Đức: Đối mặt với thời tiết cực đoan do bão Elli; Câu hỏi còn bỏ ngỏ cho kinh tế; Volkswagen mang nút bấm vật lý trở lại ôtô

ĐỐI MẶT VỚI ĐỢT THỜI TIẾT CỰC ĐOAN DO BÃO ELLI

Bão tuyết hoành hành

Tuyết đã bao phủ phần lớn nước Đức trong các ngày 8 và 9/1, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) cho biết bão Elli, đang di chuyển thẳng về Trung Âu, là tâm điểm của đợt thời tiết bất ổn hiện nay, mang theo tuyết rơi dày và băng giá trên diện rộng.

Hiện tượng này xuất phát từ sự va chạm của hai khối không khí trên lãnh thổ Đức. Ở phía Bắc và phía Đông, gió Đông khá mạnh tiếp tục đưa không khí lạnh tràn vào, khiến mưa – có nơi ở mức lớn – gần như hoàn toàn chuyển thành tuyết. Đúng như DWD đã dự báo, một dải tuyết mới dày khoảng 10 cm hình thành từ Biển Bắc kéo dài về phía Đông, trong khi một số khu vực ghi nhận tuyết dày tới 20 cm.

Ngược lại, thời tiết tại phía Nam và phía Tây được dự báo ôn hòa hơn trong ngắn hạn nhờ gió mạnh mang theo không khí ấm từ Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng nguy cơ mưa đá và hiện tượng đóng băng, kể cả tại các khu vực có độ cao lớn. Theo DWD, những hình thái thời tiết đối lập này có thể tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể trên toàn nước Đức, có thể kéo dài đến ngày mai 11/1.

Dự báo ngày 10/1, không khí lạnh tiếp tục lan xuống phía Nam, khiến mưa dần chuyển thành tuyết tại khu vực Tây Nam, với nguy cơ xảy ra tuyết rơi đáng kể, đặc biệt ở các vùng núi.

Đợt rét đậm dự kiến kết thúc vào ngày 11/1, song thời tiết vẫn duy trì ở mức lạnh. Riêng tại miền Bắc, gió mạnh có thể thổi bay lớp tuyết phủ, gây nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đối với giao thông đường bộ và đường sắt.

 

 

CÂU HỎI CÒN BỎ NGỎ CHO NỀN KINH TẾ ĐẦU TÀU CHÂU ÂU

Bức thư Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận

Tất cả các quyết định được đưa ra cho đến nay vẫn chưa đủ để cải thiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

Đức – nền kinh tế lớn nhất châu Âu – vẫn đang trong giai đoạn suy thoái kéo dài, và liệu nền kinh tế này có thể thoát khỏi tình trạng trì trệ trong năm mới hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Theo các chuyên gia, các yếu tố như chi phí năng lượng tăng cao, nhu cầu xuất khẩu yếu và những thách thức cấu trúc như phụ thuộc khí đốt Nga, thuế quan Mỹ, cạnh tranh từ Trung Quốc trong lĩnh vực ô tô, hạ tầng xuống cấp và số hóa yếu… đã khiến triển vọng tăng trưởng trở nên mờ mịt.

Trong một bức thư gửi các nhà lập pháp trung hữu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 6/1 thừa nhận, tất cả các quyết định được đưa ra cho đến nay vẫn chưa thể cải thiện đủ khả năng cạnh tranh kinh tế của Đức, và tình hình "rất nghiêm trọng ở một số lĩnh vực".

"Do đó, vào năm 2026, chúng ta sẽ phải tập trung vào việc đưa ra các quyết định chính trị và pháp lý đúng đắn để cải thiện triệt để tình hình", hãng thông tấn DPA của Đức dẫn nội dung bức thư cho biết.

Thích nghi chậm chạp và tốn kém

Nền kinh tế Đức đã suy giảm trong cả năm 2023 và 2024. Các dự báo mùa đông được công bố vào tháng trước bởi một số viện kinh tế lớn của Đức dự báo tăng trưởng chỉ đạt 0,1% trong năm 2025.

Trước Giáng sinh, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) đã hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2026 xuống còn 0,6%, giảm so với dự báo trước đó vào tháng 6/2025 là 0,7%.

Dự báo về con số tăng trưởng khiêm tốn của Bundesbank phù hợp với các phân tích khác. Viện nghiên cứu kinh tế Ifo của Đức gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2026 xuống còn 0,8%.

"Nền kinh tế Đức đang thích nghi rất chậm chạp và tốn kém, với sự chuyển dịch cấu trúc qua đổi mới và mô hình kinh doanh mới", ông Timo Wollmershäuser, người đứng đầu bộ phận dự báo của Ifo, cho biết.

Nền kinh tế Đức đã bị ảnh hưởng trên nhiều mặt trong những năm gần đây. Cuộc xung đột ở Ukraine đã phơi bày sự phụ thuộc quá mức của cường quốc Tây Âu vào khí đốt Nga, và việc chuyển hướng khỏi sự phụ thuộc này đã được chứng minh là đắt đỏ và đầy thách thức.

Trong khi đó, mô hình kinh tế dựa vào xuất khẩu của Đức đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách thuế quan của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, và sự thay đổi trong quan hệ địa chính trị với Trung Quốc, nơi từng là thị trường trọng điểm của Đức trong nhiều năm.

Bắc Kinh hiện cũng đang cạnh tranh – và vượt trội – so với Berlin trong một số lĩnh vực mà trước đây Đức từng thống trị, đặc biệt là sản xuất ô tô.

Những vấn đề này góp phần vào cuộc đấu tranh lớn hơn của Đức với tình trạng phi công nghiệp hóa và đầu tư thiếu hụt kéo dài hàng thập kỷ.

Quy định chi tiêu và vay nợ cứng nhắc đã làm trầm trọng thêm tình hình, dẫn đến hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng và số hóa yếu kém. Đức vẫn lạc hậu trong chuyển đổi số, với việc nhiều cơ quan nhà nước và doanh nghiệp còn phụ thuộc vào máy fax, thủ tục giấy tờ rườm rà cùng bộ máy quan liêu phức tạp.

Kế hoạch chi tiêu khổng lồ

Đảng CDU của ông Merz lên nắm quyền sau cuộc bầu cử liên bang vào tháng 2 năm ngoái một phần nhờ cam kết thực hiện một chiến dịch vay nợ và đầu tư lớn. Ông Merz đã sửa đổi luật về vay nợ của chính phủ để thúc đẩy kế hoạch đầu tư lên tới 1 nghìn tỷ Euro vào quốc phòng và cơ sở hạ tầng trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, hiệu quả của kế hoạch chi tiêu này đang bị đặt dấu hỏi. Hồi tháng 11 năm ngoái, Hội đồng Chuyên gia Kinh tế Đức gồm 5 thành viên – cơ quan cung cấp tư vấn độc lập cho chính phủ – đã đưa ra đánh giá ảm đạm về triển vọng tăng trưởng của đất nước và cảnh báo về kế hoạch chi tiêu.

Hội đồng cho biết, chính phủ có nguy cơ "lãng phí" khoản đầu tư vì đang sử dụng quá nhiều nguồn vốn mới để chi trả lương hưu và chi tiêu xã hội, lặp lại những lời chỉ trích từ Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và nhiều viện nghiên cứu kinh tế khác trong nước.

Hội đồng cảnh báo, nếu chính phủ không thay đổi hướng đi, "các cơ hội tăng trưởng có thể bị bỏ lỡ, và tính bền vững nợ dài hạn của nhà nước có thể bị đe dọa", với nợ công dự kiến tăng lên 85% GDP vào năm 2035 từ mức 63% hiện tại.

Nhiều dự báo kinh tế cho năm 2026 phụ thuộc vào khả năng thành công của kế hoạch trị giá 1 nghìn tỷ Euro nói trên của chính phủ Thủ tướng Merz.

Người đứng đầu Bundesbank, Joachim Nagel, cho biết ông dự kiến tăng trưởng sẽ phục hồi từ quý II/2026, "chủ yếu nhờ chi tiêu chính phủ và xuất khẩu phục hồi". Bundesbank nâng dự báo cho năm 2027 lên 1,3%.

Trong dự báo của mình, ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức, Deutsche Bank, cho biết có những nghi ngờ về tốc độ thực hiện gói chi tiêu và liệu nó có tác động lâu dài đến tăng trưởng GDP hay không.

"Mặc dù việc mở rộng tài chính có thể dẫn đến một cơn sốt tăng trưởng, nhưng tác động của nó đến tăng trưởng tiềm năng có thể bị hạn chế", Deutsche Bank cho biết trong một bản ghi chú. "Điều này là do phần lớn khoản nợ bổ sung sẽ được sử dụng cho chi tiêu xã hội và trợ cấp cao hơn".

Châu Âu phụ thuộc kế hoạch Đức

Không chỉ Đức đang đặt cược vào sự thúc đẩy từ kế hoạch mở rộng tài chính. Một cuộc khảo sát gần đây của tờ Financial Times (Anh) với 88 nhà kinh tế cho thấy, nhiều người tin rằng hy vọng phục hồi kinh tế rộng lớn hơn của châu Âu phụ thuộc vào kế hoạch của Đức.

 

 

VOLKSWAGEN MANG NÚT BẤM VẬT LÝ TRỞ LẠI ÔTÔ

Tác động phản ứng của khách hàng

Hãng xe Đức bắt đầu lắng nghe khách hàng, đưa nút bấm vật lý lên mẫu xe mới nhất ID. Polo và những mẫu xe khác trong tương lai.

Volkswagen (VW) từng hứng chịu làn sóng chỉ trích khi ra mắt dòng xe điện ID. với thiết kế nội thất gần như loại bỏ hoàn toàn các nút bấm và núm xoay vật lý cho hệ thống thông tin giải trí. Đầu năm 2025, giám đốc thiết kế của VW, Andreas Mindt, thừa nhận các nút bấm cảm ứng là sai lầm. Ngay sau đó hãng cam kết đưa các nút bấm vật lý trở lại khoang lái trên các mẫu xe, mặc dù một số mẫu như Golf R vẫn sử dụng các nút cảm ứng lực để chuyển đổi chế độ lái.

Khách hàng tiếp tục phản đối các màn hình cảm ứng và nút điều khiển cảm ứng điện dung, do đó khoang lái mới của mẫu xe Volkswagen mới nhất là minh chứng cho thấy việc khách hàng lên tiếng mang lại hiệu quả. Hãng đã công bố một số hình ảnh về thiết kế nội thất của mẫu ID. Polo thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt tại thị trường châu Âu đầu tiên.

Các mẫu mới thích ứng với đòi hỏi của khách hàng

Polo là mẫu hatchback cỡ nhỏ nằm dưới phân khúc Golf và ID., và thế hệ mới sẽ có hệ truyền động hoàn toàn bằng điện. Qua những hình ảnh được công bố, có thể thấy VW đã giải quyết những phàn nàn của người dùng đối với các mẫu xe như ID.4, cụ thể là các nút điều khiển cảm ứng điện dung.

ID. Polo trang bị các nút bấm vật lý cho hệ thống điều hòa, bao gồm nút chỉnh nhiệt độ, sấy kính trước/sau, tốc độ quạt, tuần hoàn gió, điều hòa và đèn cảnh báo. Một số chức năng trên cũng được tích hợp vào dải điều khiển cố định ở phía dưới màn hình cảm ứng gần 13 inch. Ngoài ra, VW cũng đưa núm chỉnh âm lượng trở lại, đặt trên bệ trung tâm phía trước hộc để cốc, tích hợp các chức năng tua nhanh và tua chậm.

Vô-lăng trên ID. Polo mới sẽ trang bị các nút bấm vật lý, bao gồm 4 phím điều hướng dùng để điều khiển đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,25 inch. Hãng cho biết màn hình giờ đây hiển thị rõ nét hơn với menu gọn gàng, giúp việc thao tác khi lái xe trở nên đơn giản hơn. Đồng thời hệ thống giải trí mới nhất sẽ tích hợp tính năng Travel Assist thế hệ thứ ba, có thể nhận diện đèn đỏ và biển báo dừng.

Không chỉ lắng nghe phản hồi về các nút bấm, hãng xe Đức còn tiếp thu ý kiến về việc sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số theo cách thú vị hơn. Chỉ với một lần nhấn nút trên vô-lăng hoặc hệ thống giải trí, giao diện màn hình có thể chuyển sang phong cách đồng hồ analog cổ điển lấy cảm hứng từ chiếc Golf thế hệ đầu. Cách làm này gợi nhớ đến đồng hồ Fox Body trên Ford Mustang mới.

 

Nguồn: Báo Tin Tức; Người Đưa Tin; Vnexpress

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang