Đức: Doanh nghiệp cam kết đầu tư 631 tỷ Euro; Chính trường dậy sóng vì viện trợ quân sự Ukraina; Cựu Ngoại trưởng chi 250 Euro/ngày cho trang điểm

CÁC DOANH NGHIỆP CAM KẾT RÓT 631 TỶ EURO ĐỂ VỰC DẬY NỀN KINH TẾ

Tuyên bố của Liên Hiệp các doanh nghiệp hàng đầu Đức

Ngày 21/7, Liên Hiệp các doanh nghiệp hàng đầu Đức đã cam kết đầu tư ít nhất 631 tỷ Euro trong 3 năm tới.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp của Thủ tướng Friedrich Merz với giám đốc điều hành các doanh nghiệp hàng đầu của Đức tại Phủ Thủ tướng để thảo luận về tình hình kinh tế cũng như kêu gọi nguồn đầu tư mới sau 2 năm nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào suy thoái.

Phát biểu tại cuộc gặp, người đứng đầu Chính phủ Đức nói: “Các khoản đầu tư này là một tín hiệu rất mạnh mẽ cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi trong nhận thức”.

Ông Merz nhấn mạnh: “Thông điệp... rất rõ ràng: Đức đã trở lại. Đầu tư vào Đức là điều đáng giá. Chúng ta không phải là một địa điểm của quá khứ, mà là một địa điểm của hiện tại và trên hết là tương lai”.

Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định

Các khoản đầu tư công lớn có thể được thúc đẩy đáng kể bằng nguồn vốn tư nhân. Sau cuộc họp tập trung thảo luận về sáng kiến “Made for Germany” (Sản xuất cho nước Đức), do Siemens và Deutsche Bank khởi xướng, nhằm củng cố môi trường đầu tư, ông Merz nêu rõ: “Chúng tôi muốn tận dụng tiềm năng này và từ đó tạo ra những tác động tăng trưởng hơn nữa”.

Mặc dù chính phủ đã phê duyệt các gói giảm thuế trị giá hàng tỷ Euro để kích thích tăng trưởng và thành lập một quỹ 500 tỷ Euro để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và khí hậu, nhưng Berlin cho biết chỉ riêng tiền công quỹ là không đủ.

Lời kêu gọi của Thủ tướng sau 2 năm nền kinh tế suy thoái

Từng là động lực tăng trưởng của châu Âu, nền kinh tế Đức đã bị ảnh hưởng nặng nề từ lạm phát, khủng hoảng giá năng lượng liên quan đến cuộc xung đột Nga – Ukraine và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng sau đại dịch COVID-19. Sau 2 năm suy thoái và trong bối cảnh triển vọng ảm đạm cho năm 2025, Thủ tướng Merz đang kêu gọi các công ty tăng cường đầu tư trong nước.

Cùng với các cam kết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà và đẩy nhanh quá trình số hóa, với gói tài khóa mới của chính phủ liên bang và cải cách hệ thống phanh nợ được ghi trong hiến pháp, hy vọng các doanh nghiệp sẽ một lần nữa có động lực để đầu tư.

Chuyên gia kinh tế Martin Lück tin tưởng: “Điều này ít nhất sẽ tạo ra một cú hích kinh tế”. Về tranh chấp thuế quan, ông cho rằng: “Nếu Mỹ không còn hấp dẫn đầu tư, thì ai sẽ là người thay thế? Đó chính là lúc châu Âu vào cuộc – và đặc biệt là Đức”.

Điều làm nên sự đặc biệt của Đức chính là khả năng thích ứng dưới áp lực lớn và điều kiện khó khăn, từ đó thích nghi với những thách thức bên ngoài.

 

 

CHÍNH TRƯỜNG DẬY SÓNG VÌ VIỆN TRỢ QUÂN SỰ UKRAINA

Nhiều chính trị gia Đức thuộc các đảng phái đối lập bày tỏ bất bình

Cuối tuần vừa qua, đồng Chủ tịch Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), bà Alice Weidel khẳng định, nhiều người dân Đức bày tỏ bất bình với động thái viện trợ quân sự mới cho Ukraina của chính phủ Berlin.

Phát biểu trên kênh truyền hình địa phương, bà Weidel cho biết, 9 tỉ Euro mà chính quyền Thủ tướng Friedrich Merz cam kết viện trợ cho Ukraina trong năm nay đều trích từ ngân sách quốc gia, hay theo cách bà nói là “tiền của người đóng thuế Đức”.

Và điều khiến người dân bất bình là việc Thủ tướng Merz tuyên bố mua tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraina với giá trị lên đến 5 tỉ Euro.

“Không ai còn hiểu điều này nữa. Có tiền cho mọi thứ nhưng lại không có tiền cho công dân của chúng ta" - bà Weidel nói.

Bất chấp việc ông Merz - người thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) - giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi đầu năm, bà Weidel khẳng định, AfD vẫn được lòng người dân Đức vì đảng này "theo đuổi các chính sách vì lợi ích của người dân".

Đảng Liên minh SPD cũng phản đối

Trước đó, những tuyên bố liên quan đến việc hỗ trợ Ukraina tấn công lãnh thổ Nga của Thủ tướng Merz cũng bị các chính trị gia thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) phản đối.

Ngày 26.5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil không những bác bỏ lập trường của ông Merz mà còn khẳng định, Berlin không có bất kỳ thỏa thuận mới nào liên quan đến tầm bắn mà vượt quá những gì chính phủ trước đây đã làm.

Cùng thời điểm đó, nghị sĩ Ralf Stegner cho rằng, các tuyên bố công khai của Thủ tướng Friedrich Merz về việc dỡ bỏ giới hạn tầm bắn “không có ích gì”, nhấn mạnh bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng đều là sai lầm.

Theo nghị sĩ Stegner, con đường duy nhất để giải quyết xung đột là ngoại giao.

Phản ứng của Nga

Trong khi đó, về phần mình, ngày 9.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, động thái viện trợ vũ khí của Đức đang đẩy Ukraina đến bờ vực sụp đổ.

Bà Zakharova nhấn mạnh, vũ khí của Đức sẽ không làm thay đổi mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga triển khai từ năm 2022 tại Ukraina.

 

 

CỰU NGOẠI TRƯỞNG ĐỨC CHI 250 EURO MỖI NGÀY CHO TRANG ĐIỂM

Nửa triệu Euro làm đẹp

Nội các chính phủ tiền nhiệm của Đức đã chi nửa triệu euro tiền công quỹ cho các dịch vụ làm đẹp cho quan chức từ 2022-2025, tờ BILD đưa tin.

Theo đó, nội các của cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phân bổ gần 590.000 Euro tiền công quỹ cho các chuyên gia trang điểm và tạo kiểu tóc cho các quan chức chính phủ từ năm 2022 đến tháng 3-2025.

Chi phí cao nhất

Được cho là của cựu Ngoại trưởng Annalena Baerbock, với tổng chi phí trang điểm lên tới 21.000 Euro, tương đương khoảng 248 Euro mỗi ngày chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025.

Chuyên gia trang điểm lâu năm của bà, Claude Frommen, được trả 7.500 Euro mỗi tháng và tháp tùng bà trong các chuyến công du chính thức.

Đứng thứ 2

Cựu Thủ tướng Olaf Scholz đứng thứ hai với 13.000 Euro, trong khi cựu Phó Thủ tướng Robert Habeck chỉ chi 598 Euro trong khoảng thời gian 3 tháng đầu năm 2025.

Thông tin lưu ý rằng các số liệu này không bao gồm các khoản chi phí bổ sung như quần áo, làm tóc hoặc phí chụp ảnh. Điều này khiến các nhà phê bình lập luận rằng mức chi tiêu như vậy mâu thuẫn với khủng hoảng kinh tế của Đức hiện nay.

Hậu quả

Các số liệu được cho là đã làm dấy lên sự chỉ trích từ các đảng đối lập, với việc đảng CDU yêu cầu giới hạn chi tiêu và Hiệp hội Người nộp thuế lên án chi phí “quá mức” trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng kinh tế của Đức.

Trong khi đó, nền kinh tế Đức đang phải vật lộn với sự suy thoái kéo dài. GDP của nước này đã giảm 0,2% vào năm 2024 sau khi giảm 0,3% vào năm 2023. Nguyên nhân là giá năng lượng cao, lãi suất tăng cao và tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề.

 

Nguồn: Bnews; Lao Động; An Ninh Thủ Đô

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang