục tiêu và mức tăng tân binh hiện nay
Với 13.739 tân binh lục quân, không quân, hải quân và các lực lượng khác, số lượng đơn xin gia nhập quân đội Đức (Bundeswehr) đã tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo báo cáo của quân đội Đức, tổng số tân binh tăng 28% trong giai đoạn từ tháng 1 đến cuối tháng 7, củng cố kế hoạch tăng cường phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để ứng phó với những gì quốc gia này nhận định là mối đe dọa gia tăng từ Nga.
Mức tăng đáng kể cũng cho thấy, Đức có thể hoàn thành mục tiêu tuyển 20.000 tân binh trong năm 2025 mà không cần khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Đức đặt mục tiêu duy trì 260.000 quân thường trực vào những năm 2030, tăng từ mức 183.000 hiện tại. Mục tiêu này nhằm đáp ứng yêu cầu quân số của NATO và tăng cường năng lực phòng thủ, trong khuôn khổ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng được hỗ trợ bởi việc nới lỏng các hạn chế ngân sách trong năm nay.
Bộ Quốc phòng Đức cho biết, mối quan tâm đối với việc gia nhập lực lượng vũ trang nước này cũng tăng, với số lượng tham vấn tăng 11% và số đơn đăng ký tăng 8%, trong khi số đơn đăng ký của khu vực dân sự tăng 31%.
Chính sách nghĩa vụ quân sự của Đức
Đức đã bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2011, khiến quốc gia này không có hệ thống đăng ký dành cho những người đủ điều kiện nhập ngũ.
Từ năm 2026, Chính phủ Đức có kế hoạch yêu cầu toàn bộ nam giới đủ 18 tuổi phải hoàn thành khảo sát kỹ thuật số về mong muốn gia nhập quân đội.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội hồi tháng 5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng tuyên bố, chính phủ liên bang sẽ cung cấp mọi nguồn lực tài chính cần thiết để quân đội Đức trở thành lực lượng chính quy hàng đầu châu Âu.
Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định, mục tiêu kể trên hoàn toàn phù hợp khi Đức là nền kinh tế lớn nhất EU, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đối tác cũng mong đợi điều này.
“Mục tiêu của chúng tôi là nước Đức và châu Âu đoàn kết mạnh mẽ đến mức không bao giờ phải sử dụng vũ khí”, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh.
Những tuyên bố của Thủ tướng Friedrich Merz được đưa ra sau khi Chính phủ Đức đạt bước ngoặt lịch sử về chính sách tài khóa, cho phép nới lỏng phanh nợ để mang lại hàng trăm tỷ euro đầu tư vào quốc phòng.
Đức đã nỗ lực tái vũ trang quy mô lớn
Nỗ lực đó bắt đầu từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2-2022. Trong những tháng gần đây, các thay đổi về chính sách quốc phòng đối với Berlin đã trở nên cấp bách hơn, trong bối cảnh nhiều biến động khó lường từ Mỹ - quốc gia là đồng minh quan trọng nhất của Đức.
Tổng thống Donald Trump từng yêu cầu các đồng minh NATO phải tăng ngân sách quốc phòng lên ít nhất 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ông chủ Nhà Trắng thậm chí cảnh báo sẽ rút Mỹ khỏi liên minh quân sự này nếu các đồng minh không đóng góp ngân sách công bằng.
.jpg)
Đức thông báo sẽ chuyển bệ phóng của hai tổ hợp Patriot cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm qua ra thông báo nước này sắp chuyển hai tổ hợp phòng không Patriot cho Ukraine, trong đó các bệ phóng sẽ được bàn giao trong vài ngày tới. Những thành phần còn lại của hai tổ hợp sẽ được chuyển cho Ukraine trong vòng 2-3 tháng nữa.
Đổi lại, Đức sẽ được ưu tiên tiếp nhận các tổ hợp Patriot mới do nước này đặt mua từ Mỹ, không phải chờ đợi theo thứ tự ký hợp đồng. Quân đội Đức khẳng định quyết định chuyển thêm hai tổ hợp Patriot cho Ukraine không ảnh hưởng tới đóng góp của nước này cho năng lực phòng thủ của NATO.
Nhu cầu phòng không của Ukraine ngày càng cấp thiết
Nga ngày càng tăng cường độ và quy mô những trận tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa cùng tên lửa nhằm vào nước này.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga trong tháng 7 đã ném hơn 5.100 quả bom lượn, phóng hơn 3.800 UAV tự sát tầm xa dòng Geran-2 và gần 260 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine, trong số này có 128 tên lửa đạn đạo chiến thuật.
Patriot
Là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó tên lửa có chi phí 690 triệu USD và các thành phần khác tốn khoảng 400 triệu USD. Mỗi khẩu đội Patriot hoàn chỉnh gồm một xe chỉ huy, đài radar điều khiển hỏa lực, xe phát điện, đài thông tin liên lạc cùng 6-8 bệ phóng.
Các hệ thống Patriot của Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo.
Truyền thông Mỹ hồi tháng 5 dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Ukraine sở hữu ít nhất 8 tổ hợp Patriot, trong đó 6 hệ thống có khả năng hoạt động và hai tổ hợp đang sửa chữa. Ukraine đã nhiều lần ca ngợi hiệu quả của hệ thống Patriot, nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất đối phó được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.
Đòi hỏi từ chiến trường hiện nay
Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn của Patriot ở Ukraine đang ngày càng suy giảm do tình trạng cạn kiệt tên lửa và bệ phóng, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Nga còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến hệ thống Patriot không đạt hiệu quả như mong muốn của Ukraine.
Nguồn: Tiền Phong; Hà Nội Mới; Vnexpress
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá