Đức: Doanh số xe Tesla giảm gần 2/3; Triển vọng ngành công nghiệp, đơn đặt hàng bật tăng; 90% cử tri sợ bị thao túng

DOANH SỐ XE ĐIỆN TESLA GIẢM GẦN 2/3

Số liệu thống kê từ Cơ quan Giao thông Vận tải Liên bang Đức

Số lượng xe điện của Tesla đã giảm mạnh trên nhiều thị trường chính của hãng tại châu Âu trong bối cảnh người tiêu dùng phản ứng trước sự can thiệp của tỷ phú Elon Musk vào chính trị của khu vực. Theo Số liệu thống kê từ Cơ quan Giao thông Vận tải Liên bang Đức, số xe Tesla đăng ký mới tại Đức chỉ đạt 1.277 xe vào tháng 1/2025, giảm 59,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đức là nơi đặt nhà máy sản xuất duy nhất của Tesla tại châu Âu.

Sự sụt giảm của Tesla diễn ra khi thị trường xe điện của Đức vào tháng 1/2025 tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến thị phần của hãng giảm từ 14% xuống còn 4% tại nước này.

Số lượng xe Tesla bán tại Pháp cũng giảm 63% vào tháng 1/2025, trong khi số xe Tesla đăng ký tại Na Uy giảm 38%. Tại Anh, lượng xe đăng ký đã giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tờ Financial Times dẫn lời chuyên gia phân tích ngành ô tô, Matthias Schmidt, cho biết lượng xe Tesla bán tại Đức giảm có thể do người tiêu dùng đang chờ mẫu xe Ý nâng cấp, dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng phản ứng đối với sự tham gia chính trị của ông Musk là một nguyên nhân.

Tỷ phú Elon Musk

Ông là người ủng hộ giàu có và quyền lực nhất của Alternative for Germany (AfD), đảng cực hữu ủng hộ trục xuất nhập cư hàng loạt, bị các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các đảng phái chính trị chính thống tại Đức coi là độc hại. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng này đang trên đà giành được vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử liên bang Đức vào ngày 23/2 với tỷ lệ phiếu bầu cao kỷ lục 20%.

 

 

TRIỂN VỌNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP: ĐƠN ĐẶT HÀNG BẬT TĂNG

Số liệu thống kê Liên bang

Vào thứ Năm, các đơn đặt hàng công nghiệp của Đức đã tăng mạnh trong tháng 12, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích, chủ yếu do sự gia tăng các đơn đặt hàng quy mô lớn.

Văn phòng thống kê liên bang báo cáo rằng các đơn đặt hàng đã tăng 6,9% so với tháng trước, đã điều chỉnh theo mùa và lịch.

Mức tăng này cao hơn đáng kể so với mức tăng 1,9% được các nhà phân tích dự báo. Sự gia tăng bất ngờ này là do sự tăng trưởng đáng kể trong các đơn đặt hàng cho các mặt hàng giá trị lớn, bao gồm máy bay, tàu thủy, tàu hỏa và xe quân sự.

Triển vọng

Sự gia tăng đáng kể các đơn đặt hàng công nghiệp là một dấu hiệu tích cực đối với nền kinh tế Đức, cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa vốn tăng cao.

Điều này có thể báo hiệu sự phục hồi trong đầu tư và sản xuất, những lĩnh vực cần thiết cho tăng trưởng kinh tế và việc làm.

Dữ liệu từ văn phòng thống kê liên bang cung cấp một bức tranh nhanh về sức khỏe của khu vực công nghiệp Đức, được các nhà kinh tế cũng như nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ.

Sự gia tăng trong các đơn đặt hàng tháng 12 có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về hoạt động kinh tế của Đức trong những tháng tới.

 

 

GẦN 90% CỬ TRI SỢ BỊ THAO TÚNG

Cuộc thăm dò mới do Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật số Bitkom công bố

Theo kết quả khảo sát trên hơn 1.000 cử tri, 88% số người được hỏi quan ngại rằng các thế lực bên ngoài, từ chính phủ, nhóm đến cá nhân, có thể tìm cách tác động đến lá phiếu qua các chiến dịch trên mạng xã hội.

Theo đó, Nga đứng đầu danh sách các quốc gia bị nghi ngờ can thiệp với 45% số phiếu, tiếp theo là Mỹ (42%) và Trung Quốc (26%). Ngoài ra, 8% cử tri lo ngại về ảnh hưởng từ các tác nhân Đông Âu.

Hình thành quan điểm chính trị

Cuộc thăm dò cũng làm rõ cách cử tri Đức hình thành quan điểm chính trị, với 82% cho biết họ bị ảnh hưởng bởi các cuộc trò chuyện với bạn bè và gia đình, 76% qua truyền hình và 69% qua internet. Khoảng 80% người được hỏi muốn chính phủ tiếp theo ưu tiên chính sách kỹ thuật số để đối phó với thông tin sai lệch trên internet và mạng xã hội.

Khoảng 1/3 cử tri sử dụng internet làm nguồn tin tức cho biết họ đã bắt gặp thông tin sai lệch trực tuyến. Mối lo ngại lớn nhất liên quan đến deepfake – những hình ảnh, video hoặc âm thanh giả mạo có thể làm sai lệch sự thật – và thông tin bị thao túng có chủ đích. 56% số người được hỏi tin rằng nền dân chủ Đức chưa được chuẩn bị tốt để đối phó với các mối đe dọa này.

30% người tham gia khảo sát khẳng định họ đã gặp thông tin sai lệch về cuộc bầu cử sắp tới trên mạng.

66% số người tham gia khảo sát cảnh báo về chiến dịch truyền thông hung hăng của đảng này, trong khi 87% kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để đối phó với những tiếng nói cực hữu trên mạng. 78% cho rằng các nhóm cực tả cũng cần bị kiểm soát.

Cuối cùng, 79% số người được hỏi đồng ý rằng những người hưởng lợi nhiều nhất từ mạng xã hội là các chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy.

Khắc phục

Chủ tịch Bitkom, Ralf Wintergerst, nhấn mạnh rằng 71% số người được hỏi ủng hộ việc thành lập một bộ kỹ thuật số độc lập để giải quyết vấn đề này. Ông khẳng định bộ mới cần có đầy đủ quyền hạn, nguồn lực và ngân sách riêng để đảm bảo hiệu quả.

Ông Wintergerst nhận định rằng nhận thức của cử tri về tin giả đang tăng, coi đây là bước đi quan trọng để chống lại sự thao túng thông tin.

Ông cảnh báo rằng thông tin sai lệch có thể bóp méo dư luận và làm tổn hại các ứng cử viên, đồng thời nhấn mạnh rằng một xã hội được thông tin đầy đủ là biện pháp phòng vệ tốt nhất.

Ngoài các thế lực nước ngoài, cuộc thăm dò cũng phản ánh lo ngại về hoạt động truyền thông mạnh mẽ của đảng cực hữu Đức Alternative for Germany (AfD), đặc biệt trong việc tiếp cận cử tri trẻ.

 

 

Nguồn: Bnews; Investing; Công Luận

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Rúng động bê bối deepfake khiêu dâm ngôi sao truyền hình; Doanh nghiệp “kẹt” giữa Mỹ & Trung Quốc; Vận hành tuyến ống “sẵn sàng hydro” dài 40 km

ĐỨC: Văn phòng các chính đảng bị tấn công; Nga cảnh báo Đức dẫn đến thảm họa toàn cầu; Xuất khẩu thịt lợn ra ngoài EU tăng 60%; Giá thuê nhà các đô thị tăng mạnh

Đức: Thông qua gói kiểm soát giá nhiên liệu; Đẩy nhanh triển khai quy định tị nạn mới; Ngoại trưởng thông báo việc Mỹ - Iran xúc tiến gặp trực tiếp

Đức: Thủ tướng muốn 80% người nhập cư Syria hồi hương; Thoát phụ thuộc công nghệ Mỹ trong khu vực công; Lạm phát tăng mạnh trong tháng 3

Đức: Nhiều doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm việc làm; Gói chi tiêu khí hậu 8 tỷ Euro & ngã rẽ của danh tiếng “xanh”; Lập hệ thống giám sát không gian mới với Úc

Đức: Thủ tướng quyết cứu dự án máy bay tiêm kích; Lo lắng khi nhà khoa học hàng đầu làm việc cho Trung Quốc; Tạp chí Der Spiegel “lột xác” để bắt kịp báo chí số

Đức: Cú sốc năng lượng làm nóng lại tranh cãi hạt nhân; Nợ công tăng mạnh năm 2025, tiến gần 3.000 tỷ Euro; Khả năng khí đốt Nga trở lại

ĐỨC: Cải cách tình báo do an ninh châu Âu thay đổi; Lên kế hoạch xây dựng cảng quân sự mới tại khu vực Biển Bắc

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang