- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Kết quả thống kê tháng 1
Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Hai, sự suy thoái trong lĩnh vực sản xuất của Đức đã có dấu hiệu giảm bớt trong tháng Giêng, cả về sản lượng lẫn số đơn đặt hàng mới, mức giảm ít rõ rệt nhất trong vài tháng qua.
Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) sản xuất HCOB Đức, được biên soạn bởi S&P Global, đã tăng lên 45,0 trong tháng 1, tăng từ 42,5 trong tháng 12. Điều này đánh dấu mức giảm thấp nhất nhất kể từ tháng 5 năm trước.
Kỳ vọng
Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng sản xuất bị thu hẹp với tốc độ chậm nhất trong tám tháng. Hơn nữa, các đơn đặt hàng mới chứng kiến mức giảm ít đáng kể nhất kể từ tháng 5 năm trước.
Doanh số xuất khẩu, mặc dù vẫn còn giảm, nhưng giảm với tốc độ chậm hơn, cho thấy những thách thức ở thị trường nước ngoài, nền kinh tế Đức đã dần vượt qua.
Chương trình tranh cử đòi dỡ bỏ lệnh trừng phạt
Chương trình bầu cử của AfD đã được thông qua tại đại hội liên bang của đảng, diễn ra tại thành phố Riesa (Tiểu bang Sachsen) ngày 11-12.01.2025.
Đảng AfD ủng hộ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, sửa chữa đường ống Nord Stream và Nord Stream 2, với lập luận công khai:
"Nga đã là nhà cung cấp và bảo trợ đáng tin cậy về nguồn cung năng lượng giá cả phải chăng trong nhiều thập kỷ - vốn là điểm yếu của nền kinh tế Đức do ngành công nghiệp tiêu tốn năng lượng của chúng ta. Khôi phục hoạt động thương mại không bị cản trở với Nga, bao gồm dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt kinh tế và sửa chữa Nord Stream. Mối quan hệ của Đức với Liên minh kinh tế Á - Âu phải được mở rộng.
Ứng viên thủ tướng của Đảng AfD, bà Alice Weidel từng bày tỏ mong muốn sửa chữa và mở lại đường ống Nord Stream tại đại hội liên bang của đảng: Chúng tôi sẽ đưa Nord Stream trở lại hoạt động.
Đề xuất Ukraina là quốc gia trung lập, không gia nhập NATO và EU
Chương trình tranh cử đề xuất: Chúng tôi thấy tương lai của Ukraina là một quốc gia trung lập bên ngoài NATO và EU".
Đảng AfD còn phản đối việc triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ tại Đức. "Chúng tôi phản đối kế hoạch triển khai các hệ thống vũ khí tầm xa của Mỹ (tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tên lửa khác) tại Đức".
Cải thiện mối quan hệ giữa Đức và Mỹ
Chúng tôi cũng coi chính phủ Mỹ mới là đối tác đáng tin cậy trong cam kết của chúng tôi về quyền tự do ngôn luận và cuộc chiến chống kiểm duyệt trên Internet" - tài liệu nêu rõ.
Đảng này thừa nhận lợi ích địa chính trị và kinh tế của Mỹ ngày càng khác biệt so với Đức và các nước châu Âu khác. "Một minh chứng cho điều này là nguồn cung năng lượng, như nỗ lực quy mô lớn của Mỹ nhằm ngăn chặn việc đưa vào sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream. Đức không được phép để mình bị lôi kéo vào các cuộc xung đột về các quyết định do Mỹ đưa ra liên quan đến năng lượng" - văn bản kết luận.
.jpg)
Chỉ trích ích kỷ
Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc yêu cầu Ukraine cung cấp đất hiếm cho Mỹ, gọi đây là một ý tưởng “ích kỷ” và “tự coi mình là trung tâm”, tờ Spiegel đưa tin.
Phát biểu sau một cuộc họp không chính thức của các lãnh đạo châu Âu tại Brussels, Thủ tướng Scholz được cho là đã nhấn mạnh rằng trước tiên, Ukraine cần được giúp đỡ để có thể "tự đứng vững". Và các nguồn tài nguyên của nước này nên được sử dụng để tái thiết sau xung đột, thay vì để mặc cả viện trợ an ninh.
"Đó là lý do vì sao tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tài nguyên của Ukraine được sử dụng cho một tương lai tốt đẹp", ông nói.
Tuyên bố của Thủ tướng Đức được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Ukraine cung cấp đất hiếm cho Mỹ để bù đắp việc Washington hỗ trợ nước này đối phó với Nga.
"Chúng tôi đang đầu tư hàng trăm tỷ đô la. Họ có nguồn đất hiếm tuyệt vời và tôi muốn đảm bảo an ninh cho nguồn đất hiếm này", ông Trump nói tại Washington. "Họ sẵn sàng đồng ý”.
Mới đây nhất, ông Scholz đã chặn khoản viện trợ an ninh trị giá 3 tỷ đô la của Đức cho Ukraine.
Quan điểm của Ukraine
Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, việc chia sẻ tài nguyên của Ukraine với các đồng minh là một phần trong "kế hoạch chiến thắng" của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã được trình lên các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm cả ông Trump.
“Nhưng để làm được điều này, an ninh của Ukraine phải được đảm bảo”, nguồn tin nói.
Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Scholz, Đức đã trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, sau Mỹ. Tuy nhiên, ông Scholz cũng từng bị Ukraine chỉ trích vì phản đối việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev, với lý do lo ngại leo thang.
Ukraine - vốn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí phương Tây để đối phó với Nga - đang phải đối mặt với tình hình nguy cấp khi các khu vực giàu tài nguyên, như Krutaja Balka gần Berdyansk, vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.
Bất chấp những tổn thất này, Ukraine vẫn bảo toàn được trữ lượng lớn lithium, than chì, titan và uranium - rất quan trọng đối với sự ổn định kinh tế trong tương lai.
Nguồn: Investing; Lao Động; Soha
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá